“Ta tên Nguyễn Thiên, năm nay mười tám tuổi, sanh thời là cô nhi, là một tên tán tu không nhà không cửa đi tha hương khắp nơi.”
Nghe Nguyễn Thiên nói bản thân là cô nhi phải tự tung tự túc tu luyện từ bé, trong mắt nữ tử xẹt qua một tia đồng cảm, còn có một tia xem trọng, gật gật đầu nàng nói: “Ngươi chỉ mới mười tám tuổi đã có tu vi bậc này, nhìn chung cũng là nhân trung long phụng. Vậy giờ nói đi, cớ sự vì sao ngươi không phi hành?”
Đến đây Nguyễn Thiên cười khổ một tiếng rồi giải thích: “Chuyện là mấy hôm trước ta đánh nhau với người ta xém chết, được một lão đạo nhặt về cái mạng, rồi ta bị lão thuyết phục thế là trở thành đệ tử bất đắt dĩ của lão. Chính lão đã bảo ta đến Vấn Đạo tông tham gia khảo thí, nhưng lại không cho ta phi hành mà bắt ta ròng rã hai ngày liền lội bộ a!”
Mi mắt khẽ run, nữ tử không nhịn được nhếch mép cười một chút trước tình cảnh éo le của Nguyễn Thiên, rồi khôi phục đạo mạo hướng Nguyễn Thiên nói: “Ta thấy ngươi thập phần đã bị một tên tu sĩ giang hồ lừa rồi đấy!”
“Chắc là vậy a!” Nguyễn Thiên tay xoa xoa mũi cười nói.
Quay lại nhìn Nguyễn Thiên, nữ tử từ trên đầu tàu bước đến trước mặt hắn, tay nàng vỗ lên vai hắn mấy cái làm hắn ngạc nhiên. Nàng nói: “Ngươi yên tâm đi, ở độ tuổi này có tu vi bậc này, ngươi đã sánh bằng phần lớn chân truyền đệ tử trên khắp Thiên Viễn đại lục này rồi, ta tin chắc ngươi sẽ vượt qua được khảo thí thôi.”
“Tạ sư tỷ động viên, Nguyễn Thiên sẽ cố gắng hết sức” Nguyễn Thiên ôm quyền nói.
Thâu tay về, gật đầu khẽ cười nữ tử lại lần nữa bước lên đầu tàu, hai tay chấp sau lưng dáng đứng thẳng tấp, những người xung quanh luôn cho nàng một ánh nhìn cung kính và ngưỡng mộ.
“Sư tỷ.”
Nữ tử quay đầu nhìn lấy Nguyễn Thiên: “Sao?”
“Nguyễn Thiên mạo muội, thấy sư tỷ được mọi người ở đây cung kính, nên tò mò muốn biết tục danh của sư tỷ, để sau này nếu có may mắn vào được tông môn, khi gặp lại sư tỷ cũng tiện xưng hô?” Nguyễn Thiên ôm quyền nói.
“Vô lễ, ngươi xứng được biết tên của sư tỷ sao?” Nam tử ban nãy cho phi châu đáp xuống chỗ Nguyễn Thiên, nghe Nguyễn Thiên muốn biết tên của nữ tử, không nhịn được liền chạy đến chỉ thẳng mặt Nguyễn Thiên mà quát to.
Nguyễn Thiên nhất thời ngạc nhiên, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lấy nam tử. Bất giác khi nam tử ấy nhìn thấy ánh mắt của Nguyễn Thiên, linh lực trong cơ thể y tán loạn, khí huyết toàn thân sôi sục, cả cơ thể không nhịn được mà run rẩy.
Nam tử chảy mồ hôi lạnh, y quên mất bản thân chỉ có tu vi ngưng thần hậu kì, đứng trước mặt một tôn giả nói y là sâu kiến đã là châm chước rất nhiều cho y rồi, y cũng không biết bản thân lúc ấy lấy đâu ra dũng khí để quát tháo tôn giả như Nguyễn Thiên nữa.
Không để ý đến nam tử, nữ tử xoay người lại hướng Nguyễn Thiên khẽ cười nói: “Đã gọi sư tỷ luôn rồi, ngươi còn nói nếu may mắn?”
“A ha” Nguyễn Thiên cười trừ.
“Được rồi, sau này đều là đồng môn, sư tỷ tên là Lãnh Nhược Hy, năm nay 22 tuổi, là chân truyền đệ tử của Sở Nguyệt Vân phong chủ Nữ Oa phong” Nhược Hy nói.
“Nhược Hy sư tỷ, thế còn tu vi của tỷ?”
Khẽ cười, Nhược Hy hỏi: “Cái đệ muốn biết là cái này đi, chứ không phải tên ta đâu nhỉ?”
“À ừ thì!”
“Bỏ đi, nếu đệ đã muốn biết tu vi của sư tỷ, thì cảm thụ một ít đi xem có đoán ra được không?” Nhược Hy khẽ cười nói.
Nhưng trông nụ cười đó sao lại nguy hiểm vậy, Nguyễn Thiên nhất thời lui về phía sau vài bước, lấp bấp nói: “Ách! Sư… Sư tỷ à, nếu tỷ không muốn nói thì thôi vậy, chúng… Chúng ta bỏ qua.”
