Đến nội dung chính

Chương 86: Sâu trong hang động

admin 2.120 Chữ Cài Đặt

Thấy bọn người bắt đầu cải nhau, nữ tử áo hồng không nhịn được lên tiếng: “Cũng là chết, nhưng chết muộn với chết sớm các ngươi tự chọn đi!”

Nói rồi nàng liền tăng tốc hướng động khẩu bay vào.

“Ta chưa muốn kết thúc khảo thí sớm vậy đâu” nam tử vắt kiếm sau lưng khẽ cười lên tiếng, rồi y cũng bứt tốc hướng động khẩu bay vào.

Còn lại đám người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một lúc cũng liền đuổi theo…

Vừa vào tới trong động bọn người đã thoát khỏi hoả áp từ Nham Sư Vương. Trong lòng không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nam tử áo vàng lên tiếng: “May quá thoát được rồi!”

Nhưng rất nhanh cả nam tử đó và năm người còn lại đều cả kinh.

“Nó đuổi tới rồi!”

“Nhanh như vậy đã!?”

Chỉ thấy lúc này bên ngoài động khẩu nhỏ hẹp, là Nham Sư Vương với thân hình to lớn đang nhìn chằm chằm bọn người bên trong.
Hóng lớn một tiếng, Nham Sư Vương liền há to chiếc miệng của nó tụ một nham thuẫn ngay giữa miệng.

Thấy cảnh này nam tử vắt kiếm sau lưng vội lên tiếng: “Còn không mau chạy nó sắp ra chiêu!”

Bọn người đang sợ hãi ngay sau tiếng của nam tử đó liền khôi phục, lập tức cả đám sáu người dùng hết sức bình sinh mà chạy vào sâu trong động.

Nham Sư Vương bên ngoài thấy hết tất thảy, nhưng bộ dáng không để tâm của nó lại khá kì lạ. Không gì chỉ là nó nghĩ đám kiến hôi tự chui đầu vào rọ, nó chỉ cần thở một hơi vừa ít tốn sức, vừa một chiêu diệt gọn.

Lúc này giữa miệng Nham Sư Vương hoả thuẫn đã dần thành hình, hoả áp cuồn cuộn đốt đến trăm núi ngàn sông quy về không khí. Một phần của hoả áp của nó còn đập thẳng vào động khẩu, rất nhanh đã lướt qua bọn người đang chạy trốn bên trong.
Bọn người không nhịn được mà kinh hãi: “Hoả áp đã nhanh đến như vậy, thì chiêu kia lại nhanh đến chừng nào, chúng ta có nào chạy vô ích không!?”

Bấy giờ hoả thuẫn của Nham Sư Vương đã thành, nó hóng lên một tiếng trợ uy làm động khẩu trước mặt run rẩy. Thậm chí bọn người đang phi hành ở sâu rất sâu trong động cũng cảm nhận được rõ ràng cơn địa chấn.

“Hỏng rồi, khảo thí kết thúc rồi!” Nam tử áo vàng cả kinh la lên.

“Tại các người hết đó khi không lại chui vào đây!” Nam tử da ngâm quát to.

“Hừ” nam tử vắt kiếm sau lưng và nữ tử áo hồng đưa mắt nhìn lấy nam tử da ngâm, không khỏi trong lòng chế giễu y hạng người ngu dốt miệng to. Ai mượn y chạy theo, không phải sợ lạc đàn chết nhanh hơn sao, giờ lại quay qua trách cứ người khác.

Ầm ầm…

Bên ngoài động khẩu Nham Sư Vương há to miệng để hoả thuẫn xuất hiện. Hoả thuẫn từ nhỏ như một ngọn đồi bấy giờ từ miệng Nham Sư Vương bay ra, liền hoá thành một mặt trời thu nhỏ, vạn vật xung quanh nó đều mờ tối hẳn đi trước quang mang của nó.
Nham Sư Vương tuy linh trí không quá cao, nhưng nó cũng đủ thông minh, không biết tại sao dưới hoả áp thiêu thiên đốt địa như này mọi thứ xung quanh đều biến mất vô tung. Mà chỉ toà sơn nơi động khẩu bọn người chui vào trước mặt nó đây, ở khoảng cách gần hoả thuẫn như vậy lại chẳng mải mai một chút xi nhê.

“Gừ!”

Cũng không để ý lắm, Nham Sư Vương liền đem hoả thuẫn hướng động khẩu hạ xuống, dưới hoả áp tựa mặt trời ban trưa rơi xuống đỉnh đầu vậy mà cây cối trên núi vẫn xanh mơn mởn.

Rầm.

Hoả thuẫn va chạm che khuất động khẩu dẫn đến từng trận chấn động rung trời lệch đất, bọn người bên trong khí tức bỗng trở nên đình trệ, đang phi hành thì rơi thẳng xuống đất.

