Đến nội dung chính

Chương 34: Lời Thách Đấu Từ Bóng Tối

admin 988 Chữ Cài Đặt

Tô Duy bước đi trong sự trầm ngâm, tâm trí không ngừng quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Cậu không hiểu tại sao Trình Dật lại xuất hiện ở nơi này, và vì sao người đó lại biết rõ về mình đến thế. Những lời nói lạnh lùng nhưng sắc bén của anh ta như một lưỡi dao cứa sâu vào sự cảnh giác của Tô Duy.

Bên cạnh cậu, Lạc Minh giữ im lặng. Ánh mắt sắc lạnh của anh quét qua từng nhánh cây, từng bụi cỏ, như muốn phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của nguy hiểm. Rõ ràng, Trình Dật không phải là một người bình thường.

“Cậu đang nghĩ gì?” Lạc Minh đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng.

Tô Duy ngước lên nhìn anh, ánh mắt mơ hồ. “Cậu nghĩ Trình Dật là ai? Vì sao anh ta lại biết rõ về chúng ta?”

Lạc Minh dừng lại một chút, vẻ mặt trầm tư. “Không dễ để giải thích. Nhưng tôi chắc chắn một điều, anh ta không đứng về phía chúng ta.”
Khi cả hai tiếp tục tiến lên, không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngột ngạt. Những tia sáng yếu ớt từ mặt trời bị bóng tối che phủ, tạo ra một bầu không khí kỳ dị. Tô Duy cảm thấy như có hàng nghìn con mắt đang dõi theo mình từ trong bóng tối, lạnh lẽo và đầy đe dọa.

“Dừng lại.” Giọng Lạc Minh vang lên. Anh giơ tay ra hiệu, đôi mắt dán chặt vào một khoảng không phía trước.

Từ trong bóng tối, một tiếng cười khẽ vang lên. Âm thanh đó khiến Tô Duy rùng mình. Nó vang vọng, như đến từ mọi hướng, và đầy sự châm biếm.

“Chúng ta lại gặp nhau.” Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng vang lên.

Từ trong bóng tối, Trình Dật bước ra. Dáng vẻ anh ta vẫn ung dung, như thể tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của mình. Ánh mắt sắc bén của anh ta lướt qua Tô Duy và Lạc Minh, đầy sự khiêu khích.
“Tôi đã bảo, nơi này không dành cho kẻ yếu.” Anh ta nhếch môi, nụ cười lạnh lùng hiện rõ trên khuôn mặt.

“Trình Dật!” Tô Duy siết chặt tay, ánh mắt đầy cảnh giác. “Anh thực sự muốn gì?”

“Muốn gì à?” Trình Dật chậm rãi tiến tới, ánh mắt đầy ý vị. “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chỉ muốn xem cậu đủ mạnh để sống sót hay không.”

Lạc Minh bước lên, chắn trước Tô Duy. “Nếu muốn thách đấu, thì hãy nhắm vào tôi.”

Trình Dật khẽ nhướng mày, vẻ mặt đầy thú vị. “Thật dũng cảm. Nhưng tiếc là tôi không hứng thú với anh.” Ánh mắt anh ta quay sang Tô Duy, đầy áp lực. “Cậu là người tôi muốn kiểm tra.”

Tô Duy nuốt khan, cảm giác bị kìm kẹp trong ánh mắt của Trình Dật. Nhưng cậu không để nỗi sợ lấn át. “Nếu đó là điều anh muốn, tôi sẽ không lùi bước.”
Trình Dật bật cười, âm thanh sắc lạnh vang vọng giữa không gian. “Tốt. Đừng làm tôi thất vọng.”

Bất ngờ, Trình Dật vung tay. Một luồng bóng tối từ bàn tay anh ta phóng ra, lao thẳng về phía Tô Duy. Lạc Minh kịp thời đẩy cậu sang một bên, nhưng cú đòn đó vẫn khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.

“Cẩn thận!” Lạc Minh hét lên, rút kiếm lao về phía Trình Dật. Nhưng trước khi anh kịp đến gần, một bức tường bóng tối đã dựng lên, chặn đứng bước tiến của anh.

“Tôi đã nói rồi, tôi không hứng thú với anh.” Giọng Trình Dật vang lên từ phía bên kia bức tường.

Tô Duy đứng dậy, ánh mắt quyết tâm. Cậu rút thanh kiếm của mình ra, cảm nhận năng lượng tỏa ra từ nó. Đây không chỉ là một trận chiến để sinh tồn, mà còn là cơ hội để chứng minh rằng cậu không yếu đuối như lời Trình Dật nói.

“Được rồi, tôi chấp nhận thách đấu.” Tô Duy nói, giọng chắc chắn.

Trình Dật nhếch môi cười, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng. “Đó mới là tinh thần tôi muốn thấy.”

Trận đấu bắt đầu. Từng đòn tấn công của Trình Dật đều mạnh mẽ và chuẩn xác, như muốn dồn Tô Duy vào đường cùng. Nhưng Tô Duy không lùi bước. Cậu sử dụng mọi kỹ năng mình có, chống trả lại một cách ngoan cường.

Mỗi cú đánh, mỗi bước di chuyển đều khiến Tô Duy cảm thấy mình đang trưởng thành hơn. Cậu không còn là một người chỉ biết trốn chạy, mà là một chiến binh thực sự.

Khi trận đấu lên đến cao trào, một tia sáng bất ngờ bùng lên từ thanh kiếm của Tô Duy. Năng lượng tỏa ra mạnh mẽ, như muốn xua tan bóng tối xung quanh.

Trình Dật lùi lại, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Anh ta khẽ gật đầu, nụ cười đầy ẩn ý. “Đủ rồi. Cậu đã vượt qua bài kiểm tra của tôi.”

Tô Duy thở dốc, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. “Anh muốn nói gì?”

“Cậu sẽ sớm hiểu thôi.” Trình Dật quay người, bóng dáng anh ta dần biến mất vào bóng tối. “Hãy nhớ, chúng ta sẽ còn gặp lại.”

Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Lạc Minh chạy đến bên Tô Duy, ánh mắt đầy lo lắng. “Cậu không sao chứ?”

Tô Duy gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn còn hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp. Trình Dật thực sự là ai, và anh ta muốn gì?

Cậu biết rằng, trận chiến này chỉ là khởi đầu cho những thử thách lớn hơn đang chờ đợi phía trước.