Đến nội dung chính

Chương 37: Đồ sát

admin 1.450 Chữ Cài Đặt

Chương 37: Đồ sát

Hệ thống chắc đã bị bức chết rồi! Nó có liên hệ gì? Nó muốn nói gì? Thân phận thật của nó là gì? … Hệ thống ngã xuống để lại cho anh nhiều câu hỏi, có lẽ không thể giải đáp được!

Anh vào trong biển ý thức, vừa đi anh vừa hét “Huyết Thần, mau ra đây! Hệ thống có quan hệ gì với ngươi?”

Một làn sương máu hiện ra, một người đàn ông đi ra từ trong đó. “Ồn ào quá, muốn hỏi gì?”

“Ngươi có phải điếc đâu mà cần ta nhắc lại!”

“Hệ thống đó cũng là hệ thống của ta lúc trước nhưng đã bị ta thôn phệ rồi. Nó có quan hệ gì với ta? Ngoài quan hệ chủ tớ ra thì nó là gì?”

“Nó chết rồi!”

“Chết thì thôi. Có những kiến thức này cũng là quá đủ rồi. Ngươi không cần hệ thống đâu!”

“Vậy ngươi mau đưa cho ta tất cả ký ức của ngươi đi. Ta cần biết hướng đi lúc đó để tránh đi vào vết xe đổ!”
Hắn trầm ngâm một lúc vẻ băn khoăn. Khuôn mặt hắn hiện lên vẻ đắn đo, có lẽ chưa chắc chắn điều gì. “Ngươi muốn ư? Vậy đánh thắng ta đi! Thắng ta sẽ cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn!”

Sau đó, hai người đã đánh nhau. Hai người, một thân thể tương lai, một thân thể quá khứ. Một trúc cơ, một Thiên đạo cảnh. Một tên nhóc mới sinh ra linh trí và một lão già đã sống hàng tỷ năm, lĩnh ngộ được Vô Tận Đại Đạo, Luân Hồi Đại Đạo, Thôn Phệ Chi Đạo, Huyết Quỷ Đạo. Có cửa thắng?

Sau một nồi hành được bón thì anh đã nằm gục xuống đất nhìn Huyết Thần đang lải nhải lên tai. Nào là ngươi yếu quá, nào là thiếu kinh nghiệm chiến đấu, không biết tận dụng lợi thế…

Anh tức giận hét lên “Chỉ là thực lực cách biệt mà thôi! Hãy chờ ta mạnh lên, lúc đó ta sẽ ăn ngươi!”
Huyết Thần ngồi trên ngai vàng tạo từ xương của những sinh vật hùng mạnh nhìn xuống anh mà khinh. Sau đó, anh bị ném ra khỏi biển tinh thần như một con chó.

Bên ngoài anh là sát thần còn khi gặp Huyết Thần, anh là thằng nhóc.

Dù tức giận nhưng anh không thể đánh thắng được Huyết Thần nên cũng đành chịu. Phải nâng cao thực lực thì mới có cơ may đánh thắng mà thôi.

Con rối kia lại đi chuyển trong khu rừng một cách chậm rãi như đang tìm kiếm con mồi vậy. Những dây leo kia cũng ẩn vào dưới lớp da của nó, trông nó bây giờ không khác gì một con hổ thường cả, chỉ có thể làm con mồi mà thôi.

“Nó cứ đi như vậy khác gì đang làm con mồi không?” Người đàn ông ngồi trên cành cây nhìn xuống con yêu mà khinh.

Người phụ nữ vắt chân trên cành chống tay lên cằm nhìn nó một cách chán nản. Một con yêu hổ trúc cơ nhưng lại di chuyển kiểu nghênh ngang như vậy là muốn làm con mồi hay kiêu ngạo đây. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, nhìn trời bằng vung.
“Nhìn kìa, hình như có gì đó đang động đạt dưới lớp da của nó! Giống như những con giun vậy. Có phải cổ trùng không? Có khi đây là một cái xác để dụ những con yêu khác đấy.”

Hai người nhìn con hổ ngu ngốc kia thêm vài phần kiêng kị. Họ cũng chỉ có thực lực trúc cơ tầng 7 thôi, nếu nó thật sự là con mồi như đã nói thì họ ra tay chắc chắn sẽ bị người đứng sau giết chết. Đây có lẽ là một ma đạo cổ sư có thực lực!

Đột nhiên, nó dừng lại. Nhìn lên trên cành cây nơi hai người đang ẩn nấp rồi nở nụ cười. Nó vẫn đứng đó nhìn lên khiến hai người cảm thấy lạnh gáy. Người phụ nữ rút kiếm ra, thân thể run rẩy cố gắng bình tĩnh lại.

