Đến nội dung chính

Chương 85: Tiến vào bí cảnh

admin 2.114 Chữ Cài Đặt

“Được rồi, nếu mọi người đã sẵn sàng thì tiếp theo đây khảo thí vòng một chính thức bắt đầu.”

Nói rồi hai mắt Thiểm Điện Tử loé lên một tia kim quang, khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt.

Uỳnh uỳnh…

Xèng xẹt…

Chỉ thấy lúc này lấy hắn làm trung tâm từng trận từng trận kim sắc lôi điện khuếch tán ra tứ phía, chín đầu kim sắc cự long cũng xuất hiện vờn quanh hắn.

Thấy vậy đám hai mươi tên chấp sự cũng từ trên cao hạ xuống xung quanh khoảng sân, trong tay bọn họ không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái ấn văn màu vàng kim.

Ầm.

Nắm bàn tay chứa ấn văn lại, bọn họ đồng loạt đấm mạnh bàn tay đó xuống khoảng sân bên dưới bọn họ. Từ hai mươi bàn tay của bọn họ, vô số hoa văn vàng kim lan tràn ra khảm lên bề mặt của toàn trường.

Bể người thấy vậy thì nhốn nháo cả lên, bên dưới chân bọn họ giờ đây là vô số hoa văn, văn tự thần bí.
“Trận pháp!” Tuy không nhìn ra cấp nhưng Nguyễn Thiên tin chắc cái dưới chân bọn họ đây là một toà trận pháp, còn có thể là trận pháp dùng để mở ra bí cảnh.

Bấy giờ trên vòm trời, Thiểm Điện Tử chìm nổi bên trong bể kim sắc lôi điện hai tay chậm rãi chập vào nhau. Lôi điện xung quanh hắn bấy giờ, đồng loạt lấy vị trí khoảng trống giữa hai lòng bàn tay hắn mà quy về.

Xèng xẹt…

Chín đầu kim sắc cự long cũng vậy, cuối cùng tất cả lôi điện hay cự long đều biến mất, chỉ còn một cái ấn văn màu vàng kim, đang chậm rãi xoay tròn ở giữa hai lòng bàn tay của Thiểm Điện Tử.

“Vòng một khảo thí, Trụ Trời bí cảnh mở ra” nói rồi ấn văn màu vàng kim ở giữa hai lòng bàn tay hắn hoá thành một tia lôi điện rất nhỏ. Quả thật rất nhỏ, mỏng như một sợi tơ cứ thế đâm vào Trụ Trời.
Ầm… Ầm

Tia lôi điện vừa chạm vào trụ trời giống như biến tan, nhưng rất nhanh sau đó mọi người đã thấy thanh trụ dài không thấy cuối trước mặt phát ra quang mang màu vàng kim

Từ bên dưới đáy thanh trụ, một tia lôi điện như một con rắn bằng tốc độ rất nhanh trườn bò quanh thân trụ, tiến thẳng lên cửu tiêu.

Cửu tiêu rung chuyển, rạch ra chín tầng trời hắc vân lôi điện cuồn cuộn không dứt. Chỉ thấy lúc này cao tít cửu trùng một cái hố đen rơi xuống, khí lưu của nó xoắn quanh thân trụ rồi… Ầm.

Nhìn thấy cảnh này trong bể người có vô số người đã từng tham gia nên hết sức quen thuộc mà hét lên: “Lối vào bí cảnh mở ra rồi!”

Cái hố đen ấy đã nằm bên dưới đáy trụ, nó không ngừng bành trướng ra, những người nằm trên đường đi của nó đều bị hút vào trong.
Có nhiều người còn tự nguyện chạy đến cho nó hút vào, Nguyễn Thiên như hiểu ra cái hố đen ấy là lối vào bí cảnh.

Nắm lấy tay A Dược, Nguyễn Thiên nói: “Thường thì khi vào bí cảnh chúng ta sẽ bị tách nhau ra, thế nên nắm chặt lấy tay ta biết đâu không bị chia cắt.”

Gật gật đầu, A Dược ngụ ý đã hiểu.

Hai người cứ vậy đứng tại chỗ để hố đen lướt qua thôn tính lấy hai người vào trong, trên khoảng sân đã không còn người nhưng hố đen vẫn tiếp tục bành trướng, đến khi đụng phải mép sân thì bắt đầu thâu rụt lại.

“Đi làm việc của các ngươi đi” Thiểm Điện Tử đứng trên cao nhìn xuống hai mươi tên chấp sự bên dưới, đạo mạo lên tiếng.

Hai mươi tên chấp sự nhìn nhau không nói hai lời đồng loạt hướng hố đen bay vào.

Bấy giờ hố đen cũng thâu lại quanh đáy trụ, nó vù vù mấy tiếng rồi ngay tại nơi đó biến mất vô tung.

Chiếu.

Phù văn vàng kim trên khoảng sân bỗng nhiên lúc này sáng rực lên, trận pháp mở ra cửu tiêu một cái trụ rỗng ruột rơi xuống, đem Trụ Trời bao trọn bên trong.

Thiểm Điện Tử nét mặt lại không biết đang buồn hay đang vui mà ngẩn đầu nhìn lên trời nói: “Tông Chủ chơi lớn thật đấy.”

Nói rồi bên dưới chân hắn một con đường được bồi đắp lên bằng vô số ngôi sao xuất hiện, hắn vừa định bước ra một bước thì từ xa một thân ảnh áo đen đang bay về phía hắn.

Thân ảnh nọ đã đến dừng trước mặt hắn, thấy vậy bàn chân của hắn vội thâu về, con đường bằng tinh thể cũng biến mất.

Chấp hai tay vào nhau cúi đầu thật sâu hướng thân ảnh trước mặt, Thiểm Điện Tử cung kính lên tiếng; “Thiểm Điện Tử tham kiến Vô Cực tiền bối.”

Phất ống tay áo, thân ảnh đó nhìn kĩ lại đúng là Vô Cực lão quái không thể nghi ngờ: “Đệ tử năm nay đâu hết rồi?”

“Vào bí cảnh hết rồi ạ” Thiểm Điện Tử chấp hai tay đáp.

“Vào bí cảnh?” Vô Cực lão quái nghi hoặc.

Biết được nghi hoặc trong lòng lão, Thiểm Điện Tử vội lên tiếng giải thích: “Tông Chủ cho dời khảo thí kiểm tra căn cốt xuống cuối dành riêng cho việc xét danh ngạch, hai vòng còn lại đẩy lên để cho những thí sinh có căn cốt kém có cơ hội gia nhập tông môn.”

Vuốt vuốt chòm râu, lão quái nghi hoặc: “Tông Chủ từ khi nào rộng lượng như vậy?”

Lắc lắc đầu nhún vai, Thiểm Điện Tử ngụ ý nói không biết.

Thấy vậy Vô Cực lão quái cũng không rặn hỏi thêm, biết Nguyễn Thiên đã vào bí cảnh lão cũng hết phận sự.

Vốn lão muốn để Nguyễn Thiên đến trễ khảo thí vòng một, để khi hắn vừa tới hắn sẽ là người cuối cùng kiểm tra căn cốt, đến lúc ấy căn cốt cấp thiên của hắn bại lộ, mấy lão phong chủ khác đánh nhau sức đầu mẻ trán để thâu được hắn làm thủ tịch đệ tử. Ở ngoài xem trò vui một chút, đợi mấy lão đánh xong, ngay thời khắc mấy lão muốn nghe lựa chọn của Nguyễn Thiên thì…

“Thì hắc hắc ta sẽ đến và nói Nguyễn Thiên vốn là chân truyền của Vô Cực ta hắc hắc, mấy tiểu bối đó sẽ tức nổ phổi hắc hắc…” Lão nghĩ lòng.

“Nhưng mà thật sự đáng tiếc a!”

“Nhất Chiếu nó lại phá hoại chuyện tốt của ta!”

Nghĩ rồi lão phất ống tay áo bay đi, Thiểm Điện Tử thấy vậy liền thở phào, đại lộ tinh quang bên dưới chân hắn vừa xuất hiện, hắn vừa nhấc chân định đi thì lão quái lại quay lại.

Thiểm Điện Tử chảy mồ hôi lạnh nhìn lão quái: “Vô Cực tiền bối còn gì dặn dò sao ạ?”

Lắc lắc đầu lão quái chỉ về Trụ Trời phía sau lưng, nghi hoặc lên tiếng: “Cái đó, khảo thí mà thôi tại sao lại phong ấn lại Trụ Trời?”

Biết không giấu được lão, Thiểm Điện Tử đành nói thật: “Ý của Tông Chủ ạ.”

“Ý của Tông Chủ?”

“Để làm gì?” Lão quái hỏi.

Lắc đầu Thiểm Điện Tử nói: “Cái này người đi hỏi Tông Chủ á, ta không biết!”

Nói rồi trong lòng Thiểm Điện Tử thở phào: “May là lão không quá để tâm a!”

Gật gật đầu, Vô Cực lão quái quay đi nói vọng lại: “Được rồi cảm ơn ngươi, chuyện còn lại ta đi hỏi Tông Chủ.”

Chấp hai tay cúi người thật sâu hướng bóng lưng của lão quái, Thiểm Điện Tử lên tiếng: “Tiền bối đi thông thả…”

“Ách!?” Nhất thời ngốc trệ, Thiểm Điện Tử mất đi vẻ đạo mạo mà hét toáng lên: “Đi hỏi Tông Chủ thiệt luôn à!?”

【…】

Bấy giờ hai mắt đang mờ tối của Nguyễn Thiên đã khôi phục lại thị giác, nhìn xung quanh một lượt chỉ thấy núi vàng và sỏi đá, Nguyễn Thiên ngạc nhiên: “Vào bí cảnh rồi sao?”

Hắn vừa bước lên hai bước thì như nhớ ra thứ gì đó, mà quay qua quay lại nhìn khắp xung quanh: “A Dược, A Dược, A Dược đâu rồi?”

