Xèo xèo…
Tứ bề hoả diễm buông xuống, từ không khí đến linh khí đều bị hoả diễm đốt sạch. Mà bấy giờ hoả diễm vừa tiến đến ba tấc quanh hai người bỗng dưng dừng lại, không tiến thêm nữa, giống như bị thứ gì đó ngăn trở vậy.
Nhíu mày, nữ tử áo đỏ nhất thời ngạc nhiên song như nhận ra mà quát lên: “Kẻ nào?”
Bấy giờ hai người đang ôm nhau cũng bị tiếng quát chói tai này làm cho ngạc nhiên mà mở mắt.
Vội đẩy nam tử ra, nữ tử lùi về sau ngạc nhiên lên tiếng: “Chuyện gì vậy, chúng ta chưa chết!?”
Nam tử cũng bộ dáng như nàng, đình trệ nhìn lấy thân ảnh nữ tử áo đỏ chìm trong hoả diễm.
Vù.
Chỉ thấy lúc này ngay sau tiếng quát của nữ tử áo đỏ, trước mặt nàng ta một quyền phát ra hồng mang đánh đến.
Không một chút biểu tình trên gương mặt, nữ tử áo đỏ vẫn đứng tại chỗ đạm bạc lên tiếng: “Còn tưởng là ai, hoá ra là Vấn Đạo Tông các ngươi đã hành động rồi.”
Nàng vừa dứt câu thì quyền ấn kia cũng đánh đến trước mặt nàng, nhưng biến thiên sự tình lại xảy ra, quyền ấn còn cách ba tấc trước mặt nàng thì không sao tiến thêm được nữa, thậm chí có cảm giác bị đẩy lùi.
“Cái gì!?” Không kịp trở tay, chủ nhân của quyền ấn đó, một tên chấp sự của Vấn Đạo Tông bị một cỗ phong cương đánh bật về sau, va mạnh vào kết giới do mình dựng nên để bảo vệ hai người kia.
Ầm.
Phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, tên chấp sự đó chậm rãi đứng lên.
“Đây là chấp sự của tông môn!” Hai người ở trong kết giới ngạc nhiên.
“Sao chấp sự của tông môn lại ở đây?” Nữ tử nghi hoặc.
“Là đến cứu chúng ta sao?” Nam tử thắc mắc.
Bấy giờ biểu tình trên gương mặt của tên chấp sự đó có chút biến ảo: “Tuy tu vi đã bị ép xuống còn sanh liên cảnh, nhưng lực đạo của thần kiếp cửu trọng mà cũng không thể chạm đến được một cọng lông của nàng ta!?”
Như đọc được suy nghĩ của tên chấp sự, nữ tử áo đỏ nhếch mép cười rồi lạnh lùng lên tiếng: “Đồng bọn của ngươi đâu, nếu chúng còn không tới hôm nay ngươi chết chắc.”
“Đồng bọn? Lẽ nào mấy vị chấp sự đều vào đây sao?” Nam tử nghi hoặc.
“Hừ, như ngươi muốn” nói rồi tên chấp sự đó liền bóp nát một cái ngọc bài trên tay trái.
Thời khắc ngọc bài bị bóp nát, xung quanh hắn không gian nhiều nơi vặn vẹo. Cuối cùng từ trong những điểm không gian vặn vẹo ấy, thoáng cái đã xuất hiện mười chín thân ảnh quen thuộc vây lại nữ tử áo đỏ ở giữa.
Không nhịn được cả kinh, hai người nhìn nhau ngạc nhiên: “Chấp sự lại đến!”
Hướng hai người bên trong kết giới, tên chấp sự vừa va vào kết giới ban nãy lên tiếng: “Hai người các ngươi còn ở đây làm gì, còn không mau rời khỏi?”
Như bừng tỉnh, hai người nhìn nhau gật đầu, không hẹn cùng dốc hết linh lực cuối cùng bứt tốc hướng động khẩu lao ra.
“Hừ, muốn chạy sao?” Nữ tử áo hồng hừ nhạt, nhẹ phất ống tay áo một cái, hoả diễm cuồn cuộn đã xông qua khỏi bốn tên chấp sự trước mặt.
Nhất thời ngạc nhiên, tay còn chưa kịp trở hoả diễm đã lao đến trên đầu hai người. Biết không cứu được hai người, mấy tên chấp sự cũng bỏ qua hướng nữ tử áo đỏ sát ý nổi lên.
Nhưng ngoài dự đoán của bọn người, hoả diễm không thiêu chết hai người mà đem hai người nhốt trong một đạo cầu hoả diễm.
Hai người bên trong vòng tròn cố gắng hết sức nhưng không sao khiến đạo cầu nửa điểm xê dịch, đừng nói đến việc có thể đánh thủng nó thoát thân.
