Đến nội dung chính

Chương 83: Trụ Trời

admin 2.106 Chữ Cài Đặt

“Vậy được đệ giúp huynh” nói rồi giới chỉ trên tay A Dược loé lên một cái, xuất hiện lần nữa một viên Thông Tức Đan cấp năm thượng phẩm, cũng như lúc trước không nửa điểm do dự A Dược liền cho ngay viên đan dược đó vào miệng Nguyễn Thiên.

Sau khi nuốt xuống đan dược, Nguyễn Thiên cảm thụ rõ ràng dược lực của viên đan dược ấy, một dòng chảy tạo cảm giác như gió xuân ấm áp chạy khắp cơ thể hắn, dòng chảy ấy đi qua đến đâu kiếm ý được bài trừ đến đấy, khí huyết, kinh mạch, nhục thân hắn trở lại bình thường không còn bị kiếm ý khống chế nữa.

“A hả, không hổ là A Dược sư đệ, kiếm ý đều đã bị bài trừ hết thảy, đa tạ đa tạ!” Nguyễn Thiên cảm khái vui vẻ nói.

Gãi gãi đầu, A Dược khiêm tốn đáp: “Thiên sư huynh quá khen cũng thường thôi ấy mà.”
“Ách!?”

Nhất thời một tiếng gầm lớn từ sau cả hai truyền đến, khiến cả hai chú ý quay lại nhìn, hoá ra tiếng gầm đó không phải của ai khác mà là của Lôi Động. Nhìn thấy hai người A Dược và Nguyễn Thiên mỗi người một viên Thông Tức Đan dùng cho việc bài trừ kiếm ý của mình, tuy không phải là đan dược của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau thắt ruột thắt gan vì dùng như vậy quá là phí phạm đi.

Nguyễn Thiên là một người rất biết nắm bắt tâm lý người khác, thấy Lôi Động thất thố hắn liền liệu ra vấn đề, mà vội rắc muối lên miệng vết thương: “Lôi Động sư huynh không phải Nhược Hy sư tỷ đã bảo huynh thâu lại kiếm ý rồi sao, nếu huynh chịu thâu lại, hai viên Thông Tức Đan cấp năm thượng phẩm này A Dược đã biếu huynh rồi!”

“Ngươi trang bức không, sao ngay từ đầu không nói với ta như vậy!?” Nắm lấy cổ áo Nguyễn Thiên, Lôi Động cay cú quát.
Rồi hắn lại nhìn về phía Nhược Hy với ánh mắt mất mát, khẽ cười, lắc lắc đầu Nhược Hy nhún vai từ chối cho ý kiến.

“Được rồi, cũng trễ rồi cảm phiền Lôi Động sư huynh chở hai đệ ấy đến truyền tống trận” Nhược Hy nói.

Hừ nhạt, buông cổ áo Nguyễn Thiên ra, Lôi Động hất mặt lên nói: “Dẹp, ta đổi ý rồi!”

“Ách!” Nhất thời ngốc trệ, song rất nhanh đã khôi phục đạo mạo Nhược Hy tức tưởi quát: “Huynh làm vậy là ý gì?”

“Ý gì là ý gì, ba người các người trang bức ta, ta cảm thấy mình bị thiệt, đình công!” Lôi Động nhất thời buồn bực chưa nguôi, quay mặt đi hướng khác nói.

“Ngươi!?” Nhược Hy nghiến răng nghiến lợi.

Lôi Động nhìn nàng hừ nhạt rồi lại vênh mặt qua hướng khác bộ dáng không thèm để ý.

Thấy giữa hai người thế như muốn vươn cung bạc kiếm đến nơi, A Dược vội tiến lên muốn xuất ra hai viên Thông Tức Đan đưa cho Lôi Động thì bị Nguyễn Thiên ngăn cản.
Bước lên hai bước, đứng trước hai người Nguyễn Thiên ôm quyền nói: “Sư huynh sư tỷ, thời gian không còn nhiều Nguyễn Thiên cùng A Dược xin phép cáo biệt tại đây, hẹn lần sau gặp lại.”

“Hừ, đi được cứ đi không tiễn” Lôi Động bộ dáng không thèm để ý nói.

“Ngươi còn muốn gặp lại tên hách dịch này à?” Hướng Nguyễn Thiên Nhược Hy hỏi.

“Muội nói ai hách dịch?”

“Không huynh thì chứ ai vào đây?”

“Hứ!”

Hai người nhất thời quay đi hai hướng không thèm đoái hoài gì đến nhau nữa.

Nguyễn Thiên nhìn A Dược trên mặt treo một nụ cười khổ rồi cũng quay đi, đến trước mạn tàu Nguyễn Thiên đưa tay phải về trước, giới chỉ trên tay liền loé lên.

Rích.

Một đầu hung cầm hắc sắc lông vũ ngay sau liền từ trong giới chỉ của hắn phóng ra, xuất hiện ngay sau Kình Long của Lôi Động, cả cơ thể của hung cầm nhìn to lớn không thua kém gì mấy khi so với Kình Long.

