Thời Dư chỉ tay vào xác sói xám vừa ngã xuống bên cạnh: “Hồi nãy nó gọi con là chị đấy.”
Hai từ cuối cùng sói xám chưa kịp nói ra trước khi chết đã bị viên đạn ngăn lại, nhưng Thời Dư thông qua khẩu hình miệng đã đọc hiểu nội dung, hắn nói: “Chị ơi”
“Thế thì thật ngại quá, đã làm phiền chị em cháu đoàn tụ rồi.” Thợ săn nhún vai, dù lúc này tính mạng đang bị đe dọa, anh ta vẫn tỏ vẻ không sợ hãi: “Nhưng chú đâu có biết chuyện đó, cháu không thể vì việc chú sốt sắng cứu người mà phạm phải một sai lầm nhỏ như vậy rồi trói chú lại chứ?”
Thợ săn nhìn chằm chằm Thời Dư, đôi đồng tử màu xanh thẫm của anh ta bỗng hiện lên những tia sáng kỳ dị. Trong nháy mắt, như có một đại dương đen ngòm hiện ra, người bị nhìn thấy cảm giác như đang lênh đênh trên một con thuyền nhỏ, đầu óc quay cuồng.
Anh ta hạ thấp giọng, từng chút một tiến lại gần: “Quàng Khăn Đỏ, chẳng phải cháu là người lương thiện nhất sao? Cháu sẽ không trách chú, đúng không? Bây giờ thả chú ra, chú sẽ đưa cháu về nhà.”
[Này… có gì đó không đúng.]
[Thợ săn nhìn kiểu gì cũng thấy giống một kẻ vai ác cuối cùng vậy? Trong các trò chơi khác anh ta đâu có thế này.]
“Thời Dư trói người ta lại, bộ không cho người ta dùng năng lực phản kháng à? Tôi thấy Thời Dư đang làm quá, dù sói là em trai thì mắc gì phải quản sự sống chết của một người xa lạ chứ?]
Người này nói xong, không ai đứng ra mắng anh ta lạnh lùng.
Với Quàng Khăn Đỏ thật sự, sói xám là em trai, nhưng với góc nhìn của người chơi, đó chẳng phải là một người xa lạ sao?
Theo họ thấy, nếu phải tự mình chọn lựa, tuy em trai rất đáng thương nhưng còn lâu mới quan trọng bằng việc bản thân mình có thể qua ải thành công hay không. Một dân cư mạng đứng ra, mở lời với giọng điệu không chắc chắn:
[Tôi nghĩ, Thời Dư làm vậy là để đạt tới cấp độ qua ải hoàn mỹ.]
[Cái gì? Nếu cô ta thật sự nghĩ như vậy thì đúng là điên rồi!]
Việc qua ải trong các trò chơi kinh dị cũng phân cấp bậc, sống sót chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, thường thì ngoài điểm tích lũy ra sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng thêm nào. Muốn có thêm nhiều vật phẩm giá trị, chỉ có cách đạt được đánh giá qua ải cao hơn, người bình thường vào trò chơi chỉ nghĩ làm sao để sống sót, giữ được cái mạng là đã cảm ơn trời đất rồi.
Đánh giá cao ư? Thôi bỏ đi, đó là đặc quyền của các cao thủ.
Còn về đánh giá hoàn mỹ, nghĩ cũng chẳng ai dám nghĩ tới, điều đó thực sự không thực tế chút nào.
Có người lạnh lùng lên tiếng: [Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cứ chờ lát nữa phát hiện ra ngay cả việc qua ải cơ bản cũng vuột mất, lúc đó phải bắt buộc ở lại trong trò chơi thì mới biết điều.]
[Này, sao ông lại nói như vậy? Trò chơi còn chưa kết thúc mà đã thiếu tin tưởng thế rồi.]
…
Trong phòng, Thời Dư chớp mắt dùng tay đẩy mạnh người đàn ông đang áp sát: “Tránh xa ra chút đi, miệng chú thối làm con buồn nôn quá.”
Biểu cảm hoàn mỹ của Thợ săn vỡ vụn trong nháy mắt.
Đồ quỷ con này dám bảo miệng anh ta thối? Anh ta có hôi hay không chẳng lẽ bản thân anh ta lại không biết?