“Khụ Khụ.”
Ho hai tiếng rồi nhìn sang Uyển Như bên cạnh, Nguyễn Thiên hỏi: “Lão nhân này là người đã cứu chúng ta mà nàng đã nói trước đó sao?”
Gật gật đầu, Uyển Như đáp: “Vâng.”
Sau khi khôi phục đạo mạo, hướng Nguyễn Thiên lão nhân vuốt râu cười to nói: “Hắc hắc, không hổ là đệ tử của vi sư, rất có phong phạm của vi sư năm đó!”
Không thèm để ý đến lão, Nguyễn Thiên đứng lên dang rộng hai tay để Uyển Như giúp mình mặt y phục vào.
“Ách, đồ nhi ngầu ngầu!” Lão đạo dơ ngón cái lên tán thưởng.
Sau khi khoác lên một cái đạo bào màu đen, thắc lưng bên ngoài cũng được Uyển Như giúp buộc lại, thì Nguyễn Thiên bỗng nhưng thắc mắc: “Uyển Như, nàng lấy cái y phục này ở đâu ra vậy, sao cổ của khoác bào cao thế?”
Uyển Như không đáp, ngón tay chỉ về hướng lão đạo, Nguyễn Thiên cũng nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, nhưng khi nhìn thấy lão đạo thì hắn nhất thời ngây ra.
“Là của lão ta?” Nguyễn Thiên nghi hoặc.
“Không sai, là của lão nhân ngài ấy đưa cho ta, nói là cho chàng mặc” Uyển Như nói.
Thở dài, Nguyễn Thiên cảm khái: “Vốn còn tưởng y phục này là nàng đích thân may cho ta!”
Uyển Như hai mắt linh động chớp chớp: “Chàng muốn được ta may y phục cho chàng sao?”
“À ờ… Ừ!” Nguyễn Thiên tay xoa xoa mũi, bộ dáng có chút lúng túng.
Gật gật đầu, Uyển Như vui vẻ híp mắt nói: “Được, thiếp may cho chàng.”
“Ách!” Uyển Như hai tay nhỏ vội che miệng lại, giống như vừa mới lỡ lời nói ra điều gì đó.
“Ừ, cảm ơn nàng” Nguyễn Thiên không để ý mà gật đầu, nhưng rồi hắn rất nhanh đã nhận ra: “Ách, nàng vừa nãy nói gì?”
“Không không gì!” Xua xua tay, Uyển Như cười trừ nói. Bắt lấy hai bàn tay xinh xắn đó của nàng, Nguyễn Thiên ghé sát mặt nàng cười nói: “Nhọc lòng cho nàng rồi, vi phu lấy làm đa tạ.”
Nghe vào những lời nói đó, Uyển Như gương mặt bất giác phiếm hồng, né tránh Nguyễn Thiên ánh mắt, gật đầu duyên dáng đáp: “Vâng.”
“Hai người các ngươi xem lão phu là không khí à?” Lão đạo đứng trước cửa từ nãy đến giờ, chứng khiến hết thảy một màn chàng chàng thiếp thiếp của hai người, nhất thời chau mày khó chịu quát lên.
Giật mình, chợt nhớ ra ngoài mình và Nguyễn Thiên ra bên cạnh còn có người, Uyển Như vội thâu tay lại, xấu hổ cúi thấp đầu không dám nhìn lên.
Khẽ cười, tay xoa xoa đầu nàng, Nguyễn Thiên quay sang nhìn lấy lão nhân từ đầu đến chân, đạo cốt tiên phong, ngoài ra bào y trên người lão có chút giống hắn.
“Không biết tôn tánh đại danh của tiền bối là gì, để sau này Nguyễn Thiên tiện đền đáp ơn tình này?” Nguyễn Thiên chấp hai tay cúi người thật sâu hướng lão đạo nói.
Lão đạo vội tiến đến trước mặt Nguyễn Thiên, hai tay đưa ra đỡ hai tay hắn lên, cười nói: “Được rồi, một bái này của con ta nhận, từ nay con sẽ là đệ tử chân truyền của ta!”
“Ách!?” Nhất thời ngốc trệ, không chỉ Nguyễn Thiên mà Uyển Như ở ngay đằng sau hắn cũng một bộ dáng khó hiểu.
“Không phải con muốn biết tên vi sư sao, vậy con nghe cho kĩ đây, vi sư tên là Vô Cực, người đời gọi vi sư là Vô Cực lão quái. Cả đời của vi sư đã trải qua bao nhiêu là thăng trầm… Hắc hắc nhưng chưa từng nhận qua một đệ tử nào, mà con…”
“Dừng!” Nguyễn Thiên đưa tay lên ngăn cản.
“Sao, đồ nhi muốn ôm vi sư à?” Lão đạo cười hắc hắc hỏi.
Thân hình không nhịn được đơ ra, Nguyễn Thiên nhất thời ngốc trệ, cái lão nhân trước mặt hắn không chỉ nói nhiều mà còn tự luyến nữa.
