Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.504 Chữ Cài Đặt

“Nhưng oán khí của cô vẫn không tan. Bởi vì những kẻ đó chỉ là quân cờ. Kẻ chủ mưu thực sự, kẻ đã thiết lập cái trận pháp phong thủy nhốt cô lại đây…”

Ánh mắt cô chậm rãi hạ xuống chiếc gương vỡ dưới chân.

“…vẫn còn sống nhăn răng ở ngoài kia.”

Ngay khi câu nói ấy vang lên, linh hồn Lý Nhã lập tức phát ra một tiếng rít dài đầy đau đớn.

“Aaaaaaa!”

Tiếng thét khiến toàn bộ những mảnh kính vỡ trong căn phòng rung lên bần bật.

Những sợi chỉ đỏ đang cắm sâu vào cơ thể con bé đồng loạt phát sáng rực rỡ, điên cuồng hút lấy oán niệm đang bùng phát rồi truyền toàn bộ vào chiếc gương dưới đất.

Từng dòng năng lượng đỏ thẫm theo các sợi chỉ chảy ngược trở lại, giống như một hệ thống dẫn truyền khổng lồ vừa được kích hoạt.

Lâm Hạ khẽ nhíu mày.

Nhãn quan phong thủy ngay lập tức vận chuyển đến cực hạn.
Từng đường khí vận.

Từng mắt trận.

Từng lớp phong ấn.

Từng vết nứt trên mặt gương.

Tất cả nhanh chóng hiện lên rõ ràng trong tầm nhìn của cô.

Chỉ sau vài giây quan sát, ánh mắt Lâm Hạ cũng trở nên nghiêm túc hơn một chút.

Bởi vì chiếc gương này không chỉ đơn thuần là vật dẫn của trận pháp.

Nó chính là mắt trận quan trọng nhất.

Đồng thời cũng là chiếc khóa đang giam giữ linh hồn Lý Nhã suốt mười năm qua.

“Thì ra là vậy.” Lâm Hạ khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua những đường khí đỏ thẫm đang lưu chuyển bên trong chiếc gương vỡ. Một tia khinh bỉ thoáng hiện nơi đáy mắt.

“Chiếc gương này không phải Mắt Trận thực sự. Nó chỉ là một cái trạm trung chuyển mà thôi.”

Nhãn quan phong thủy của cô nhanh chóng phân tích toàn bộ kết cấu khí mạch đang ẩn giấu phía dưới.

“Kẻ bày trận dùng Huyết Kính Tỏa Hồn để trói buộc Lý Nhã, biến phòng 404 thành nơi tụ âm bốn mặt. Nhưng nguồn gốc thực sự, cái lõi của trận pháp hút oán khí này, lại nằm ở một nơi khác sâu hơn.”
Cô hơi nheo mắt: “Hắn đang dùng oán khí của cả ngôi trường để nuôi dưỡng một thứ gì đó cực kỳ tà ác.”

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, toàn bộ logic của phó bản ngay lập tức trở nên rõ ràng hơn.

Hệ thống yêu cầu tìm ra sự thật và thanh tẩy oán khí.

Nếu chỉ đơn thuần đánh tan linh hồn Lý Nhã, nhiệm vụ chẳng những không hoàn thành mà còn thất bại triệt để. Đến lúc đó, cái lõi thực sự của trận pháp vẫn sẽ tiếp tục vận hành, hấp thụ âm khí, giết chết toàn bộ người chơi còn sống trong phó bản.

Nói cách khác… Lý Nhã chỉ là nạn nhân.

Cũng là lớp ngụy trang bên ngoài.

Thứ thật sự cần giải quyết vẫn còn đang ẩn mình trong bóng tối.

“Haiz…” Lâm Hạ thở dài: “Quả nhiên không có bữa cơm nào miễn phí.”

Cô chống cằm suy nghĩ hai giây rồi lắc đầu.

“Được rồi, cá mặn thì cá mặn, nhưng đã nhận tiền… à không, nhận kim tệ của hệ thống thì cũng phải làm việc cho đàng hoàng một chút.”
Nói xong, cô đặt ly trà chanh xuống chiếc bàn học còn nguyên vẹn nhất trong phòng.

Thậm chí còn cẩn thận xoay cái ly sang vị trí bằng phẳng hơn một chút.

Dù sao trà chanh cũng đắt tiền.

Đổ ra ngoài thì tiếc lắm.

Sau khi xử lý xong “việc hệ trọng” ấy, Lâm Hạ mới hít sâu một hơi.

Trong khoảnh khắc đó, khí chất quanh người cô hoàn toàn thay đổi.

Sự lười biếng thường ngày đã biến mất.

Ánh mắt thẩn thờ cũng trở nên sắc bén.

Một loại uy nghiêm cổ xưa thuộc về truyền nhân chính thống của Huyền môn từ từ lan tỏa.

Nếu Tạ Thiên Cơ có mặt ở đây, ông lão chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt.

Đồ đệ lười biếng nhất lịch sử cuối cùng cũng chịu nghiêm túc làm việc.

Lâm Hạ kẹp Thần Khôi Bút giữa hai ngón tay.

Ngón trỏ tay trái khẽ đưa lên miệng.

Cắn nhẹ.

Một giọt máu tươi nhanh chóng rỉ ra.

