Đến nội dung chính

Chương 74: Trảm thần

admin 2.182 Chữ Cài Đặt

“Cái gì!?” Đám thần hoả còn lại cả kinh hét toáng lên.

Không kịp mở miệng chửi, trước mặt lão già thần hoả, Nguyễn Thiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện, lưỡi kích đen tuyền xẹt qua cắt đi một nhúm tóc của Ngân Cung Nguyệt trong tay lão.

Chân đạp hư không, thân hình lão già thoái lui về sau hơn trăm thước, khoé mắt lão vẫn còn khẽ run run. Nếu ban nãy Ngân Cung Nguyệt trong tay lão không xê dịch cái đầu đi một chút, thì thứ bị cắt đi đương nhiên không phải là mấy cọng tóc mà là cái đầu của y.

“Làm càn!”

Nguyễn Thiên vừa hướng Ngân Cung Nguyệt trong tay lão già tiếp tục truy kích, thì một nam tử thần hoả không biết từ khi nào đã xuất hiện chặn trước hắn.

“Hình Thiên.”

Hai tay nam tử nắm chặt đoạn thương rồi nâng lên cao, phía sau nam tử bỗng xuất hiện một đầu cự nhân bậm trợn to lớn. Ngay thời khắc cự nhân xuất hiện, một cỗ áp bách vô hình đã đánh đến Nguyễn Thiên, hắn không thể không lui về sau hai ba bước chân.
Lúc này nam tử thần hoả trước mặt Nguyễn Thiên như chìm vào trong cơ thể cự nhân, không thấy tung tích. Trên tay cự nhân ngay lúc ấy liền xuất hiện một thanh đoạn thương, nhìn giống y như đúc thanh đoạn thương mà nam tử cầm ban nãy.

Đoạn thương trong tay cự nhân vung lên cao phát ra giao động thương mang cuồn cuộn, chiến kích trên tay Nguyễn Thiên như có cảm ứng mà không ngừng rung lên. Không đợi Nguyễn Thiên kích hoạt, chín sợi xích thần màu đỏ sẫm đã tự mình hiện lên.

Cảm thụ được uy thế của thương mang kia, lấy định lực của Nguyễn Thiên cũng có loại cảm giác bất an. Nhưng khi nhìn vào trường kích trong tay, cảm nhận sự rung chuyển của nó Nguyễn Thiên như hiểu ra, thần sắc từ ngưng trọng chuyển thành hưng phấn không hiểu nguyên do.

“Ngươi, đang hưng phấn?” Nguyễn Thiên nhìn vào chiến kích nghi hoặc hỏi.
“Ừm” như có như không chiến kích trả lời, Nguyễn Thiên gật đầu, hướng lưỡi thương sáng bóng trên tay cự nhân đang bổ xuống, hai mắt loé lên thần mang.

Hai tay nắm chặt thân kích đưa về sau, Nguyễn Thiên hai mắt khép lại, hồi tưởng về mộng cảnh từng trải qua với thanh chiến kích này… Thời khắc nguy nan nhất, cả cơ thể không lấy ra nổi một thành thực lực, hai tay đều bị phế. Chiến kích trong miệng loé lên chín sợi xích thần, tâm hắn vừa động chiến kích tự vung, rạch ra một nhát chém đoạn thương khung, sao trên trời đều rơi rụng.

Hai mắt đang nhắm mở bừng, Nguyễn Thiên hừng hực chiến ý. Ngay thời khắc lưỡi thương còn cách đỉnh đầu hắn ba tấc không, hắn liền hướng lưỡi thương ấy đem chiến kích trong tay vung mạnh lên đón đánh.

“Bá.”

Kích thương va chạm, tia lửa nẩy lên tựa quang huy rực sáng trong một khắc, từng trận từng trận phong ba dấy lên quét qua tứ phía.
Nguyễn Thiên cùng chiến kích trên tay bị dư lực chấn lui về sau hơn chục bước chân mới miễn cưỡng dừng lại được. Mà phong mãnh qua đi, thân ảnh cự nhân to lớn vẫn sừng sững đứng đó, không mải mai một chút nào xê dịch.

“Mới một chiêu tùy ý mà ngươi đã đỡ không nổi, xem ra ngươi cũng không mạnh như tưởng tượng của ta” từ trong cự nhân truyền ra tiếng cười chế nhạo.

Không mấy để ý tiếng cười ấy, trong mắt Nguyễn Thiên hai đạo sát ý cùng chiến ý giao thoa, nhìn hướng cự nhân song quyền hắn nắm chặt thân kích: “Đã vậy trước trảm ngươi, sau chém Ngân Cung Nguyệt, cuối cùng diệt tàn dư.”

