Đến nội dung chính

Chương 76: Lão quái

admin 1.719 Chữ Cài Đặt

Chân nguyên còn lại trong kinh mạch Nguyễn Thiên đã chuyển hoá hết thành linh lực, theo khí huyết truyền đến đầu ngón tay rồi xông thẳng lên cửu tiêu, dựng thành một đạo kiếm trụ huyết diễm.

Kiếm trụ vừa xuất hiện, thiên địa linh khí xung quanh giống như được hiệu triệu, mà ào ạt từ tứ phương tám hướng đổ về dung nhập vào trong kiếm trụ, làm cho kiếm trụ càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng đậm lên quang mang.

Cảm thụ được uy áp như muốn hủy thiên diệt địa từ kiếm trụ, đám thần hoả nhíu mày thật sâu, nhưng không có ý định động thủ. Ngân Cung Nguyệt càng là không có một chút sợ hãi, trong con ngươi điên cuồng còn loé lên tia xem thường.

Ngửa đầu cười thật to, rồi Ngân Cung Nguyệt từ trong giới chỉ xuất ra một thanh kiếm màu trắng: “Vốn ta không muốn dùng đến nó đâu, nhưng ngươi đã ngoan cường như vậy, ta cũng phải hảo hảo đáp lại ngươi thật sảng khoái mới hợp tình hợp lý ha ha…”
Nhìn lấy thanh kiếm lưỡi nằm trong vỏ trên tay Ngân Cung Nguyệt, không biết tại sao trong đầu Nguyễn Thiên lại xẹt qua một tia bất an. Nhưng nhíu mày thật sâu, Nguyễn Thiên hai mắt sát ý bên trong càng thêm cuồn cuộn.

Hai mắt khép hờ rồi mở ra, Ngân Cung Nguyệt chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, một đoạn lưỡi kiếm hiển lộ ra sáng bóng như gương, loé lên sắc bén quang mang đâm nhói mắt người nhìn vào nó.

“Nguyễn Thiên, đền mạng đi!” Nói rồi Ngân Cung Nguyệt rút hẳn lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Thời khắc lưỡi kiếm ấy được rút ra một đạo ngâm đinh tai điếc óc cũng ngay sau phát ra, làm đám thần hoả bên cạnh y ôm đầu gào thét. Mà Nguyễn Thiên cũng bị dư âm ấy đánh trúng, khiến cho thất khiếu hắn đều chảy máu.

Thâu hết tất cả vào mắt, Ngân Cung Nguyệt cười nhạt, tay nắm chặt chuôi kiếm, hướng Nguyễn Thiên y chém ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang một đường bay không gì không chém, ngay cả hư không cũng bị nó rạch ra làm hai đường.
Trước kiếm mang xé không mà đi, song đồng của Nguyễn Thiên không nhịn được cô đúc lại. Trác trảm của hắn đã thành hình, nhưng vẫn không ngừng rút lấy thiên địa linh khí xung quanh, làm cho nó ngày một nặng hơn, tay phải của hắn cơ hồ có cảm giác như sẽ gãy thành từng khúc bất cứ lúc nào.

Bây giờ hoặc không bao giờ, Nguyễn Thiên gầm lên: “Trảm!”

Trác kiếm trên tay Nguyễn Thiên bổ xuống, vân vũ trên trời chia ra làm hai, không khí toàn bộ bị chẻ đôi, nhật nguyệt hết thảy đều bị nó làm cho lưu mờ. Lấy khí thế hủy thiên diệt địa, trác trảm cùng với kiếm mang không gì không chém kia va chạm.

Tuy có cảm giác bất an từ trước, nhưng chuyện xảy ra ngay sau làm Nguyễn Thiên không khỏi thất kinh. Chỉ thấy trác kiếm to lớn vừa chạm vào kiếm mang nhỏ bé đã bị nó cắt ngang qua, một đường cắt ngọt đến không thể nào ngọt hơn, đến cả âm thanh khi bị cắt cũng không phát ra.
Cứ vậy mà trác trảm của Nguyễn Thiên biến tan trong thiên địa, còn kiếm mang của Ngân Cung Nguyệt thì vẫn kéo dài hai vết rách hư không lao nhanh đến hắn vị trí.