Gật gật đầu, Nhược Hy lạnh lùng quay đi nói vọng lại: “Chân ngã trung kì.”
“Ách!”
“Chân… Chân thần!” Nguyễn Thiên nhất thời kinh ngạc, hắn đã hiểu vì sao bản thân không thể bắt được dù chỉ là một tia khí tức của nàng rồi, tất cả là do tu vi của nàng hơn hắn tận hai bậc.
“Đến nơi rồi” Nhược Hy phất tay nói lớn khiến mọi người chú ý.
Chỉ thấy trước mắt mọi người lúc này, vân vũ lượn lờ trôi qua, để lộ một vòng quang chiếu thất sắc quang mang vắt ngang trời. Bên dưới quang chiếu có vô số phi châu đang neo đậu, dòng người đi đi lại lại tấp nập, hiển nhiên đều là người đến tham gia khảo thí tuyển chọn đệ tử của Vấn Đạo tông, con số lên đến hàng vạn.
“Đến đến rồi!” Phàm là người nhìn thấy khung cảnh tráng lệ và tấp nập này, đều có một loại cảm giác vui mừng lo lắng lẫn lộn, vui mừng vì bản thân đã đến được đây, lo lắng vì không biết bản thân có thông qua khảo thí để được ở lại nơi này tu luyện hay không.
“Đẹp quá!” Nguyễn Thiên cũng không nhịn được phải tán thưởng một câu.
Bấy giờ phi châu cũng dừng lại trước một con đường, giống như bao phi châu khác ở xung quanh, quay lại nhìn mọi người Nhược Hy nói lớn: “Trước mắt mọi người đây chính là phi cảng của Vấn Đạo tông, nơi đây là nơi neo đậu của phi châu. Tuy nơi đây không phải là nơi diễn ra khảo thí, nhưng chức trách ta đến đây đã hoàn thành, nên ta chỉ có thể đưa mọi người đến đây thôi. Sau khi xuống khỏi phi châu mọi người cứ việc đi thẳng, sẽ có đệ tử hướng dẫn mọi người đi vào trận truyền tống, mọi người sẽ được truyền tống thẳng đến nơi tổ chức khảo thí.”
“Cuối cùng, xin chúc mọi người ở đây may mắn vượt qua khảo thí, trở thành đệ tử Vấn Đạo tông” Nhược Hy khí khái nói.
Hú….
“Được!”
“Đa tạ sư tỷ chúc phúc!”
“Ta nhất định sẽ trở thành chân truyền đệ tử!”
“Ta cũng vậy!”
“Ta nhất định…”
“Đi thôi!” Ngàn người sôi trào hú hét lên, mang theo quyết tâm gia nhập cho bằng được Vấn Đạo tông, rời khỏi phi châu, nối đuôi nhau tiến đến truyền tống trận theo sự chỉ dẫn của đệ tử Vấn Đạo tông.
“Đi bên này, đi bên này.”
“Mời bên này.”
“Mọi người mời.”
“Bên này.”
“Biểu huynh đợi ta thành chân truyền đệ tử sẽ chiếu cố huynh hắc hắc!”
“Ngươi phải vượt qua được vòng một đã ha ha…”
“…”
“Sư tỷ hẹn gặp lại” Nguyễn Thiên hướng bóng lưng của Nhược Hy ôm quyền nói, rồi cũng theo dòng người rời đi.
“Thiên đệ xin dừng bước” hướng Nguyễn Thiên Nhược Hy gọi.
“Sư tỷ có gì căn dặn?” Nguyễn Thiên ngạc nhiên quay lại hỏi.
Đi đến trước mặt Nguyễn Thiên, Nhược Hy quay ra đằng sau gọi: “A Dược, qua đây.”
Nam tử ngưng thần cảnh khi trước quát Nguyễn Thiên được gọi, chậm rãi bước đến đứng bên cạnh Nhược Hy, ánh mắt đảo qua lại chứ không dám nhìn thẳng vào Nguyễn Thiên, hiển nhiên ánh nhìn khó hiểu trước kia của Nguyễn Thiên đã doạ y sợ hãi không ít, đến giờ vẫn còn dư âm.
“Đây là?” Nguyễn Thiên thắc mắc.
Khẽ cười, ôm quyền hướng Nguyễn Thiên, Nhược Hy nói: “Chuyện trước đây là A Dược đã vô lễ với đệ, A Dược mau tạ lỗi với Thiên sư huynh.”
“A Dược xin lỗi Thiên sư huynh!” Nam tử A Dược cúi đầu thật sâu hướng Nguyễn Thiên ôm quyền nói.
Phất phất tay, hướng Nhược Hy, Nguyễn Thiên nghi hoặc: “Chuyện đó ta vốn không để trong lòng, mà Nhược Hy sư tỷ chắc không gọi ta lại chỉ để A Dược xin lỗi ta thôi đấy chứ?”
