Đến nội dung chính

Chương 13

admin 485 Chữ Cài Đặt

Trần Căn Sinh hùng hổ tranh cãi với Trần Đại Sơn chưa xong, nghe thấy có kẻ dám chen hàng, cướp đi cô vợ hắn ta chọn trúng.

Đôi mắt ti hí ta trừng lớn, ngay cả lông mày cũng bị đẩy lên cao.

Dáng vẻ điên tiết quay phắt người lại, hai tay chống hông, như muốn lao vào ẩu đả.

“Trần… Trần đại ca?” Trần Căn Sinh chỉ thoáng thấy góc mặt người mua, đã nhận ra ngay đó là Trần Kỳ Ngôn.

Con trai độc đinh của trưởng thôn Trần ngoài ba mươi mấy mới có được.

Ngày hắn sinh ra Trần Đức Lương còn mở tiệc to ăn mừng ca hát suốt một ngày một đêm, người già hay trẻ gặp hắn cũng sẽ kêu rụt rè kêu một tiếng cậu chủ.

Nhưng thứ làm Trần Căn Sinh sợ Trần Kỳ Ngôn, vừa gặp sinh lý đã không chịu không chế muốn tiểu ra quần không phải vì thân phận của hắn.

Nhớ đến chuyện mười tám năm trước, hắn ta còn không khỏi rùng mình, chỉ có thể nói, Trần Kỳ Ngôn người này không dễ chọc, còn thuộc dạng tàn nhẫn thật sự. Là cái loại sẽ thật sự đánh chết người ấy.
“Trần đại ca muốn mua cô gái này sao. Vậy… Vậy anh mua đi, em không mua nữa.”

Trần Kỳ Ngôn đưa tiền cho Trần Kiến Tài, động tác hơi khựng lại.

Khóe mắt liếc sang bộ dáng khúm núm của Trần Căn Sinh, lông mày nhíu nhíu: “Ý cậu là tôi cướp người của cậu?”

Thấy Trần Căn Sinh bị sự lạnh lẽo trên người Trần Kỳ Ngôn dọa ngốc.

Trần Đại Sơn hoảng hốt kéo Trần Căn Sinh, nhấn đầu hắn ta xuống, chính ông ta cũng cúi đầu: “Cậu chủ, làm sao có thể như vậy được. Là Căn Sinh miệng chó không mọc được ngà voi.”

“Mau xin lỗi cậu chủ!”

Trần Kỳ Ngôn không buông lỏng mày đang nhíu, nhưng mặc kệ cha con Trần Đại Sơn làm trò.

Trần Kiến Tài một tay nhận tiền một tay giao hàng.

Ngay sau đó, cơ thể mềm nhũn của Đường Chanh đã rơi vào một vòng tay rắn chắc.

Tầm mắt Đường Chanh mờ mịt dần, không biết thuốc mê vẫn còn trong cơ thể khiến cô buồn ngủ không mở nổi mắt hay do cơ thể đã quá kiết quệ vì đói.
Trong cơn mê man, bên tai cô chỉ văng vẳng Trần Căn Sinh cố nhỏ giọng hậm hực, khó chịu bảo bố mẹ hắn ta mua Tô Khê…

Tô Khê… Bị Trần Căn Sinh mua đi rồi!

Đường Chanh từ trong ác mộng bừng tỉnh dậy, trên vầng trán nhỏ mướt một tầng mồ hôi mỏng.

Người đàn ông tối qua ngủ bên cạnh cô đã không thấy.

Đường Chanh thở hắt từng hơi dồn dập.

Cô bước xuống dưới giường, lao về phía cửa chính.

Lúc đụng vào nắm cửa, tim cô đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài.