Đến nội dung chính

Chương 87: Nữ tử thần bí

admin 2.258 Chữ Cài Đặt

“Hừ, ai mà biết được” Nữ tử áo hồng lên tiếng.

Nhíu mày thật sâu, linh lực khắp cơ thể nữ tử khẽ dao động, phủ lên chủy thủ một lớp phù văn óng ánh chỉ vì nàng thấy nam tử trước mặt đang chậm rãi rút thanh kiếm sau lưng ra.

“Ngươi muốn làm gì?” Nữ tử áo hồng nghi hoặc.

Nam tử không đáp, trong sự cả kinh của nữ tử áo hồng, y dùng chính thanh kiếm sắc bén của mình đâm xuyên lòng bàn tay mình.

“Ngươi làm gì vậy?” Nữ tử áo hồng không khỏi ngờ vực mà cả kinh la lên.

“Ta… Tự nhiên lại trầm luân trong đạo của mình!” Nam tử cất đi thanh kiếm ra lại sau lưng, vừa dùng linh lực phục hồi vết thương trên lòng bàn tay vừa nói.

“Ý ngươi là sao?” Nữ tử áo hồng nghi hoặc, nhưng vẫn không mất đi bộ dáng đề phòng với nam tử.

“Ta tu kiếm từ nhỏ nên lĩnh hội đối với kiếm đạo cũng có chút tâm đắc, tu kiếm quan trọng nhất là tâm phải vững, nói chính xác là phải khống chế được thất tình lục dục của bản thân.”
“Tuyệt nhiên trong lúc luyện kiếm, dùng kiếm, cảm kiếm không được nóng vội, chỉ cần bản thân biết đạo của mình ở đâu là được, từ từ bản thân cùng kiếm sẽ đạt đến đại đạo.”

“Mà ban nãy chỉ trong một khắc ta đã nóng vội, cảm thấy tự trách khi không liều mạng với Nham Sư Vương mà bỏ chạy!” Nam tử nói.

“Không phải ngươi nói ngươi tu kiếm trước nay không nóng vội sao, vậy sao còn có dục vọng nóng vội ấy?” Nữ tử áo hồng nghi hoặc.

Khẽ cười, nam tử nói: “Hổ thẹn a, nói là không nóng vội, quả là trong lúc luyện kiếm, dùng kiếm và cảm kiếm ta thật sự không nóng vội, nhưng bình thường vẫn nung nấu một ý chí quyết tâm trở thành kiếm đế a!”

“Ý chí quyết tâm cũng có thể sanh ra dục vọng!” Nữ tử áo hồng cảm khái.

“Vậy còn cô, dục vọng của cô là gì?” Nam tử hướng nữ tử áo hồng hỏi.
Lắc đầu, nữ tử áo hồng thâu lại chủy thủ trên tay vào trong giới chỉ, bộ dáng cũng không còn quá đề phòng nam tử mà lên tiếng: “Có lẽ là giúp đỡ mọi người đi!”

Nói đến đây nàng liền nhìn bốn con người kia, quần áo xộc xệch, bộ dáng chật vật. Khẽ vung tay, giới chỉ của nàng loé lên một cái, một thanh chủy thủ đã bay đến ghim vào đầu nam tử áo vàng.

Nhất thời hai mắt nam tử áo vàng trợn trắng, ngã người ra đất toàn thân phân giải, chỉ còn ở lại trong không trung một miếng ngọc bài. Ngọc bài ngay sau cũng răng rắc mấy tiếng, rồi vỡ nát rơi xuống đất.

“Đây là cách ngọc bài hoạt động a?” Nam tử vắt kiếm sau lưng cảm khái.

Tay chỉ miếng ngọc bài trên đất, rồi chỗ nam tử da ngâm đang giằng co với nữ tử áo vàng, nữ tử áo hồng lên tiếng: “Dục vọng của hai tên này biểu hiện chính là sắc dục nhỉ?”
Gật đầu nam tử nói: “Không sai.”

