Tại một trang viên bình giản trên núi, bên ngoài cây cối thưa thớt, chim hót líu lo bay vờn khắp trời, những đám mây nối nhau nhẹ nhàng trôi qua, ánh nắng lúc thì nhu hòa lúc thì chói chang.
Mà bên trong trang viên, tại một gian phòng có một thiếu nữ mảnh khảnh, nàng bộ dáng có chút xấu hổ nhưng nhiều hơn là lo lắng hiển lộ.
“Đã ba ngày rồi, hôm nay là ngày thứ ba rồi có… Có gì đâu!” Thiếu nữ ngại ngùng, nhưng động tác sau ba ngày làm chuyện này đã trở nên thành thục không ít.
Nàng đã rất nhanh cởi ra được áo của nam tử đang nằm trên giường, mà nam tử đó nhìn kĩ trông rất quen, không ai khác nam tử đó chính là Nguyễn Thiên không thể nghi ngờ.
Hai tay nhún một chiếc khăn vào trong chậu nước ấm đã chuẩn bị trước đó, thiếu nữ vắt sơ qua rồi từ tốn từ cổ nam tử đặt khăn lau xuống, cứ thế lau qua ngực rồi tới cơ bụng của nam tử.
Run run mi mắt nàng nửa muốn xem, nửa không dám xem, nhưng mặt đỏ tai hồng đã bán đứng hoàn toàn nàng, nàng là không chỉ muốn xem mà còn thành thạo vừa lau, vừa sờ lên cơ bụng của nam tử.
Sau khi lau qua hết một lượt nửa thân trên của nam tử, thiếu nữ mặt đã đỏ như quả gấc, nuốt xuống một sự ngại ngùng và xấu hổ, nàng tự trấn an: “Không sao, ta không nhìn, ta chỉ…”
Vì vừa nhắm mắt vừa thực hiện hành vi, bàn tay của nàng đã vô thức chạm vào chỗ không nên chạm, ngay cả bàn tay của nàng lúc ấy cũng đỏ ửng lên chứ đừng nói đến sắc mặt của nàng bấy giờ.
“Nguyễn Thiên, ta… Ta không cố ý a…” Nàng lấp bấp vội mở mắt, bởi ban nãy nàng dùng lực đặt tay có hơi mạnh, nên sợ làm tổn thương chỗ đó của nam tử, nhưng mà nói thật nam tử đó hắn là tu giả, dù nàng có dùng hết sức đấm vào hắn cũng chẳng bị làm sao.
Thiếu nữ luống cuống, hít sâu một hơi rồi thở ra, tự trấn an bản thân mấy câu, đại loại như dù dì trong ba ngày này nàng cũng thấy qua rồi, nàng hiện tại cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm nên mới thực hiện hành động này, vân vân.
Không cần một ai tin tưởng, nàng đúng là đã nhìn qua, thậm chí là lau qua… Sau khi cởi ra lớp vải cuối cùng, nàng tiếp tục nhún khăn vào nước ấm, rồi một lần nữa đặt lên lau tỉ mỉ cho nam tử.
Cửa phòng chậm rãi mở ra, thiếu nữ cũng từ bên trong bước ra, hai tay còn bưng theo chậu nước ấm đã qua sử dụng, mặt nàng cúi thấp xuống đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lẳng lặng đi cất công cụ. Trên cả đoạn đường đi, nàng vẫn cứ bước từng bước chậm chạp, gương mặt vẫn cứ cúi thấp. Bộ dáng khúm núm của nàng, giống như sợ mấy con chim đậu trên cành nhìn nàng với ánh mắt phán xét, hay thậm chí là sợ nghe cây cối xung quanh rì rào ríu rích với nhau chuyện gì đó của nàng vậy.
Bấy giờ tại một gian phòng nào đó, nhìn xung quanh có thể thấy đây là nhà bếp không thể nghi ngờ. Trước một cái bếp, thiếu nữ một tay cho củi khô vào trong bếp, một tay cầm mo liên tục quạt, trông rất đều tay. Nàng đang nhóm lửa, dùng quạt để giúp lửa trở nên lớn hơn, để chảo đồ ăn bên trên bếp chín nhanh hơn.
Nàng không chỉ phải thổi lửa bên này, mà còn phải thổi bên kia, và cả bên kia nữa, ba bốn cái bếp đều cần cho lửa lớn nhỏ khác nhau. Loay hoay qua lại, nàng gương mặt xinh đẹp không biết từ lúc nào đã đen như đít nồi.
“Ặc” phun ra than tro trong miệng, nàng tiếp tục với công việc hiện tại của mình, hết thảy mọi thứ nàng phải tự cung tự cấp.
