Luyện đan sư được chia làm chín phẩm, từ nhất phẩm đến tam phẩm giống như hàng chợ, chỉ cần có cảnh giới cao, học một chút liền có thể luyện ra đan dược từ nhất phẩm đến tam phẩm. Nhưng từ tứ phẩm trở đi, luyện đan sư mới được coi là thực thụ, bởi đan dược trong tứ phẩm đều yêu cầu rất cao so với ba phẩm trước, nên hầu như không có tay mơ nào ở cấp bậc này.
Bắt đầu tới ngũ phẩm, đan dược ở ngũ phẩm sau khi luyện ra đều có linh tính, ở cấp bậc này hầu hết đều là những luyện đan sư lão luyện. Lục phẩm với thất phẩm, đây là cấp bậc chỉ dành để gọi những người có thể luyện ra đan dược có linh trí, luyện đan sư ở cấp bậc này được gọi là luyện đan đại sư. Bát phẩm và cửu phẩm đều là cấp đại tông sư, đan dược ở cấp bậc này không chỉ có linh trí, mà còn có cả khả năng hoá hình.
“Sư tỷ, A Dược năm nay bao nhiêu tuổi a?” Nguyễn Thiên thắc mắc.
“Mười lăm” Nhược Hy nói.
“Mười lăm tuổi đã là ngũ phẩm luyện đan sư!” Nguyễn Thiên cảm khái không thôi.
“Nói như vậy, tương lai A Dược rất có khả năng bước vào hàng luyện đan đại tông sư a!” Vỗ vai A Dược, Nguyễn Thiên cảm khái cười nói.
Nhìn vào mắt Nhược Hy, rồi lại nhìn về hướng Nguyễn Thiên, A Dược thở dài nói: “E rằng đệ không có bản phận đó!”
Nguyễn Thiên nghi hoặc: “Tại sao?”
“Vì đệ chỉ có thể sống đến năm hai mươi tuổi, nói trắng ra là đệ còn sống được năm năm nữa thôi!” A Dược nói.
“Ách! Trời còn thiên lý nữa không?” Nguyễn Thiên xiết chặt nắm đấm bất bình lên tiếng.
Thở dài, Nhược Hy ai thán nói: “Trời không cho ai mọi thứ!”
Vỗ vỗ vai A Dược, Nguyễn Thiên quyết tâm nói: “Đệ yên tâm, sư huynh sẽ cố gắng hết sức để đệ gia nhập tông môn, cũng sẽ cố gắng hết sức tìm cách giúp đệ kéo dài tuổi thọ.”
“Đa tạ sư huynh, nhưng chuyện kéo dài tuổi thọ thì không cần đâu ạ!” A Dược nói.
“Đệ không tin tưởng sư huynh sao?”
“Đệ tin, nhưng đệ đã không quan trọng chuyện sống chết nữa rồi!”
“Sao…?”
Nhược Hy vội đến bên kéo lấy vai Nguyễn Thiên lắc lắc đầu, Nguyễn Thiên như hiểu ra trong này nhất định có khuất mắc gì đấy, nhưng nếu A Dược không muốn nói, hắn cũng không truy hỏi thêm mà dừng lại.
Chợt như nhớ ra điều gì đó, Nhược Hy thoáng lộ vẻ hốt hoảng hướng Nguyễn Thiên nói: “Thật ngại quá Thiên đệ à!”
“Sư tỷ còn chuyện gì căn dặn xin cứ nói?” Nguyễn Thiên ôm quyền nói.
Khẽ lắc đầu, Nhược Hy ngại ngùng nói: “Cái này cũng không tính là căn dặn a, chỉ là…”
Nói đến đây Nhược Hy sắc mặt ngưng trọng nói lớn: “Nếu đệ còn không đi sẽ trễ buổi khảo thí đấy!”
“Cái gì!?” Nguyễn Thiên cả kinh la lên.
“Chuyện quan trọng như này sao tỷ không nhắc đệ?”
“Ta xin lỗi, là lỗi của ta!” Hướng Nguyễn Thiên cúi người thật sâu, Nhược Hy ái nấy nói.
Vì nàng đã gọi Nguyễn Thiên lại để bàn giao A Dược cho hắn mà nhất thời quên mất thời gian của hắn quý đến nhường nào, vô tình kéo chậm chân hắn lại.
Phất phất tay ngụ ý không sao, ngón tay chỉ về toà trận pháp ở tít đằng xa, Nguyễn Thiên nói: “Từ đây đến đó ước chừng hai dặm hơn, phi hành một lát là đến ngay ấy mà.”
Lắc đầu cười khổ, Nhược Hy ái nấy nói: “Thật ra nơi này có cấm chế cấm phi hành a, cái được gọi là đi mãi không tới núi, là đi bộ cũng phải mất nửa ngày mới đến được truyền tống trận ở đó a!”
Thoáng sửng sốt, Nguyễn Thiên cả kinh hét toáng lên: “Vậy bây giờ đệ phải làm sao a?”
“Còn làm sao được nữa, dùng hết sức bình sinh mà chạy đi!” Nhược Hy hét lên.
