Mấy ngày sau, khi Thời Dư đang ngồi đọc sách trong thư viện, bên tai bỗng vang lên tiếng điện tử quen thuộc:
[Chào mừng người chơi thân mến quay trở lại với trò chơi kinh dị, đã lâu không gặp.]
Khóe môi Thời Dư khẽ nhếch lên: “Đã lâu không gặp.”
Ngay lập tức, bóng dáng cô biến mất khỏi chiếc ghế gỗ.
[Tên trò chơi: Cô Bé Lọ Lem. Độ khó: ☆☆☆☆]
[Đúng vậy, chính là câu chuyện cổ tích mà bạn đã thuộc làu làu đấy, bạn có cần tôi kể lại nội dung một lần nữa không?]
Khác với lần trước luôn chọn không, lần này Thời Dư lại nhấn vào có.
Lý do là vì sau khi biết cô chọn không ở lần đầu tham gia, ngày nào Đường Thanh cũng gọi điện thoại dặn đi dặn lại khiến tai cô sắp mọc kén đến nơi.
Với người như Thời Dư, thà đánh nhau một trận còn hơn là phải nghe ai đó lải nhải bên tai mỗi ngày, đó thực sự là một kiểu tra tấn tinh thần. Vì vậy, để thoát khỏi cảnh bị “tra tấn” kiểu này, cô đành phải làm theo lời anh.
Sau khi đọc lướt qua tóm tắt câu chuyện, Thời Dư nhanh chóng đúc kết ra ý chính bằng một câu duy nhất:
“Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé xinh đẹp bị mẹ kế bắt nạt, sau đó đi dự buổi xem mắt của hoàng tử và xem mắt thành công.”
Dòng bình luận trực tuyến:
[Không hổ là chị Thời, giỏi nhất là tóm gọn trọng tâm.]
Ngay khi Thời Dư xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp lập tức thu hút hàng triệu người xem. Một phần là những khán giả cũ thấy cô thú vị nên chờ cô lên sóng, phần lớn còn lại là những người nghe danh cô đạt điểm phó bản cao kỷ lục nên tò mò đến xem thử xem tân binh này là dựa vào may mắn hay có thực lực thật sự.
Kết quả là vừa vào đã nghe thấy lời nhận xét sắc sảo này, ai nấy đều thấy chí lý:
[Ha ha ha, xem mắt! Đúng quá rồi còn gì, cái buổi vũ hội đó chẳng qua cũng chỉ là một cuộc xem mắt quy mô lớn của hoàng tử thôi mà!]
Một buổi vũ hội sang trọng trong cổ tích, qua miệng Thời Dư bỗng chốc trở nên bình dân và thực tế hơn hẳn, cô tiếp tục nhìn vào màn hình trò chơi:
[Hãy cố gắng hoàn thành trọn vẹn kết cục câu chuyện, không hoàn chỉnh cũng không sao, chỉ cần giữ được mạng là được. Cố lên!]
Thời Dư cũng từng thấy câu này ở phó bản trước, lúc đó cô chưa phản ứng kịp, giờ thì đã hoàn toàn hiểu ra, cái “không hoàn chỉnh cũng không sao” này không phải nói về cốt truyện, mà là nói về cơ thể người chơi, nghĩa là trò chơi đang cảnh báo cô có thể bị mất tay mất chân bất cứ lúc nào.
[Lưu ý: Người mẹ quá cố của bạn rất yêu bạn nhưng bà đã mất, lúc còn sống bà đã để lại cho bạn một khoản tài sản, bảo vệ được khoản tài sản này chính là mấu chốt để bạn sống sót đến cuối cùng.]
[Lại gần mộ mẹ có thể nhận được hiệu ứng “An ủi” giúp tăng sức mạnh.]
[Lưu ý: Trong trò chơi, khi người chơi đưa ra những lựa chọn khác nhau, có thể dẫn đến các kết cục khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số cuối cùng.]
Để lại một khoản tài sản ư? Thời Dư thấy hơi lạ, cô vừa đọc tóm tắt truyện đâu thấy nhắc đến chi tiết này, chắc đây là một ẩn ý bị chôn giấu sâu bên trong.
“Lọ Lem! Còn không mau bưng cơm đã làm xong ra đây!”
Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ, giao diện trò chơi đã tự động biến mất, thay vào đó là một tiếng quát chói tai truyền đến.