Không mải mai để ý đến ánh mắt của đám thần hoả còn lại, Nguyễn Thiên sau khi đắc thủ, chân liền đạp hư không, hướng lão già thần hoả đang ôm Ngân Cung Nguyệt vị trí mà lao đến.
Hung hăng trừng mắt nhìn lấy Nguyễn Thiên, lão già thần hoả quát to: “Các ngươi còn chờ gì nữa, mau lên giết hắn!”
Ngay sau tiếng quát của lão, mười lăm tên thần hoả còn lại nhất thời khôi phục đạo mạo, hướng Nguyễn Thiên quyền chưởng đánh đến.
Nếu là Nguyễn Thiên sau khi đánh với Ngân Cung Nguyệt khí lực còn lại chưa tới ba thành, bọn họ chỉ cần một người lên là đủ lấy mạng hắn. Nhưng bây giờ tình thế thay đổi, Nguyễn Thiên đã khôi phục đỉnh phong, dù có khiếm khuyết nhưng cũng đủ cân một người trong số bọn họ, thế nên bọn họ chọn cách đồng loạt xuất thủ để dễ dàng trấn áp lấy Nguyễn Thiên.
Mắt thấy công kích từ tứ phương tám hướng đánh đến, nhưng Nguyễn Thiên không có nửa điểm lo lắng, hắn vẫn hướng trước mặt vị trí lão già thần hoả mà lao đến. Chiến kích trên tay cũng theo đó vung về trước, lưỡi kích đen tuyền phủ lên huyết sắc quang mang.
“Bá.”
Một tên thần hoả, chưởng ấn to lớn màu xanh lam chỉ trong phút chốc đã đánh đến trước mặt Nguyễn Thiên.
“Xẹt.”
Kích mang loé lên rồi biến mất, Nguyễn Thiên giống như trực tiếp bay xuyên qua tên thần hoả đó, bởi bây giờ hắn đã đến trước mặt lão già thần hoả mà không có một tên nào bảo hộ lão.
Chưởng ấn to lớn giải thể, tên thần hoả cản trước mặt Nguyễn Thiên ban nãy, bấy giờ hai mắt trợn trắng, “Xì xì” từ mi tâm tên thần hoả một vết dài ứa máu trải dọc theo cơ thể. “Phạch” hình thần tên đó cứ vậy mà bị chia ra làm hai, vẫn lạc trong sự khiếp hãi của đám thần còn lại.
Song đồng không nhịn được cô đúc lại, lão già cũng là khiếp hãi tận sâu trong tiềm thức nổi lên. Lão nghĩ cũng là quên mất một tên điên có thể làm được gì, Nguyễn Thiên trong lúc điên cuồng nào quan tâm đến bản thân bị vây công, mà vẫn cứ dùng tốc độ nhanh như thiểm điện, thần cản giết thần giết đến trước mặt lão.
Lưỡi kích băng lãnh đã đến trước sóng mũi, thời khắc này chỉ có lão mới có thể cứu được lão, đám thần hoả kia dù dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi đến đây, thì khi bọn họ đến được đây, cái mạng già của lão sớm đã không còn nữa rồi.
Buông tay trái ra khỏi người Ngân Cung Nguyệt, lão già một tay đỡ Ngân Cung Nguyệt một tay bắt lấy lưỡi kích của Nguyễn Thiên. Từng dòng máu tươi theo bàn tay trái của lão chảy ra lênh láng trên lưỡi kích. Cảm nhận được chỗ máu ấy, chiến kích của Nguyễn Thiên như được giải khát mà rung lên hưng phấn.
Lão già cắn chặt răng, nắm chặt lưỡi kích rồi ném đi, ý muốn ném kích ném luôn người cầm kích là Nguyễn Thiên đi để lão có thể tránh thoát. Nhưng ngoài ý muốn của lão xảy ra, ngay thời khắc lão vứt đi chiến kích, Nguyễn Thiên tay phải cầm kích đã buông ra, tay trái nắm lại thành quyền hung hăng nện lên bản mặt già nua của lão, thậm chí còn làm bay mất của lão hai ba cái răng.
Trong miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, dưới tác động từ một quyền vừa rồi của Nguyễn Thiên, lão cùng với Ngân Cung Nguyệt đã bị đánh bật sang ngang vài chục thước.
Loạn choạng vài bước rồi lão mới ổn định lại được thân hình trên không, tay phải vội nâng lên Ngân Cung Nguyệt kiểm tra tình hình của y. Bấy giờ Nguyễn Thiên một quyền khác đã đến trước mặt lão, nhưng rất may một tên thần hoả đã nhảy ra cứu vớt cái mạng già của lão.
“Ầm.”