“Hai người đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu?” Nữ tử áo xanh chạy đến bên nữ tử áo hồng lên tiếng.

Nữ tử áo hồng vừa định mở miệng giải thích thì nữ tử áo vàng đã hét toáng lên: “Làm ơn, cứu ta ta sắp không khống chế nỗi nữa rồi!?”

“Ha ha mỹ nhân là của ta, không cần chống cự vô ích!” Nam tử da ngâm cười lớn nói.

Nhíu mày thật sâu nhìn hai người, rồi đưa mắt nhìn sang nam tử vắt kiếm sau lưng nàng khẽ cười. Y cũng nhếch mép cười đáp lại, nữ tử áo xanh nhìn mà ngây ngốc.

“Hai người cười cái gì mau cứu ta!” Nữ tử áo vàng kêu la.

Không mấy để ý đến nàng, nam tử vắt kiếm sau lưng khẽ cười hướng nữ tử áo hồng lên tiếng: “Ở đây đều bị thứ dục vọng tầm thường khống chế, riêng chỉ có ta và cô là bị đạo của mình khống chế, có thể coi như hai ta có một điểm chung nhỉ?”

Khẽ cười, nữ tử áo hồng nhún vai: “Nói này ta không có bị dục vọng khống chế, nhưng ngươi nói đúng chúng ta một lòng cầu đạo đã không bị mấy thứ dục vọng tầm thường làm ảnh hưởng a.”

Rồi hai người quay sang nhìn nữ tử áo vàng trên đất, nhíu mày thật sâu nữ tử áo hồng đạm bạc lên tiếng: “Ngươi cũng không vừa, người khác bị cưỡng bức còn sợ không thoát được, ngươi lại để hắn… Tới bước này còn giả tạo kêu la cái gì?”

“Các người!?” Nữ tử áo vàng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nàng cười khẽ, hai tay đang chống cự cũng thoải mái thả ra.

Rên khẽ.

Nàng cứ thế tận hưởng khoái lạc về thể xác mà nam tử da ngâm đem lại cho nàng.

Nữ tử áo xanh khó hiểu hết nhìn hai cái con người đó, rồi lại nhìn nữ tử áo hồng lên tiếng thắc mắc: “Bọn họ?”

“Tên kia có sắc dục nặng nên mất khống chế, còn nữ tử kia sắc dục nhẹ hơn, nhưng vẫn là có ý cố ra vẻ giữ giá mà thôi” nữ tử áo hồng giải thích.

Tiếng vỗ tay…

“Có thể tìm ra và thoát khỏi dục vọng của mình, các ngươi cũng không phải là đám phàm phu tục tử.”

Nhất thời kinh ngạc, nam tử vắt kiếm sau lưng, nữ tử áo hồng cùng nữ tử áo xanh quay ra sau nhìn vào sâu trong hang động tối tăm.

Chỉ thấy lúc này một cỗ ngũ sắc quang mang chiếu khắp, từ trong bóng tối nơi sâu bước ra một thân ảnh nữ tử. Nàng một thân phục y màu đỏ, nhiều chỗ còn được đính lên ngũ sắc lông vũ óng ánh.

Thời khắc nữ tử xuất hiện trong tầm mắt, một cỗ hoả áp đã chấn nhiếp lấy năm người nơi đây, còn có cả loại cảm giác kì lạ bên trong.

“Hoả áp mạnh hơn Nham Sư Vương ban nãy và lý do tại sao bọn ta lại bị dục vọng khống chế là từ ngươi!?” Nam tử vắt kiếm sau lưng lên tiếng.

“Là cô ta sao?” Nữ tử áo hồng tay đặt lên ngực kinh ngạc nói.

Dưới hoả áp nóng rực tựa hoả ngục nhân gian, khí huyết cùng linh lực của bọn người dần bốc hơi. Tên nam tử da ngâm và nữ tử áo vàng trong thời khắc này cũng không sao tiếp tục được nữa.