Nhất thời tiếng rích cùng sự xuất hiện của nó đã làm Nhược Hy, Lôi Động và nhất là Kình Long chú ý.

“Đây… Đây là hung thú gì?” Nhược Hy ngạc nhiên thắc mắc.

“Nó là đại bằng a, nhưng ta cũng không nhìn ra là chi nào của Bằng tộc!” Lôi Động đồng dạng cũng ngạc nhiên nói.

Vỗ vỗ vai A Dược đang ngốc trệ, Nguyễn Thiên cười nói: “Còn ngây ra đó làm gì đi thôi.”

“Thiên sư huynh, nó là?”

“Linh sủng của ta” Nguyễn Thiên đáp, nói rồi hắn nắm lấy vai A Dược phi thân lên lưng hung cầm.

“Bám chắc ta” lấy hai tay A Dược choàng qua eo mình, Nguyễn Thiên dặn dò.

“Thiên sư huynh có cần thế này không?” A Dược nghi hoặc.

“Không cần phải sợ có sư huynh ở đây!”

“Không, ý ta nếu huynh là Nhược Hy sư tỷ đệ sẽ rất sẵn lòng làm cái tư thế này, nhưng…”

Không để ý đến mấy lời nói đó của A Dược, bởi Nguyễn Thiên đang hướng hai người Nhược Hy cùng Lôi Động ôm quyền: “Sư huynh, sư tỷ hẹn gặp lại.”

Gật gật đầu, Nhược Hy cười nói: “Ừ, chúc đệ may mắn.”

Cũng gật đầu nhưng Lôi Động lại nói: “Chúc tạch ngay vòng đầu.”

Cười khổ một tiếng, rồi Nguyễn Thiên điều tiết lại hơi thở, nhẩm pháp quyết để hai chân mình bám chặt vào lưng hung cầm.

“Ôm chặt ta.”

Nói rồi Nguyễn Thiên hô lớn: “Thanh Thiên Bằng đi!”

Nhìn thấy hết thảy, Lôi Động khinh thường bĩu môi: “Dù nó là chi nào của Bằng tộc đi nữa, muốn sánh bằng tốc độ của Kình Long có mà nằm mơ.”

Kình Long trước mặt gật gật đầu ngụ ý tán thành lời nói của chủ nhân mình, đồng thời đưa ánh mắt gợi đòn về phía Thanh Thiên Bằng. Con người có tính thắng thua, ở hung thú cũng vậy chỉ có điều chúng hiện hữu hơn thôi, giống như bây giờ vậy, dù không quen biết gì nhau nhưng vừa mới gặp Kình Long liền lôi sở trường của mình ra thách thức Thanh Thiên Bằng.

Bắt lấy ánh mắt đó của nó, trong mắt Thanh Thiên Bằng cũng loé lên chiến ý, vì vậy ngay khi Nguyễn Thiên vừa hô đi, Thanh Thiên Bằng liền tung ba thành thực lực, đập một cánh rõ mạnh thân hình biến mất tại chỗ.

Chỉ còn vài ba cọng lông vũ và một cỗ phong cương ở lại nơi đó, phong cương không mắt trực tiếp đánh lên cơ thể Kình Long, tuy chỉ mang tính chất gãi ngứa cho Kình Long nó, nhưng nó vẫn tức giận vì bị đối thủ khinh nhờn.

Hóng.

Kình Long hóng lớn, Lôi đình trên cơ thể nó nhất thời bạo liệt oanh tạc vô định trong hư không, một tia lôi đình trong số đó vô tình lại đánh đến Nhược Hy vị trí. Nhất thời kinh ngạc, Nhược Hy tay còn chưa kịp trở Lôi Động đã thay nàng bắt lấy tia lôi đình ấy.

Hừ nhạt, hướng Kình Long đang hóng lớn Lôi Động vung tay, tia lôi đình hắn vừa bắt được ban nãy bấy giờ hoá thành một lưỡi kiếm khủng lồ rạch ra thiên khung bên trên, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bổ xuống, khi còn cách đỉnh đầu Kình Long một gang tay thì dừng lại.

Nín.

Nhìn thấy lưỡi kiếm sắt bén gần trong gang tấc, song đồng không nhịn được thâu rụt lại, Kình Long im phăng phắc, lôi đình đang đánh phá khắp nơi cũng thâu diễm lại quanh cơ thể.

“Nhanh quá!” Nhược Hy kinh ngạc.

“Đương nhiên” khẽ cười, Lôi Động phất tay, lôi kiếm thế đoạn thiên khung giữa trời tản biến, Kình Long thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Kiếm đạo của vi huynh không chỉ mạnh mà còn nhanh, giống lôi đình loé cái đã đến trước mặt sư muội ban nãy vậy” Lôi Động nói.

“Sao cơ?” Nhược Hy khó hiểu nhìn Lôi Động.

“Ta vừa cứu muội đấy?” Lôi Động ngờ vực.

“Cứu ta?”

“Ừ, vừa mới nãy Kình Long…”

Đưa tay lên ra hiệu dừng, Nhược Hy nghiên đầu khó hiểu nói: “Ta nói đầu hung cầm kia nhanh không thua kém gì Kình Long.”

