Chẳng mấy chốc, tòa nhà phòng thí nghiệm cũ đã hiện ra trước mắt.
Nó cao bốn tầng.
Những bức tường bên ngoài bong tróc lở loét, loang lổ như những vết thương hở đã mục nát từ lâu.
Các ô cửa sổ đen ngòm như những hốc mắt trống rỗng đang âm thầm nhìn xuống mặt đất.
Cửa chính được làm bằng gỗ lim dày cộp.
Bên ngoài bị khóa chặt bằng một sợi dây xích sắt to bằng cổ tay người trưởng thành, lớp gỉ sét đỏ nâu phủ kín toàn bộ bề mặt.
Trên cánh cửa còn dán vài lá bùa trừ tà của Đạo giáo.
Đáng tiếc, những lá bùa ấy đã sớm mất đi linh khí.
Giấy vàng chuyển thành màu xám đen.
Chu sa bên trên gần như tan chảy hoàn toàn.
Rõ ràng chúng đã bị âm khí ăn mòn suốt nhiều năm trời.
Đứng trước cánh cửa, Lâm Hạ khẽ nheo mắt.
Từ những khe hở giữa khung cửa và cánh cửa không ngừng phả ra từng luồng hàn khí lạnh buốt như kim châm.
Cái lạnh ấy xuyên thẳng qua da thịt, khiến nhiệt độ xung quanh dường như giảm thêm vài độ.
Bên trong tòa nhà này, thứ đồ chơi kia tuyệt đối không hề tầm thường.
Cô không có ý định dùng sức phá hủy sợi xích.
Làm như vậy chẳng những gây ra tiếng động lớn mà còn rất dễ kinh động đến “chủ nhà”.
Mà Lâm Hạ từ trước đến nay luôn ghét những chuyện tốn công tốn sức.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên.
Bàn tay phải nhẹ nhàng lật úp.
Một luồng linh quang đỏ nhạt lóe lên.
Trong lòng bàn tay cô ngay lập tức xuất hiện một cây bút lông cán bằng gỗ đào màu đỏ sậm, thân bút khắc đầy phù văn cổ xưa, tỏa ra từng tia linh khí nhàn nhạt.
Đây chính là Thần Khôi Bút.
Pháp khí bồi táng mà sư phụ cô để lại.
Không cần mài mực.
Không cần lấy máu làm vật dẫn.
Lâm Hạ chỉ vận chuyển một tia khí lực mỏng manh trong cơ thể.
Đầu bút khẽ chuyển động.
Từng đường nét đỏ rực hiện lên giữa không trung.
Sắc lẹm như kiếm quang.
Rực sáng như lửa cháy.
Những nét bút đan xen vào nhau, nhanh chóng tạo thành một chữ “Phá” huyền ảo và phức tạp.
“Cấp Cấp Như Luật Lệnh.” Cô lẩm bẩm cực nhỏ.
Sau đó nhẹ nhàng điểm đầu bút về phía sợi xích sắt.
“Xèo…”
Lá bùa hư không vừa chạm vào sợi xích, lập tức phát ra tiếng xèo xèo như thịt nướng trên chảo lửa.
Từng sợi âm khí bám trên dây xích bị thiêu rụi ngay tức khắc.
Khói đen không ngừng bốc lên.
Sợi xích vốn cứng chắc như thép bỗng trở nên mục nát với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Lớp kim loại rỉ sét nhanh chóng mủn ra như cám.
Chỉ trong chớp mắt, cả sợi xích đã đứt phăng thành nhiều đoạn, lặng lẽ rơi xuống mặt đất mà không gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào.
Lâm Hạ hài lòng gật đầu.
Có thể giải quyết bằng một lá bùa thì tuyệt đối không cần động tay động chân.
Cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.
“Két… Két…”
Tiếng bản lề cũ kỹ vang lên kéo dài, đặc biệt chói tai trong màn đêm tĩnh mịch.
Một luồng âm khí lạnh buốt ngay lập tức phả thẳng vào mặt.
Lâm Hạ hơi nhíu mày.
Sau đó bình thản lách người bước vào bên trong.
Ngay khi gót chân cô vừa chạm xuống mặt sàn gạch men phủ đầy bụi bặm, cánh cửa gỗ lim phía sau lưng đột ngột đóng sầm lại với một lực cực mạnh.
“Rầm!”
Âm thanh vang dội trong hành lang tối tăm, vọng đi vọng lại không dứt.
Toàn bộ tòa nhà dường như rung lên khe khẽ.
Giống như có thứ gì đó vừa thức tỉnh.
Hoặc đang chào đón vị khách không mời mà tới này bằng một nghi thức đặc biệt.
Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy không gian.
Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh xuống dưới mức đóng băng.
Không khí đặc quánh lại gần như thực chất, nặng nề đến mức khiến người ta có cảm giác mình đang đứng dưới đáy một hồ nước sâu thẳm, nơi áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng không ngừng đè ép lên cơ thể.