“Thiên đệ sáng suốt, A Dược là trong lần này ta đi đón những người tham gia khảo thí, vô tình bắt gặp. Đệ ấy từ nhỏ căn cốt rất kém, định cả đời này không thể bước được vào thần đạo, nhưng đệ ấy lại có thiên phú trong việc luyện đan. Ta cũng là nhìn trúng tài luyện đan của đệ ấy, mới muốn mang đệ ấy về tông môn để tiện bồi dưỡng, nhưng đệ nghĩ xem ở một nơi thực lực vi tôn như Vấn Đạo tông, làm gì có cửa cho đệ ấy?” Nhược Hy nói.
“Tỷ nói với ta những điều này, ý muốn ta giúp A Dược vào tông môn sao?” Nguyễn Thiên hỏi.
Gật gật đầu, Nhược Hy tay đặt lên vai A Dược nói: “Không sai, ta vốn còn nghĩ chuyến này thất bại, phải để thiên phú của A Dược bị mai một, nhưng may là gặp được Nguyễn Thiên đệ. Với thiên phú của đệ chắc chắn sẽ vượt qua được khảo thí, đến lúc ấy dù đệ chọn bái ai làm sư, thì xin đệ hãy nói với họ A Dược là kiếm đồng, hay đại loại vậy của đệ.”
“Làm như vậy được sao?” Nguyễn Thiên thắc mắc.
“Được, mười danh hạch đứng đầu khảo thí, đều được chọn một người theo bên cạnh mình làm kiếm đồng” Nhược Hy giải thích.
Khẽ cười, Nguyễn Thiên nói: “Mười danh hạch đầu, sư tỷ cũng quá xem trọng Nguyễn Thiên rồi!”
“Thứ ta xem trọng chính là thực lực của đệ, ta tin chắc mười danh hạch đầu này, hay thậm chí là danh vị chân truyền đệ cũng có thể đạt được!” Nhược Hy nói.
Nắm cằm suy tư, Nguyễn Thiên thắc mắc: “Tỷ là chân truyền đệ tử, việc này sao lại nhờ ta, tỷ không tự nhận A Dược làm kiếm đồng được à?”
Thở dài, Nhược Hy nói: “Cũng chính vì ta là chân truyền đệ tử nên không có quyền hạn đó!”
“Chân truyền đệ tử mà không có quyền hạn đó á, vậy cũng hà khắc quá rồi?” Nguyễn Thiên cảm khái nói.
“Không phải là không có, nếu A Dược là nữ tử thì tốt biết mấy” Nhược Hy nhìn A Dược nói.
Vội lắc lắc đầu, A Dược ngại ngùng cúi thấp đầu.
“Vì sư tỷ là chân truyền đệ tử Nữ Oa phong, nên không thể thâu một nam tử làm kiếm đồng được a!” Nhược Hy giải thích.
“Ra là vậy, do Nữ Oa phong này quá hà khắc a.”
“Cũng không phải do Nữ Oa phong ta hà khắc, mà do Nữ Oa phong ta từ trên xuống dưới đều là nữ tử a” Nhược Hy nói.
“Sư đệ vẫn còn một nghi hoặc, sư tỷ tại sao không nhờ chân truyền đệ tử của các phong khác thâu nhận A Dược?”
“Lẽ nào sư tỷ không thân ai hết à?”
Hiếm hoi trên mặt Nhược Hy hiện ra một nụ cười khổ, hướng Nguyễn Thiên nàng nói: “Có quen biết, nhưng toàn lũ ăn hại!”
“Sao tỷ nói người ta vậy?”
“Là vậy còn gì?”
“Được rồi, nếu sư tỷ đã nhờ vả, vậy Nguyễn Thiên cung kính không bằng tuân lệnh” cúi người thật sâu hướng Nhược Hy, Nguyễn Thiên ôm quyền trịnh trọng nói.
“Đa tạ Thiên sư đệ” Nhược Hy cũng ôm quyền cúi người thật sâu hướng Nguyễn Thiên nói.
“Được rồi A Dược, ngươi từ nay đi theo ta” hướng A Dược bên cạnh Nhược Hy, Nguyễn Thiên lên tiếng.
“Còn không mau qua bên đó, đa tạ và đi theo sư huynh” hướng A Dược, Nhược Hy hối thúc.
Chấp hai tay rồi cúi người thật sâu trước Nguyễn Thiên, A Dược xúc động nói: “Tạ ơn thu nhận của Thiên sư huynh, A Dược sẽ không làm sư huynh thất vọng!”
Hai tay đỡ A Dược lên, Nguyễn Thiên cười nói: “Không cần đa lễ, sau này theo ta, huynh đệ mình có phước cùng nhau hưởng, có hoạ cùng nhau gánh.”
“Đa tạ sư huynh!” A Dược xúc động.
“À phải rồi sư tỷ?”
“Thiên đệ có chuyện gì cứ nói?”
“Tỷ nói A Dược có thiên phú luyện đan, vậy hiện tại đệ ấy là mấy phẩm luyện đan sư a?” Nguyễn Thiên hỏi.
“Ngũ phẩm” Nhược Hy nói.
“Ngũ phẩm!?” Nguyễn Thiên sửng sốt.