Trời bây giờ đã ở giữa trưa, trong không gian bếp núc, trên một cái bàn hết sức đơn sơ và trống trải, đã từ khi nào được bày lên vô số món ăn, chủ yếu là mấy món trán miệng, còn có cả bánh ngọt, tuy trong số đó có không ít món do nàng khống lửa không tốt làm cho nó có màu hơi tối một chút.
Nhưng không sao, vui vẻ ngồi vào bàn, sau cả buổi bận bịu, thì đây có thể coi là thời gian bình yên và thư thái nhất đối với nàng. Nhìn ra bầu trời ngoài cửa, hai tay nàng nâng lên chiếc bánh bản thân mình đã làm ra, tinh nghịch cắn một miếng tấm tắc tự khen ngon.
Bấy giờ tại gian phòng khi trước, nam tử trên giường mi mắt khẽ run rồi chợt mở ra, ngồi lên cùng với cái cảm giác mệt mỏi khắp người. Nam tử tay xoa thái dương đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, mơ hồ lên tiếng: “Nơi đây là đâu, sao ta lại ở đây?”
Hai chân vừa đặt xuống giường, nam tử vừa định đứng lên thì nhận ra bản thân khác thường, một thân tu vi sanh liên của hắn đã bị phong bế, liên hoa không thể sử dụng được, nguyên thần không thể xuất khiếu, thần thức càng không thể dùng, hắn giờ chẳng khác nào lúc còn ở bất phàm cảnh cả, có điều mạnh hơn lúc đó một chút mà thôi.
Nhưng nhìn lấy bản thân từ trên xuống dưới không có thương tích, nam tử cũng không để ý chuyện bị phong bế tu vi mà đứng lên khỏi giường. Bấy giờ thứ hắn quan tâm nhất chính là đói, đói, có lẽ do tu vi một thân bị phong bế mà hắn đã có cảm giác no đói như một người bình thường.
Một người khi đói sẽ không quan tâm gì khác ngoài đồ ăn, đẩy cửa bước ra, tuy tu vi bị phong bế, nhưng ngũ giác của nam tử vẫn nhạy bén hơn rất nhiều so với người thường, nên vô thức hắn đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Hắn đi dọc theo đường mà thiếu nữ đã từng đi, cuối cùng đến được một gian nhà ở hậu viện.
Chắc chắn mùi thơm phát ra từ trong gian nhà này, nam tử không nói một lời, nhìn thấy cửa mở liền nhanh chân bước vào. Đợi khi nam tử bước vào, thứ đầu tiên hắn thấy không phải là đồ ăn, mà chính là một thiếu nữ chừng mười tám tuổi.
Cả hai bất giác ngốc trệ nhìn nhau một lúc, rồi nam tử lấp bấp lên tiếng: “Uyển… Uyển Như!”
“Nguyễn Thiên!”
Thiếu nữ hai mắt long lanh mở rộng, bất chi bất giác còn rơi xuống một hạt châu, ngay cả chiếc bánh đang cầm cũng tuột ra khỏi tay. Nàng xúc động đến độ nghẹn ngào, bỏ mặt bữa ăn còn đang dang dở mà lao đến dùi người vào lòng nam tử, ôm lấy hắn nức nở khóc lên.
Nguyễn Thiên nhất thời đình trệ mà ngây ra, nhưng rất nhanh hắn cũng nghẹn ngào không nói nên lời, đến cả hiện tại hắn đang rất đói hắn cũng quên mất. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Uyển Như, Nguyễn Thiên thì thào: “Yên tâm đi, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ cho nàng, sẽ không để một ai làm hại đến nàng.”
Uyển Như trong lòng Nguyễn Thiên liên tục gật đầu, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi làm ướt hết chỗ vải y phục hắn đang mặc.
“Uyển Như chỉ còn mỗi mình Nguyễn Thiên chàng là người thân thôi!” Uyển Như vừa khóc vừa nói.
Gật gật đầu, Nguyễn Thiên chỉ biết xoa đầu nàng dỗ dành an ủi lấy nàng. Trong lòng hắn có muôn vàng tự trách và ái nấy, hắn tự cho rằng chính bản thân hắn đã gián tiếp dẫn đến sự mất mát to lớn này, cho nàng và cho chính hắn.
Nhẹ thoát khỏi lòng Nguyễn Thiên, tay tự lau đi nước mắt, nhìn lên gương mặt hắn Uyển Như lo lắng: “Cuối cùng chàng cũng chịu tỉnh, ba hôm trước lúc lão nhân đưa chàng đến đây, cả người chàng toàn là thương tích, ta lúc đấy cứ ngỡ….”
