Đến nội dung chính

Chương 84: Khảo thí bắt đầu

admin 2.424 Chữ Cài Đặt

Tay đặt một quân cờ đen xuống vị trí Thiên Nguyên trên bàn cờ, nam tử đưa tay ra hiệu cho người đối diện y ra nước.

“Tông Chủ, khảo thí tuyển đệ tử năm nay có gì mới à?” Nhìn sắc mặt nửa cười nửa không của nam tử trước mặt, người nọ một thân trường bào đen, đôi con ngươi có màu cam lập loè tinh quang không nhịn được hướng nam tử lên tiếng hỏi, đồng thời cũng đặt một quân cờ màu trắng xuống một vị trí trên bàn cờ.

Khẽ cười, nam tử chống cằm lười biếng nói: “Đại Hộ Pháp hiểu ta.”

…

Vù vù…

Nguyễn Thiên đang nói chuyện với A Dược thì dừng lại, đồng thời biển người nơi đây đang xôn xao cũng bất giác im lặng đi không hẹn cùng nhau nhìn lên vòm trời.

Chỉ thấy lúc này hai chục đạo thân ảnh xé gió lao đến, rất nhanh đã huyền phù trên không vây quanh khoảng sân rộng lớn.
Nhìn sơ qua mấy thân ảnh đó, một thân khoác y màu đen, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ trông khá thần bí. Nguyễn Thiên cảm khái: “Ta lại không nhìn ra khí tức của mấy người này nữa rồi!”

Quá hiểu chăm ngôn của Nguyễn Thiên (biết người phải biết thực lực trước) A Dược đứng bên cạnh hướng hắn lên tiếng giải thích: “Nếu ta đón không lầm bọn họ chính là chấp sự của tông môn a.”

Thấy Nguyễn Thiên không có phản ứng, A Dược khẽ cười nói: “Tu vi của chấp sự các tông môn đều là thần vương a!”

“Thảo nào ta nhìn không thấu bọn họ, hoá ra bọn họ với Lôi Động sư huynh là cùng cảnh giới a!” Nguyễn Thiên cảm khái.

Ùn… Ùn…

Bấy giờ không biết vì sao tiên lai phong vân nơi đây lại hoá thành một màu đen kịch.

“Chuyện gì vậy?”

“Sao bầu trời lại tự nhiên tối đen vậy?” Biển người đang im lặng bỗng trở nên xôn xao.
Mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì bầu trời bấy giờ lại xuất hiện vô số tia lôi điện màu vàng kim, chúng lập loè bên trong hắc vân, rồi xoắn lại ở giữa hắc vân tạo thành một cái vòng xoáy kim sắc lôi vân.

Bỗng chính giữa vòng xoáy kim sắc lôi vân, một đạo vòi rồng giáng xuống một mép sân bên dưới biển người.

Không nhịn được cả kinh, thời khắc vòi rồng thiểm điện giáng xuống, biển người khí tức trở nên đình trệ, giống như bị một luồng điện chạy qua cơ thể làm tê liệt vậy mà không sao mải mai nhúc nhích được.

Bấy giờ vòi rồng thiểm điện cũng tản biến, hiển lộ ra bên trong một nam tử nhìn qua chỉ mới mười tám hai mươi, một thân kim sắc phục y, quanh người y như có từng dòng lôi điện không ngừng trườn bò khắp cơ thể y, khiến người ta nhìn mà không dám lại gần vì sợ bị giật.
Bấy giờ hai mắt đang nhắm của nam tử ấy cũng chậm rãi mở ra, hai con ngươi như chứa một động lôi điện làm bất kể một ai nhìn vào cũng muốn tê tâm liệt phế tại chỗ.

“Cử động lại được rồi!”

“Ta cũng vậy!”

Thời khắc nam tử mở mắt, mọi người nơi đây đều khôi phục lại bình thường không còn tê liệt nữa.

Hướng ánh mắt nhìn lấy nam tử thật sâu đám người thần sắc có chút dè chừng, bởi nam tử này vừa đến đã đem đến cho bọn họ cái cảm giác áp bách lạ thường, nhưng tu vi của hắn…

Nguyễn Thiên đánh giá: “Người này chắc không phải là Lôi Động thứ hai chứ?”

