Chương 36: Huyết vương
“Kí chủ, người nói gì vậy? Quân cờ là sao? Rốt cuộc người gặp chuyện gì khi đột phá? Có cần ta giúp không?”
Huyết Sinh đẩy hệ thống ra, liếc nhìn nó một cái rồi quay đi.
Một quân cờ giúp được gì cho ta chứ? Con đường chúng ta là khác nhau, ngươi đừng cản trở ta là tốt rồi.
Anh nhìn hai con người đang quan sát mình rồi thầm cười trong lòng.
Nên đi thôi. Ở trong đây thì không thể nhanh chóng mạnh lên được. Muốn nhanh chóng mạnh lên thì chỉ có tự mình làm thôi.
Cơ thể của anh bắt đầu chuyển động, những dây leo ngoe nguẩy trong làn nước màu đỏ máu. Chúng quấn lại với nhau rồi tạo thành một cơ thể với giống như một con quái vật được đính một bông hoa trên mắt trái và bông huyết liên trước ngực.
Dược Thiên lấy một cuốn sổ, ghi chép lại những hành động kì lạ của anh. Tiêu Bạch ngó sang thì thấy những ghi chép của hắn.
“Bước đầu của hoá hình!”
-Dùng những dây leo và tạo thành một cơ thể hình người nhưng còn chưa hoàn toàn như một con người, là bước đầu chuẩn bị hoá hình.
-Bắt đầu xuất hiện bản năng săn mồi của một yêu vương.
-Chưa phát hiện khả năng mới khi đột phá trúc cơ.
“Đây là ghi chép kiểu gì mà sơ sài vậy?”
Thấy anh sắp đi ra ngoài, Dược Thiên vội vàng chạy theo. Đi tới bên cạnh thân thể tạo bằng dây leo của anh, hắn bị anh lườm một cái rồi lại tiếp tục đi.
“Ngươi có cảm thấy gì không? Ngươi có nhận được khả năng nào khi đột phá không? Ngươi học dáng đi như người này từ lúc nào vậy? Ngươi muốn săn thứ gì? Có cần ta giúp không? Ngươi có nói chuyện được không? … “
Phiền quá! Nếu ngươi yếu hơn ta thì ngươi đã chết ngay từ câu hỏi thứ hai rồi.
Một bàn tay của anh nắm lấy mặt của Dược Thiên. Nó lập tức bịt cái miệng đang ồn ào của hắn lại. Sau đó, anh tiếp tục tiến về bên ngoài.
Khi ra ngoài cửa hang,hiện ra trước mắt anh là một khu rừng với những cây cổ thụ cao lớn, nơi đang đứng là vách đá cao nghìn mét, nơi xa có thể thấy mặt trời đang ló rạng.
Không do dự, anh lập tức nhảy thẳng xuống bên dưới. Cơ thể tách ra thành một con quái vật với hàng chục dây leo, chúng lấy đá làm bàn đạp, lao thẳng vào trong khu rừng bên dưới và biến mất khỏi tầm mắt Dược Thiên.
Trong khu rừng kín đáo này, ta hoàn toàn có thể săn những con yêu kia. Phải nhanh lên!
Một con hổ xuất hiện trong tầm mắt, những dây leo liền lao tới nó. Theo bản năng, nó lùi lại phía sau né tránh đòn tấn công của những dây leo, để thể hiện uy quyền của bản thân, nó rống lên. Ngay lúc đó, dây leo anh vung lên và những chiếc gai nhọn hoắt từ mọi phía trong khu bay đến.
Thân thể linh hoạt là lợi thế rõ ràng của anh, trừ đóa huyết liên đang nở thì anh hoàn toàn có thể ẩn mình trong khu rừng này. Con hổ kia lập tức bị những chiếc gai đâm như con nhím, nó liền ngã xuống với con mắt nhắm lại, những dây leo cũng phóng tới muốn hút đi máu của nó.
Đột nhiên nó mở mắt ra, né tránh những dây leo đó rồi cào vào không khí tạo nên một luồng kiếm khí lao thẳng về hướng những dây leo kia đi tới nhưng lại không hề có gì ở đó cả.
