Vì để nhanh chóng được về nhà, Thời Dư chỉ có thể chấp nhận yêu cầu vô lý này.
Nhưng sức lực của cô có hạn, chỉ riêng việc nhấc anh ta dậy từ mặt đất đã tốn không ít công sức, nói gì đến chuyện cõng đi. Đi chưa được vài bước, cả hai đã ngã nhào xuống đất, mông Thời Dư đè trúng một chỗ mềm mại, ngay sau đó, Thợ săn phun ra một ngụm máu.
Nội tạng anh ta hình như dập nát luôn rồi…
Thời Dư bò dậy, chộp lấy một bên đùi của Thợ săn, lôi đi xềnh xệch theo hướng anh ta chỉ định.
Vết máu từ hòn đá lúc nãy vẫn còn vương trên mặt Thợ săn, sắc mặt anh ta trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, một bên đùi bị người ta ôm lên kéo đi từ phía sau.
Dòng bình luận trực tuyến:
[Nhìn hơi quen mắt, có giống hiện trường phi tang xác chết sau khi gây án không?]
[Không giống đâu, khoảng cách xa thế kia mà kéo đi phi tang là cách làm thiếu sáng suốt nhất, để lại dấu vết quá rõ ràng, dễ bị phát hiện lắm. Theo khoa học thì nên mua dung dịch thông cống cộng với nước lạnh…]
[Lầu trên ơi, sao bạn rành thế? Tôi có lý do để nghi ngờ quá khứ của bạn đấy, báo cảnh sát thôi!]
[Ấy, xin giơ cao đánh khẽ, đừng kích động, tôi chỉ là một gã viết tiểu thuyết quèn, thỉnh thoảng thu thập mấy kiến thức kỳ quái thôi mà.]
Không biết đã đi được bao lâu, ngay lúc Thời Dư sắp không còn sức để ôm nổi cái chân nữa thì phía trước xuất hiện một cánh cửa, ở giữa tỏa ra ánh sáng màu xanh lục dịu mát.
“Tới rồi.”
Kẻ nằm dưới đất đã sớm hơi thở thoi thóp, anh ta bị tra tấn quá mức, tình trạng hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.
Thời Dư nhìn cánh cửa đó, ngạc nhiên thốt lên: “Nơi này chính là lối ra sao?”
“Ừm.” Thợ săn nằm dưới đất khó khăn lắm mới hừ một tiếng từ lỗ mũi, coi như là trả lời câu hỏi của cô.
Mau mau cút đi.
Thời Dư nhìn cánh cửa phía sau rồi lại nhìn Thợ săn đang nằm dưới đất, cô giơ khẩu súng săn lúc nãy thuận tay lấy được từ người anh ta lên, nhắm chuẩn.
“Đoàng!” một tiếng, viên đạn găm thẳng vào ngực anh ta, sợ độ chính xác không đủ, cô bồi thêm vài phát nữa. Ngay lập tức, máu tươi như hoa nở rộ, từng chùm từng chùm trên ngực Thợ săn.
Cũng ngay khoảnh khắc Thời Dư bóp cò, mặt đất rung chuyển, trời đất bốn phía bỗng nhiên dao động dữ dội, giống như một món đồ sứ hoàn chỉnh sắp bị đập nát.
Thời Dư ném khẩu súng săn xuống, lập tức chạy về phía cánh cửa ánh sáng.
[Chúc mừng người chơi Thời Dư đã phá đảo trò chơi kinh dị “Quàng Khăn Đỏ”, điểm đánh giá là 14.6 điểm. (Mức độ hoàn thành cốt truyện 97%)]
[Môi trường trò chơi “Quàng Khăn Đỏ” bị hư hại, màn chơi này sẽ tạm dừng để cập nhật.]
Chỉ hai câu ngắn ngủi đã được phát sóng trên toàn cầu, gây ra một cơn chấn động cực lớn.
Ngày hôm nay có rất nhiều người chơi tham gia trò chơi, cũng có một nhóm những người năng lực cao đã thành công qua ải, nhưng không có thông báo nào mang lại sự kinh ngạc như của Thời Dư.
[Mẹ ơi, 14.6 điểm! Đây là người chơi đạt điểm cao nhất từ trước đến nay trong ải Quàng Khăn Đỏ đúng không?]
[Ải Quàng Khăn Đỏ gì, đây là điểm số cao nhất từ trước đến nay trong tất cả các trò chơi kinh dị đấy!]
[Người cuối cùng đạt được điểm số này là Kiều Thần, người đứng đầu bảng xếp hạng tích phân.]
[Tôi quan tâm hơn là phó bản Khăn Đỏ bị tạm dừng kìa. Hu hu, từ nay về sau không cần phải đối mặt với cái trò chơi đáng sợ này nữa rồi.]