Chỉ có A Dược bên cạnh Nguyễn Thiên như đang ngờ ngợ nhớ ra gì đó mà cứ trầm tư mãi.

Bấy giờ trên không, nam tử áo vàng nhìn xuống bể người bên dưới khẽ cười một cái rồi chấp hai tay sau lưng nói lớn: “Chào mừng năm vạn thí sinh đang có mặt tại đây tham gia khảo thí tuyển chọn đệ tử hằng năm của Vấn Đạo Tông, ta xin tự giới thiệu ta tên là Thiểm Điện Tử, một chấp sự nho nhỏ của tông môn, và là người hướng dẫn của các vị ngày hôm nay!”

“Chấp sự sao?” Bể người nhốn nháo.

“Không phải đệ nói chấp sự của Vấn Đạo Tông đều là thần kiếp cảnh sao, đâu lại lòi ra một tên tôn giả thế này?” Nguyễn Thiên hướng A Dược hỏi.

Lúc này hắn mới thấy được nét mặt cười khổ của A Dược. Hướng Nguyễn Thiên, A Dược lắc đầu nói: “Người đó đương nhiên không phải là chấp sự a?”

“Ừ, nhưng nhìn có vẻ thực lực cũng không thấp đâu?” Nguyễn Thiên nhận định, ánh mắt hắn nhìn Thiểm Điện Tử là ánh mắt tán thưởng.

Cười khổ một tiếng hướng Nguyễn Thiên, A Dược nói: “Thiểm Điện Tử này thở một cái thôi cũng đủ tiêu diệt toàn bộ mọi người nơi đây huynh tin không?”

“Tin, tin thế đếch nào được?” Nguyễn Thiên ngốc trệ hướng A Dược ánh mắt.

“Thiểm Điện Tử này tuy mạnh, nhưng ở đây cũng có chân thần a?” Nguyễn Thiên lại nói.

“Sâu kiến đem so sánh với rồng phượng!” A Dược lắc đầu nói.

Cả kinh, Nguyễn Thiên vẫn chưa hiểu ý của A Dược.

Không úp mở thêm nữa A Dược bèn lên tiếng giải thích: “Thiểm Điện Tử này không phải chấp sự của tông môn, cũng không phải là đệ tử của tông môn mà là…”

“Hộ pháp của tông môn.”

“Hộ pháp?”

“Vấn Đạo Tông có tổng cộng mười lăm vị hộ pháp, bọn họ đều có tu vi ngang với Tông Chủ đều là chí tôn cảnh” A Dược giải thích.

Nguyễn Thiên cả kinh ngờ vực: “Ý đệ nói cái nam tử tu vi sanh liên hậu kì kia thật ra là một chí tôn?”

A Dược gật đầu.

Nhìn Thiểm Điện tử thật sâu Nguyễn Thiên thần sắc đại biến: “Quả nhiên đứng trước thực lực tuyệt đối mọi thủ đoạn của họ ta đều không thể tìm ra sơ hở a!?”

Bấy giờ Thiểm Điện Tử trên cao ho hai tiếng lớn ổn định lại bể người, rồi đạo mạo lên tiếng: “Ta biết thời gian của các vị rất chân quý nên ta sẽ đi vào trọng tâm, phổ biến hình thức khảo thí của năm nay.”

Bể người im lặng nín thở lắng nghe, Nguyễn Thiên và A Dược cũng đồng dạng bộ dáng chăm chú nhìn lấy Thiểm Điện Tử.

Nhìn thấy bể người đã chú ý hết thảy, Thiểm Điện Tử một lần nữa lên tiếng: “Như các vị biết đó Vấn Đạo Tông tuyển chọn đệ tử bên ngoài ba năm một lần, đều lấy kiểm tra căn cốt là đầu, nhưng năm nay sẽ đổi lại thành cuối.”

Nghe đến đây bể người lại lần nữa trở nên xôn xao…

“Sao lại vậy?”

“Mọi năm chỉ cần có căn cốt cao sẽ được tuyển thẳng a, năm nay đổi lại cuối vậy chúng ta mất cơ hội được tuyển thẳng à?”

