[Ting!]
Âm thanh quen thuộc của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu mọi người.
Ngay sau đó, một bảng thông báo màu máu hiện ra giữa không trung.
Những dòng chữ đỏ thẫm từ từ hiện lên trước mắt tất cả người chơi.
[Phó bản tân thủ: Trường Học Khuya Kinh Hoàng.]
[Bối cảnh: Trường tư thục Huyết Môn từng là một ngôi trường danh giá, nổi tiếng với tỷ lệ đỗ đại học thuộc hàng cao nhất thành phố.
Thế nhưng… mười năm trước, một nữ sinh bất ngờ nhảy lầu tự sát từ phòng thí nghiệm cũ. Kể từ đó, những cái chết kỳ lạ liên tiếp xảy ra.
Giáo viên mất tích, học sinh phát điên, bảo vệ tử vong trong những hoàn cảnh khó hiểu. Cuối cùng, nhà trường buộc phải đóng cửa, trở thành một vùng đất chết bị mọi người xa lánh.]
[Nhiệm vụ chính tuyến: Sống sót qua 3 ngày, HOẶC tìm ra sự thật về vụ nhảy lầu và thanh tẩy oán khí.]
[Gợi ý: Đừng ra khỏi phòng vào lúc nửa đêm. Đừng nhìn vào gương trong nhà vệ sinh. Và tuyệt đối đừng trả lời nếu có ai gọi tên bạn từ phía sau.]
[Tỷ lệ tử vong dự kiến: 70%.]
[Phần thưởng cơ bản: 500 Kim Tệ.]
[Trò chơi chính thức bắt đầu!]
Bảng thông báo vỡ vụn thành vô số đốm sáng đỏ rồi tan biến vào màn sương dày đặc. Ngay sau đó, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống thêm vài độ. Một luồng khí lạnh âm u len lỏi qua da thịt, mang theo cảm giác buốt giá khiến người ta bất giác rùng mình.
Trong màn sương xám đục, những âm thanh “sột soạt”, “sột soạt” khe khẽ vang lên không ngừng, như thể có hàng ngàn bước chân đang lặng lẽ đi lại quanh đây. Âm thanh ấy lúc gần lúc xa, khi rõ khi mờ, khiến da đầu mọi người tê dại.
Trần Cương nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
“Phó bản tân thủ mà tỷ lệ tử vong tới 70%?” Hắn chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp, hệ thống dạo này bị điên rồi sao?”
Hắn siết chặt con dao găm trong tay, ánh mắt đảo nhanh khắp bốn phía rồi trầm giọng quát:
“Nghe đây! Tất cả đi theo tao.”
“Chúng ta sẽ di chuyển đến khu ký túc xá.”
“Theo kinh nghiệm của tao, khu vực phòng ngủ thường có quy tắc an toàn bảo vệ người chơi trong đêm đầu tiên. Chỉ cần không vi phạm cấm kỵ thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn rất nhiều.”
Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua từng người: “Ai rớt lại phía sau, tự chịu trách nhiệm!”
Nhóm người mới nghe vậy giống như vớ được cọng rơm cứu mạng. Không ai dám chậm trễ, vội vã bám sát lấy Trần Cương. Sự sợ hãi hiện rõ trên từng khuôn mặt, đến mức ngay cả thở mạnh bọn họ cũng không dám.
Cả nhóm rồng rắn kéo nhau đi qua cánh cổng sắt hoen gỉ, hướng về phía dãy nhà nằm bên phải khuôn viên trường.
“Cạch…”
“Két…”
Đúng lúc ấy, một tiếng động rợn người đột nhiên vang lên từ căn phòng bảo vệ tồi tàn nằm ngay bên cạnh cổng trường.
Tất cả ngay lập tức giật bắn mình, đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Qua lớp kính vỡ nát phủ đầy bụi bẩn, một khuôn mặt trắng bệch, sưng phù đang ép sát vào cửa kính.
Khuôn mặt đó méo mó đến dị dạng.
Đôi mắt trợn ngược chỉ còn lại tròng trắng.
Từ hai hốc mắt, từng dòng máu đen đặc sệt chậm rãi rỉ xuống.
Điều đáng sợ nhất là cái miệng.
Nó đang mở rộng một cách bất thường, ngoác đến tận mang tai, để lộ một nụ cười quỷ dị khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Con quỷ cứ như vậy đứng phía sau lớp kính, nhìn chằm chằm vào đám người chơi.
Không chớp mắt.
Không nhúc nhích.
Chỉ duy trì nụ cười méo mó đầy ác ý đó.
“Á!!!!”
Bà cô trung niên cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực tâm lý khủng khiếp ấy, hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã khuỵu xuống đất.
Sắc mặt Trần Cương lập tức thay đổi.
Hắn nắm chặt con dao găm trong tay, lớn tiếng quát: “Đừng nhìn nó! Chạy mau! Âm khí ở đây đang bạo động!”
Dứt lời, hắn ngay lập tức dẫn đầu lao về phía khu ký túc xá.
