[… 3… 2…]
Giọng nói máy móc lạnh lẽo dường như khựng lại một nhịp.
Nếu hệ thống có cảm xúc, có lẽ giờ phút này nó cũng đang cảm thấy khó hiểu.
Dù sao thì từ khi Không Gian Ác Mộng xuất hiện đến nay, đây có lẽ là lần đầu tiên nó gặp một người chơi mà việc đầu tiên trước khi bị kéo vào phó bản không phải là hoảng sợ, không phải là cầu cứu, cũng không phải là tìm cách chạy trốn.
Mà là… cất đồ ăn.
[… 1. TRUYỀN TỐNG BẮT ĐẦU.]
Ầm!
Một lực hút khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện.
Không gian trước mắt như bị xé toạc thành vô số mảnh.
Tầm nhìn của Lâm Hạ lập tức đảo lộn.
Bóng tối vô tận từ bốn phương tám hướng tràn tới, nuốt chửng lấy thân thể cô cùng mùi máu tanh nồng nặc.
Khi cảm giác buồn nôn và chóng mặt cuối cùng cũng tan biến, Lâm Hạ mới chậm rãi mở mắt ra.
Gió đêm gào rít bên tai.
Không khí mang theo hơi ẩm lạnh lẽo cùng mùi ẩm mốc đặc trưng của những công trình bị bỏ hoang trong thời gian dài.
Trước mặt cô là một cánh cổng sắt khổng lồ cao ngất, lớp sơn bên ngoài đã bong tróc gần hết, chỉ còn lại những mảng gỉ sét loang lổ như vết máu khô.
Phía trên cánh cổng treo một tấm biển hiệu xiêu vẹo.
Tấm biển phủ đầy rêu phong, bề mặt chi chít những vết cào xước kỳ quái như bị thứ gì đó sắc nhọn cào cấu suốt nhiều năm.
Dưới ánh đèn đường đỏ quạch đang chập chờn nhấp nháy, từng con chữ trên biển hiện ra rõ ràng:
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TƯ THỤC HUYẾT MÔN.
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.
Một lớp sương mù dày đặc màu xám tro bao phủ toàn bộ khu vực, dày đến mức tầm nhìn không thể vượt quá mười mét.
Ngoài Lâm Hạ, còn có năm bóng người khác cũng vừa được truyền tống đến đây.
Bọn họ nằm ngổn ngang trên nền đất nứt nẻ.
Một lúc sau mới lục tục tỉnh lại.
“A!!!”
Một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên.
Đó là một nữ sinh mặc đồng phục váy ngắn.
Cô gái vừa mở mắt đã bật khóc nức nở, vừa lùi về phía sau vừa run rẩy hét lên:
“Cái gì thế này? Bắt cóc sao? Cứu tôi với!”
“Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà!”
Bên cạnh cô gái, một gã đàn ông béo mặc vest xám cũng tái mét mặt mày.
Hắn ôm chặt chiếc cặp da trước ngực như ôm cọng rơm cứu mạng.
“Đây là đâu? Ai đã đưa tôi tới đây?”
“Tôi có tiền! Tôi có rất nhiều tiền!”
“Các người muốn bao nhiêu tôi cũng trả!”
Giọng nói run lẩy bẩy vì sợ hãi.
Hai người còn lại, một thanh niên đeo kính cùng một người phụ nữ trung niên, cũng không khá hơn là bao.