Song quyền va đập, cả hai đều bị dư chấn đẩy lui về sau hơn ba bốn bước chân mới miễn cưỡng dừng lại được. Nhưng ngay thời khắc Nguyễn Thiên vừa ổn định lại thân hình, hắn còn chưa kịp điều tiết lại trạng thái, thì từ tứ phương tám hướng mười mấy đòn công kích đã đánh đến hắn vị trí. Không kịp nghĩ nhiều, hắn liền thoi động linh lực thành một cái quả cầu bảo hộ hắn ở trong.
“Ầm…”
Nan địch quần công, công kích của đám thần hoả nổ ngay khi va chạm với hộ quang linh lực, phần lớn lực đạo của công kích đều bị tiêu trừ trong thời khắc ấy, nhưng phần còn lại cùng dư chấn đã đánh sập hộ quang linh lực của Nguyễn Thiên, đồng thời đánh lên khắp cơ thế hắn.
Phun ra một ngụm máu tươi, từ trong phong mãnh linh áp, Nguyễn Thiên giống như diều đứt dây rơi ra nện người xuống địa phương bên dưới.
Thấy vậy mười lăm tên thần hoả liền xuất hiện vây lấy xung quanh nơi Nguyễn Thiên rơi xuống. Không biết có phải sợ Nguyễn Thiên lại giở thủ đoạn hay không, mà không để cát đá lắng xuống, thì một tên thần hoả đã vung tay đánh bay toàn bộ chúng đi.
Hiển lộ ra nơi đó Nguyễn Thiên nằm, toàn thân hắn từ trên xuống dưới te tua, quần áo cháy xém, da thịt nhiều chỗ loang lổ những vết máu.
Cảm thụ được hơi thở yếu ớt của Nguyễn Thiên, một tên thần hoả khó tin lên tiếng: “Dưới sự liên thủ của mười lăm người chúng ta, mà hắn vẫn còn sống được?”
“Hừ, nếu hắn dễ chết như vậy thì đã chết từ lâu rồi!” Một tên thần hoả nói, chưởng ấn trên tay tên đó thành hình từng bước tiến đến Nguyễn Thiên vị trí.
Thời khắc chưởng ấn của tên đó vừa định đập xuống thiên linh cái Nguyễn Thiên, thì phía sau tên đó truyền đến tiếng ngăn cản: “Khoan đã.”
Tiếng ngăn cản đó không phải của ai khác, mà chính là lão già thần hoả kia từ xa bay đến, bên cạnh lão còn có nguyên thần của tên thần hoả khi trước bị Nguyễn Thiên đá nổ đầu. Lão già bước đến cạnh tên thần hoả đó, chưởng ấn trên tay tên đó cũng thâu lại, lão nhìn cũng không nhìn lấy tên đó một cái, đã ném Ngân Cung Nguyệt trên tay qua cho tên đó.
“…”
Nhìn xuống Nguyễn Thiên đang hấp hối, lão già thần hoả hai mắt loé lên sát ý, lạnh lùng nói: “Tiểu tử, lão phu nhịn ngươi lâu rồi!”
Nói rồi, tay lão hoá thành chảo chụp xuống thiên linh cái Nguyễn Thiên, ngay thời khắc ấy Nguyễn Thiên như có cảm ứng, tâm vừa động lên chiến ý, một đạo kích mang đã đến ngay sau ót lão.
“Bá.”
Cảm thụ được sự lạnh lẽo ở sau ót, hai mắt lão già thần hoả ngưng trọng, chảo ấn của lão bất ngờ mất đi linh lực gia trì, rồi lão bất giác ngã người về trước, may mắn né thoát đạo kích mang kia.
“Rầm” lão vừa ngẩng đầu lên đã thấy kích mang thế như trích tinh chẻ đôi quả núi trước mặt. Như có tâm ma, lão đã lập tức xoay người chạy đến đỡ lên Ngân Cung Nguyệt đang nằm trên cái thây không đầu.
“Cung Nguyệt!” Lão già lo lắng sờ soạng Ngân Cung Nguyệt xem y có bị thương ở đâu không, không phải lão thương yêu gì y, mà do lão sợ y chết đi lão sẽ bị Thanh Tử phán tử.
Bấy giờ mười một tên thần hoả đang ngây người đã lấy lại đạo mạo, bọn họ lập tức cùng năm đạo nguyên thần lao đến chỗ lão già thần hoả cùng Ngân Cung Nguyệt.
Nhìn lấy bốn cái thi thể không đầu nằm trên đất, năm đạo nguyên thần nhìn nhau kiểu huynh đệ cùng chung hoàn cảnh, mà lao vào ôm nhau thắm thiết.
