“Ngày 16 tháng 6 năm xx.
Hai ngày trôi qua, chị biến mất rồi. Bà ngoại bảo chị đã chăm sóc xong người bệnh và tự mình đi về trước.
Nói dối! Chị không bao giờ bỏ rơi mình.
Vĩnh viễn không bỏ rơi mình.”
“Ngày 16 tháng 6 năm xx.
“Chị đã mất tích được tròn một năm.
Thời gian qua mình trốn trong rừng, ăn quả dại, ngủ với động vật, trộm thức ăn thừa của dân làng.
Mình đã biết sự thật rồi, từ sau khi chị mất tích liên tục có những thiếu nữ mới đến làng, mỗi người đều đội một chiếc khăn đỏ, nhưng họ không phải chị của mình…
Mình hận quá, tại sao mình không lớn nhanh hơn, để như con sói xám trong rừng, ngoạm một cái ăn thịt hết lũ người xấu…”
“Ngày x tháng x năm xx.
Trời ơi, mình đã làm gì thế này?
Trong miệng mình đầy máu, cổ họng bà già đó đã bị mình cắn nát, thịt cũng bị xé ra.
Mình đã giết người…
Mình là người, không phải sói, sao lại giết người chứ?
Không,mình đã ăn thịt người rồi, mình chính là sói…
Hình phản chiếu trong gương của mình, lông xám điên cuồng mọc ra, hai cái tai lớn dựng đứng trên đầu.”
“Ngày x tháng x năm xx.
Mình đói quá, những cô bé quàng Khăn Đỏ mới đến thật thơm, mình muốn ăn thịt họ.
Nhưng tôi không được động vào họ, chỉ khi họ đến ngôi nhà gỗ… Không đúng, mình phải ăn thịt mụ già đó trước.
Mình…”
Nét chữ đến đây thì đứt đoạn, từ thanh mảnh trở nên thô bạo, nguệch ngoạc. Những trang cuối cùng, mỗi chữ chiếm cả một trang giấy, mực nhòe nhoẹt như thể người viết đã mất đi khả năng kiểm soát đôi tay của mình.
Bình luận:
[Chắc chắn là cậu em trai biến thành sói, móng vuốt không linh hoạt nên mới viết như thế.]
[Sau đó vì quá đói, cậu ấy dần quên mất danh tính, quên luôn cả cuốn nhật ký.]
[Hu hu hu, đau lòng quá, hóa ra đằng sau trò chơi kinh dị là một câu chuyện tàn khốc như vậy. Cả sói và Quàng Khăn Đỏ đều là những người đáng thương, đáng ghét nhất chính là ngôi làng này.]
[Cả làng đều đồng lõa với tội ác. Chỉ cần đội mũ lên là họ biết đó là cô gái bị bắt cóc, vậy mà không một ai lên tiếng.]
[Điều này rất bình thường, ở quê tôi ngày xưa cũng thường xuyên như vậy, phụ nữ bị bắt về là cả làng sẽ giúp trông chừng, không cho chạy trốn. Nhiều người ở lâu rồi, sinh vài đứa con xong vì con cái mà cũng đành chấp nhận số phận.]
Thời Dư cầm lấy cuốn sổ tay cùng bức ảnh, xé hai trang giấy có hình hai người lớn ra, rồi nhét chung tất cả vào túi trước ngực của con sói xám đang mặc quần áo.
Cô đẩy cửa phòng ra: “Đi thôi.”
Thợ săn đang nhắm mắt tựa vào gốc cây, không nói lời nào, trông như đã ngủ say.
Thời Dư tiến lại gần, tự tay cởi bỏ sợi dây thừng buộc vào cây, thử kéo một cái nhưng phát hiện anh ta quá nặng, không tài nào kéo nổi.
Cô hít một hơi thật sâu, xoay lưng lại phía thợ săn, hai tay nắm lấy đầu dây thừng vắt qua vai, dồn sức kéo mạnh về phía trước.