“Không phải ta và đệ ấy đã nắm tay nhau sao, sao vẫn bị tách ra thế này?”

Nhưng rồi Nguyễn Thiên cũng cho qua; “Vừa thực hiện nhiệm vụ vừa qua ải cái đã, đệ ấy cũng không chết được, gặp hay không gặp đệ ấy cũng chẳng sao, dù dì mười danh ngạch đầu ta nắm chắc rồi.”

Nói rồi Nguyễn Thiên quan sát xung quanh thêm một lượt, hắn chợt nhận ra nơi đây không gian cứng cáp ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tuy nói hắn chưa đạt đến cảnh giới thần tôn, nhưng hắn chí ít là một trận sư vẫn có thể khám phá ra được sự khác lạ của không gian.

Không biết đã qua bao lâu, Nguyễn Thiên đang phi hành thì dừng lại ở một ngọn núi, phóng mắt về tám dặm phía trước có mười lăm thân ảnh đang loạn chiến với nhau.

Nguyễn Thiên nhìn mà cảm khái: “Bọn họ có thật sự muốn vào tông môn không, lại cứ ở đây đánh nhau?”

Nói rồi hắn bỏ qua đám người mà tiếp tục phi hành, mãi đến khi hắn đến được một vùng phong cảnh xanh ươm, nghe được tiếng hóng của hung thú mà vội đáp xuống trước một cái động.

“Tiếng hung thú truyền ra bên dưới.”

Vừa nói Nguyễn Thiên đã nhảy xuống cái động ấy, chỉ thấy lối vào ẩm ướt, hắn cứ thế một đường trượt thẳng đến cuối con đường.

Xuất hiện lần nữa hắn đã ở một cái môi trường kì lạ, nơi đây cây cối mọc ở trên đầu, núi non mọc tứ phía, bên dưới là mây là nước.

“Cái gì thế này?” Nguyễn Thiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt không thôi.

Vội ngưng thần không nhìn lung tung nữa, thì cái cảm giác ấy của hắn mới biến mất: “Nguy hiểm quá, nhìn lâu còn gây ra ảo giác a!”

Bấy giờ tiếng hung thú lại một lần nữa từ tứ phương tám hướng vọng về, cùng với đó là một tiếng kêu thảm của một nữ tử. Nguyễn Thiên cả kinh nhưng không biết hung thú nơi đâu mà tìm.

Nhắm mắt hắn hướng trước mặt bay thẳng.

Uỳnh uỳnh…

Linh áp phô thiên cái địa một đầu sư hổ to lớn gầm lên làm rung chuyển mạch địa nơi đây, chỉ thấy lúc này xung quanh sáu thân ảnh vô số nham tương phun trào bao trùm lấy họ.

“Mau tránh đây là dung nham từ địa mạch có thể thiêu rụi cả thần hồn a!”

Sáu thân ảnh chia ra vội chạy thoát, nham tương từ tứ phương tám hướng đã bao trùm lấy bọn họ, dù bọn họ có thoát được ra khỏi lớp nham tương này thì lại gặp lớp nham tương khác, có thể nói là không có lối thoát nào cho bọn họ.

“Đầu Nham Sư Vương này quả thật đáng sợ!” Một nam tử có thanh kiếm vác sau lưng bay cạnh một nữ tử lên tiếng.

“Đúng vậy, nó chỉ có tu vi sanh liên vậy mà uy lực mỗi đòn ra đều tương đương với thần kiếp nhất trọng a!” Nữ tử bay cạnh nam tử cũng gật đầu tán thành, nàng một thân y phục màu vàng nhưng bị cháy xén hơn nữa lộ ra cặp chân trắng mịn của nàng, chỉ có điều cặp chân ấy bấy giờ bị bám phải tro bụi nên nhiều chỗ đen thui.

Thấy đám sáu người sắp trốn thoát, Nham Sư Vương lần nữa rống lên rồi rời khỏi vị trí mà lao đến sáu người.

“Nó đang đuổi theo!?” Một nữ tử áo hồng lên tiếng.

Bấy giờ ba thân ảnh khác, hai nam một nữ xuất hiện quanh nàng.

Nữ tử áo xanh lên tiếng: “Phải làm sao bây giờ?”

“Khi không lại chọc vào nó, một người bị loại thì thôi đi, bây giờ chúng ta cũng sắp bị loại luôn rồi nè!” Nam tử da ngâm phàn nàn.

Bấy giờ đầu Nham Sư Vương đã đuổi đến sát nhiếp bọn họ, sáu người bấy giờ chỉ còn một lối chạy nên dần tụ tập lại bay chung.

“Nhìn kìa, ở trước có cái động khẩu nhỏ!” Nam tử áo vàng lên tiếng.

“Vô đó nó thổi cho chết?” Không nhịn được nam tử da ngâm quát lên.

“Vậy ngươi ở ngoài sẽ sống đấy!?” Nam tử áo vàng cũng quát lại.