Hai người cúi thấp đầu xuống, người phụ nữ lên tiếng báo cáo. “Thưa tiền bối, chúng ta là đệ tử nội môn của thần kiếm tông. Chúng ta đang làm nhiệm vụ săn yêu thú, vô tình đi ngang qua đây. Mong tiền bối thứ lỗi.”

Nó vẫn đứng đó nhìn hai người đang chắp tay về phía bản thân mà không hành động gì. Hai người, người thấy mình đang bị chơi đùa, người sợ. Nhưng sau một lúc không có động tĩnh gì cả, người thanh niên ngước lên nhìn thì không thấy gì trước mặt cả.

Cậu vỗ vai người bên cạnh. “Được rồi, đứng lên đi. Tiền bối đã tha cho chúng ta rồi. Về tông môn thôi.”

“Ừ.” Một tiếng ừ nặng nề vang lên.

Hai người liền ngự kiếm bay về tông môn. Sau canh giờ bay, họ đã thấy tông môn ngay trước mặt rồi. Hạ xuống, hai người nhanh chóng chạy tới trước thủ vệ báo cáo. “Vừa nãy, chúng tôi phát hiện một ma đạo cổ sư có thể tạo ra một con rối cảnh giới trúc cơ tầng ba.”

“Hai người có thấy mặt hắn không?”

“Bẩm… “ khi chưa kịp nói tiếp thì có ba thứ gì đó bay tới, chúng đâm xuyên đầu của hai người và thủ vệ đang ghi chép lại cho họ. Nó đâm vào tường của tông môn tạo nên một vết lõm rất sâu, nó như một viên đạn vậy. Một sức mạnh kinh khủng, nó đã giết chết hai đệ tử nội môn ngay trước cửa, không khác gì đang xúc phạm tông môn cả.

Một lúc sau, một trưởng lão đi ra. Nhìn xuống ba cái xác ngay trước tông môn, ông liền lệnh cho đệ tử chấp pháp đường dọn dẹp rồi quay lại vào trong tông môn. Đi qua con đường đá dẫn tới đại điện, ông đi vào trong thì thấy tông chủ và thập đại trưởng lão đang ngồi bên trong. “Kính chào tông chủ và thập đại trưởng lão.”

Tông chủ đập bàn đứng dậy hét. “Đã bắt được chưa?”

Vị trưởng lão đó khom lưng xuống. “Bẩm, ám khí của hắn sau khi va chạm với tường thì đã biến mất, chỉ còn để lại một vệt máu của hai đệ tử kia thôi. Hắn phóng ám khí từ trong rừng nên không thể xác định được vị trí nên tôi xin tông chủ phái đệ tử đi bắt hắn.”

Sau đó, tông chủ liền huy động hàng trăm đệ tử chấp pháp đường, hơn một trăm đệ tử nội môn và gần một nghìn đệ tử ngoại môn vào trong rừng và giết chết hắn, còn hai trưởng lão kim đan tầng hai dẫn đầu nữa.

Tông chủ ra phát biểu trước các đệ tử, ông tuyên bố trước toàn thể đệ tử rằng nếu bắt được thì những người còn sống sót trở về, mỗi người sẽ được thưởng một pháp khí trúc cơ.

Sau đó, các đệ tử ồ ạt tiến vào bên trong rừng yêu thú để giết chết kẻ thù bản thân còn không thấy mặt. Những toán đệ tử liên tục đi vào với người dẫn đầu là hai trưởng lão kim đan tầng hai thấy người là giết, thấy yêu thú là chém khiến mặt đất máu chảy lênh láng như một con suối kéo dài từ đầu đoàn chảy ra ngoài khu rừng đến trước bậc thang tiến vào tông môn.

Nhưng họ đâu biết những dây leo từ trên cây cao đang rủ xuống lại đang chuyển động và một bông hoa bám trên cây lại là kẻ mình đang tìm chứ.

Từ sâu trong rừng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn đoàn người tiến vào, chúng có ác ý hay không thì họ không thể biết được.

“Cái lũ nhân tộc này lại đang làm trò gì vậy? Sao lại kéo nhiều người vào vậy?”

“Chắc lại truy sát kẻ thù rồi. Không diệt tận gốc thì không phải nhân tộc mà. Kệ đi, quan tâm làm gì đâu.”

“Chúng đang xâm phạm lãnh thổ của chúng ta đấy. Đây rõ ràng là lãnh thổ của yêu tộc chúng ta mà, chúng lại tuỳ tiện kéo nhiều người vào mà không xin phép chúng ta! Các ngươi coi được không?”

Nhìn xuống những con mồi bên dưới, anh thèm thuồng muốn giết hết một lượt.