Ho hai tiếng khôi phục đạo mạo, hướng Vô Cực lão quái Nguyễn Thiên lên tiếng: “Tiền bối, người có ơn cứu mạng ta, nên ta thi lễ đa tạ, chứ không có ý nhận người làm sư, xin người đừng tự luyến!”
“Hắc hắc… Thi lễ đa tạ, vi sư có nghe câu nào đồ nhi đa tạ vi sư đâu?”
“Ách, cái này!” Nguyễn Thiên lúng túng, quả thật hắn chưa từng nói đa tạ với lão.
“Chuyện này là do Nguyễn Thiên nhất thời thất thố xin tiền bối bỏ qua cho, nhưng trong lời nói của Nguyễn Thiên cũng không có câu nào là bái tiền bối làm sư cả.”
“Chuyện này cũng là do ta đã thất thố a.”
Nguyễn Thiên gật đầu.
“Nhưng đồ nhi không cần bỏ qua cho vi sư, hắc hắc!” Lão đạo vuốt râu ngửa đầu cười nói.
“Ách!” Nguyễn Thiên nhất thời ngốc trệ.
“Ý của tiền bối là?” Nguyễn Thiên chau mày nghi hoặc hỏi.
“Ý của ta đã quá rõ ràng rồi, ngươi thất thố ta bỏ qua, ta thất thố ta không cần ngươi bỏ qua, ngươi, đồ nhi, ngươi vẫn sẽ là đệ tử của ta hắc hắc!” Dứt câu lão nhân phá lên cười.
Cái bộ dạng vô sỉ của lão khiến Nguyễn Thiên nhất thời ruột gan nóng lên, hắn muốn lắm đến đấm cho lão một cái, khi không lại bắt hắn bái lão làm sư.
“Lão bịp!”
“Ách!” Thấy Nguyễn Thiên thất thố, lão đạo nụ cười trên môi thâu diễm, trưng ra bộ dáng nghiêm nghị nhìn về phía hắn.
“Tuy ta đã phong bế tu vi của nó, nhưng không phong bế kinh mạch nó, nên nó mới có thể thoi động được chân nguyên, mà bây giờ nó lại lấy điều đó dám nổi lên ý nghĩ tẩm quất ta luôn, chập chập… Cái đồ nhi này cứng a!” Lão đạo thầm nghĩ.
“Tuy lão có ơn cứu mạng ta, nhưng lão lại lấy đi giới chỉ và túi càn khôn của ta nói đó là trả ân tình cho lão. Vậy coi như ta đã trả xong rồi, lão cũng nên giải phong bế tu vi trên người ta, mở ra kết giới để ta và Uyển Như rời đi!” Nguyễn Thiên xiết chặt nắm đấm, đanh thép nói.
“Nguyễn Thiên!” Biết lão đạo trước mặt tu vi cao thâm, sợ Nguyễn Thiên mạo phạm lão sẽ không hay, Uyển Như vội vàng chạy đến nắm lấy tay hắn khuyên ngăn.
Nhìn lão đạo thật sâu, trái lại với suy nghĩ của cả hai người, lão đạo không nổi giận hay làm khó, thay vào đó lại là cười lên rất to, trong tiếng cười cũng không mang theo chút nào giận ý hay điên cuồng.
“Được” lão đạo gật đầu, bước đến trước mặt Nguyễn Thiên, hai ngón tay lão đánh lên những chỗ bị phong bế trên người hắn, giải trừ phong bế tu vi của hắn.
Hai lòng bàn tay xiết chặt dần nới lỏng, rồi thả hẳn ra, nhìn vào cơ thể Nguyễn Thiên cảm nhận rõ ràng tu vi của mình đã khôi phục. Không nói hai lời, hắn chấp tay hướng lão đạo đa tạ một cái, liền nắm lấy tay Uyển Như kéo đi.
Tại trước cổng trang viên, Nguyễn Thiên nhấc chân lên dí vào kết giới, thấy bàn chân có thể dễ dàng xuyên qua, Nguyễn Thiên hớn hở quay lại nhìn Uyển Như nói: “Đi, ta đưa nàng đi đến cùng trời cuối biển.”
Uyển Như hai má phiếm hồng, hạnh phúc khẽ gật đầu: “Ừm.”
Nguyễn Thiên vui vẻ bước ra một bước, cả cơ thể hắn nhẹ nhàng xuyên qua kết giới ra được bên ngoài.
“A!”
Ngạc nhiên thanh âm Nguyễn Thiên quay lại nhìn, chỉ thấy Uyển Như tay vừa xoa vừa thổi lấy cái tay bị hắn nắm kéo đi, rồi nàng hai mắt ẩm ướt nhìn về phía hắn. Ban nãy do hắn dùng lực kéo tay nàng theo, cả hắn và tay hắn dễ dàng xuyên qua kết giới, nhưng tay nàng thì không, kết quả tay nàng va mạnh vào kết giới, khiến nàng đau đến mếu máo.
