Vừa rồi Thời Dư cảm thấy hơi choáng váng, mở mắt ra thấy mình đang lênh đênh trên một con thuyền giữa đại dương đen ngòm đầy bọt sóng. Lúc đầu cô thấy khá thú vị, ngồi thuyền dạo chơi nhìn ngắm xung quanh, nhưng chơi mãi cũng chán vì chẳng thấy ai nói chuyện. Thế là cô vung tay đánh lật luôn con thuyền nhỏ rồi tự mình nhảy ra ngoài.
Đúng thế, cô đã tự mình nhảy vào biển thoát khỏi ảo ảnh của Thợ săn.
Khi tỉnh lại, cô thấy Thợ săn đã đứng sát sàn sạt, mặt sắp dán vào mặt mình, lại còn bốc mùi khó chịu nên cô đẩy phắt ra.
Thời Dư tìm một sợi dây thừng, nối vào chiếc vòng cổ ngũ sắc, đầu kia buộc chặt vào cái cây lớn ngoài cửa phòng. Cô lấy khẩu súng trên người anh ta xuống, dặn dò: “Chú cứ ở đây chờ nhé, con đi mua trái cam rồi về liền.”
Chức năng của chiếc vòng cổ rất đặc biệt, khiến Thợ săn bị trói lại toàn thân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, mặc cho Thời Dư nhào nặn. Lúc này, anh ta trông chẳng khác nào một con chó giữ nhà bị buộc vào gốc cây.
Anh ta muốn phản kháng nhưng Thời Dư nói xong đã lủi thẳng vào trong phòng, hoàn toàn không nghe anh ta nói thêm lời nào.
Thợ săn: “…”
Đối phương rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Tại sao lại có thể miễn dịch với năng lực của hắn.
Người bình thường khi nhìn thấy đại dương đó chẳng phải nên cảm thấy sợ hãi, bàng hoàng, bất lực, sau đó để ý thức chìm lặn sao? Cô ta thì hay rồi, không chịu ảnh hưởng gì cả.
Thợ săn nâng bàn tay mềm nhũn đặt lên trước miệng, hà hơi một cái rồi chun mũi ngửi thử. (Kiểm tra xem có thối hay không :))
…
Thời Dư lục lọi khắp căn phòng, cuối cùng tìm thấy một cuốn nhật ký dưới gầm giường. Cuốn nhật ký đã sờn góc, chứng tỏ từng được dùng rất nhiều lần, nhưng bìa lại phủ đầy bụi bẩn. Cô phủi sạch lớp bụi, cảm nhận hơi lạnh từ bìa da cũ kỹ truyền vào lòng bàn tay.
Mở trang đầu tiên, nội dung khiến Thời Dư mở to mắt.
“Ngày 12 tháng 6 năm xx.
Dì hàng xóm bảo mẹ dì ở quê bị bệnh, một mình dì không chăm sóc nổi.
Ôi! Nhìn dì khóc lóc, vội đến xoay vòng tội nghiệp quá.
Dì mới dọn đến được một tháng, là hàng xóm chị gái xinh đẹp và tốt bụng của mình không nỡ nhìn dì như vậy nên đề nghị đến giúp.
Tất nhiên, mình cũng đi theo.
Chị ở đâu mình ở đó, mình thích bám lấy chị nhất.
Lúc đi, chúng mình mang theo một chiếc bánh kem mới làm và một chai rượu vang đỏ.”
“Ngày 13 tháng 6 năm xx.
Vừa đến làng, chị đã được dì đội cho một chiếc khăn đỏ, dì bảo: “Có cái này sẽ không bị ai bắt nạt.”
Tuy rằng không biết tốt chỗ nào, vì sao lại có người bắt nạt, nhưng lạ là từ khi đội mũ, dân làng nhìn thấy chúng mình đều tránh thật xa rồi đứng đằng xa chỉ trỏ vào chị.”
Đọc đến đây, những người trước màn hình đã phát hiện ra chi tiết bất ổn:
[Mẹ kiếp, về quê thăm bệnh cái gì, rõ ràng là lừa bán trẻ em!]
[Cậy người ta ban ngày cha mẹ không có nhà, lừa phỉnh hai đứa trẻ đi đến một nơi xa lạ.]
[Hàng xóm cái nỗi gì, sợ là từ khoảnh khắc lên xe hành lý đã thu dọn xong xuôi, một đi không trở lại rồi!]
“Ngày 14 tháng 6 năm xx.
Chúng mình đến ngôi nhà bà ngoại đó, bà ấy ở đầu kia của làng, trông chẳng có vẻ gì là ốm yếu cả.
Bà ấy bảo mình còn nhỏ, sợ lây bệnh nên đưa cho mình một đống kẹo, đuổi mình ra ngoài chơi.”