Đến nội dung chính

Chương 80: Buồn ngủ gặp chiếu manh

admin 2.121 Chữ Cài Đặt

Gật gật đầu, Vô Cực lão quái bước ra khỏi kết giới, hai tay nâng Nguyễn Thiên đang khấu đầu trên mặt đất đứng lên: “Đồ nhi ngoan, từ nay về sau con chính là đệ tử đầu tiên của vi sư, hiển nhiên cũng chính là chân truyền đệ tử của vi sư. Chỉ cần con chịu học, vi sư sẽ đem sở học một đời của mình truyền lại hết cho con.”

“Đa tạ sư tôn!” Nguyễn Thiên ôm quyền cúi đầu thật sâu nói.

Vỗ vỗ vai Nguyễn Thiên mấy cái, rồi Vô Cực lão quái quay về sau, chỉ thấy lão nhẹ nhàng phất ống tay áo, kết giới quanh trang viên trong phút chốc biến mất.

Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi, Nguyễn Thiên đang đi dọc theo con đường bên vách núi, thì hắn ngửa đầu than vãn: “Không phải đã nói nhận ta làm đệ tử rồi sao, sao còn bắt ta đi tham gia khảo thí tuyển chọn đệ tử của tông môn chứ?”
“Còn nữa, rõ ràng là tặng ta linh sủng nhưng lại không cho ta cưỡi nó phi hành, thậm chí phi hành bình thường cũng không cho, bắt ta đi bộ thế này đây!”

“Rồi biết tháng nào tới được tông môn?”

Hai ngày trước…

Tại trước cổng trang viên, thấy Nguyễn Thiên và Uyển Như hai người lại một lần nữa xem mình là không khí, Vô Cực lão quái ho hai tiếng khiến họ chú ý rồi nói: “Đồ nhi, con đã bái ta làm sư, vậy vi sư theo lý sẽ tặng con một món quà bái sư.”

“Quà bái sư, quà gì ạ?” Nguyễn Thiên thắc mắc.

Vô Cực lão quái chỉ cười không đáp, chỉ thấy lão cong ngón tay búng ra, đưa tay bắt lấy, Nguyễn Thiên ngạc nhiên đến ngây người: “Ách! Sư tôn không phải chứ, người lấy giới chỉ và túi càn khôn của ta, và giờ lại đưa lại ta một cái giới chỉ khác?”

Chỉ thấy trên tay Nguyễn Thiên giờ đây, là một cái nhẫn màu ngọc bích phát ra quang mang nhàn nhạt, trông nó khá giống cái nhẫn của tiên hoàng, có điều nó nhỏ hơn nhiều so với cái của tiên hoàng.
“Hắc hắc, đó là cái giới chỉ cũ của con, không tin con nhìn xem.”

“Quả nhiên!” Sau khi đưa thần niệm vào do xét, Nguyễn Thiên cảm khái, cái giới chỉ này bề ngoài na ná giới chỉ của tiên hoàng, đồ vật có bên trong linh giới cũng giống nhau y đúc.

“Cũng không loại trừ khả năng sư tôn người chuyển đồ qua a?” Nguyễn Thiên nghi hoặc.

“Đồ nhi sao lại nghi ngờ vi sư, vi sư buồn lắm!”

“Do vi sư thấy cái giới chỉ cũ của đồ nhi có chút to chỉ có thể đeo ở ngón cái, vả lại vẻ ngoài của nó còn trông khá già, thế nên vi sư đã đem nó đến cho một vị luyện khí đại sư. Nhờ vị đó cải tiến nó một chút cho con, bây giờ nó không chỉ chứa được vật phẩm và vật chết, ngay cả vật sống cũng có thể chứa được tối đa ba chỗ rồi” Vô Cực lão quái bộ dáng ủy khuất kể lại sự tình.
Nguyễn Thiên nhìn Uyển Như bên cạnh nhún vai một cái, rồi hắn đeo giới chỉ của lão quái đưa lên ngón áp út của bàn tay phải. Song hắn hướng lão ôm quyền cúi đầu thật sâu nói: “Lòng tốt của sư tôn đồ nhi xin nhận.”

“Ách, con không phải nghĩ đó là quà của vi sư đấy chứ?”

“Không phải sao?” Nguyễn Thiên nghi hoặc.

“Tuy nói vi sư đã giúp con cải tiến giới chỉ, nhưng giới chỉ đó vốn vẫn là của con, có ai làm thầy lại đi lấy đồ của đệ tử tặng lại cho đệ tử đâu chứ?”

“Thì trước mặt con nè!” Nguyễn Thiên cười nói.

“Đồ nhi, con lại nghĩ xấu cho vi sư nữa rồi!”

Bộ dạng thập phần ủy khuất, Vô Cực lão quái tay đưa lên lau lau khoé mắt phất phất tay nói: “Con thử truyền linh lực vào không gian sâu bên trong giới chỉ xem! Híc híc…!”