“Đi thôi!”
“Nhược Hy sư muội.”
Nắm lấy tay A Dược kéo đi, Nguyễn Thiên vừa định vắt chân lên cổ mà chạy, thì một giọng nói từ hướng trận truyền tống truyền đến làm hắn khựng lại.
Chỉ thấy lúc này trước mặt bọn họ phía xa chân trời, không biết từ khi nào một đầu cự long chìm trong lôi đình hướng bọn họ vị trí mà bay đến, nhìn kĩ lại còn thấy trên đầu cự long có một nam tử, nhìn qua thì chỉ mới hơn hai mươi, một thân phục y màu xanh nhạt, thần sắc lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực ôm chặt một thanh trường kiếm.
Vừa nhìn thấy nam tử ấy, Nhược Hy mày liễu nhíu lại lắc đầu cảm khái: “Sao lại là hắn?”
“Nhược Hy sư tỷ, vị sư huynh này tên gì vậy ạ?” Nguyễn Thiên hỏi.
Tuy nói mới quen biết Nguyễn Thiên đây nên không tính là lâu, nhưng Nhược Hy nàng cũng đã hiểu một chút về hắn, lắc đầu cười khổ, nàng nghiêm túc dặn dò: “Tốt nhất sau này đệ tránh xa hắn càng xa càng tốt, hắn có sở thích đè người khác ra thử kiếm, những kẻ từng thử qua kiếm của hắn tuy chưa chết nhưng cách phế nhân không quá xa. Chân truyền đệ tử mạnh nhất Vấn Đạo tông bấy giờ, Lôi Động của Kiếm Lôi phong, thần kiếp tam trọng.”
Đúng như nàng nghĩ Nguyễn Thiên chỉ nghe vô bốn chữ cuối: “Thần vương sao, thảo nào?”
Chỉ biết đập tay lên trán lắc lắc đầu, Nhược Hy nghĩ: “Thiên đệ này chỉ để ý mỗi thực lực thôi!”
“Đúng vậy là thần vương, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ, đệ tránh được bao xa thì tránh đừng để trở thành bao cát cho hắn đánh” nàng nói.
Thấy Lôi Động ngày một đến gần, Nhược Hy vội hướng Nguyễn Thiên lên tiếng: “Phải rồi, hắn đến tìm ta, đệ ở đây xem náo nhiệt làm gì mau đi không trễ thời gian khảo thí bây giờ!”
Cười khổ, Nguyễn Thiên lên tiếng: “Nếu đi được là đệ đi rồi!”
Nhược Hy khó hiểu, nhìn thật sâu hai người Nguyễn Thiên và A Dược nàng mới chợt nhận ra: “Hai người trúng kiếm ý của Lôi Động rồi!”
“Ách!” Nguyễn Thiên ngạc nhiên, tuy hắn biết bản thân vì nhìn vào nam tử trên đầu lôi long mà bị tê liệt tạm thời, nhưng hắn không ngờ đến cái làm tê liệt hắn lại chính là kiếm ý của nam tử đó.
“Người còn chưa đến, kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ lấy đâu ra kiếm ý chứ?” Nguyễn Thiên thắc mắc.
“Đấy mới chính là điểm đáng sợ của Kiếm Lôi phong, Kình Long Kiếm Ý, lấy cơ thể làm kiếm thấy người như thấy kiếm!” Nhược Hy nói.
Thoáng lộ vẻ sửng sốt, Nguyễn Thiên cả kinh nói: “Cơ thể làm kiếm thấy người như thấy kiếm, ách! Quá nghịch thiên rồi!”
“Kiếm đạo mà, sâu không lường được!” Thở ra một ngụm trọng khí Nhược Hy cảm khái nói.
Bấy giờ đầu lôi long đã đến trước mặt ba người, nam tử trên đầu lôi long cũng bước xuống, thoáng cái đã bỏ qua hai người Nguyễn Thiên và A Dược mà đến trước mặt Nhược Hy.
Nam tử vừa định mở miệng nói gì đó với Nhược Hy nàng, thì đã bị nàng chen ngang nói trước: “Cảm phiền Lôi Động sư huynh thâu lại kiếm ý của huynh để hai người họ rời đi, họ sắp trễ thời gian khảo thí rồi.”
Lắc lắc đầu, Lôi Động nói: “Không sao để họ ở đây cảm ngộ kiếm ý của vi huynh một chút, biết đâu họ lại trở thành một thiên tài kiếm đạo khác giống như vi huynh thì sao!”
“Sư huynh à, huynh là quái vật con bà nó rồi đừng ở đây bắt nạt tiểu bối” Nhược Hy mày liễu nhíu lại lên tiếng.
Khẽ cười, Lôi Động lại nói: “Kiếm ý này của ta chỉ làm bọn họ tê liệt tạm thời mà thôi, không có sát thương hay dư chấn gì, mà sư muội biết đó kiếm ý của ta là hệ lôi, bọn họ chịu kiếm ý của ta càng lâu cơ thể của bọn họ càng được gọt rũa trở nên tốt hơn.”
