Chạy ra khỏi cổng trang viên một đoạn, Nguyễn Thiên như đâm sầm vào bức tường, bị một lực phản chấn đẩy ngược về phía sau. Thấy vậy, Uyển Như không khỏi lo lắng, nàng vội chạy đến dang rộng hai tay muốn đỡ lấy Nguyễn Thiên, nhưng nàng lại bị hắn đẩy theo cùng ngã ra đất.
Chập chững đứng lên, Nguyễn Thiên tay vội đỡ Uyển Như đứng lên, hắn không khỏi ái nấy lo lắng lên tiếng: “Nàng không làm sao chứ?”
“Ta không sao” Uyển Như khẽ cười nói, giống như người vừa rồi bị đẩy ngã không phải là nàng vậy.
Phủi phủi y phục lấm lem của Uyển Như, Nguyễn Thiên vui vẻ nói: “Không sao thì tốt, không sao thì tốt!”
Nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt tươi cười của Nguyễn Thiên đã trở nên ngưng trọng. Nhìn ra bên ngoài cổng trang viên, rồi lại nhìn lấy bản thân tu vi bị phong bế, Nguyễn Thiên nghi hoặc nói: “Lẽ nào chúng ta bị bắt về Tây vực, Thanh Lam tông gì đó rồi sao?”
Lắc lắc đầu, nhìn nét mặt âm trầm của Nguyễn Thiên, Uyển Như vội vàng lên tiếng giải thích: “Chắc là không đâu, lão nhân ấy Uyển Như nhìn sao cũng là một người tốt a!”
“Nếu người ta là người xấu, trên mặt sẽ viết hai chữ người xấu sao?”
“Ách!” Uyển Như nhất thời đình trệ, không biết nói gì cho phải.
Xoa xoa đầu nàng, Nguyễn Thiên cười nói: “Nàng cũng thật là, dễ tin người quá đó.”
Uyển Như chỉ cười không đáp.
Một lần nữa nhìn ra bên ngoài cổng trang viên, Nguyễn Thiên nhíu mày thật sâu lên tiếng: “Lão nhân này có ơn cứu chúng ta, về tình về lý thì cũng nên cảm ơn lão ta một tiếng.”
“Nhưng bây giờ lão ta không những dựng kết giới giam lỏng chúng ta ở đây, còn phong bế tu vi của ta, ta nhất thời cũng không thể cho rằng lão ta có ý tốt được.”
Gật đầu tán thành cách nói của Nguyễn Thiên, Uyển Như nói: “Nhưng lão nhân tại sao phải làm như vậy?”
Nguyễn Thiên lắc đầu, nghĩ không ra: “Ta không biết!”
“Nếu có tu vi thì cái kết giới này ta có thể phá được a, lúc đó chỉ cần để lại bức thư cảm ơn rồi chúng ta rời đi” Nguyễn Thiên nói.
Thấy Uyển Như không nói gì, nhìn nàng thật sâu Nguyễn Thiên lên tiếng: “Nàng sao vậy, thấy ở đây rất tốt, không nỡ rời đi à?”
“Không, không… Chàng đi đâu ta đi theo đấy, chỉ là ta thấy nơi đây bình yên quá thôi!” Uyển Như nói.
Đưa tay sờ lên mũi Uyển Như, Nguyễn Thiên ái nấy nói: “Xin lỗi!”
Uyển Như nhất thời ngây ngốc: “Tại sao?”
“Ta chưa thể báo thù được cho nàng, và cho cả ta!” Nguyễn Thiên nói.
Khẽ cười lắc lắc đầu, tay sờ lên gương mặt của Nguyễn Thiên, Uyển Như nói: “Lúc lão nhân mang chàng về đây, nhìn thấy chàng một thân thương tích, sau khi nghe lão nhân giải thích, chàng vì báo thù mà một mình địch mười mấy cường giả, Uyển Như sợ lắm!”
“Sợ ta chết sao?” Nguyễn Thiên khẽ cười nói.
“Ừ” Uyển Như gật đầu.
“Uyển Như rất sợ mất đi người thân cuối cùng, cũng rất sợ mất đi người quan trọng nhất với bản thân là Nguyễn Thiên chàng!”
Trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, Nguyễn Thiên không nhịn được ôm nàng thật sâu.
Sau khi tách nhau ra, Nguyễn Thiên nắm lấy hai tay Uyển Như ôn nhu nói: “Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, ta sẽ quan tâm lo lắng, che chở cho nàng!”
Uyển Như hai má phiếm hồng, ngại ngùng cúi thấp đầu, trong lòng lại ấm áp như có mưa xuân, mà duyên dáng thanh âm phát ra: “Vâng.”