Trong bể người có là người mới, nhưng đại đa số là những người tham gia khảo thí kỳ cụ. Bọn họ sau khi tạch khảo thí sẽ về tiếp tục tu luyện cải thiện căn cốt, rồi khi khảo thí một lần nữa mở ra họ sẽ tiếp tục cược căn cốt của mình vào vòng một này mong được tuyển thẳng.

Nên khi Thiểm Điện Tử nói sẽ dời khảo thí căn cốt xuống cuối, bọn họ đại đa số đều bất mãn.

Quá hiểu bọn họ, Thiểm Điện Tử búng tay một cái, bầu trời bỗng tối đen như mực, chín đầu kim sắc cự long mình mang lôi điện lượn lờ trên đỉnh đầu bọn họ, làm bọn họ khí huyết toàn thân đình trệ không thể tiếp tục mở miệng ồn ào được nữa.

Song khi thấy toàn trường im lặng Thiểm Điện Tử lại phất tay, chín đầu kim sắc cự long hóng lên một tiếng rồi cùng với mây đen tản biến.

“Ta biết các vị luôn sợ không thể vượt qua vòng kiểm tra căn cốt mà bị loại thẳng ngay vòng đầu, nên trong khoảng thời gian giữa các cuộc khảo thí mọi người luôn trong trạng thái tu luyện khắc khổ.”

“Ban đầu việc đặt ra vòng một là kiểm tra căn cốt vốn muốn đẩy nhanh tốc độ tuyển chọn đệ tử của tông môn, nhưng không ngờ lại thành ra để những người không có căn cốt như các vị chịu thiệt, có võ mà không có đất dụng!”

“Thế nên Tông Chủ quyết định dời kiểm tra căn cốt xuống cuối, để hai vòng đầu để chư vị dù không có căn cốt tốt cũng có thể thỏa sức thể hiện. Phàm là vị nào vượt qua hết hai vòng đầu đều sẽ trở thành đệ tử chính thức của Vấn Đạo Tông, việc kiểm tra căn cốt chỉ là để xếp hạng chư vị trên danh ngạch mà thôi.”

“Nói chính xác, năm nay chỉ còn hai vòng khảo thí, vòng ba là dành cho thí sinh vượt qua khảo thí tham gia” Thiểm Điện Tử đạo mạo nói.

Toàn trường bỗng im lặng trong khắc mốt rồi đồng loạt hô hào lên: “Vấn Đạo Tông muôn năm, Tông Chủ muôn năm…!”

Nguyễn Thiên nhìn A Dược nhất thời ngây ra rồi nở một nụ cười: “Đệ hiểu ý của hắn chứ?”

“Căn cốt phế như đệ vẫn có thể tham gia khảo thí a!” A Dược vui mừng nói.

Nhưng rồi hắn trầm mặt xuống: “Nhưng căn cốt kém như đệ làm sao mà có sức vượt qua khảo thí a?”

Gật đầu hài lòng, Thiểm Điện Tử ho hai tiếng ổn định lại toàn trường rồi trịnh trọng phất ống tay áo lên tiếng: “Thời khắc đã định, khảo thí tuyển chọn đệ tử Vấn Đạo Tông năm nay chính thức khai mạc.”

Hú…

“Vòng đầu tiên của khảo thí chính là vòng hai của khảo thí trước đây, chư vị sẽ tiến vào bí cảnh của Trụ Trời dùng tốc độ nhanh nhất trước hai canh giờ hạ được hung thú giữ trân bảo, lấy được trân bảo, theo sự chỉ dẫn của trân bảo tìm được và mở ra lối ra của bí cảnh trở ra ngoài coi như qua vòng.”

Bỗng bấy giờ từ ống tay áo của Thiểm Điện Tử năm vạn cái ngọc bài xuất hiện, chúng đồng loạt hướng trước mặt bể người lao đến.

“Để đảm bảo chư vị an toàn, chư vị vui lòng giữ kĩ ngọc bài này, nếu chư vị không may bỏ mình ngọc bày này sẽ thế chư vị, chư vị sẽ được an toàn truyền tống ra bên ngoài mà chỉ hao tổn một ít dương khí mà thôi” Thiểm Điện Tử nói.

