Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 2: Cô bé Lọ Lem

admin 664 Chữ Cài Đặt

Thời Dư xoay người lại, trong phòng khách, trước bàn ăn tổng cộng có ba người đang ngồi, một người phụ nữ tầm 40 tuổi, trên mặt trét phấn dày cộp làm cô thấy ngứa tay, chỉ muốn cầm cái xẻng gạt phắt lớp sơn lót đó đi cho rảnh nợ. Hai cô gái khác lớn tuổi hơn cô một chút, dáng vẻ điệu đà yểu điệu.

Họ có một đặc điểm chung là ăn mặc cực kỳ diêm dúa, váy áo trang sức lộng lẫy, đối lập hoàn toàn với bộ dạng lấm lem, cũ kỹ của Thời Dư.

Một cảm giác cực kỳ khó chịu trào dâng trong lòng, tại sao, tại sao bọn họ được mặc đẹp như vậy mà mình thì không?

Mình muốn trả thù, mình muốn giết sạch bọn họ!

Cùng lúc đó, khán giả trước màn hình bắt đầu la hét:

[Mau nhìn xem, người chơi Thương Mộc của nước Hoa Anh Đào vừa xông ra đánh nhau với bà mẹ kế kìa. Kỹ năng của anh ta là nhẫn thuật, anh ta rất lợi hại, thân thủ nhanh như gió, động tác vung kiếm cực kỳ dứt khoát… Ấy… Thương Mộc đánh không lại rồi, anh ta vừa mổ bụng tự sát!]
Số người bị kéo vào trò chơi “Cô Bé Lọ Lem” lần này không chỉ có mình Thời Dư, một phó bản mở ra thường bắt lượng lớn người chơi cùng tham gia.

Bất kể giới tính của nhân vật chính là gì, người chơi vào đây đều có thể là nam hoặc nữ, ngoài cô bé lọ lem còn có cả “gã lọ lem”. Lần này cùng phó bản với Thời Dư có vài cái tên khá nổi tiếng, trong đó có Thương Mộc.

Tiếc là anh ta quá khinh địch, cộng với tâm lý trọng nam khinh nữ quấy phá, thấy ba người đàn bà dám quát tháo một người đàn ông như mình nên định ra tay dạy dỗ.

Dòng bình luận:

[Dù có bị trò chơi tác động đến cảm xúc, nhưng cách làm của Thương Mộc vẫn quá mù quáng.]

[Đúng vậy, một đấu ba mà dám lao thẳng vào thì chịu rồi.]

[Tôi biết nguyên nhân đấy, gã này ngoài đời có tiền án bạo hành gia đình, vào trò chơi kinh dị mà còn định giở thói cũ đây mà.]
Thương Mộc thích bạo hành, dưới ảnh hưởng của phó bản đã làm theo bản năng, cuối cùng tự chuốc lấy cái kết thảm hại.

Quay lại với phòng livestream của Thời Dư.

Đứng trước tình cảnh bị quát tháo, Thời Dư đầu tiên là ngẩng mặt lên với vẻ mặt đầy thắc mắc, ngay sau đó, cô một tay ôm ngực, vẻ mặt hoảng hốt:

“Thôi xong rồi, mình bị bệnh nặng rồi, sao mình lại có thể đi ghen tị với mấy cái lớp sơn lót trên mặt người ta cơ chứ!”

Cô lộ vẻ mặt sợ hãi như vừa thoát nạn, nhanh chân chạy vào bếp bưng đồ ăn ra.

Dòng bình luận:

[…]

[Điểm chú ý của cô ấy quả là không giống người bình thường!]

Mặt bàn bày đầy đủ loại đồ ăn, ngay khi Thời Dư định ngồi xuống chuẩn bị ăn, cô liền bị người ta ngăn lại.

Mẹ kế túm lấy cổ áo của cô, phẫn nộ hỏi: “Ai cho phép mày ngồi ở chỗ này?”
Hai cô chị kế cũng hùa theo hát đệm: “Đúng thế, cũng không nhìn lại cái bộ dạng bẩn thỉu hôi hám của mày đi, mà đòi ngồi cùng bàn với bọn tao à?”

“Còn không mau cút ngay vào trong bếp, đó mới là nơi mày nên ở nhất đấy.”

Ba người bọn họ thái độ vô cùng chanh chua, dùng lỗ mũi đối diện với Thời Dư, lúc nói chuyện, lớp sơn lót trên mặt cứ rung rinh rồi rụng lả tả hết vào đống đồ ăn trên bàn.

“Oẹ.”

Thời Dư muốn nôn ra quá.

Cô như thể gặp ma mà chạy trối chết vào trong phòng bếp.