Rồi cả hai bốn mắt nhìn nhau, trái tim thiếu nữ đập loạn, Nguyễn Thiên cũng chẳng khá hơn tí nào, hắn chưa từng trong đời trải qua loại cảm giác này, trái tim trong lòng ngực như muốn đuổi theo nhịp đập của thiếu nữ, mà ngày một nhanh hơn nhịp đập của chính nó.
Một hồi lâu sau, bàn tay khẽ đặt lên kết giới vô hình, Nguyễn Thiên cảm thụ qua một chút, tuy nói tu vi của hắn bị phong bế, thần thức không thể dùng được, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra trận thế của kết giới.
Thật ra kết giới là một loại cấm chế, hay nói đúng hơn kết giới cũng chính là một loại trận pháp. Mà đối với trận pháp, Nguyễn Thiên đã từng tiếp nhận qua truyền thừa của tiên hoàng, một trận tông sư cấp chín, nên hắn tin chắc bản thân hắn có thể nhìn ra manh mối.
Quả thật hắn đã nhìn ra, nhưng manh mối khiến hắn nhất thời ngốc trệ.
“Như nào?” Uyển Như phía sau lên tiếng hỏi.
Thở dài, Nguyễn Thiên cảm khái nói: “Cái này nào phải trận pháp gì, nó căn bản là không gian bình chướng a.”
Uyển Như chớp chớp đôi mắt đẹp khó hiểu hỏi: “Không gian bình chướng gì a?”
Biết nàng không phải là tu giả, với mấy cái thông tin của mình nửa chữ cũng không hiểu, nên Nguyễn Thiên chậm rãi giải thích cho nàng hiểu: “Không gian bình chướng vốn là thủ đoạn khoá lại hư không, thường được tu giả thần tôn dùng trong chiến đấu, tránh khi đánh đối thủ trọng thương rồi còn để đối thủ xé không bỏ trốn.”
“Vậy là không có cách nào rời khỏi đây sao?” Uyển Như lên tiếng hỏi.
“Không gian bình chướng được liệt vào trận thế cấp ba, nhưng cũng là trận khó phá nhất ở cấp ba. Tuy ta không quá nắm chắc bản thân có thể phá được ngay, nhưng linh thạch của ta có rất nhiều, vấn đề cũng chỉ còn là thời gian…”
Nói đoạn, Nguyễn Thiên hai ngón tay bên tay trái nắm lấy ngón cái tay phải xoa xoa. Nhíu mày thật sâu, cảm giác cứ thấy sai sai ở đâu, Nguyễn Thiên nhìn vào ngón cái trống lõng trên tay phải của mình mà cả kinh la lên:
“Giới… Giới chỉ của ta đâu?”
Như có dự cảm không lành, hai tay Nguyễn Thiên vội vàng sờ soạng khắp người.
“Túi… Túi càn khôn của ta, cũng con bà nó mất rồi!”
Nhìn Nguyễn Thiên một màn, Uyển Như vội lên tiếng giải thích: “Lão nhân trước đó đã lấy hai thứ đó trên người chàng đi rồi, lão nhân còn nói coi như chỗ đó là ân tình của chàng trả cho lão.”
Không nhịn được run run mi mắt, Nguyễn Thiên róng giận: “Lão già chết bầm!”
“Hu hu… Gia sản của ta!”
Uyển Như vội chạy đến đỡ lấy Nguyễn Thiên an ủi hắn vài câu, Nguyễn Thiên đưa tay lên lau đi nước mắt cá sấu rồi lên tiếng nói: “Uyển Như, ta đói rồi, ta muốn…”
Hắn còn chưa nói hết câu, vì đói quá nên hắn đã mất sức mà ngủ thiếp luôn trong vòng tay thiếu nữ.
Uyển Như ngây ngốc: “Ách, Nguyễn Thiên?”
Bấy giờ trời đã chợp tối từ lâu, vẫn như bao đêm trước, tại trong phòng ngủ, Uyển Như đặt xuống chậu nước ấm bên giường. Hai tay từ trên xuống dưới của nam tử trên giường cởi hết ra một lượt, rồi nhún nhẹ chiếc khăn trên tay xuống chậu nước ấm.
Sau khi vắt sơ chiếc khăn cho bớt nước, nàng liền dùng chiếc khăn ấy lau qua cơ thể cho nam tử, động tác còn vô cùng thành thục.
Khi nàng vẫn đang tỉ mỉ giúp nam tử làm sạch, thì nam tử hai mắt đang nhắm đã chậm rãi mở ra, nhìn thấy hết thảy một màn, nàng đang lau kĩ cái chân đó của hắn.
“Ách” nhất thời bốn mắt hai người chạm nhau, nhìn nhau một lúc lâu.