Âm khí dày đặc đến đáng sợ.
Ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn vài phần.
Toàn bộ hành lang chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.
Không một tiếng động.
Không một tia sáng.
Chỉ còn bóng tối vô tận cùng cảm giác âm lãnh khiến người ta sởn tóc gáy.
Đúng lúc ấy, từ một góc khuất nào đó trong hành lang tối đen như mực, một tiếng thở dài thườn thượt bỗng nhiên vang lên.
Âm thanh ấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Mang theo sự oán hận, cô độc và tuyệt vọng đã tích tụ suốt nhiều năm tháng.
Nó xuất hiện bất ngờ đến mức giống như có người đang ghé sát môi vào tai rồi khe khẽ thở ra một hơi lạnh buốt.
Cùng lúc đó, một bàn tay nhợt nhạt từ từ vươn ra khỏi bóng tối.
Làn da trắng bệch như xác chết đã bị ngâm trong nước quá lâu.
Từng giọt nước lạnh lẽo không ngừng nhỏ xuống từ đầu ngón tay.
Tách… Tách… Tách…
Âm thanh vang vọng giữa hành lang yên tĩnh, đặc biệt rõ ràng và quỷ dị.
Bàn tay ấy chậm rãi đặt lên vai Lâm Hạ.
Cái lạnh thấu xương ngay lập tức xuyên qua lớp quần áo, lan dọc theo bả vai.
Năm ngón tay dài ngoằng với những chiếc móng đen ngòm sắc nhọn như lưỡi dao từ từ siết lại.
Nhẹ nhàng và chậm rãi.
Nhưng lại mang theo một cảm giác ác ý khiến người ta không rét mà run.
Như thể thứ phía sau đang thưởng thức nỗi sợ hãi của con mồi trước khi ra tay.
Nếu đổi lại là Trần Cương hay bất kỳ người chơi nào khác, chỉ riêng cảnh tượng này cũng đủ khiến bọn họ sợ đến hồn phi phách tán.
Mồ hôi lạnh chắc chắn đã chảy ròng ròng sau lưng.
Tim đập dữ dội như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Thậm chí có người còn có thể trực tiếp ngã quỵ hoặc phát điên ngay tại chỗ.
Nhưng Lâm Hạ vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Thân thể không hề run rẩy.
Hơi thở cũng không xuất hiện bất kỳ dao động nào.
Cô không hét lên.
Không bỏ chạy.
Cũng không quay đầu lại.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, giống như hoàn toàn không cảm nhận được bàn tay quỷ dị đang đặt trên vai mình.
Bóng tối trong tòa nhà phòng thí nghiệm cũ đặc quánh hắc khí, mang theo cái lạnh thấu xương như muốn đóng băng cả tủy sống.
Bàn tay nhợt nhạt, ướt sũng nước đang bấu chặt lên vai Lâm Hạ rõ ràng không thuộc về bất kỳ sinh vật sống nào.
Những móng tay đen ngòm, dài ngoằng đã đâm xuyên qua lớp áo khoác ngoài, tỏa ra luồng âm khí buốt giá, chực chờ xâm nhập vào cơ thể cô để hút cạn dương khí.
Trong Không Gian Ác Mộng, quy luật sinh tồn đầu tiên mà những kẻ lão làng thường truyền tai nhau chính là: tuyệt đối không được để quỷ dị chạm vào người. Một khi bị chạm, dấu ấn tử vong sẽ được thiết lập, con mồi sẽ bị săn đuổi không ngừng nghỉ cho đến khi hồn bay phách tán.
Đổi lại là người chơi khác, lúc này có lẽ đã sợ đến mức chân tay run rẩy, nước mắt nước mũi tèm lem. Nhưng Lâm Hạ thì không.
Cô thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại.
Phản ứng duy nhất của cô chỉ là hơi nhíu mày, miệng vẫn nhai nhóp nhép miếng thịt gà nướng mật ong vừa cắn dở. Lớp da gà vàng óng giòn rụm tan ra trong khoang miệng, vị ngọt đậm đà lan tỏa khiến tâm trạng cô vô cùng khó chịu.
Không phải vì bị quỷ bám vai.
Mà vì bị quấy rầy lúc đang ăn.
“Này, tay mày lạnh quá rồi đấy.”
Lâm Hạ nhăn mặt: “Làm nguội mất đồ ăn của tôi rồi.”
Giọng cô lười biếng, chán ghét, cứ như đang phàn nàn với đồng nghiệp vô ý bật điều hòa quá mạnh, hoàn toàn không có lấy một tia sợ hãi.
Con quỷ phía sau dường như hơi khựng lại.
Trong bộ não đã mục rữa từ lâu của nó, có lẽ chưa từng tồn tại tình huống nào như thế này.
Thông thường, khi bị nó chạm vào, con người sẽ hét lên.
Hoặc bỏ chạy.
Hoặc ngất xỉu.