“Phập!”
“Á!!!” Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp tầng lầu.
Trần Cương chỉ cảm thấy cổ tay mình như bị một thanh sắt nung đỏ nện thẳng vào. Âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên răng rắc khiến da đầu người ta tê dại.
Con dao găm ngay lập tức rơi khỏi tay.
“Keng!”
Lưỡi dao rơi xuống nền gạch, xoay vài vòng rồi nằm im bất động.
Ánh sáng từ đạo cụ cũng vụt tắt hoàn toàn.
Trần Cương ôm lấy cánh tay, đau đến mức toàn thân co giật. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, ánh mắt nhìn Lâm Hạ giờ đây không còn là hung ác hay khinh thường nữa, mà chỉ còn lại nỗi sợ hãi nguyên thủy.
Lâm Hạ chậm rãi bước tới.
Từng bước chân của cô rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước đều khiến sắc mặt Trần Cương trắng thêm một phần.
Mũi giày khẽ hất.
Con dao găm bị đá văng sang một bên.
Sau đó cô cúi đầu nhìn hắn.
“Quy tắc của Trò Chơi Kinh Dị là cá lớn nuốt cá bé, tao không phán xét cách mày sinh tồn như thế nào.”
Giọng nói của Lâm Hạ rất bình thản, không mang theo một chút phẫn nộ nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tận.
“Mày bán đứng đồng đội cũng được, dùng người khác làm mồi nhử cũng được. Đó là sự lựa chọn của mày.”
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm như nhìn một món đồ vật vô tri.
“Nhưng mày sai ở chỗ, mày dám ném rắc rối về phía tao trong lúc tao đang muốn nghỉ ngơi.”
Câu nói vừa dứt.
Lâm Hạ nâng chân lên.
Rồi đạp mạnh vào ngực Trần Cương.
“Rầm!”
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Trần Cương phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như một bao cát bị đá bay, trực tiếp văng khỏi phạm vi an toàn của căn phòng 404, lăn lông lốc ra giữa hành lang.
Mà đúng vào khoảnh khắc cơ thể hắn vượt qua ranh giới của tám lá bùa, bức tường phòng ngự cũng vừa vặn bị đám quỷ dị bên ngoài bào mòn đến mức nứt toác.
Răng rắc!
Những vết nứt nhanh chóng lan rộng khắp bề mặt kết giới.
Âm khí cuồng bạo ngay lập tức tràn vào.
Sắc mặt Trần Cương hoàn toàn thay đổi.
Nỗi sợ hãi cuối cùng cũng nghiền nát toàn bộ sự kiêu ngạo còn sót lại.
“Không! Cứu tao! Tao có kim tệ! Tao có đạo cụ! Cứu…”
Lời van xin còn chưa kịp nói hết đã bị nhấn chìm trong biển sương mù đen kịt.
Hàng chục cánh tay nhợt nhạt, thối rữa đồng loạt vươn ra từ trong bóng tối, túm chặt lấy chân, tay, tóc và cổ áo của hắn. Những khuôn mặt quỷ dị méo mó đồng loạt hiện lên trong màn sương, hàm răng sắc nhọn trắng muốt há rộng đến mức vượt xa giới hạn của con người.
Tiếng kêu cứu của Trần Cương nhanh chóng biến thành tiếng gào thét trong tuyệt vọng.
Ngay sau đó, đám quỷ dị như một bầy thú đói ngửi thấy mùi máu, đồng loạt lao tới cắn xé.
Máu tươi bắn tung tóe lên tường và sàn nhà, hòa lẫn với tiếng nhai nuốt ghê rợn vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo.
Trong khi đó, ở phía bên này căn phòng 404, Lâm Hạ chỉ bình thản nâng ly trà chanh lên uống thêm một ngụm, như thể cảnh tượng kinh hoàng trước mắt chẳng khác nào một đoạn phim nhắn không đáng để cô bận tâm.
Cô khẽ phẩy tay.
Ngay lập tức, tám lá bùa vàng dán trên tường hành lang đồng loạt bùng cháy.
“Oành!”
Ngọn lửa dương khí rực sáng như mặt trời giữa màn đêm, hóa thành một bức tường lửa vô hình chắn ngang hành lang. Đám quỷ dị đang say sưa cắn xé thi thể Trần Cương ngay lập tức phát ra những tiếng rít chói tai.
Âm khí trên người chúng bị thiêu đốt đến mức bốc khói nghi ngút, buộc phải lùi lại từng bước. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ hành lang đã bị phong tỏa trở lại.
Giải quyết xong thứ rác rưởi cản đường, Lâm Hạ cũng chẳng buồn liếc nhìn thêm lần nào nữa. Cô quay lưng lại, tập trung vào vấn đề chính của phó bản này.
Linh hồn của Lý Nhã.