Thời khắc này Nguyễn Thiên một thành thục lực cũng không còn, tuy chân nguyên vẫn còn nhưng hắn đã vô lực để luyện hoá nó. Trong lòng không hề cam chịu số phận này, hắn còn chưa thể báo thù cho Ngưu thôn, còn có… Nhưng hắn giờ vô năng ngăn cản quá trình, ngoài chờ chết ra, còn làm gì được ngoài ra.

Nhìn lấy hai mắt chứa đựng sự không cam cùng phẫn hận của Nguyễn Thiên, Ngân Cung Nguyệt cười to: “Đồ ngu đã chạy còn quay lại, ngươi vì cái gì, ngươi nghĩ mình là ai, nếu ta không rút ra sát chiêu này, còn lại mười mấy người chúng ta vây giết, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết thôi, ha ha…!”

Nguyễn Thiên nở một nụ cười tự giễu: “Đúng ha nếu ta không quay lại, không, nếu cho ta chọn lại, ta vẫn sẽ quay lại, vì mọi người báo thù rửa hận, vì ta là Nguyễn Thiên!” Hai mắt vô thức nhắm lại, Nguyễn Thiên ngã người ra đất, kiếm mang đã đến trước mặt hắn.

Ngân Cung Nguyệt cùng đám thần hoả trố mắt nhìn xem kết quả.

“Ách!?” Không nhịn được cả kinh, Ngân Cung Nguyệt cùng đám thần hoả nhất thời ngốc trệ.

“Dừng? Dừng rồi?” Một tên thần hoả lấp bấp khó tin la lên.

“Tại sao?” Song quyền run rẩy xiết chặt lại, Ngân Cung Nguyệt nhất thời hoang mang.

“Rốt cuộc là có…” Còn chưa để tên thần hoả đó nói hết câu, thì lão già thần hoả đã chỉ về hướng Nguyễn Thiên bất tỉnh, nơi kích mang dừng lại.

Trước mặt kích mang sắc bén là một đầu ngón tay, đúng vậy, một đầu ngón tay đem một kích toàn lực của thần kiếp cửu trọng chặn lại. Nhìn kĩ lại mới thấy, thì ra chủ nhân của đầu ngón tay đó là một lão đạo râu tóc bạc phơ, một thân bào đen khoác.

“Cái… Cái gì?” Cả kinh hét lớn một đám, Ngân Cung Nguyệt loạn choạng lui về sau ba bốn bước chân. Chỉ thấy lão đạo nhẹ đẩy ngón tay về trước, kích mang không gì không chém của Ngân Cung Nguyệt biến mất vô tung, giống như nó chưa từng tồn tại. Xong xuôi tất cả, lão đạo phủi phủi vai áo giống như nơi đó có bám bụi vậy.

Nhìn thật sâu lão đạo trước mặt, đám thần hoả lại nhìn nhau thật lâu, bọn họ không sao nhìn ra sâu cạn lão đạo ấy. Đương nhiên có thể tiếp một chiêu toàn lực của thần kiếp cửu trọng, thì tu vi của lão đạo ấy thấp nhất cũng là thần tôn.

Nuốt vào một ngụm khí lạnh, Ngân Cung Nguyệt chấp tay cúi người thật sâu hướng lão đạo trước mặt bái hạ: “Đệ tử Ngân Cung Nguyệt của Thanh Lam tông, cho hỏi tôn tánh đại danh của tiền bối?”

Lão đạo hai tay bế lên Nguyễn Thiên đang bất tỉnh, hướng Ngân Cung Nguyệt đạm bạc lên tiếng: “Ngươi là đệ tử của tiểu tử Mộ Thanh Tử?”

“Tiểu tử? Còn biết cả họ của Thanh Tử điện chủ!?” Ngân Cung Nguyệt cùng đám thần hoả cô đúc con ngươi, nếu lão đạo này không nói chơi thì theo cách xưng hô của lão đối với Thanh Tử, bối phận của lão cao hơn cả Thanh Tử.