“Tới rồi!?” Bọn người không cam lòng, dù bọn họ sẽ không chết thật nhưng mất đi tư cách tham gia Vấn Đạo Tông ở năm nay là thật.

“Khảo thí kết thúc!” Nam tử áo vàng buồn giận gào lên.

Hoả áp cùng ngọn lửa màu nham tương đã từ động khẩu rất nhanh đến trước mặt bọn người. Nhắm mắt lại chấp nhận số phận, bọn người tự nhủ lòng: “Ba năm tới lại tham gia a!”

Bên ngoài động khẩu lúc này Nham Sư Vương hung lệ nhìn lấy hoả thuẫn của nó đang dằng co với động khẩu, trong lòng nó không khỏi nghi hoặc, cái toà sơn này ngoài rơi ra cát bụi thì cái gì cũng không bị làm sao.

Bất giác lúc này hai mắt Nham Sư Vương xẹt qua một tia sợ hãi, không biết vì sao nhưng cơ thể nó không tự chủ mà run lên.

Bấy giờ bên trong động, bọn người hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra.

“Bị loại rồi ư?” Nam tử áo vàng nghi hoặc.

Nam tử đó vừa dứt câu, cả hắn và năm người còn lại song đồng không nhịn được cô đúc lại. Chỉ thấy lúc này bức tường hoả nham đã dừng lại ngay trước mặt bọn họ.

Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà hoả nham giống như bị thứ gì đó bứt lui về sau, nhưng bọn người lúc này nhìn nhau rồi thở ra một ngụm trọng khí.

“Thoát chết rồi a, khảo thí vẫn có thể…” Nam tử da ngâm còn chưa dứt câu, thì một cỗ hoả áp đã bao trùm lấy hắn và năm người còn lại.

“Lại gì nữa đây?”

Dưới hoả áp này khí huyết bọn họ không những chỉ đình trệ, mà còn như muốn bốc hơi hết, ngay cả linh lực trong cơ thể cũng bị thiêu đốt đi không ít.

“Hoả áp này còn mạnh hơn rất nhiều so với Nham Sư Vương!” Nữ tử áo hồng dựa người vào vách động lên tiếng.

Nhìn vào sâu trong động, nam tử vắt kiếm sau lưng ngưng trọng lên tiếng: “Hoả áp này từ sâu trong động truyền ra a!”

“Sao cơ!?”

“Ách!?”

Nhất thời đình trệ, chỉ thấy một sợi xích hoả màu đỏ cam nhanh như thiểm điện xẹt ngang qua giữa bọn người, không biết từ khi nào sợi xích hỏa đó đã đâm thủng bức tường hoả nham, thậm chí xung quanh thân xích còn phát ra một cỗ hoả kì lạ, đem toàn bộ hoả nham quanh nó đốt sạch.

“Đây! Là gì?” Nam tử áo vàng cả kinh thốt.

Bọn người cũng kinh ngạc không kém ngốc trệ nhìn sợi xích hoả trước mặt, mà không để ý đến nam tử da ngâm đang nuốt xuống nước bọt, ánh mắt chằm chằm rơi trên chiếc ngực hở hang của nữ tử áo vàng.

Bấy giờ bên ngoài hang động, Nham Sư Vương cảm giác sợ hãi ngày càng sâu, không nhịn được nữa trước khi bị sợ hãi hoàn toàn thâu tóm nó đã quay lưng bỏ chạy.

Mà ngay lúc nó vừa quay lưng thì hoả thuẫn trước miệng động đã bị phá hủy, nói là phá hủy nhưng hoả thuẫn không phát nổ, bởi nhìn kĩ lại sẽ thấy hoả thuẫn bị một cỗ hoả áp thiêu đốt đến biến mất vô tung.

Cảm thấy nguy hiểm ngay sau, Nham Sư Vương không dám chậm trễ liền giậm chân thật mạnh xuống hư không bên dưới, thân ảnh khổng lồ của nó bất giác biến mất. Xuất hiện lần nữa Nham Sư Vương đã ở ngoài ba dặm, cả cơ thể to lớn của nó chỉ còn bằng một con sư tử bình thường.

Nhưng Nham Sư Vương còn chưa kịp bước thêm một bước nữa để chạy trốn, thì song đồng của nó đã trợn trắng lên, tinh quang bên trong con ngươi biến mất.

Chỉ thấy lúc này, không biết từ lúc nào một sợi xích hoả đã xuyên từ cúc hoa đến mi tâm của Nham Sư Vương. Nguyên thần câu diệt, Nham Sư Vương chết không kịp ngáp, cả cơ thể nó bị hoả áp trên xích hoả thiêu đốt giữa trời.