Bắt thấy ánh mắt khó hiểu của đám chấp sự, nữ tử áo đỏ cũng khẽ cười lên tiếng giải thích: “Lúc này mà giết chúng, âm dương chi khí của chúng ta chưa chắc hấp thu được vì có thể các ngươi sẽ đánh tán chúng. Nhưng sau khi tiêu diệt đám các ngươi, ta từ từ thưởng thức chúng cũng là chuyện không tồi, tội gì không làm.”
“Hừ, đừng có mơ!” Nữ tử áo hồng nghe được lời này liền lên tiếng.
Hướng nam tử bên cạnh ánh mắt lại nói: “Ta và ngươi tự sát rời khỏi đây?”
Gật đầu, nam tử rút ra thanh kiếm của mình cùng nữ tử chuẩn bị tự sát.
“Nếu các ngươi còn muốn sống thì đừng có tự sát, không gian nơi này đã bị nàng ta khoá chặt, ngọc bài đã không thể phát huy tác dụng” một tên chấp sự lên tiếng.
“Như vậy thì đã sao, dù sao hai người bọn ta cũng không phải loại ham sống sợ chết, tuyệt không để nàng ta trục lợi!” Nữ tử áo hồng kiên quyết lên tiếng.
Nam tử bên cạnh cũng gật đầu, cả hai nâng binh bảo trong tay lên, dứt khoát chém xuống thiên linh cái, ý muốn tru thần diệt hồn.
Khẽ cười, nữ tử áo hồng búng tay: “Trong không gian của ta, các ngươi muốn chết cũng cần ta cho phép.”
Chỉ thấy lúc này binh bảo trên tay hai người hoá thành dịch thể nóng chảy, rồi sau đó rơi vào đạo cầu bị hoả diễm hừng hực thiêu cháy biến mất vô tung.
Mà chính bản thân hai người đột nhiên không sau cứ động được nữa, vô ích giẫy giụa, bất lực trôi nổi trong đạo cầu hoả diễm.
“Đây sao có thể, kiếm của ta là lục phẩm thần binh!?”
“Chuỷ thủ của ta cũng là tam phẩm thần binh a!?” Hai người chỉ còn miệng là có thể nói được, cả kinh mà la lên.
Nhếch mép cười, nữ tử áo đỏ nói: “So với ta chúng chỉ là rác mà thôi.”
Khẽ cười, một tên chấp sự lên tiếng: “Hai người các ngươi cứ ngoan ngoãn ở đó, xem bọn ta cách nào nghiền nát nàng ta.”
“Mạnh miệng thật, không phải các ngươi đến đây là để tự sát à?” Nữ tử áo đỏ đặt một ngón tay lên miệng, bộ dáng suy ngẫm.
“Hừ, thế ngươi nghĩ mình ngươi có thể đánh bại được hai mươi người bọn ta à?” Nói rồi tên chấp sự đó tại chỗ hắn đứng chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Còn chân thân đã sớm đến trước mặt nữ tử, một chưởng phát ra ba động linh lực cuồn cuộn, thế tựa thái sơn đập xuống thiên linh cái nữ tử.
Ầm.
Khẽ nhếch mép cười, nữ tử dùng tay gạt qua đánh bật tên chấp sự đó bay sang ngang mấy chục thước, nện người lên vách động thổ huyết rồi rơi từ độ cao trăm trượng xuống mặt đất.
Nhất thời cả kinh, nam tử bị khốn bên trong đạo cầu hét lên: “Chỉ một đòn tùy ý a!?”
“Cô ta là con gì không phải con người!” Nữ tử áo hồng ngay bên cạnh lên tiếng.
“Các ngươi nói đúng rồi, nàng ta không phải con người, nhưng cũng không phải con gì khác, mà là…” Nói đến đây đám chấp sự đồng loạt xuất thủ.
Ùn… Uỳnh… Uỳnh… Ầm ầm…
Nhất thời cuồn cuộn khí lưu giật khuếch tán khắp động, linh áp phô thiên cái địa, tôn giả chi tức hoá thành hàng trăm cột lốc cao trăm trượng hướng nữ tử áo đỏ đánh đến.
Cùng với đó là hai mươi đạo công kích khác nhau bao hàm nội lực cùng linh lực, đánh đến nàng ta vị trí.
Uỳnh… Uỳnh…
Rầm…
Đùng.
Hứng chịu toàn bộ công kích cùng linh áp, nhất thời thân ảnh của nữ tử áo đỏ đã bị nhấn chìm trong một vụ bạo nổ oanh khiếp quỷ thần. Quang huy chốc lát chiếu rực mang theo phong cương, cùng mịch mù khói bụi che lấp tầm nhìn đám người.
Đợi tất cả dần lắng xuống, đám chấp sự không hẹn cùng hiển lộ nét mặt kinh ngạc. Dưới thế hai mươi người bọn họ cùng xuất thủ, mà thân ảnh nữ tử áo đỏ vẫn hiên ngang đứng đó, phục y trên người theo giông giật mà bay, cái ánh mắt nàng ta nhìn đám người chỉ có xem thường.
