Cả hai liên tục đảo mắt nhìn xung quanh.
Trên gương mặt hiện rõ sự hoảng loạn và tuyệt vọng.
Chỉ duy nhất một người tỏ ra bình tĩnh.
Đó là một gã đàn ông thân hình vạm vỡ.
Hắn mặc áo khoác da màu đen, trên mặt có một vết sẹo dài kéo từ đuôi mắt xuống tận cằm, khiến khuôn mặt vốn đã dữ tợn lại càng thêm hung ác.
Sau khi tỉnh lại, hắn ngay lập tức quan sát xung quanh.
Ánh mắt đầy cảnh giác.
Ngay sau đó, hắn đứng phắt dậy.
Soạt!
Một con dao găm xuất hiện trong tay hắn.
Lưỡi dao tỏa ra ánh sáng lạnh nhạt nhẽo, hiển nhiên không phải vật phẩm bình thường.
Nhìn thấy đám người mới đang gào khóc ầm ĩ, sắc mặt hắn ngay lập tức tối sầm lại.
“Câm mồm hết đi!”
Tiếng quát như sấm khiến mọi người giật mình.
“Lũ người mới ngu ngốc! Các người không bị bắt cóc.”
“Cũng không phải đang nằm mơ.”
“Các người đã bị hệ thống chọn trúng và kéo vào Trò Chơi Kinh Dị.”
Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua từng người.
“Muốn sống thì tốt nhất ngậm miệng lại. Nghe theo lời tao.”
“Tao tên Trần Cương. Người chơi cấp 2.”
“Đã sống sót qua ba phó bản.” Vừa nói, hắn vừa cố ý giơ con dao găm trong tay lên.
Một tia sáng lạnh lẽo lóe qua.
Trong ánh mắt hiện lên vẻ tự đắc không hề che giấu.
Đối với những người mới lần đầu bước vào Không Gian Ác Mộng, thân phận người chơi kỳ cựu của hắn đủ để tạo ra sức uy hiếp tuyệt đối.
Quả nhiên, đám người đang hoảng loạn ngay lập tức im bặt.
Trong mắt bọn họ nhanh chóng xuất hiện một tia hy vọng như người chết đuối vớ được cọc.
Chỉ có Lâm Hạ là ngoại lệ.
Cô đứng cách đó không xa, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chiếc đùi gà mật ong vừa mới lấy từ trong nhẫn ngọc ra.
Trong lúc mọi người còn đang chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng, cô đã bình tĩnh gặm được hơn nửa chiếc đùi gà.
Nghe Trần Cương tự giới thiệu xong, Lâm Hạ chỉ liếc hắn một cái.
Sau đó cúi đầu nhìn chiếc đùi gà trong tay.
Khẽ nhíu mày: “Hình như hơi nguội rồi nhỉ.”
Trong khoảnh khắc ấy.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Trần Cương đột nhiên cảm thấy mình vừa bị xem thường một cách triệt để.
Tiếng quát mang theo sát khí của Trần Cương ngay lập tức khiến đám người mới im bặt.
Dù sắc mặt vẫn trắng bệch và cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi, nhưng bọn họ cũng không dám tiếp tục la hét nữa. Trong hoàn cảnh xa lạ và quỷ dị này, sự bình tĩnh cùng thái độ cứng rắn của Trần Cương chẳng khác nào chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển sâu tuyệt vọng.