Nhìn về phía Nguyễn Thiên và A Dược, Nhược Hy nghi hoặc hỏi: “Nguyễn Thiên, A Dược các người có làm sao không?”
Chậm rãi lắc lắc đầu, Nguyễn Thiên cười khổ nói: “Giống như Lôi Động sư huynh nói, tạm thời không có hại gì a!”
A Dược cũng gật gù nhưng không thể mở miệng.
“Nhưng dù dì khảo thí cũng sắp bắt đầu, cảm phiền sư huynh cứ thâu lại kiếm ý để bọn họ đến nơi tham gia khảo thí, nếu không để tông chủ biết hành vi ngày hôm nay của huynh sẽ không hay đâu!” Nhược Hy nghiêm giọng nói.
Cười hắc hắc mấy tiếng, Lôi Động lắc lắc đầu từ chối thả người.
“Huynh!” Nhược Hy nhíu mày tức giận.
“Còn nửa ngày nữa khảo thí mới bắt đầu, cứ để hai người bọn họ cảm ngộ kiếm ý đi, Kình Long linh sủng của ta sẽ đưa bọn họ đến kịp nơi diễn ra khảo thí thôi” Lôi Động bộ dáng dửng dưng, ngón tay cái chỉ về hướng lôi long trước mặt hai người Nguyễn Thiên nói.
Không nhịn được muốn lên đấm cho Lôi Động một cái, nhưng nàng biết bản thân không phải là đối thủ nên cố nén xuống, nhưng rồi lại cắn răng nói: “Nguyễn Thiên là sanh liên cảnh đại viên mãn nhục thân cứng cỏi không thành vấn đề, nhưng nam tử bên cạnh đệ ấy, A Dược tu vi thấp cơ thể vốn có khiếm khuyết huynh thâu lại kiếm ý trên người hắn đi!”
Nhìn nàng thật sâu, thấy nàng không giống như nói đùa Lôi Động cũng thâu lại kiếm ý trên người A Dược. Khi kiếm ý trên người mất đi, A Dược loạn choạng ngã người về sau toàn thân run rẩy, trông bộ dáng khó lòng mà đứng dậy.
Nhìn thấy hết thảy, Lôi Động bĩu môi hướng Nhược Hy thắc mắc: “Nhược Hy sư muội, tên này tu vi vừa thấp cơ thể vừa yếu, muội còn đưa hắn đến Vấn Đạo tông ta làm gì, thử vận khí à?”
Quay đầu không thèm nhìn lấy hắn, Nhược Hy hừ nhạt, thấy nàng bộ dáng Lôi Động chỉ khẽ nhún vai rồi đưa ánh mắt khinh thường nhìn về A Dược đang nằm trên đất.
Lúc này đầu ngón tay trái của A Dược đã chạm vào được giới chỉ đeo ở ngón giữa tay phải, một đạo quang mang màu tím loé lên, nhất thời một viên đan dược liền xuất hiện trôi nổi trước mặt y.
Vừa nhìn thấy viên đan dược màu đỏ ấy, Lôi Động thoáng lộ vẻ sửng sốt mất đi vẻ đạo mạo mà hét lên: “Thông Tức Đan, đan dược cấp năm thượng phẩm!”
“Khoan đã!” Thấy A Dược thế nhưng lại không nói hai lời liền cho ngay viên Thông Tức Đan ấy vào trong miệng nuốt xuống, Lôi Động vội can ngăn, nhưng đã quá muộn.
“Bà nó chứ, có gì thì từ từ nói ta giúp ngươi điều tiết lại khí huyết, chứ có cần phải chơi lớn vậy không!”
Thấy A Dược không sao đã đứng lên, Nhược Hy đưa ánh mắt biết cười mỉa mai về phía Lôi Động.
“Muội cười cái gì đó là Thông Tức Đan đấy, đan dược thượng phẩm trong cấp năm, chỉ cần là trúng phải độc dược dưới thất phẩm uống vào liền sẽ bài trừ được hết!”
“Muội có biết không?” Lôi Động hét lớn vào tai của Nhược Hy.
Nàng đã không nhịn được nữa rồi, không đánh lại cũng phải đấm vô mặt Lôi Động một cái: “Cút ra kêu cái gì điếc lỗ tai ta!”
“Hừ, Thông Tức Đan dùng như vậy muội không thấy phí phạm sao?” Lôi Động cay cú nói.
“Phí phạm? Nhìn đi” Đầu ngón tay chỉ về hướng A Dược và Nguyễn Thiên trước mặt, Nhược Hy nói.
Lôi Động khôi phục đạo mạo cũng nhìn theo hướng tay nàng chỉ, nhất thời cái hắn nhìn thấy lại khiến hắn sửng sốt thêm lần nữa.
“Thiên huynh, huynh còn muốn cảm ngộ kiếm ý không?” Hướng Nguyễn Thiên đang tê liệt đứng bất động, A Dược lên tiếng hỏi.
“Không a!” Nguyễn Thiên cười khổ, nói thật là ai mượn Lôi Động làm vậy với hắn.