Ánh mắt của mọi người vô thức tập trung lên người hắn, mang theo sự hoang mang, bất an và cả một tia hy vọng mong manh.
Lâm Hạ đứng ở rìa nhóm người, gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Cô không lên tiếng, cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay có ý định dựa dẫm vào người chơi kỳ cựu kia. Trái lại, đôi mắt lờ đờ thường ngày lúc này khẽ híp lại, đồng tử sâu thẳm ánh lên một tia sáng vàng nhạt khó nhận ra.
Đó là Nhãn Quan Phong Thủy.
Thiên phú trời sinh mà sư phụ cô, Tạ Thiên Cơ, từng khẳng định rằng ngàn vạn người mới xuất hiện được một người sở hữu như cô.
Trong mắt người bình thường, nơi này chỉ là một ngôi trường bỏ hoang cũ kỹ, âm u và đáng sợ.
Nhưng trong mắt Lâm Hạ, toàn bộ khu vực trước mặt lại hiện lên dưới một hình thái hoàn toàn khác.
Khắp nơi đều là hắc khí.
Từng luồng âm khí đen đặc như mực đang cuồn cuộn lưu chuyển trong không trung, đan xen, quấn quýt rồi chảy ngược về những địa phương khác nhau. Hắc khí bốc lên từ lòng đất như những dòng nước đen vô hình, mang theo oán niệm và tử khí tích tụ suốt nhiều năm chưa từng tiêu tán.
“Địa thế Thất Sát Xung Đinh, lại thêm bố cục Tụ Âm Tỏa Hồn…”
Lâm Hạ âm thầm đánh giá trong lòng.
Ánh mắt cô chậm rãi đảo qua toàn bộ khuôn viên ngôi trường.
Cánh cổng chính quay về hướng Đông Bắc, đúng vị trí Quỷ Môn Quan trong phong thủy, là nơi âm khí dễ dàng tụ hội nhất.
Bốn bức tường bao quanh được xây dựng gần như kín mít, không để lại bất kỳ khoảng hở nào đáng kể, vô tình hình thành một chiếc lồng khổng lồ giam giữ toàn bộ âm hồn bên trong, khiến chúng không thể rời đi cũng không thể siêu thoát.
Nơi này căn bản chính là một vùng đất dưỡng quỷ tự nhiên.
Điều khiến cô chú ý hơn cả là một luồng hắc khí khổng lồ đang cuộn xoáy phía sâu trong khuôn viên ngôi trường.
Luồng hắc khí ấy đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực chất.
Đen kịt và âm lãnh.
Thậm chí còn mang theo sắc đỏ nhàn nhạt như máu tươi đang thấm ra từ bên trong.
Toàn bộ hắc khí trong trường đều đang hội tụ về một tòa nhà cũ kỹ nằm khuất phía sau dãy phòng học chính.
Tòa nhà đó giống như một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng nuốt lấy âm khí từ bốn phương tám hướng.
“Nơi đó chắc chắn là mắt trận.” Lâm Hạ âm thầm kết luận.
“Nếu không có gì bất ngờ, đó cũng là nơi nguy hiểm nhất trong toàn bộ phó bản.”
“Tâm điểm oán khí và nguồn gốc của tất cả quỷ dị.”
Đúng lúc ấy.