Kể từ khi thấy Thời Dư bị cuốn vào trò chơi kinh dị, toàn bộ những người có quan hệ tốt với cô ở bệnh viện tâm thần, từ viện trưởng, dì nhà bếp cho đến các chị hộ sĩ rồi cả những người bạn cùng phòng bệnh thường ngày hay chơi đùa cùng nhau, không một ai có thể ngủ nổi.
Đêm nay, bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đèn đuốc sáng trưng.
Đường Thanh ngồi đối diện, dưới sự mời mọc nhiệt tình của dì Trương, anh cũng cầm đũa ăn ké vài miếng.
Trong lúc đó, anh tranh thủ hỏi Thời Dư về một số tình huống cơ bản trong trò chơi, đồng thời giải thích kỹ càng hơn về những kiến thức mà Thời Dư còn chưa biết.
Trò chơi kinh dị xuất hiện từ nửa năm trước, phần lớn lấy bối cảnh từ đủ loại truyện cổ tích.
Gọi là truyện cổ tích nhưng chúng chẳng hề có chút lòng tốt hay sự tốt đẹp nào như trong truyện mô tả, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Cổ tích càng đẹp đẽ bao nhiêu, trò chơi kinh dị lại càng đen tối bấy nhiêu.
Không ai biết trò chơi kinh dị bắt nguồn từ đâu, mọi người nghi ngờ đây là sự xâm lăng của một nền văn minh cao cấp nào đó, gây ra những tổn thất và thảm họa không thể đong đếm cho toàn bộ trái đất.
“Hiện tại chỉ có một cách duy nhất để chống lại nó, đó chính là giống như cách em làm hôm nay: phá hủy một phần gốc rễ của trò chơi.” Đường Thanh mở lời: “Nhưng việc này cực kỳ khó, người bình thường vào đây chỉ việc giữ được mạng sống thôi đã có thể tốn sạch hơi sức rồi, chứ đừng nói đến chuyện phá hủy cả một cửa ải.”
“Em thực sự rất giỏi.”
Đường Thanh chân thành khen ngợi, ánh mắt không giấu nổi vẻ tán thưởng.
Đáp lại anh là đôi má phồng lên vì nhai thịt ngỗng của Thời Dư, ngay sau đó là một mẩu xương bị nhổ thẳng ra bàn.
Đường Thanh im lặng, anh kiên nhẫn đợi đến khi Thời Dư đặt bát cơm ăn dở xuống mới mở lời lần nữa: “Đúng rồi, lúc trò chơi sụp đổ, có chuyện gì lạ xảy ra không?”
“Chuyện lạ sao?” Thời Dư nhớ lại một chút: “Có đấy.”
“Chuyện gì?”
“Cái người thợ săn đó ngồi dậy nói với em câu gì đó, nhưng vì ở xa quá nên em không nghe rõ.”
Đường Thanh sững người: “Em nói là, sau khi bị em dùng súng săn bắn trúng, anh ta vẫn có thể ngồi dậy sao?”
Thời Dư gật đầu: “Chắc là đang chửi thầm em.”
Chuyện này thật sự quái đản, gã thợ săn đó rõ ràng mới là Boss lớn nhất của trò chơi, sự sụp đổ của phó bản gắn liền với cái chết của anh ta. Vậy mà cuối cùng anh ta lại có thể ngồi dậy, ngực bị bắn nát bấy mà vẫn có thể nhỏm người dậy được.
Bởi vì vào những giây phút cuối cùng, phòng phát sóng bị rung lắc dữ dội và liên tục xuất hiện màn hình đen nên phía bên ngoài không ai quan sát được chi tiết tình hình lúc đó.
Đường Thanh trầm ngâm một chút: “Sau này vào trò chơi em nhớ chú ý cẩn thận hơn, chuyện này anh sẽ báo cáo ngay cho cấp trên, có tin gì sẽ báo cho em biết.”
Những người từng bị chọn vào trò chơi kinh dị thường sẽ không chỉ tham gia một lần.
Giống như đã bị đánh dấu, xác suất họ phải quay lại trò chơi lớn hơn người bình thường rất nhiều.
Vì vậy, những người chơi có thể sống sót trên thế giới này thường có một sự khao khát điên cuồng đối với thực lực và tích phân, bọn họ đều đã “hóa điên” cả rồi.
Đường Thanh trò chuyện với Thời Dư thêm một lúc, định đưa cô về trụ sở Cục Kinh Dị để ở nhưng bị cô từ chối ngay lập tức. Nghĩ đến việc bệnh viện tâm thần Thanh Sơn có vị trí khá kín đáo, lại thêm tình trạng tâm thần đặc thù của Thời Dư, Đường Thanh không ép buộc nữa mà đồng ý theo ý cô.