“A……………” Một tiếng hét chói tai từ trong một gian phòng truyền ra khắp trang viên, đánh tan sự yên tĩnh của màn đêm bên ngoài.
Tại trong phòng ngủ lúc này, Nguyễn Thiên ngồi co người lại, trên thân còn khoác lên một tấm chăn để che lại cơ thể trần như nhộng của mình, hướng Uyển Như trước mặt, Nguyễn Thiên ngại ngùng lên tiếng: “Nói này Uyển Như, ta mới là người chịu thiệt mà, nàng làm gì hét to thế, người ta không biết còn tưởng…?”
“Còn tưởng cái gì? Ta… Ta chỉ là đang giúp chàng lau người thôi!” Uyển Như hai má phiếm hồng, nhắm mắt ngửa cổ nói lớn.
“Ta đói!” Không để ý chuyện đang diễn ra, Nguyễn Thiên chỉ ôm cái bụng đang đánh trống của mình mà nói.
Nhưng Uyển Như nghe xong, thì cả gương mặt đỏ bừng lên, lấp bấp nói: “Ách! Chàng… Đói… Đói… Tại sao lại đói?”
Bấy giờ tại trên giường, Nguyễn Thiên ngấu nghiến ăn đồ ăn do Uyển Như dọn lên, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn đói đến độ như này, quên trời quên đất thiếu điều quên luôn bản thân thôi.
“Từ… Từ thôi… Ách coi chừng nghẹn!” Uyển Như ngồi đối diện Nguyễn Thiên, cứ sợ hắn ăn nhanh quá mà mắt nghẹn nên không ngừng nhắc nhở.
Sau khi Nguyễn Thiên dùng xong, Uyển Như cũng đã dọn xuống hết, bấy giờ nàng vừa quay lại phòng đã thấy Nguyễn Thiên đắp chăn ngủ thiếp đi.
“Quả là căng da bụng chùng da mắt mà!” Nàng che miệng cười khẽ.
“Ách!” Uyển Như vừa bước đến bên giường định kéo chăn lên cho hắn, thì đã bị hắn túm lấy cổ tay kéo luôn lên giường, mặc cho nàng có ra sức chống cự, thì vẫn không sao thoát khỏi kết cục bị Nguyễn Thiên hắn khoá lại.
Mặt đỏ tai hồng, Uyển Như nàng xấu hổ không thôi, nàng lại bị Nguyễn Thiên ôm chặt, tất yếu là hắn còn chưa có mặt y phục vào. Cả cơ thể mềm mại của nàng, cứ thế bị buộc chặt vào cơ thể rắn chắc của hắn.
Mà cứ vậy trong đêm trăng thanh gió mát, tại trong một gian phòng, hai bóng người một nam một nữ dưới ánh nến chập chờn đi vào giấc ngủ, chỉ có điều không gian toát lên một chút ý vị ái muội.
Không biết đã qua bao lâu thời gian trôi, bấy giờ mặt trời đã mọc trên đầu, ánh nắng chiếu qua từng khe lá rơi xuống trang viên bên dưới, khảm lên bề mặt những phiến đá hoa cương một lớp quang huy.
Mà bên ngoài trang viên bấy giờ, một đầu cá chép trắng đen to lớn bơi trong mây tiến đến, rồi dừng lại trước cổng trang viên. Từ trên đầu cá chép, một lão nhân tiên phong đạo cốt, trên người khoác bào đen bước xuống. Lão vừa bước xuống, đầu cá chép kia cũng hoá thành hai luồng khí trắng đen bay vào mi tâm lão.
Lão đạo nhấc chân lên, bàn chân của lão dễ dàng xuyên qua không gian bình chướng. Rồi lão nhẹ nhàng bước ra một bước, thân ảnh của lão giống như thuấn di, mà vù một cái đã xuất hiện trước cửa phòng của Nguyễn Thiên.
Hai tay chỉnh lại cổ áo, phủi phủi lên y phục mấy cái, rồi lão hướng cánh cửa trước mặt, không nói hai lời liền mở toang nó ra, đồng thời vui vẻ sang sảng cười to: “Đồ nhi, vi sư chào buổi sáng!”
“Ách!” Như nghe phải tiếng quạ kêu bay qua đầu, nụ cười trên môi lão giống như ngọn nến đang chập chờn, rồi tắt hẳn.
Chỉ thấy lúc này, Nguyễn Thiên trên người chỉ có một cái quần đang ngồi chễm chệ trên giường, bên cạnh là Uyển Như đang giúp hắn mặc vào cái áo. Hai người không hẹn cùng đưa mắt nhìn về hướng lão đạo, đồng dạng lão cũng ngốc trệ tại chỗ đứng nhìn hai người.