“Ngươi là ai, sao lại tấn công bọn ta?” Nữ tử áo xanh run rẩy lên tiếng.

Khẽ cười không đáp, thoáng cái nữ tử áo đỏ đó đã xuất hiện trước mặt nữ tử áo xanh, rồi tay nàng chậm rãi đặt lên thiên linh cái nữ tử áo xanh.

Còn không kịp kêu, nữ tử áo xanh đã bị một cỗ hoả ngũ sắc quang mang đốt thành không khí. Thứ còn sót lại duy nhất là một miếng ngọc bài, miếng ngọc bài ấy cũng rơi xuống đất rồi vỡ ra.

Trong lòng xẹt qua một tia bất an, nam tử vắt kiếm sau lưng cùng nữ tử áo hồng lùi về sau mấy bước.

“Cứ có cảm giác ngọc bài không hoạt động?” Nữ tử áo hồng lên tiếng.

Chỉ thấy lúc này nơi mà nữ tử áo xanh bị thiêu cháy vẫn còn sót lại một luồng khí màu đen, luồng khí ấy uốn lượn mấy vòng trên không liền ngay sau lao vào trong miệng nữ tử áo đỏ.

“Mùi vị có chút nhạt, ta chưa no” nữ tử áo đỏ liếm liếm môi nói.

“Âm khí!?” Nam tử vắt kiếm sau lưng kinh ngạc.

“Âm khí?” Nữ tử áo hồng nghi hoặc.

“Không sai, nếu ta đoán không lầm cô ta đã hút đi âm khí của cô gái hồi nãy!” Nam tử nói.

“Ách!?” Nhất thời kinh ngạc, nam tử da ngâm không biết từ khi nào đã đến trước mặt nữ tử áo đỏ.

Nhìn gần dung mạo thiên hương của nữ tử áo đỏ, nam tử da ngâm không nhịn được sắc dục trong lòng mà gào lên. Vội cởi hết y phục trên người mà lao đến nữ tử áo đỏ: “Mỹ nhân ta đến đây!?”

“Đừng qua đó!?” Nam tử vắt kiếm sau lưng cùng nữ tử áo hồng đồng thanh lên tiếng.

Khẽ cười, nữ tử áo đỏ hai tay dang rộng ra, thấy vậy nam tử da ngâm càng thêm hưng phấn, bỏ ngoài tay những lời can ngăn của bọn người mà lao đến nữ tử áo đỏ vị trí.

Quả không ngoài dự đoán của bọn người, nam tử da ngâm còn cách nữ tử áo đỏ ba bước chân thì bốc hoả cháy tán. Chỉ còn lưu lại một miếng ngọc bài và một đạo khí màu trắng.

“Hừ, một tên hoan dâm vô độ, không được bao dương khí!?” Nữ tử áo đỏ liếm môi, giọng nói bất mãn.

“Dương khí!” Nam tử vắt kiếm sau lưng cả kinh.

“Nàng ta thật sự hấp thu âm dương chi khí trên người khác!” Nam tử ngưng trọng.

“Nàng ta có phải là hồ ly không?” Nữ tử áo hồng nghi hoặc.

Lắc đầu, nam tử ngưng trọng lên tiếng: “Hỏng rồi, hình như ngọc bài thật sự không hoạt động!”

Cả bọn cả kinh…

Chỉ thấy lúc này sau khi nữ tử áo đỏ hút lấy đạo dương khí kia, thì ngọc bài mới rơi xuống đất vỡ nát.

“Không sai, dù nam hay nữ trong cơ thể cũng có đủ âm dương chi khí, nhưng nam nhiều dương khí hơn nữ mà thôi. Ngọc bài này là dùng dương khí của các ngươi để thế mạng, nhưng ta đã hút cạn âm dương chi khí của các ngươi, thì cái ngọc bài này chỉ còn là đồ bỏ đi” nữ tử áo đỏ cười nói.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Nữ tử áo hồng lên tiếng.