“Còn chưa chết!?” Nữ tử áo hồng không nhịn được cả kinh la lên.
Chỉ có nam tử bên cạnh nữ tử áo hồng lúc này là phát giác ra điểm dị thường mà lên tiếng: “Trước đây dưới hoả áp tựa hoả ngục nhân gian vậy mà cái hang động này không bị làm sao. Hiện giờ dưới lực đạo của hai mươi tôn giả, ngay cả quần sơn cũng sụp lún nói gì đến cái hang này, thế nhưng nó lại một lần nữa…”
Nghe đến đây nữ tử áo hồng cũng lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy lúc này sau sự tàn phá của phong mãnh cùng linh áp, khỏi nói chỗ nữ tử áo đỏ đứng không sao, thì xung quanh cũng chẳng mải mai để lại vết xước.
“Cái hang này không hề tầm thường a!?” Nữ tử áo hồng cả kinh lên tiếng.
Bấy giờ chỗ hai mươi tên chấp sự cắn răng nhíu mày nhìn lấy nữ tử áo đỏ, trong lòng không ngừng chạy qua hàng chục đối sách để xử trí nàng ta.
Ngáp ngắn ngáp dài bộ dáng, song nữ tử áo đỏ khôi phục đạo mạo, thần sắc nghiêm túc có loại uy thế nhìn người không giận mà run.
“Nếu thực lực các ngươi chỉ dừng lại ở đây, vậy kết thúc được rồi một đám kỳ đà” nói rồi nữ tử áo đỏ tay đưa lên cao, tụ một đạo hoả thuẫn màu đỏ phát ra ngũ sắc quang mang.
Cắn răng nhìn nhau, đám chấp sự gật đầu rồi đồng loạt thi triển một cái thủ ấn gì đó. Thủ ấn của chúng vừa thành thì hoả thuẫn của nữ tử áo đỏ cũng thành.
Ngay thời khắc nữ tử áo đỏ bật người đánh hoả thuẫn xuống đất, hai mươi tên chấp sự đồng loạt hét lớn: “Phong ấn, khai!”
Rầm…
Uỳnh uỳnh…
Hoả thuẫn nện xuống mặt đất chính giữa hai mươi tên chấp sự, liền ngay một vụ nổ oanh liệt xảy ra, hoả diễm tựa nham tương từ trung tâm vụ nổ ào ạt trào ra xung quanh quét khắp tứ phía.
Nhấn chìm chục dặm hang ngóc trong một lò lửa, hai người nam tử cùng nữ tử áo hồng vì nằm trong đạo cầu hoả diễm nên không bị làm sao.
Nữ tử áo đỏ là người đánh ra chiêu này, khỏi nói nàng ta vẫn đang huyền phù trên không nhìn xuống bể hoả bên dưới.
Bấy giờ khói mù dần phai tản, bên trong hoả áp vặn vẹo hai mươi mấy đạo thân ảnh dần hiện ra.
Ầm ầm…
Hai mươi thân ảnh thẳng tấp đó bỗng nhiên mở to cặp mắt, từ trong cơ thể của bọn họ một cỗ khí tức hữu hình màu vàng kim xông lên, hoá thành kim sắc trụ quang đâm vào đỉnh hang động, khiến cả toà sơn kịch liệt rung chuyển.
Khí tức đó mạnh đến nỗi hoả cầu đang giam giữ hai người kia cũng bị dao động theo.
“Đây là!?”
Thời khắc này hai người trong hoả cầu, đã không nhìn ra được cảnh giới của hai mươi tên chấp sự được nữa.
“Lẽ nào nói bọn họ đều lấy lại được tu vi thần kiếp!?” Nữ tử áo hồng kinh ngạc lên tiếng.
Bộ dáng khó tin, nam tử vội phủ nhận: “Không thể nào, không phải nói nơi này là do Thủy Tổ Vấn Đạo Tông lập ra pháp tắc sao, sao bọn họ có thể lấy lại tu vi thật sự của mình dưới pháp tắc của Thủy Tổ.”
Riêng chỉ có nữ tử áo đỏ bộ dạng kiểu như hiển nhiên, khẽ cười lên tiếng: “Cuối cùng cũng chịu xuất ra thực lực chân chính, hai mươi xích thần quả là không tệ.”
“Nhưng còn chưa đủ” nữ tử áo đỏ nhếch mép một lần nữa khinh thường lời nói.
“Mạnh miệng!” Nói rồi hai mươi trụ kim quang biến mất, một trong số hai mươi tên chấp sự như thuấn di đã xuất hiện trước mặt nữ tử áo đỏ, Một quyền không hề bắt mắt được đánh ra.
Nhưng khiến hai người trong hoả cầu nhìn thấy lại hít vào một ngụm khí lạnh, vì bọn họ cảm nhận rõ ràng được một cỗ khí tức hủy diệt bên trong một quyền đó.