Chương 38: Ngon
“Sư đệ, mấy hôm nay ngươi có bị thương không?”
“Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta không bị thương ở đâu cả.”
Vẻ mặt nghi ngờ, bộ đạo bào khẽ rung, vị đó chỉ lên đầu thanh niên. “Vậy sao trên đỉnh đầu ngươi lại chảy máu vậy? Máu đã thấm đẫm đạo bào rồi, đệ không biết ư?”
Người kia quay lại, sờ lên đầu. “Thật sự có.”
Đồng loạt ngước lên trên, một đóa huyết liên đỏ thẫm nở rộ, chất lỏng đặc sệt màu đỏ mang theo mùi tanh nhẹ đang nhỏ xuống dưới, rơi lên má tôi, lăn xuống dưới. Hóa ra chỉ là một đóa hoa nhỏ nước xuống, chúng ta quá căng thẳng rồi – vị sư đệ nhẹ nhõm thốt lên. “Đúng vậy, làm ta hết hồn.”
Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào trong rừng yêu thú với sự dẫn đầu của 3 vị trưởng lão. Chợt cảm giác không lành, thanh niên quay đầu lại nhìn về phía ấy, đóa hoa kia đã biến mất, chỉ còn một vệt máu to như một chiếc vòng quấn quanh cành cây cổ thụ. Với cái tình hình không biết kẻ địch trông như thế nào, cảnh giác là điều cần thiết.
Chợt đoàn người dừng lại, phía trước là một con hổ to lớn, thực lực trúc cơ tầng 1 đang chặn đường. Loài người các ngươi không được tiến vào trong nữa, thêm nữa là lãnh địa yêu tộc, cút khỏi nơi này ngay! – giọng nói đanh thép, mang phong thái của một sơn quân. Trưởng lão dẫn đầu chắp tay hướng phía nó, vẻ cung kính: “Thưa sơn quân, có một ma đạo nhân đang lẩn trốn nơi đây, hắn đã ra tay giết hại 2 đệ tử nội môn của tông ta, xin mạo muội xin sơn quân giúp tìm ra kẻ đó.”
“Đệ tử các hạ bị giết thì liên quan gì đến yêu tộc chúng ta? Kẻ đó nếu dám xâm phạm lãnh địa yêu tộc thì đã bị giết từ lâu rồi, xin các hạ lui về cho.”
Người cúi xuống, “Đa tạ sơn quân.”
Quay lại chúng đệ tử, ngài ra lệnh: “Lục soát quanh đây, hắn chắc chắn không thể vào sâu được.”
Trong tán lá, cánh hoa khẽ rung, Huyết Sinh tiến vào trong thức hải, hỏi người trong đó: “Vậy… giết chúng thế nào? Nếu ta dùng pháp thuật, sẽ lập tức bị phát hiện và giết chết.”
“Nói như thế không bằng chỉ cần ngươi tung chiêu sẽ bị phát hiện! Giờ điều khiển cái xác đó đi, dù sao cũng có khí tức yêu tộc trên đấy, giết vài đệ tử là được.”
Quay sang nhìn người có 8 9 phần giống mình này, tôi hít một ngụm khí lạnh. “Ngươi… định làm bùng nổ nhân yêu đại chiến?”
Mặt không đổi sắc, anh quay sang, đồng thời lúc đó, chiếc mặt nạ quỷ dần tan biến, khuôn mặt tuyệt mĩ ấy hiện rõ. Ánh mắt đỏ như máu lạnh lùng nhưng trong mắt lại là sự điên cuồng như ăn sâu vào bản tính.
“Đơn giản thôi, không được thì ta sẽ diệt cả hai.”
Thời khắc đó, một luồng khí đỏ thẫm dần tụ lại thành hình một đóa huyết sắc liên hoa khổng lồ phía sau anh. Thức hải cũng đang biến đổi, những nghiệp lực đen đặc đang hóa thành hình người, chúng điên cuồng, nhe nanh lao đến hai người nhưng lập tức bị Huyết Thần trên ngai vàng vung tay ép chặt xuống. “Hừ, chỉ là giết toàn bộ người có quan hệ với mày thôi, sao phải cố chấp?”
Nghe lời đó, nó giãy giụa mạnh hơn, gầm lên: “Đ*t! Thằng chó! Mày dám để những thằng phàm nhân bẩn thỉu đó làm nhục mẫu thân ta!”
Giọng châm chọc, Huyết Thần lên tiếng: “Vậy sao có mình mày đứng lên? Về chỗ đi, nhiều thằng còn thảm hơn mày nhiều.”
Còn ngươi – người đó nhìn sang Huyết Sinh. “Đi được rồi.”
Sau đó, linh hồn Huyết Sinh tan biến thành huyết vụ. “Ổn rồi, giờ ăn đã đến!”