Nguyễn Thiên tuy nghi hoặc nhưng cũng làm theo, kết quả là hắn vừa truyền linh lực vào sâu bên trong giới chỉ, thì như có cái gì đó vừa mới thức tỉnh, giới chỉ trên tay hắn cũng ngay thời khắc đó sáng lên.

“Đây cái này…!?” Nguyễn Thiên còn chưa nói hết câu, thì từ trong giới chỉ một đạo ngọc bích quang mang thân ảnh to lớn bay ra. Thoáng cái quang mang qua đi, hiển lộ trên đầu ba người là một đầu hung cầm to lớn trông rất quen mắt.

“Thanh Thiên Bằng!” Nhìn kĩ lại Nguyễn Thiên liền nhận ra, đầu hung cầm đó chính là Thanh Thiên Bằng không thể nghi ngờ.

“Quà mà sư tôn người nói là nó sao?” Nguyễn Thiên quay sang Vô Cực lão quái hỏi.

“Không sai, con Thanh Thiên Bằng này ngày đó ta tình cờ lụm được nó ở gần nơi ta nhặt được con hắc hắc…!”

Nguyễn Thiên đến độ cười khổ: “Lụm nhặt, người xem bọn ta là đồ ven đường sao?”

Rích.

Sau một hồi nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thiên, Thanh Thiên Bằng rốt cuộc cũng nhận ra cái người đã cho nó ăn quả đắng trước đây, chính là nam tử trước mặt không sai. Thanh Thiên Bằng không nhịn được phát tiết cơn giận của mình, hướng Nguyễn Thiên cái mỏ của nó rất nhanh đã ở trước thiên linh cái hắn.

Nguyễn Thiên giật mình, không ngờ đầu hung cầm này lại thù dai như vậy, nhưng tay hắn còn chưa kịp trở, thì từ mi tâm Vô Cực lão quái, hai luồng khí trắng đen lao ra hoá thành một đầu cá chép to lớn, nuốt chửng lấy Thanh Thiên Bằng chỉ trong một thoáng.

Lau đi mồ hôi lạnh trên tráng, Nguyễn Thiên khẽ cảm khái: “Thanh Thiên Bằng xét về tốc độ hay sức mạnh đều ở trên ta, xém nữa là để nó mần thịt rồi!”

Bấy giờ Nguyễn Thiên mới chợt để ý tới đầu cá chép to lớn trước mặt, “Ngươi… Ngươi là âm dương chi nguyên của ta?” Nguyễn Thiên ngạc nhiên thốt.

“Riu riu!” Đầu cá chép trắng đen bay đến bên cạnh Vô Cực lão quái, nó nhổ Thanh Thiên Bằng đang choáng váng mặt mày ra ngay cạnh lão, rồi hướng Nguyễn Thiên vị trí lao đến, ngoạm lấy đầu hắn.

“Hắc hắc… Thật là các ngươi!” Nguyễn Thiên trong đầu cá chép vui vẻ cười to.

Sau một lúc chào hỏi đầy thân thiện, lúc này đầu cá chép cũng nhả Nguyễn Thiên ra, sau đó nó hoá thành hai luồng âm dương chi nguyên lao vào mi tâm hắn.

Khi nó vừa tiến vào tới nguyên thần Nguyễn Thiên, nó đã đem mọi việc mà nó đã trải qua kể lại hết một lượt cho Nguyễn Thiên nghe.

“Sư tôn, người cũng biết âm dương pháp?” Nguyễn Thiên nghi hoặc hỏi.

Vô Cực lão quái nghe vậy cười hắc hắc nói: “Con nghĩ trên đời này có mình con biết bí pháp này sao? Hơn nữa nếu ta không biết thì sao khi không nhận con làm trò?”

“Sư tôn, trước đây ta luôn nghĩ người có tâm địa bất chính, hoá ra là ta đã sai, thành thật xin lỗi người!” Nguyễn Thiên chấp hai tay cúi người thật sâu hướng Vô Cực lão quái nói.

“Hắc hắc… Ách, cái gì mà tâm địa bất chính, sao con nghĩ vi sư vậy?”

“Con cũng thật là, nghĩ xấu người khác thì để trong lòng đi nói ra làm gì, vi sư nghe mà tuổi thân! Híc híc!” Vô Cực lão quái tay lau lau khoé mắt nói.

Nguyễn Thiên nhìn sang Uyển Như đang che miệng cười, bản thân hắn cũng không nhịn được mà cười theo.

…

“Sư tôn ngài ấy nói sẽ sắp xếp cho Uyển Như thật thỏa đáng, tính thời gian cũng qua hai ngày rồi, không biết chỗ Uyển Như đã xong chưa?”

Thở dài, Nguyễn Thiên chán nản đi tiếp: “Cứ đi bộ thế này, dù ta dùng tốc độ nhanh nhất sợ rằng cũng không đến kịp buổi khảo thí của tông môn mất!”

“Nói đến đây sao ta cứ có cảm giác bản thân bị dắt mũi vậy?”