Đến cuối cùng sau khi cơ thể Nham Sư Vương biến mất hoàn toàn, chỉ còn xót lại một đạo liên hoa màu hoả nham đang chậm rãi xoay tròn trong không trung.

Sợi xích hoả đang căng ra bấy giờ cũng thâu lại vào trong động, đồng thời cũng mang theo liên hoa của Nham Sư Vương.

Bấy giờ bên trong động bọn người đang đình trệ khí huyết nhìn lấy xích hoả, thì xích hoả dùng tốc độ nhanh nhất đã chạy ngược lại trước mặt bọn họ.

“Nó chuyển động ngược lại rồi, nó đang thâu về” nam tử vắt kiếm sau lưng lên tiếng.

Y vừa dứt câu sợi xích hoả trước mặt y thoáng cái đã biến mất vô tung.

“Á thả ta ra!?”

Bọn người còn chưa khỏi ngạc nhiên thì lại gặp cảnh tượng khiến bọn họ kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này, nam tử da ngâm không biết từ lúc nào đã đè nữ tử áo vàng ra đất, bộ mặt hắn còn trông vô cùng dâm đãng, không nói bọn người cũng biết hắn muốn làm gì.

Vừa định tiến lên ngăn cản hành vi cầm thú của nam tử da ngâm, thì nam tử vắt kiếm sau lưng nhìn vào lòng bàn tay của mình nghi hoặc: “Ta đáng lẽ có thể hạ được con Nham Sư Vương đó, thứ ta cầu là kiếm đạo vô địch sau gặp chuyện đã chạy, ta còn xứng là kiếm sĩ sao?”

“Hắn bị làm sao vậy?” Nhìn nam tử da ngâm giống như một con thú dữ ấn chặt con mồi chờ thịt mà nữ tử áo xanh run lên.

Còn chưa để nàng hiểu ra chuyện gì thì nam tử áo vàng đã nhào đến, đè nàng ra đất tay xé y phục của nàng ra.

“A… Ngươi sao ngươi cũng vậy!?” Nữ tử áo xanh la lên, đồng thời nàng cũng giống như nữ tử áo vàng ra sức chống cự, tạm thời vẫn chưa bị làm nhục.

“Bọn họ giống như mất khống chế vậy, bị dục vọng khống chế sao?” Nói đoạn nữ tử áo hồng linh lực toàn thân bộc bạch, trong tay loé cái đã xuất hiện một thanh chủy thủ.

“Nhìn ta làm gì, ta không có hứng thú với mấy chuyện này đâu?” Thấy ánh mắt cùng bộ dáng đề phòng của nữ tử áo hồng đối với mình, nam tử vắt kiếm sau lưng lên tiếng.

Bấy giờ ở sâu trong động, một cái đàn to lớn, xung quanh có vô số xích sắt khoá lại một thân ảnh mảnh khảnh ở giữa đàn. Nhìn kĩ lại thân ảnh đó lại là một nữ tử băng thanh ngọc khiết, dung mạo thiên hương chỉ biết dùng hai từ giai nhân để tả vẻ đẹp của nàng.

Trên bàn tay phải của nàng, một đạo liên hoa màu hoả nham đang chẩm rãi xoay chuyển trên đấy. Nhìn kĩ lại quả là liên hoa của Nham Sư Vương không sai vào đâu được.

Nữ tử môi son hé mở, liên hoa trên tay liền hoá thành tiên khí bay vào trong miệng nàng hoàn toàn bị nàng hấp thụ. Sau khi liên hoa biến mất, sắc mặt của nàng có chút sáng hơn trước, nhưng rất nhanh từ trên thân vô số xích sắt, những dòng phù văn được chạm khắc đồng loạt sáng rực lên.

Nữ tử không nhịn được giống như bị hàng tỷ con côn trùng gặm nhấm cơ thể, mà ngửa đầu thống khổ gào lên. Song như không chịu nổi giày vò nàng ngất đi, ngay sau y phục trên người nàng cũng bị một cỗ hoả ngũ sắc thiêu cháy, cả cơ thể mĩ miều sau lớp y phục của nàng cũng cháy theo.

Song cả thân ảnh của nàng cứ thế biến mất vô tung.

Mà bấy giờ ở giữa đàn, một cỗ hoả diễm màu đỏ cam đang phát ra quang mang ngũ sắc, cỗ hoả đó cũng giống như nàng bị vô số xích sắt khoá chặt lại.

Lúc này từ cỗ hoả, một tia lửa không biết vô tình hay cố ý bị văng ra, tia lửa ấy không còn bị vây khốn liền dọc theo lối xích hoả thâu về mà bay đi khỏi đàn. Nhìn kĩ lại thật ra xung quanh đàn có vô số lối đi, nhưng chúng thật chất là một mê cung ngoằn ngoèo ẩm thấp.

“Đã hai trăm vạn năm rồi!”