“Đây?” Nguyễn Thiên kinh ngạc, bàn tay đang nắm lấy bàn tay Uyển Như muốn kéo ra nhưng bị kẹt lại, rất hiển nhiên là chỉ có hắn mới có thể ra khỏi kết giới, còn Uyển Như nàng thì không.
Thấy Uyển Như đang chật vật, Nguyễn Thiên cũng thất thố lên, muốn đi vào an ủi nàng một phen, nhưng hắn chợt nhận ra phần cơ thể ở bên ngoài của hắn, không thể nào vào lại được nữa.
“Cái này là sao?”
“Uyển Như!” Nguyễn Thiên lo lắng.
“Uyển Như không sao” Uyển Như lau qua khoé mắt nói.
Cắn chặt răng, không nhịn được hung hăng đấm mạnh lên kết giới, Nguyễn Thiên gầm lớn: “Lão thất phu!?”
“Hắc hắc” từ trong trang viên bước ra, Vô Cực lão quái treo theo một nụ cười trên môi.
Vừa nhìn thấy lão, Nguyễn Thiên không nhịn được mà quát to: “Lão thất phu đây là ý gì, không phải đã nói là trả hết ân tình rồi sao, lão lại nói lời không giữ lời!?”
“Hắc hắc… Con mắt nào của đồ nhi thấy vi sư bội tín?” Lão đạo cười hỏi.
“Còn ngụy biện, ngươi nói sẽ thả chúng ta ra còn gì?” Nguyễn Thiên tức giận quát.
Lão đạo khẽ nhíu mày, nghiêm giọng hỏi: “Câu nào của vi sư đồ nhi nghe là để hai người cùng rời đi?”
Thân hình không nhịn được mà run lên, Nguyễn Thiên cắn chặt răng tức giận, lão quái này quá giảo hoạt, căn bản hắn nói không được.
Thấy Nguyễn Thiên còn không phục, lão quái tiếp tục nói: “Ta biết con còn có khuất mắc, như vầy đi để vi sư giải thích một lượt cho con hiểu.”
“Thứ nhất, vi sư không phải là thánh mẫu, cứu con một mạng, cũng không hề xuất phát từ sự thương hại chúng sinh, mà vì bản thân vi sư đánh chủ ý lên con, nên đồ của con vi sư lấy đi là một điều hết sức hiển nhiên. Con cứ thử nghĩ mà xem, nếu con chết rồi, thì mấy món đồ đó vi sư muốn có không phải vẫn được sao, nhưng vi sư lại chọn để con tiếp tục sống, con phải cảm ơn vi sư mới phải, không lý nào lại đi trách vi sư.”
“Thứ hai, tại sao vi sư phong bế tu vi của con, còn dựng nên kết giới không để con rời khỏi trang viên. Cái này là do vi sư sợ con sau khi tỉnh lại, trong cơn nóng giận lại đi tìm mấy tên kia báo thù, lúc ấy cái mạng mà vi sư nhặt về cho con lại phí phạm rồi.”
Thở dài, lão quái mắt nhắm mắt mở nhìn về nét mặt mù mịt của Nguyễn Thiên, tuy trong lòng một trận cười vang, nhưng ngoài mặt lão vẫn giữ nét mặt nghiêm túc mà tiếp tục thuyết: “Nói đến đây, vi sư còn có tâm để nữ tử này ở bên chăm sóc cho ngươi, giúp tâm tình của ngươi trở nên thoải mái hơn.”
“Thứ ba, muốn ngươi bái vi sư làm sư, chính là tạo cho ngươi cơ hội để trở nên mạnh hơn, sau này mới có lực mà trả thù.”
“Đồ nhi, ngươi cứ thử nghĩ mà xem, bản thân ngươi tu luyện khắc khổ như nào để có được tu vi như này, mà cái tên Ngân Cung Nguyệt kia không biết từ lúc nào đã đuổi kịp ngươi, ngươi muốn báo thù, lại không nghĩ đến một năm, hai năm, ba năm, thậm chí là mười năm sau, người ta không biết chừng đã ở trên cao nhìn xuống ngươi.”
“Lúc đó, ngươi có lực để trả thù sao?”
Song quyền bất giác nắm chặt lại, những âm thanh rắc rắc giòn tay phát ra, Nguyễn Thiên một bộ mặt âm trầm đến đáng sợ.
Nhìn thấy hết thảy, lão quái lại tiếp tục nói: “Vi sư của ngươi, Vô Cực lão quái ta dù dì cũng là phong chủ một phong trong cửu phong của Vấn Đạo tông, tông môn mạnh nhất Đông vực, nội tình hơn hai trăm vạn năm.”
“Bái ta làm sư, đồ nhi ngươi thiệt lắm sao?”
Hít sâu một hơi rồi thở ra, song quyền đang nắm cũng dần thả lỏng…
“Đệ tử Nguyễn Thiên, khấu bái sư tôn, tạ ơn thu nhận của người!” Nguyễn Thiên quỳ bệt hai chân xuống đất, hướng Vô Cực lão quái dập đầu ba cái.