“Không đáp lại nàng, nữ tử áo đỏ chỉ nhẹ phất ống tay áo: “Muốn chạy, ngươi còn chưa có tư cách.”

Từ phía sau nữ tử áo đỏ, một đạo xích hoả màu đỏ cam lao ra, thoáng một cái đã đâm xuyên cơ thể của nữ tử áo vàng đang bỏ chạy ở phía xa. Cả cơ thể trần trụi của nàng ta cứ thế cùng chung kết quả với hai người trước, bị đốt đến chỉ còn sót lại một miếng ngọc bài và một đạo âm khí.

Nuốt xuống âm khí của nữ tử áo vàng, nữ tử áo đỏ một lần nữa bất mãn lên tiếng: “Lại một kẻ dâm dục!”

Nói đoạn nữ tử áo đỏ nhìn hai người còn lại, hai mắt sáng lên.

“Một xử nam, một xử nữ ha ha!” Nữ tử áo đỏ ngửa đầu cười to.

“Hừ, ngươi xem bọn ta là gì, cá nằm trên thớt sao?” Nữ tử áo hồng quát, nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt nữ tử áo đỏ, chủy thủ được gia trì bởi linh lực đã đặt ngay sát thiên linh cái nàng ta.

Mà bấy giờ bên trái nàng ta, nam tử cũng đã vung kiếm đến, lưỡi kiếm chỉ còn cách cổ họng nàng ta không qua một đốt ngón tay…

Nhưng ngay thời khắc hai người tưởng chừng như sẽ đắt thủ, thì một đạo hoả áp đã chấn văng hai người về sau mấy chục thước. Khiến cả hai thổ huyết trên đất, linh lực hao mòn nhanh chóng ngay cả sức đứng lên cũng cố gắng mới lấy ra được.

Hừ nhạt, nữ tử áo đỏ dần tiến đến hai người vị trí, trên miệng nàng ta còn treo theo một nụ cười tà: “Ngoan ngoãn hiến dâng âm dương chi khí của các ngươi cho ta, sao khi ta khôi phục sinh lực sẽ không quên ơn các ngươi!”

Nhíu mày thật sâu nam tử hướng nữ tử áo hồng lên tiếng: “Nàng ta tuy bề ngoài còn chưa đến ngưng chủng cảnh, nhưng thực lực chân chính chắc chắn cao không lường được!”

“Xem ra hôm nay hai ta phải chết ở đây rồi a, biết vậy ta đã chọn chết trong tay Nham Sư Vương rồi, chí ít còn bảo toàn được cái mạng nhỏ này…” Thở dài nữ tử áo hồng cười nói.

Gật đầu, nam tử hai tay đỡ lấy nữ tử áo hồng.

“Ngươi?” Nữ tử khẽ ngạc nhiên.

“Ta không muốn chết không minh bạch, ta muốn biết người cùng ta trên đường xuống cửu tuyền hôm nay tên gì a?” Nam tử cười nói.

“Vô Nhan” nữ tử nói.

“Vô Nhan, ai đặt cho cô cái tên này vậy, cô thật sự rất xinh đẹp mà?” Nam tử thắc mắc.

“Tên xấu dễ nuôi!” Nữ tử lãng tránh nam tử ánh mắt nói.

“Ra là vậy!”

“Vậy tên của ngươi?” Nữ tử hỏi.

“Hạc Tâm.”

Nhếch mép cười, nữ tử áo đỏ bước đến trước mặt hai người cười nói: “Trăng trối xong rồi chứ, nếu xong rồi thì lên đường đi!”

Nói rồi từ cơ thể nàng ta, một cỗ hoả diễm màu đỏ phát ra ngũ sắc quang mang, cuồn cuộn bao trùm lấy không gian buông rũ xuống hai người.

Nhắm mắt chấp nhận số phận, nam tử trong vô thức đã ôm chặt lấy nữ tử vào lòng, nàng tuy ngại ngùng thoáng qua trên gương mặt nhưng cũng không khước từ.