Nói đoạn Uyển Như lại đưa tay lên lau đi nước mắt nơi khoé mi. Nhẹ bắt lấy cánh tay đó của nàng, tay khác thay nàng lau đi chỗ nước mắt còn đọng lại, Nguyễn Thiên khẽ cười nói: “Cứ ngỡ ta đã chết sao?”
“Không được nói bậy! Ta tin chàng sẽ không chết!” Uyển Như quát, nhưng thanh âm có chút khàn khàn và nhỏ dần về sau.
Khẽ cười, tâm tình nặng nề có Uyển Như bầu bạn Nguyễn Thiên cũng buông xuống không ít. Chà chà bàn tay của nàng, Nguyễn Thiên chợt kinh ngạc: “Cái này, tay nàng sao lại bị chai rồi?”
Giống như có tật giật mình, Uyển Như vội thâu tay lại, nửa muốn nói nửa không muốn nói, nhưng rồi cuối cùng nàng cũng giận hờn nói ra. Bởi vì nàng là nữ nhân, nên nàng cũng muốn được nam nhân của mình lo lắng cho mình.
“Còn không phải ba ngày nay ta bận bịu quá sao, hết chăm sóc chàng, rồi đến nấu ăn, vết chai này cũng là do ta chẻ củi mà có.”
Trước đây ở Ngưu thôn nàng đúng là đã làm qua mấy chuyện bếp núc, rất là thành thục, nhưng còn chẻ củi, đấy là chuyện nàng chưa làm qua bao giờ, nhưng cũng chẳng có ai lại để một nữ nhân làm công việc như vậy.
Trong lòng chạy qua dòng nước ấm, Nguyễn Thiên đan lấy bàn tay của Uyển Như, khẽ vuốt ve lấy mấy đầu ngón tay bị chai sạn của nàng. Tuy một thân tu vi bị phong bế, nhưng hắn vẫn có thể dùng đến chân nguyên chữa trị đi những vết chai sạn đó cho nàng.
“Đa… Đa tạ…”
Nguyễn Thiên lắc đầu ngụ ý chuyện nên làm, rồi hắn nhìn xung quanh một lượt thắc mắc lên tiếng: “Vậy giờ, chúng ta đang ở đâu đây?”
“Ở trang viên trên núi a, còn về cụ thể ngọn núi này ở đâu thì Uyển Như không biết!”
“Trang viên trên núi?”
Như nhớ ra gì đó, Nguyễn Thiên đang nhìn ra ngoài thì quay vào nhìn lấy Uyển Như hỏi: “Ban nãy nàng nói ba ngày trước, ta sao đến được đây?”
“Có một lão nhân đã đưa chàng đến, Uyển Như cũng được lão nhân ấy cứu.”
“Lão nhân cứu nàng, không phải ta kêu âm dương chi nguyên đưa nàng sao, sao thành ra nàng được lão nhân đó cứu chứ?” Nguyễn Thiên nhất thời trong đầu cả đống câu hỏi hiện lên.
Thấy Nguyễn Thiên nét mặt trầm ngâm, Uyển Như cũng là lo lắng lên tiếng hỏi: “Âm dương chi nguyên mà chàng nói là hai luồng khí trắng đen phải không?”
“Ừ, đúng rồi, nàng biết hả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao ta và nàng lại ở đây?” Nguyễn Thiên ngạc nhiên, rồi hướng Uyển Như tiếp tục hỏi.
Uyển Như trầm tư kết lại mọi việc mà nàng biết, rồi mới lên tiếng: “Sau khi Uyển Như tỉnh dậy đã thấy bản thân ở đây, lão nhân đó đã cứu Uyển Như, lúc ấy lão còn lấy đi hai luồng khí trắng đen của chàng trong đầu Uyển Như, xong mới rời đi. Sau khi lão rời đi, Uyển Như rất lo lắng cho chàng nên muốn xuống núi để tìm chàng, nhưng lại phát hiện bản thân bị cô lập ở trang viên này, không cách nào rời đi được.”
“Có lẽ là có kết giới” Nguyễn Thiên nghĩ.
“May là nơi đây vật chất đầy đủ, Uyển Như mới có thể tự cung tự cấp sống qua ngày. Ba ngày sau đó, lão nhân gia đã trở về, trên tay còn mang theo chàng một thân thương tích. Sau khi chữa trị vết thương cho chàng, lão nhân một lần nữa rời đi biệt tung. Vì vậy ba ngày qua, Uyển Như ngoài chăm sóc cho chính mình, còn chăm sóc luôn cho chàng đến bây giờ.”
Nhớ lại những ngày này, Uyển Như không biết vì sao lại đỏ mặt lên. Nhưng Nguyễn Thiên cũng không để ý nàng bộ dáng bấy giờ, mà chạy ra ngoài, nàng vừa ngẩng đầu lên, thấy vậy cũng vội chạy theo.