Thấy phản ứng run rẩy của đám thần hoả và Ngân Cung Nguyệt, lão đạo ôm Nguyễn Thiên quay đi rồi nói: “Cút về Tây vực!”

“Vâng!” Đám thần hoả rất là biết thân biết phận, không dám chọc vào lão đạo sâu không lường được này.

Nhưng Ngân Cung Nguyệt thì khác, y có Thanh Tử chống lưng, cũng là có cốt khí của chí tôn trong thế hệ trẻ, nên hướng lão đạo lên tiếng: “Tiền bối, tên trên tay người, hắn giết đệ đệ ta, ta phải…”

Không để Ngân Cung Nguyệt nói dứt câu, lão đạo đã lên tiếng: “Ngươi về đi, tiểu tử này ta đã nhìn trúng.”

“Nhưng…”

Biết Ngân Cung Nguyệt định đem Thanh Tử ra để nói chuyện, lão đạo gằn giọng quát: “Về nói với Mộ Thanh Tử, Nguyễn Thiên là chân truyền đệ tử của Vô Cực ta, tiểu tử đó có giỏi thì đến Vấn Đạo tông đồi người!”

Nói rồi, hư không trước mặt lão đạo rắc lên một tiếng đã mở ra thành một cái thông đạo, lão theo đó bế Nguyễn Thiên trên tay bước vào trong biến mất dạng, cái thông đạo ấy ngay sau cũng khép lại rồi biến mất.

Còn lại đám Ngân Cung Nguyệt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một lúc lâu.

Bất giác lão già thần hoả như nhớ ra gì đó mà cả kinh la lên: “Ách, Vấn Đạo tông, Vô Cực lão…!”

Ngân Cung Nguyệt xiết chặt nắm đấm: “Đi, chúng ta về Thanh Lam tông, thỉnh sư tôn ra tay đòi người.”

Lão già thần hoả đặt tay lên vay Ngân Cung Nguyệt, lắc đầu nói: “Không được đâu, Vấn Đạo tông này không thể dây vào, lão già đó càng không thể!”

“Tại sao?” Ngân Cung Nguyệt tức giận hất tay lão già thần hoả ra khỏi vai mà quát lớn.

Lão già thần hoả thở dài: “Ngươi từ nhỏ luôn ở trong tông nên có điều không biết, Vấn Đạo tông này là thế lực lâu đời nhất Đông vực, hiện tại có đến mười lăm vị chí tôn toạ trấn. Mà tất cả tông môn ở Tây vực chúng ta đem gộp lại, cũng chỉ vừa vặn lấy ra mười lăm chí tôn a!”

“Nói như vậy…” Ngân Cung Nguyệt loé lên tia kinh ngạc, nhưng vẫn còn nhiều hơn là vẻ phẫn uất.

“Nói đến lão già đó, chúng ta càng không thể động.”

Ngân Cung Nguyệt đã không còn bố nháo như trước, mà lẳng lặng nghe lão thần hoả nói.

“Lão ta có nói lão ta tên Vô Cực, thiết nghĩ lão ta chính là Vô Cực lão quái a.”

“Vô Cực lão quái, hừ… Nghe tên là biết chuyên làm chuyện ác rồi!” Ngân Cung Nguyệt bĩu môi.

Lão già thần hoả cười cho qua: “Lão quái được gọi là lão quái không phải do lão chuyên làm chuyện ác, mà do lão sống cùng thời và là đệ tử chân truyền của thủy tổ đã sáng lập ra Vấn Đạo tông, của hơn 200 vạn năm về trước a!”

“Cái gì? Lão ta đã sống hơn 200 vạn năm rồi á?” Ngân Cung Nguyệt há mồm kinh ngạc thốt, sư phụ của y Thanh Tử chỉ mới có hơn 600 tuổi. So ra sư phụ của y, ngay cả tư cách làm trẻ sơ sinh trong mắt Vô Cực lão quái này cũng không có a.