Những người còn lại cũng hoàn toàn hoảng loạn, chen lấn, xô đẩy nhau bỏ chạy thục mạng theo sau, chỉ hận không thể mọc thêm hai cái chân.
Trong lúc cả đám người cuống cuồng chạy trốn, không một ai để ý rằng đã có một bóng người lặng lẽ tách khỏi đội ngũ từ lúc nào.
Dưới gốc cây bàng già héo úa cách đó không xa, Lâm Hạ đang đứng khuất trong bóng tối.
Cô bình thản nhìn khuôn mặt quỷ dị phía sau ô cửa kính, trên mặt không hề xuất hiện một chút dao động nào.
Sau đó, cô thò tay vào hư không.
Một xiên thịt nướng thơm lừng lập tức xuất hiện trong tay.
Lâm Hạ đưa lên miệng cắn một miếng.
Thịt vẫn còn nóng hổi.
Mỡ thịt tứa ra, mang theo hương thơm đậm đà của gia vị nướng.
Cô vừa nhai nhóp nhép vừa lẩm bẩm: “Ký túc xá à? Chỗ đó nằm ngay trên Bạch Hổ Sát Vị.”
“Âm khí xung khắc. Đêm nay chắc chắn sẽ có khách tới gõ cửa đòi mạng.”
“Đi theo gã đó có mà chết chùm.”
Nguyên tắc sinh tồn của Lâm Hạ từ trước đến nay luôn rất đơn giản.
Không lo chuyện bao đồng.
Không thích làm anh hùng.
Bảo toàn tính mạng và sự thoải mái của bản thân mới là điều quan trọng nhất.
Trong một bố cục phong thủy tử cục như thế này, nơi tưởng chừng an toàn nhất thường lại là nơi nguy hiểm nhất.
Bởi vì đó là nơi con người có xu hướng tập hợp.
Mà dương khí của người sống, đối với những con quỷ lang thang trong màn đêm, chẳng khác nào ngọn đèn sáng giữa bóng tối vô tận.
Ngược lại, nơi nguy hiểm nhất mới thật sự là nơi có cơ hội sống sót cao nhất.
Ánh mắt Lâm Hạ chậm rãi nhìn về phía tòa nhà phòng thí nghiệm cũ kỹ nằm sâu trong màn sương.
Từng luồng hắc khí đen đặc đang không ngừng hội tụ về nơi đó.
Nơi đó chính là tâm điểm của Tụ Âm Trận.
Cũng là Mắt Trận của toàn bộ bố cục phong thủy nơi này.
Chỉ cần phá được Mắt Trận…
Hoặc chí ít là dọn dẹp sạch sẽ một khu vực xung quanh đó…
Cô hoàn toàn có thể tạo ra cho mình một vùng an toàn tuyệt đối.
Đến lúc ấy, đừng nói sống sót ba ngày.
Cho dù nằm ngủ suốt ba ngày trong phó bản này, đám quỷ tép riu bên ngoài cũng đừng hòng quấy rầy cô.
Lâm Hạ xoay người, tiện tay ném que xiên bằng tre xuống đất rồi thầm lặng bước vào màn sương mù xám xịt, đi ngược hoàn toàn với hướng của những người chơi khác.
Mục tiêu của cô rất rõ ràng.
Tòa nhà phòng thí nghiệm cũ.
Càng đi sâu vào khuôn viên trường, sương mù càng trở nên dày đặc. Trong không khí phảng phất mùi formol ngai ngái quen thuộc của phòng thí nghiệm, hòa lẫn với mùi thịt rữa mục khiến người ta buồn nôn.
Xung quanh tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Không có tiếng gió.
Không có tiếng côn trùng.
Chỉ có màn sương dày đặc cùng bầu không khí chết chóc bao trùm khắp nơi.
Thỉnh thoảng, từ một nơi vô định nào đó trong bóng tối lại vang lên tiếng bóng rổ đập xuống nền xi măng.
“Bịch… Bịch… Bịch…”
Âm thanh đều đặn, nặng nề như có ai đó đang lặng lẽ chơi bóng giữa sân trường lúc nửa đêm.
Đôi khi, bên tai cô còn văng vẳng tiếng khóc thút thít của một nữ sinh.
Tiếng khóc lúc gần lúc xa, mơ hồ như ai oán, như thể chủ nhân của nó đang đi theo ngay phía sau lưng.
Nhưng Lâm Hạ hoàn toàn làm ngơ trước tất cả.
Bàn chân cô bước đi theo một nhịp điệu kỳ lạ.
Thoạt nhìn có vẻ chậm chạp, lười biếng như đang tản bộ sau bữa cơm tối, nhưng mỗi bước chân lại chuẩn xác đạp lên các mắt xích Sinh Môn trong bố cục Ngũ Hành.
Âm dương vận chuyển.
Ngũ khí tuần hoàn.
Âm khí xung quanh ngay lập tức tự động dạt sang hai bên như nước gặp đá ngầm, hoàn toàn không thể bám vào trên người cô.