Đến nội dung chính

Chương 17

admin 1.532 Chữ Cài Đặt

Không khí gần như đông cứng.

Ngay cả ánh sáng của Bùa Tịnh Hóa Cửu Tiêu cũng bị ép lùi lại một đoạn.

“Hửm?” Lâm Hạ khẽ nhướng mày: “Phản phệ sao?”

Cô lùi lại nửa bước, ánh mắt nhanh chóng quét qua những biến hóa của trận pháp.

“Không đúng…” Chỉ mất một giây để cô hiểu ra: “Kẻ chủ mưu đã cài sẵn một cái bẫy tự hủy.”

Nếu có người phá giải Huyết Kính Tỏa Hồn, phong ấn sẽ không tan biến hoàn toàn mà ngay lập tức kích hoạt cơ chế phản ứng dây chuyền, dẫn thẳng đến mắt trận thật sự.

Quả nhiên là một người bố trận cực kỳ cẩn thận.

Luồng hắc khí kia không hề tấn công Lâm Hạ.

Ngược lại, nó nhanh chóng cuộn xoáy lại như một con giao long màu đen, lao thẳng xuống mặt đất ở phía dưới.

“Oành!” Sàn nhà rung chuyển dữ dội.

Ngay sau đó…

“Rầm! Rầm! Rầm!”
Cả tòa nhà phòng thí nghiệm cũ bắt đầu chấn động như vừa xảy ra một trận động đất cấp bảy.

Những bức tường loang lổ nứt toác.

Kính cửa sổ đồng loạt vỡ vụn.

Trần nhà liên tiếp rơi xuống từng mảng bê tông lớn.

Khắp nơi vang lên tiếng đổ sập chói tai.

Ngoài hành lang, đám quỷ dị vốn đang lởn vởn trong màn sương đen cũng đồng loạt cứng đờ.

Chúng cảm nhận được khí tức ấy.

Một loại áp chế đến từ cấp bậc cao hơn.

Một loại sợ hãi ăn sâu vào bản năng.

Không cần ai ra lệnh.

Toàn bộ đám quỷ đều quỳ rạp xuống đất.

Đầu cúi sát nền hành lang.

Run rẩy như những con chó hoang gặp phải mãnh thú đứng đầu chuỗi thức ăn.

Không một con nào dám phát ra dù chỉ một tiếng rít.

Bên trong phòng 404.

Dưới chân Lâm Hạ, lớp gạch men bắt đầu nứt vỡ.

Những khe nứt lan rộng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đan xen thành mạng nhện khổng lồ phủ kín toàn bộ mặt sàn.
Răng rắc… Răng rắc…

Âm thanh nứt vỡ vang lên liên tiếp.

Lâm Hạ cúi đầu nhìn xuống.

Nhãn quan phong thủy xuyên thấu từng lớp bê tông, từng lớp đất đá ở phía dưới.

Ngay lập tức, cô nhìn thấy một luồng khí mạch khổng lồ đang vận chuyển ở sâu trong lòng đất.

Một nụ cười lạnh nhạt hiện lên nơi khóe môi: “Mắt Trận thực sự không nằm ở tầng bốn.”

Ánh mắt cô dần trở nên sắc bén: “Nó nằm dưới lòng đất.”

Dừng một chút.

Cô khẽ bật cười: “Thú vị thật đấy.”

Ngay khi câu nói vừa dứt.

“ẦM!!!” Toàn bộ sàn nhà phòng 404 sụp đổ.

Bê tông, gạch đá, bàn ghế và những mảnh gương vỡ.

Tất cả đồng loạt rơi xuống vực sâu đen ngòm vừa xuất hiện ở phía dưới.

Linh hồn Lý Nhã đang dần được giải thoát cũng bị cuốn theo dòng khí xoáy khổng lồ ấy.

Mặt đất biến mất.
Cảm giác mất trọng lực ngay lập tức ập tới.

Gió lạnh rít gào bên tai.

Bóng tối từ dưới vực sâu há rộng miệng như một con quái vật đang chờ nuốt chửng tất cả.

Nếu đổi lại là người bình thường, lúc này có lẽ đã hoảng loạn hét lên.

Nhưng đáng tiếc… Người đang rơi xuống không phải người bình thường.

Mà là Lâm Hạ.

Trong lúc rơi tự do giữa vực sâu tăm tối, điều đầu tiên cô làm không phải ổn định tư thế.

Cũng không phải lấy bùa hộ thân.

Mà là… Đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Ở đó, một ly trà chanh giã tay khổng lồ đang cùng cô rơi xuống theo quỹ đạo gần như song song.

Bên trong vẫn còn sót lại một ngụm cuối cùng.

Lâm Hạ ngay lập tức duỗi tay.

Chụp! Bàn tay chuẩn xác tóm lấy thân ly giữa không trung.

Động tác thuần thục đến mức như đã luyện tập vô số lần.

Cô đưa ống hút lên miệng.

“Hút.” Ngụm trà chanh cuối cùng biến mất.

Lúc này cô mới hài lòng thở ra một hơi.

“Phí phạm đồ ăn là tội ác lớn nhất.”

Ở phía trên, linh hồn Lý Nhã đang bị cuốn xuống dưới cũng ngơ ngác.

