Tô Duy và Lạc Minh đã bước qua con sông, nhưng trong lòng mỗi người vẫn nặng trĩu lo âu. Dù họ đã vượt qua được thử thách lớn nhất, nhưng cơn sóng cuộn mạnh kia chỉ là một trong những chướng ngại vật trong cuộc hành trình đầy nguy hiểm. Khi họ tiến vào khu rừng phía bên kia, không khí càng thêm tĩnh lặng, như thể mọi thứ đều đang chờ đợi điều gì đó. Mỗi bước đi của họ vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhưng không ai trong ba người muốn lên tiếng.
Tô Duy cảm thấy sự căng thẳng trong không gian xung quanh, giống như có thứ gì đó đang theo dõi họ từ trong bóng tối. Cậu không dám ngừng lại, cũng không dám quay đầu. Chỉ cần một bước sai lầm, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Bất chợt, một âm thanh vang lên từ phía sau. Tô Duy quay lại, nhìn thấy một bóng người xuất hiện từ trong đám cây rậm rạp. Người đó bước ra khỏi bóng tối, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng không kém phần nguy hiểm.
“Trình Dật?” Tô Duy bất ngờ nhận ra người đứng trước mặt mình.
Trình Dật, một người mà cậu chỉ từng nghe tên qua lời đồn, giờ đây đứng ngay trước mặt. Anh ta không giống như những gì cậu tưởng tượng, nhưng cũng không hề lạ lẫm. Cậu đã nghe rất nhiều câu chuyện về Trình Dật, những câu chuyện về một người có sức mạnh phi thường, một chiến binh không bao giờ bỏ cuộc.
“Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.” Trình Dật lên tiếng, giọng anh bình thản như thể họ chỉ tình cờ gặp nhau trên một con đường bình thường. “Tôi nghe nói các cậu đang tìm cách ra khỏi khu rừng này.”
Tô Duy không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Vậy là anh biết chúng tôi?”
Trình Dật mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu sự tò mò. “Tôi không chỉ biết các cậu, mà còn biết rất nhiều chuyện về các cậu. Đặc biệt là về cậu, Tô Duy.”
Tô Duy cảm thấy một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trình Dật không thể nào biết những chuyện mà chỉ riêng cậu mới hiểu. “Anh… anh nói gì vậy?”
Lạc Minh, vẫn giữ khoảng cách, tiến lên phía trước. “Cậu ấy nói đúng, Tô Duy. Trình Dật là một trong những người mà tôi đã nghe đến. Anh ta không phải là người dễ bị đánh bại.”
Trình Dật chỉ im lặng nghe họ nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi Tô Duy. “Tôi không phải là kẻ thù của các cậu. Nhưng tôi không thể để các cậu tiếp tục hành trình này mà không biết rõ những gì đang đợi phía trước.”
Tô Duy và Lạc Minh trao nhau một ánh nhìn nghi ngại. “Vậy anh biết điều gì?” Tô Duy hỏi, giọng đầy thách thức.
“Biết rất nhiều.” Trình Dật đáp, giọng trầm ổn. “Biết rằng khu rừng này không phải nơi bình thường, và có những thứ mà các cậu chưa từng gặp phải. Nhưng không sao, tôi sẽ giúp các cậu. Tôi không phải là một kẻ ác.”
Lạc Minh không để lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt anh toát lên vẻ nghi ngờ. “Giúp đỡ? Vì sao?”
Trình Dật nở một nụ cười nhẹ. “Vì tôi có mục đích riêng. Và mục đích đó có liên quan đến các cậu.”
“Anh muốn gì?” Tô Duy không thể không hỏi.
“Đừng lo.” Trình Dật nói. “Tôi không định làm hại các cậu. Nhưng nếu các cậu muốn sống sót qua được khu rừng này, tôi khuyên các cậu nên đi theo tôi.”
Lạc Minh quay sang Tô Duy. “Cậu nghĩ sao?”
Tô Duy suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. “Cả hai chúng ta không thể một mình tiếp tục. Chúng ta cần một người dẫn đường.”
Vậy là, cả ba người bắt đầu hành trình mới, với Trình Dật là người dẫn đường. Cậu không thể tin hoàn toàn vào Trình Dật, nhưng trong tình thế này, họ không có nhiều sự lựa chọn. Tô Duy không biết mình sẽ phải đối mặt với những thử thách gì tiếp theo, nhưng cậu biết một điều chắc chắn: con đường phía trước sẽ còn gian nan hơn rất nhiều.
Mỗi bước đi trong rừng tối tăm này như một thử thách, và họ chẳng thể nào biết được điều gì đang đợi họ trong bóng tối. Nhưng có một điều chắc chắn: cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng, và không ai có thể tiên đoán được tương lai.