Mới ban nãy thôi, đạo kích mang kia xẹt một cái đã lấy đầu của bốn tên thần hoả, rồi mới đến sau ót lão già thần hoả kia. Bốn tên khi không cũng bay đầu, cùng với cái tên bị đá nổ đầu kia không thể không nói chẳng khác nào pháo hôi.
“Tên chó đó, ta phải lấy mạng hắn!”
“Ta cũng muốn lấy mạng hắn!”
“Cả ta nữa!” Năm đạo nguyên thần gầm gừ rồi hướng mắt nhìn đến vị trí Nguyễn Thiên nằm.
Cả kinh năm đạo nguyên thần không hẹn cùng nhau hét toáng lên: “Người đâu!?”
Làm cho lão già thần hoả cùng đám thần còn lại chú ý nhìn qua, thậm chí Ngân Cung Nguyệt đang hôn mê cũng phải nhíu mày mở mắt ra vì quá ồn.
Khi nhìn kĩ cả đám lại một lần nữa đồng thanh hét toáng lên: “Người đâu?”
“Mới nãy còn ở đây mà!” Một tên nghi hoặc.
Ngân Cung Nguyệt ôm đầu ngồi dậy, ở cảnh giới như y, vết thương nghiêm trọng như nào miễn không phải là đặc biệt, thì chỉ cần nhục thân còn, nguyên thần còn ở trong nhục thân, những vết thương đó sẽ dần tự lành lại. Mà vết thương sau đầu y đúng là đã khép lại, còn những vết thương khác đã biến mất vô tung.
Nhìn đám thần đang ngốc trệ, Ngân Cung Nguyệt thắc mắc hỏi: “Các người, đang làm gì? Nguyễn Thiên, tên đó đâu? Hắn chết chưa? Ta đang ở đâu?”
Ngân Cung Nguyệt hỏi một tràng thiếu điều chưa hỏi ta là ai thôi, đám thần hoả lúc này mới phát giác ra giọng của y mà quay đầu lại nhìn y.
Lão già thần hoả không phải người đầu tiên nhìn thấy Ngân Cung Nguyệt tỉnh dậy, nhưng là người đầu tiên cười phá lên mừng rỡ thiếu điều lao vào ôm y khóc bù lu bù loa.
Ngân Cung Nguyệt ngây ra, từ khi nào mà y thân với cái lão đầu này vậy, thật ra y không hề thân với lão, lão cũng chẳng hề thân với y, nhưng lão vì bảo hộ y mà năm lần bảy lượt thoát chết trong gang tấc, đã khiến lão cảm thấy được đền đáp khi y không sao.
Nhưng Ngân Cung Nguyệt lại không nghĩ vậy, y chỉ thờ ơ nghĩ lão đầu này sống quá lâu nên sợ chết mà thôi. Khó chịu ra mặt Ngân Cung Nguyệt đẩy lão già thần hoả ra, rồi hỏi: “Nguyễn Thiên, tên hung thủ đó…?”
“Ách, hắn… Chạy rồi!” Lão già thần hoả lấp bấp.
Hung hăng đạp lão văng ra sau, Ngân Cung Nguyệt đứng lên nộ khí gào lớn: “Các ngươi mười chín tên thần hoả, mà một tên tôn giả không bắt được!?”
“Cái này… Người nhìn lại xem chỗ chúng ta còn bao người?” Lão già thần hoả đứng lên nói.
Đưa mắt nhìn quanh một lượt kiểm tra binh mã, không nhìn thì thôi, nhìn rồi Ngân Cung Nguyệt chỉ biết trợn mắt há mồm. Mười chín tên thần hoả mà bây giờ chỉ còn lại mười hai tên tính luôn lão già thần hoả, năm đạo nguyên thần.
“Vô dụng!” Ngân Cung Nguyệt tức giận ngửa đầu gào thét, đám thần hoả chỉ biết cúi mặt im lặng, ai bảo bọn họ, bà nó vô dụng thật.
“Đừng sủa nữa, ta đến lấy cái mạng chó của ngươi đây!”
“Ách!” Đám thần hoả nhất thời ngốc trệ nhìn về hướng thang âm phẫn nộ truyền ra.
Chỉ thấy nơi đó, Nguyễn Thiên không biết từ lúc nào đã sừng sững đứng, tuy một thân tơi tả nhưng sát ý lộ liễm phóng thích, ngoan cường ánh mắt quyết tâm đoạt mạng của Ngân Cung Nguyệt.
Hai đầu ngón tay chỉ thẳng lên trời, Nguyễn Thiên đằng đằng nộ khí gầm lớn khiến mảnh sơn địa bên dưới run rẩy: “Bảo Thiên Quyết, Bảo Thiên Trảm!”