Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 28: Cô bé quàng khăn đỏ

admin 605 Chữ Cài Đặt

Hai câu thông báo đầu tiên là phát sóng toàn cầu, còn câu tiếp theo chỉ có mình người chơi Thời Dư nghe thấy:

[Chúc mừng người chơi Thời Dư, đạt được 970 tích phân, chức năng cửa hàng trò chơi chính thức mở ra.]

[Phần thưởng trò chơi: Vòng tay vận mệnh *1, Răng sói *2, Lời nguyền thợ săn *1]

[Vòng tay vận mệnh: Trông như một chuỗi vòng đeo tay cho trẻ em bình thường, là món quà tặng của tất cả các cô bé quàng khăn đỏ.

Khi gặp nguy hiểm sẽ phát ra cảnh báo và có xác suất nhất định siết chặt cổ họng của đối phương. (Phạm vi sử dụng: 50m)]

[Răng sói *2: Món quà cuối cùng mà cậu em trai muốn để lại cho chị gái trước khi qua đời, sắc bén vô cùng, có thể kết hợp lại làm gậy răng sói.]

[Lời nguyền thợ săn: Anh ta vô cùng phẫn nộ trước sự phản bội của bạn, trước khi chết đã buông lời nguyền ác độc. Giá trị xui xẻo +5.]
Thời Dư mở mắt ra, trên đầu là chiếc đèn dây tóc hình vuông quen thuộc, sau khi nhận ra đây chính là phòng mình, cô bật dậy khỏi giường.

Có tiếng gõ cửa vang lên, Thời Dư đi tới mở cửa, một thanh niên lạ mặt xuất hiện.

Đối phương trông tầm hai mươi đến ba mươi tuổi, bên trong mặc một chiếc áo kiểu đời Đường màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo vest hiện đại màu xám đậm, cách ăn mặc vô cùng kỳ lạ. Khí chất trầm ổn, diện mạo điển trai, đứng đó giống như một cây tùng thẳng tắp, mang lại cảm giác của một cán bộ già dù tuổi đời còn trẻ.

Cùng lúc Thời Dư ngẩng đầu lên, Đường Thanh cũng âm thầm đánh giá người đối diện. Vì sau khi vào màn chơi Quàng Khăn Đỏ, tuổi tác người chơi sẽ tự động quay về mốc 11-12 tuổi nên đây là lần đầu tiên Đường Thanh nhìn thấy diện mạo thật sự của Thời Dư.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, độ dài tầm ngang vai, diện mạo ngoan ngoãn, trong mắt lộ ra vài tia tò mò. Trông cô hoàn toàn không giống một bệnh nhân tâm thần chút nào.

Với vẻ ngoài này, Đường Thanh cảm thấy nếu bảo đây là nữ sinh ngoan ngoãn đứng trong top 3 của một trường đại học nào đó thì cũng chẳng ai nghi ngờ.

“Chào em, anh là Đường Thanh, nhân viên của Cục Kinh Dị, chịu trách nhiệm kết nối với em. Hiện tại anh có mấy vấn đề muốn hỏi em, không biết có tiện không?”

“Không tiện ạ.” Thời Dư lắc đầu.

Đường Thanh định nói cái gì đó, Thời Dư đã nhanh nhảu cướp lời trước cả anh ta: “Em đói bụng rồi, muốn ăn cơm.”

Hai người cùng đi vào nhà ăn, hiện tại đã là 5 giờ sáng, theo lý thường thì đã qua giờ ăn từ lâu.

Trong góc có một ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn.
“Dì Trương ơi.” Thời Dư vui vẻ gọi một tiếng.

“Ái chà, Tiểu Dư đã về đấy à.” Người phụ nữ được gọi là dì Trương bừng tỉnh tinh thần: “Mau lại đây ăn món khoai tây hầm thịt đi, dì biết con thích ăn nên đã để dành cho con đấy.”

Dì xoay người đi lấy đồ ăn còn nóng hổi trong nồi, vừa lầm bầm vừa đưa tay quẹt nước mắt nơi khóe mắt: “Biết ngay là để dành kiểu gì cũng có ích mà, ăn được rồi, ăn được rồi.”