“Ách!” Thân hình khẽ chấn động một cái, Lôi Động nhất thời đình trệ không nói thêm nữa.

Chỉ chỉ tay về hướng Nguyễn Thiên rời đi, Nhược Hy thắc mắc: “Huynh có biết đầu hung cầm đó tên gì không?”

Nắm cằm suy tư một lúc, Lôi Động liền phân tích nói: “Có tốc độ thoáng cái hai dặm đường qua, theo ta đầu hung cầm đó có lẽ là Côn Bằng.”

“Côn Bằng?”

“Ừm, Côn Bằng, giống như Kình Long là cá hoá rồng, Côn Bằng là cá hoá đại bằng” Lôi Động giải thích.

“Vậy tại sao lại gọi là Côn Bằng chứ không phải Kình Bằng?” Nhược Hy lại hỏi.

“Ách, cái này… Vi huynh bó tay, Côn Bằng sanh ra trước cả Kình Long nên khi xưa người ta có cách gọi khác với nay a, vi huynh nghĩ vậy!”

“Vậy sao thời nay không chiếu theo thời xưa, gọi là Côn Long lại đi gọi là Kình Long?”

Lôi Động hai tay ôm kiếm, đứng bất động tại chỗ từ chối cho ý kiến.

“Đúng ha, tại sao không gọi là Côn Long lại gọi là Kình Long?” Lôi Động nghĩ.

Bấy giờ từ trận truyền tống bước ra, Nguyễn Thiên và A Dược đã đến được nơi tổ chức khảo thí tuyển đệ tử của Vấn Đạo tông. Chỉ thấy trước mắt hai người biển người tấp nập lên đến hàng vạn, tuy vậy bọn họ vẫn đứng rải rác khắp nơi trên khoảng sân rộng lớn, điều này nói lên khoảng sân hình tròn này rộng đến vô ngần.

Nhưng điều khiến Nguyễn Thiên chú ý nhất là, chính giữa khoảng sân, một thanh trụ to lớn tựa một toà sơn thấy đầu không thấy cuối từ giữa sân chọc thẳng lên cửu tiêu. Từ xa nhìn lấy giống như nhờ có thanh trụ đó mà trời đất mới được chia ra làm hai, giống như thanh trụ đó đang nâng đỡ lấy thiên khung vậy.

Không nhịn được mà hít vào một ngụm trọng khí, Nguyễn Thiên thở ra cảm khái trước cảnh tượng choáng ngợp này: “Quá hùng vĩ a!”

A Dược ngay bên cũng gật đầu phụ hoạ: “Đúng vậy Thiên huynh, đây có lẽ là Trụ Trời trong lời nói của Nhược Hy sư tỷ a!”

“Trụ Trời, nói nó sao?” Nguyễn Thiên ngạc nhiên hướng A Dược hỏi.

“Vâng” A Dược gật đầu.

“Nhược Hy sư tỷ từng kể với đệ về lịch sử của Trụ Trời… Tương truyền hai trăm vạn năm về trước, Thủy Tổ sáng lập ra Vấn Đạo tông ở chí tôn cảnh đã giao đấu với một con Phượng Hoàng, trong lúc giao đấu binh bảo của Thủy Tổ là một thanh trường thương, đã bị Phượng Hoàng chém gãy. Về sau Thủy Tổ đã dùng phần thân còn sót lại của binh bảo, chính là thân thương hoá lớn phong ấn lấy Phượng Hoàng bên dưới. Sau đó Thủy Tổ sáng lập ra Vấn Đạo tông tại chính nơi đã phong ấn Phượng Hoàng, từ đó thân thương của Thủy Tổ được các đệ tử truyền nhau gọi là Trụ Trời đến bây giờ.”

Khẽ cảm khái, hướng A Dược, Nguyễn Thiên hỏi: “Vậy bên dưới Trụ Trời này là một con Phượng Hoàng sao, nó còn sống không?”

Lắc lắc đầu, A Dược nói: “Đệ cũng từng hỏi Nhược Hy sư tỷ câu này của huynh, tỷ ấy nói sau khi Thủy Tổ phong ấn Phượng Hoàng trăm năm thì Phượng Hoàng muốn thỏa hiệp, Thủy Tổ chấp thuận để Phượng Hoàng rời đi với điều kiện nó để lại dục hoả cùng bí thuật của mình, Phượng Hoàng đồng ý rồi sau đó liền được Thủy Tổ thả tự do, tới nay không hề quay lại.”

Nguyễn Thiên nghi hoặc: “Một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng à, Phượng Hoàng không quay lại báo thù?”

“Huynh không biết à, Phượng tộc sau khi tách ra dục hoả của bản thân coi như nửa đời sau đứt gãy con đường tu luyện?”

“Thì ra là vậy, nhưng nếu như vậy mà nói với Phượng Hoàng còn là được thả tự do sao, chẳng khác nào Thủy Tổ kêu nó tìm chỗ khác tự chôn cất mình đâu?” Nguyễn Thiên ai thán lắc đầu.