Ở phía dưới, thứ tà vật đang chuẩn bị thức tỉnh có lẽ cũng không ngờ được rằng người đầu tiên lao xuống địa bàn của nó lại còn tranh thủ uống hết trà chanh khi đang rơi.

Bóng tối nhanh chóng khép lại.

Nuốt chửng tất cả.

Thân ảnh của Lâm Hạ dần biến mất trong vực sâu vô tận.

Phía trên, tòa nhà phòng thí nghiệm cũ chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Chỉ còn lại một cái hố sâu hun hút ở giữa căn phòng 404.

Từ đáy hố, từng đợt âm khí đen đặc không ngừng bốc lên, mang theo cảm giác tuyệt vọng khiến người ta nghẹt thở.

Phong ấn đã bị phá vỡ.

Mặt nạ đã bị gỡ xuống.

Còn bí mật bị chôn vùi dưới lòng đất suốt mười năm qua…

Cuối cùng cũng sắp lộ diện.

Trò chơi thực sự.

Bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Cảm giác rơi tự do trong bóng tối tuyệt đối thường mang đến cho con người nỗi khiếp sợ tột cùng.

Đó là bản năng nguyên thủy khi mất đi điểm tựa, là sự hoang mang khi không biết vực sâu dưới chân còn bao xa và thứ gì đang chờ đợi mình nơi đáy hố.

Trong màn đêm đặc quánh, đôi mắt mơ màng của cô khẽ nheo lại. Nhãn quan phong thủy ngay lập tức bắt được sự biến động của khí tức xung quanh. Phía dưới chỉ còn cách khoảng mười mét, còn âm khí nơi đó dày đặc đến mức gần như ngưng tụ thành thực chất.

Nếu cứ thế đâm thẳng xuống, dù là người bằng sắt cũng sẽ bị nghiền nát.

Lâm Hạ vẫn bình thản như không. Bàn tay trái khẽ lật, một lá bùa màu vàng nhạt đã nằm gọn giữa hai ngón tay.

“Ngự Phong.”

Cô khẽ lẩm bẩm. Đầu ngón tay búng nhẹ.

Phụt.

Lá bùa ngay lập tức hóa thành ngọn lửa xanh lục không mang theo một chút hơi nóng nào. Ngay sau đó, một dòng khí vô hình từ phía dưới cuộn ngược lên, nâng cơ thể cô như có một bàn tay khổng lồ, xóa bỏ hoàn toàn lực rơi.

“Bịch.”

Mũi giày thể thao bám đầy bụi nhẹ nhàng chạm đất, phát ra âm thanh còn nhỏ hơn cả tiếng lá khô rơi xuống nền.

Vừa đứng vững, một bảng thông báo màu máu trong suốt đã hiện ra trước mắt, đồng thời âm thanh cảnh báo chói tai vang lên dồn dập trong não bộ.

[CẢNH BÁO CẤP ĐỘ S!]

[Người chơi Lâm Hạ đã kích hoạt khu vực ẩn: Hầm Ngầm Máu Thịt – Lõi Tụ Âm Trận.]

[Mức độ ô nhiễm tâm linh: Cực độ.]

[Tỷ lệ sinh tồn dự kiến: 1%.]

[Gợi ý sinh tồn: Không có gợi ý. Hãy cầu nguyện hoặc tìm cách tự sát nhanh nhất để tránh bị tra tấn linh hồn.]

Giọng nói máy móc của Hệ Thống Ác Mộng lạnh lùng vang lên trong đầu cô, thấp thoáng một tia hả hê cùng sự tàn nhẫn đến thấu xương.

Nó đã chứng kiến hàng vạn người chơi bỏ mạng trong những phó bản như thế này. Còn trong đánh giá của nó, một con nhãi lười biếng, suốt ngày chỉ biết lôi đồ ăn ra nhai nhóp nhép như Lâm Hạ chắc chắn sẽ sớm khóc lóc thảm thiết khi đối mặt với địa ngục thực sự.

Thế nhưng, đáp lại màn hù dọa đầy ác ý của Hệ Thống Ác Mộng, Lâm Hạ chỉ khẽ ngáp một cái.

Cô giơ tay chỉnh lại mái tóc được búi qua loa bằng cây trâm gỗ đào sứt mẻ, rồi thò tay vào không gian nhẫn ngọc, lấy ra một củ khoai lang nướng mật ong to bằng bắp tay. Lớp vỏ cháy sém nứt toác, để lộ phần ruột vàng óng đang tứa mật, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Giữa nơi tràn ngập mùi máu tanh, xác chết mục rữa và hàn khí âm lãnh, hương thơm ngọt ngào của củ khoai nướng lan tỏa khắp không gian, giống như một cái tát thẳng vào bầu không khí kinh dị mà trò chơi đã dày công tạo dựng.

[Phân tích hành vi người chơi…]

[Lỗi logic…]

Dòng chữ màu máu khẽ nhấp nháy vài lần. Dường như bộ phận xử lý của hệ thống đang rơi vào trạng thái quá tải trước hành động hoàn toàn không hợp lẽ thường này.

Nó đã chuẩn bị sẵn tiếng khóc nỉ non, những âm thanh ghê rợn vọng tới từ bốn phương tám hướng, thậm chí còn cố công dàn dựng một màn ra mắt đầy áp lực. Kết quả lại bị một củ khoai lang nướng phá hỏng sạch sẽ.