Lúc này, bên trong căn phòng 404, oán khí đã nồng đậm đến mức gần như hóa thành thực thể. Từng giọt sương máu đỏ sẫm lơ lửng trong không trung, phản chiếu thứ ánh sáng âm u khiến cả căn phòng trông như đang chìm trong một biển máu vô hình.
Ở trung tâm trận pháp, linh hồn Lý Nhã vẫn bị trói chặt bởi vô số sợi chỉ đỏ tâm linh nối liền với chiếc gương vỡ nát dưới đất. Những sợi chỉ ấy giống như những chiếc móc câu cắm sâu vào linh hồn con bé, không ngừng hút lấy oán khí và sức mạnh của nó.
Cơ thể trong suốt của Lý Nhã liên tục co giật.
Khuôn mặt bị dập nát bởi cú rơi từ tầng bốn vẫn đang không ngừng rỉ ra từng dòng huyết lệ đỏ thẫm.
Mỗi giọt huyết lệ rơi xuống đều khiến oán khí trong căn phòng tăng thêm một phần.
Sự xuất hiện của Lâm Hạ cùng cái chết thê thảm của Trần Cương dường như đã kích thích những cảm xúc bị đè nén suốt mười năm trong người con bé. Oán niệm bùng phát dữ dội.
Những chiếc bàn ghế được xếp thành hình lục giác xung quanh bắt đầu rung chuyển, rồi lần lượt bay lên khỏi mặt đất.
Gỗ mục gãy vụn.
Khung sắt cong veo.
Từng chiếc bàn ghế va đập vào nhau liên hồi, phát ra những tiếng nổ ầm ầm như thể cả căn phòng sắp sửa sụp đổ.
“Giết… Giết hết… Lũ khốn nạn… Tại sao… Tại sao không ai cứu tôi…”
Giọng nói ma quái của Lý Nhã vang lên từ bốn phương tám hướng, từ trần nhà, vách tường, những mảnh gương vỡ, thậm chí từ chính những giọt sương máu đang lơ lửng trong không khí.
Âm thanh ấy chất chứa sự uất hận và tuyệt vọng tích tụ suốt mười năm, lạnh lẽo đến mức khiến người ta có cảm giác linh hồn cũng bị đông cứng.
Thế nhưng Lâm Hạ vẫn bình thản như không.
Cô thong thả hút thêm một ngụm trà chanh. Tiếng đá lạnh va vào thành ly phát ra âm thanh “lách cách” thanh thúy giữa bầu không khí căng thẳng đến cực độ, nghe thế nào cũng thấy lạc quẻ.
Nếu đám quỷ ngoài hành lang còn giữ được một chút lý trí, có lẽ lúc này chúng cũng đang phân vân không biết ai mới là sinh vật bất thường hơn.
Lâm Hạ chậm rãi bước tới gần chiếc gương vỡ.
Những chiếc ghế sắt bay vèo vèo qua đầu.
Những mảnh gỗ lao sát bên người.
Oán khí cuồng bạo cuốn tung mái tóc.
Nhưng cô hoàn toàn phớt lờ tất cả, dáng vẻ chẳng khác nào đang đi dạo trong công viên hơn là đứng trước một lệ quỷ sắp mất khống chế.
“Đừng gào nữa, nhức đầu lắm.”
Lâm Hạ lên tiếng.
Giọng nói vẫn lười biếng như thường ngày, nhưng bên trong lại ẩn chứa một loại âm pháp kỳ lạ. Từng lời nói xuyên qua tầng tầng oán khí, trực tiếp tác động lên ý thức tàn khuyết của Lý Nhã.
“Tôi biết cô oan ức. Bị bắt nạt, bị sỉ nhục, rồi bị giết hại dã man. Sau đó còn bị treo cổ lên đây để làm nguồn pin năng lượng cho cái Tụ Âm Trận rác rưởi này.”
Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục:
“Kẻ làm ra chuyện này không chỉ muốn cô chết. Hắn còn muốn linh hồn của cô vĩnh viễn không được siêu sinh, đời đời kiếp kiếp bị nhốt ở đây, bị ép chịu tra tấn để nuôi dưỡng tà pháp.”
Những lời ấy giống như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc lớp điên loạn bên ngoài, đâm thẳng vào nỗi đau sâu nhất trong linh hồn Lý Nhã.
Con bé khựng lại.
Những chiếc bàn ghế đang bay loạn trong không trung cũng bất giác chậm đi.
Đôi mắt không ngừng rỉ máu từ từ chuyển sang nhìn chằm chằm vào Lâm Hạ.
Trong ánh mắt ấy không còn vẻ điên cuồng, mà còn xuất hiện một tia dao động rất nhỏ.
“Cô hận những kẻ đã bắt nạt mình?”
Lâm Hạ hỏi.
“Bọn chúng chết hết từ mười năm trước rồi. Chính cô đã kéo bọn chúng xuống địa ngục, đúng không?”
Cô đưa tay chỉ về phía những vết cào xước đẫm máu trên tường.