Nó cảm thấy phía sau có thứ gì đó, nó cảnh giác quay lại thì lại không có gì cả. Đất dưới chân nó bắt đầu rung lên, nó lập tức dùng sức bật lên trời. Từ dưới đó lao vút lên những dây leo cuốn lại như một mũi khoan muốn xuyên thủng cơ thể nó, xung quanh còn mấy cái dây leo tách ra từ đó như muốn tìm kiếm con mồi vậy.
Khi nó đang ở trên không, từ khu rừng lại phóng ra những giọt máu bay với tốc độ nhanh, chúng lập tức xuyên thủng cơ thể nó. Nó đã chết, nó không hề thấy mặt đối thủ của mình.
“Yếu đuối! Không biết hút máu nó thì có tăng được chút sức mạnh không?” Nói xong, anh vẫn dùng dây leo hút lấy toàn bộ máu và hấp thu nội đan của nó. Anh biết sẽ có nhiều sinh vật đang chú ý đến động tĩnh bản thân vừa gây ra nên không hề để lộ vị trí bản thân.
Những dây leo của anh luồn vào trong cái xác chỉ còn da và khung xương kia, một lúc sau, xác con hổ kia lại đứng dậy và đi vào trong rừng. Trên cơ thể nó chỉ chít những chiếc gai, những dây leo thấm đẫm máu đâm qua lớp da nó. Một con rối đơn giản đã được tạo ra!
Thực lực hiện tại chưa đủ để sử dụng khả năng đó! Phải thôn phệ nhiều hơn nữa! Ta phải mạnh hơn Huyết Thần trong thời không kia và vượt ra ngoài thời không!Thế giới này chỉ là khởi đầu mà thôi, Huyết Thần kia đã trở thành quân cờ của bọn chúng! Ta không thể làm theo bọn chúng muốn được!
“Kết cục không thể thay đổi! Đều là chết thì giúp ta đi, chúng ta đều là quân cờ mà. Phải không hệ thống?”
“Quân cờ? Ngươi nói gì kì lạ vậy kí chủ? Cần ta… “ Đang nói thì hệ thống bị anh bóp chặt đến không thở được. “Một hệ thống thôi mà, ta không cần cũng có thể tung hoành vạn giới!”
“Ngươi…” hệ thống không nói được gì, chỉ có thể rên lên những tiếng đau đớn.
“Hệ thống mà bị một tên trúc cơ khống chế dễ dàng như vậy thì có thể giúp gì cho ta?”
Anh bỏ tay ra để hệ thống ngã vật ra mặt đất. Phía sau là bóng đen của con rối còn phía trước là kí chủ bản thân liên kết. “Trả lời đi chứ, ngươi có thể giúp gì cho ta?”
“Ta có thể giúp người! Sẽ không gây hại gì đâu! Xin hãy giữ ta lại.” Hệ thống run rẩy quì trên mặt đất cầu xin. Anh lạnh lùng nhìn nó “Ta hỏi một câu, ngươi trả lời!”. Hệ thống vẫn quì run rẩy rồi liên tục gật đầu. “Mục đích ngươi tiếp cận ta dù biết trước kết cục bản thân là gì, vậy mục đích của ngươi là gì?”
Hệ thống bắt đầu ấp úng. Nó khốc vẻ không muốn trả lời câu hỏi đó nhưng lại bị anh thúc giục! “Đây… đây là hai câu hỏi thưa kí chủ.”
“Trả lời!” Anh gằn giọng! Hệ thống ấp úng cố gắng muốn nói gì đó nhưng lời nói như bị gì đó chặn lại. “Thật ra, ta là… ta đến đây để giúp kí chủ… trở thành… giết… và là… có liên hệ với kí chủ ở thời không kia!”
“Liên hệ gì? Ngươi nói cho rõ đi! Ta không nghe rõ!”
“Ta nói là…” đang nói thì hệ thống phun ra một ngụm máu, máu chảy ra từ thất khiếu. Nó giơ bàn tay nhỏ nhắn ra như muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại ngã xuống, có lẽ đã chết!”