Nguyễn Thiên đang than vãn thì không biết từ đâu, một con tàu to lớn rẽ mây rạch gió đã xuất hiện ngay trên đầu hắn.

Trên tàu một đám người có hơn ngàn, chia làm nhiều nhóm xụm tụm lại lớn nhỏ với nhau. Mà bấy giờ một nhóm gần mạn tàu nhất, bọn họ đã phát giác ra có người đang đi bộ ở địa phương phía bên dưới.

Nghe tiếng bọn họ bàn luận xôn xao, lúc này đứng ở đầu tàu, một nữ tử nhìn qua chỉ mới hơn hai mươi, hai tay nàng chấp sau lưng, một thân phục y kín đáo, thần sắc lãnh đạm, khí chất giống như một nam nhân, nhưng cũng không sao che giấu được mỹ mạo thiên hương của nàng.

Nàng cũng đã phát giác ra một nam tử đang đi bộ phía bên dưới trong lời bọn họ. Nàng nhẹ vung tay, một nam tử bề ngoài không quá hai mươi tuổi, từ xa nhìn thấy vội chạy đến sau lưng nàng chấp tay cúi thấp người lên tiếng: “Nhược Hy sư tỷ?”

Chỉ tay về hướng thân ảnh đang đi bộ bên dưới sơn phong, nữ tử ra lệnh: “ Người đó đang đi về hướng Vấn Đạo tông ta, có lẽ là muốn đến tham gia khảo thí xét tuyển đệ tử, chúng ta qua đó xem thử.”

“Vâng” nam tử nọ vội cúi đầu cung kính đáp, rồi quay đi ra lệnh cho tàu tiến đến hạ xuống gần người đó.

“Ách?” Nguyễn Thiên đang đi thì kinh ngạc, chỉ thấy lúc này một cái bóng to lớn nhấn chìm lấy hắn, hắn đương nhiên không nghĩ đó là mây bay ngang qua che đi mặt trời, nên vội quay qua bên phải nhìn lên.

Một chiếc tàu to lớn tựa một toà sơn không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó, bấy giờ một giọng nói từ trên tàu truyền ra khiến Nguyễn Thiên chú ý: “Ngươi đang đi đến Vấn Đạo tông để tham gia khảo thí sao?”

Nheo mắt nhìn kĩ mới thấy, dưới ánh mặt trời chói chang chủ nhân của giọng nói đó, một nữ tử nhìn qua chỉ mới hơn hai mươi, đứng ở đầu tàu nhìn xuống Nguyễn Thiên hắn.

Vội ôm quyền hướng nàng, Nguyễn Thiên gật đầu: “Không sai, ta đúng là đang trên đường đến Vấn Đạo tông để tham gia khảo thí!”

“Ngươi, tôn giả đại viên mãn, không biết phi hành à, đi bộ biết tháng nào mới đến nơi?” Nữ tử nghi hoặc.

“Ách!” Nguyễn Thiên ngạc nhiên nhìn nữ tử thật sâu, tuy nói hắn không cố tình che giấu tu vi, nhưng ở khoảng cách xa như vậy, mà nàng ta vẫn có thể nhìn ra được tu vi của hắn, đồng cấp là một điều không thể. Càng là đừng nói đến, hắn không bắt được dù chỉ là một tia giao động khí tức của nàng, không sao nhìn thấu sâu cạn của nàng.

“Ngươi, nhìn cái gì?” Mày liễu nhíu thật sâu nữ tử đạm bạc lên tiếng.

Biết mình đã thất lễ Nguyễn Thiên vội vàng nhận sai: “Ách! Là ta đã đã mạo phạm, mong tỷ tỷ đây bỏ qua cho.”

“Hừ, được rồi bây giờ ngươi muốn tiếp tục chạy bộ đến tông môn hay lên phi châu này của ta?” Nữ tử lên tiếng.

Nghe tới được ngồi phi châu, Nguyễn Thiên giống như đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh, vội vàng lên tiếng: “Ta được lên phi châu sao?”

Nguyễn Thiên trong lòng nghĩ: “Sư tôn không cho ta phi hành, không cho ta cưỡi linh thú, nhưng ngài ấy không có nói không cho ta ngồi phi châu, như vậy ta không tính là làm trái lười thầy dặn hắc hắc…”

“Sao ta thấy ta bắt đầu giống lão rồi vậy?”

Bấy giờ tại trên phi châu, Nguyễn Thiên chấp hai tay hướng nữ tử đứng ở đầu tàu cúi người đa tạ: “Đa tạ tỷ tỷ giúp đỡ, nếu không có tỷ giữa đường ra tay cứu vớt, ta không biết chừng sẽ mất mấy tháng đi đường mất!”

Lắc lắc đầu từ chối cho ý kiến, nữ tử khó hiểu hỏi: “Ngươi tên gì, đến từ đâu, sao lại không phi hành, với tu vi của ngươi đừng có nói với ta là không biết phi hành đấy?”