Cầm lấy ngọc bài cho vào áo, Nguyễn Thiên hướng A Dược khẽ cười: “Trước mặt đệ cũng có ngọc bài chứng tỏ đệ cũng có tư cách tham gia.”

“Nhưng…”

Vỗ vỗ vai A Dược, Nguyễn Thiên khí khái nói: “Ta đã hứa với Nhược Hy sư tỷ dẫn đệ vào tông môn, thì nhất định sẽ làm được!”

“Sau khi vào bí cảnh đệ cứ theo sát ta, ta bảo tiêu cho đệ.”

“Thiên sư huynh, đa tạ huynh!” A Dược mừng rỡ vui vẻ gật đầu.

Ho hai tiếng chấn định mọi người, Thiểm Điện Tử lại lên tiếng: “Chư vị xin chú ý, sau khi vào bí cảnh mọi người sẽ không bị hạn chế bất kì thủ đoạn nào, cướp bóc, giết người hay báo thù riêng đều được cả là chuyện của chư vị. Nhưng ta phải báo trước tu vi của chư vị sẽ bị ép xuống sanh liên cảnh hậu kì, và chân nguyên của chư vị khi vào bí cảnh đều sẽ bị bảo lưu trong cơ thể không thể dùng được, nói cách khác chư vị chỉ có thể dùng linh lực.”

Toàn trường gật đầu ngụ ý đã hiểu.

Khẽ cười nhưng rất nhanh Thiểm Điện Tử đã nghiêm giọng: “Tuy chư vị được tự do trục lợi trong bí cảnh và phóng hoả giết người, nhưng tuyệt nhiên không được cưỡng bức nữ tu hay đại loại vậy.”

“Nếu để ta phát hiện ra kẻ làm trái luật, nếu là tán tu một thân một mình thì giết tại chỗ, nếu là tu giả có gia đình thì tông môn sẽ phát lệnh trảm chín họ nhà người đó!”

Nói rồi trên trời một lần nữa hiện ra chín đầu kim sắc cự long chìm trong thiểm điện, chúng đồng loạt hóng lớn khiến toàn trường khí huyết đình trệ một lần nữa.

Phất ống tay áo một cái, chín đầu kim sắc cự long lại lần nữa biến mất toàn trường trở lại bình thường, Thiểm Điện Tử mỉm cười lên tiếng: “Rõ hết rồi chứ?”

“Rõ!”

“Rõ rồi!” Toàn trường đồng thanh hô to, đây rõ là cảnh cáo bọn họ mà.

Nguyễn Thiên chảy mồ hôi lạnh, thời khắc này hắn đã tin chắc nam tử chỉ có tu vi sanh liên cảnh này, thật ra là một chí tôn. Vì chỉ tùy tiện phất tay đã có thể chưởng khống được sức mạnh thiên địa, thì ngoài chí tôn ra còn ai có cửa làm được.

Nhất là những nữ tu trong số bể người là hô to nhất, vốn khi họ vừa mới nghe đến trong bí cảnh chuyện gì cũng có thể làm được bọn họ đã rất sợ hãi, sợ đám nam tu sẽ nổi lên thú tính với họ. Nhưng nhờ có câu nói này của Thiểm Điện Tử bọn họ đã an tâm, có tông môn phía sao bảo vệ sự trong trắng của bọn họ, bọn họ có thể đường đường chính chính quậy đục nước bí cảnh giống mấy nam tu.

Thiểm Điện Tử nhìn ánh mắt cảm kích của mấy nữ tu cũng gật đầu hài lòng, đây cũng không phải ý của mình hắn mà là ý của cao tầng trong tông.

Trong bí cảnh không gò bó tu giả là để bọn họ có thể ra hết sức, nhưng việc này sẽ có một mặt hại, vì không có sự gò bó bởi luật bọn họ có thể mất đi nhân tính.

Mà không xét những khía cạnh khác, chỉ riêng khía cạnh lợi ích và mặt mũi. Tông môn tuyệt nhiên không cho phép thú tính của đám tu giả nổi lên, làm ảnh hưởng xấu đến thanh danh hơn hai trăm vạn năm của tông môn.