Khác với máu của người bình thường, máu của người mang mệnh cách đặc biệt và tu luyện Huyền môn chứa đựng dương khí cực thịnh. Giọt máu vừa xuất hiện đã tỏa ra ánh sáng đỏ vàng nhàn nhạt, khiến oán khí xung quanh ngay lập tức phát ra những tiếng xèo xèo như bị thiêu đốt.

Cô nhỏ giọt máu lên đầu ngòi bút làm từ gỗ đào.

Ngay tức khắc! Thần Khôi Bút rung nhẹ.

Những đường vân cổ xưa trên thân bút lần lượt sáng lên.

“Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Bản Căn. Quảng Tu Ức Kiếp, Chứng Ngô Thần Thông!”

Giọng Lâm Hạ vang lên rõ ràng giữa căn phòng.

Khẩu quyết được đọc với tốc độ cực nhanh.

Thần Khôi Bút trong tay cô hóa thành vô số tàn ảnh.

Cô không vẽ lên giấy.

Cũng không vẽ lên bùa.

Mà trực tiếp vẽ lên không gian phía trên chiếc gương vỡ.

Từng nét bút đỏ rực xuất hiện giữa hư không.

Nét thứ nhất, nét thứ hai, nét thứ ba…

…

Những đường phù văn đan xen, kết nối và chồng chéo lên nhau với độ phức tạp khiến người thường chỉ nhìn một cái đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Dần dần, một đạo phù chú khổng lồ hiện ra.

Ánh sáng đỏ rực hòa cùng kim quang chói lọi.

Khí tức trang nghiêm và thần thánh lan khắp căn phòng.

Đây chính là… “Bùa Tịnh Hóa Cửu Tiêu.”

Một trong những bí pháp trấn phái mạnh nhất mà Tạ Thiên Cơ truyền lại.

Chuyên dùng để cắt đứt các liên kết tâm linh tà ác, thanh tẩy oán khí cực đoan và phá giải những trận pháp âm tà cấp cao.

Ngay cả những lệ quỷ tồn tại hàng trăm năm cũng phải e dè trước đạo phù này.

“Phá cho tôi!” Lâm Hạ quát khẽ.

Tay phải vung mạnh.

Thần Khôi Bút mang theo kim quang rực rỡ ấn thẳng xuống chiếc gương vỡ.

Ầm!

Khoảnh khắc đạo phù tiếp xúc với mặt gương, cả căn phòng rung chuyển dữ dội.

“Rắc! Rắc! Rắc!”

Những sợi chỉ đỏ đang cắm sâu vào linh hồn Lý Nhã ngay lập tức bốc cháy dữ dội.

Ngọn lửa vàng kim lan dọc theo từng sợi chỉ.

Thiêu đốt, thanh tẩy và phá hủy.

Từng đoạn từng đoạn dây trói tâm linh bị đốt thành tro bụi.

Sương máu dày đặc trong căn phòng cũng nhanh chóng tan biến dưới ánh sáng thần thánh ấy.

Lý Nhã run lên.

Con bé cảm nhận được thứ mà mình đã không còn cảm nhận được suốt mười năm qua đó là tự do.

Sự trói buộc đã biến mất.

Nỗi đau thì tan biến.

Oán hận đang được gột rửa.

Con bé từ từ ngẩng đầu lên.

Rồi bật khóc.

Một tiếng khóc nức nở kéo dài.

Nhưng lần này không còn mang theo oán độc hay điên cuồng.

Chỉ còn lại sự đau đớn và giải thoát sau quãng thời gian chịu đựng quá lâu.

Ánh sáng vàng kim tiếp tục lan rộng.

Toàn bộ chiếc gương bắt đầu rung lên dữ dội.

“Rắc… rắc… rắc…”

Những vết nứt nhanh chóng lan khắp bề mặt.

Từng mảng kính bong tróc.

Từng mảnh gương vỡ vụn rơi lả tả xuống nền nhà.

Khí tức tà ác bên trong cũng bắt đầu sụp đổ theo.

Mọi thứ dường như đang diễn ra vô cùng thuận lợi.

Nhưng đúng vào lúc ấy…

Nụ cười vừa mới xuất hiện trên khuôn mặt Lý Nhã bỗng nhiên cứng lại.

Ánh mắt Lâm Hạ cũng hơi thay đổi.

Bởi vì từ sâu bên trong chiếc gương đang tan vỡ kia, một luồng khí tức lạnh lẽo và tà ác hơn gấp mười lần đột nhiên thức tỉnh.

Giống như có thứ gì đó đã ngủ say rất lâu… Và vừa rồi bị cô đánh thức.

Khi sợi chỉ đỏ cuối cùng bị cắt đứt, dị biến bất ngờ xảy ra.

Từ sâu bên trong mảnh gương lớn nhất còn sót lại ở trung tâm trận pháp, một luồng hắc khí đen đặc như mực tàu đột ngột phun trào ra ngoài.

Nó không giống oán khí của Lý Nhã, cũng không mang cảm giác âm lãnh hỗn loạn của lệ quỷ thông thường. Thứ khí tức ấy cổ xưa hơn, tà dị hơn, đồng thời cũng đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Chỉ trong khoảnh khắc xuất hiện, nhiệt độ cả căn phòng giảm mạnh.