Không nhịn được từ cự nhân truyền ra trận cười lớn: “Ha ha… Muốn trảm ta, con bà nó ngươi có cắn thuốc không? Ta là thần hoả hậu kì chứ không phải cái tên mới thấp lên thần hoả kia đâu!”

Nguyễn Thiên không đáp, huyết diễm linh lực đã cuồn cuộn rót vào chiến kích trên tay từ lúc nào, thân kích chấn động ngâm khẽ…

Chín sợi xích thần trên thân kích kịch liệt run rẩy giống như muốn đứt ra, nhưng chúng đến tột cùng vẫn không đứt lấy một sợi, nhưng một trong số chín sợi xích thần ấy lại không biết từ khi nào đã nới ra một khoảng rất nhỏ. Tuy là rất nhỏ, nhưng để mà so sánh với tám sợi còn lại đang trói chặt thân kích đến không thở nổi, thì điều này đã là một biến cố.

Thời khắc một sợi xích thần bị nới lỏng, thân kích đang rung động càng thêm kịch liệt chấn chuyển, giống như một người vừa mới ngoi lên từ mặt nước, được hít vào không khí sau thời gian dài xa cách mà điên cuồng hô hấp lấy.

Bấy giờ kích mang một màu đỏ sẫm, huyết lệ sắc khí cuồn cuộn thoát ra từ thân kích, làm cho không gian quanh chỗ Nguyễn Thiên đứng dấy lên từng hồi âm ngâm.

Không để nam tử trong cự nhân kịp phát giác, Nguyễn Thiên đã hung hăng chém ra một kích, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Hôm đó ta còn không dùng tay đã có thể chém ra một chiêu khiến tinh đấu rơi rụng.”

“Tuy là mộng cảnh, nhưng cảm giác này, rất là giống lúc ấy a!”

Nam tử bên trong cự nhân đang cười chợt biến sắc, phát giác đã muộn một kích huyết mang kia đã được Nguyễn Thiên chém ra.

“Chém rơi tinh đấu.”

“Trích Tinh Trảm.”

Kích mang vừa xuất thiên địa liền rung, thế tựa thái sơn, khí trùm thiên khung, sao trên trời dưới khí thế ấy cơ hồ đều muốn rơi rụng.

Hơn hết tất thảy, một kích kia loé lên một cái, đã xuất hiện ngay trước mặt cự nhân cao ngàn trượng. Dưới khí thế hủy thiên diệt địa đập thẳng vào mặt, không quýnh lên thì không phải là sinh vật. Nam tử đồng dạng, nửa câu hỏi thăm tổ tông Nguyễn Thiên còn chưa kịp nói, đã vội nâng đoạn thương lên chém xuống ngăn chặn kích mang: “Hình Thiên Trảm.”

“Xẹt.”

Kích mang loé một cái đã bay xẹt qua vai lão già thần hoả đứng ở sau lưng cự nhân, vẫn là vị trí cũ, nhưng miệng vết thương của lão đã được kích mang ấy nới rộng ra thêm một chút, rồi kích mang thế như không gì không chém đó biến mất vô tung.

Lão kinh ngạc còn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, thì chuyện phát sinh trước mắt làm cho lão trực tiếp ngốc trệ.

Chỉ thấy cự nhân cao lớn mấy ngàn trượng, từ trên xuống dưới bị cắt ra làm hai, ngay cả nam tử bên trong cũng cùng chung số phận.

“Bá.”

Hai phần của cự nhân rung lên rồi phân giải đi, thân ảnh nam tử bị chia làm hai bên trong hiển lộ, ngay cả đoạn thương trên tay hắn và nguyên thần cũng bị chia làm hai nửa không tì vết, vẫn lạc.

Đồng tử không tự chủ mà thâu rút lại, đám thần hoả chỉ biết há mồm ngốc trệ. Không thèm quan sát bộ dáng cả kinh của bọn người, Nguyễn Thiên hai mắt đằng đằng sát ý đã đến trước mặt lão già thần hoả, kích mang đỏ thẫm trên cao cũng bổ xuống.

“Rầm.”

Địa hoang bên dưới bị kích mang gọn gàng phanh làm hai nửa, tạo thành cái rãnh dài sâu không thấy đáy.

Loé một cái, thân ảnh lão già thần hoả hai tay đang ôm lấy Ngân Cung Nguyệt đã xuất hiện sau lưng 5 tên thần hoả hậu kì nơi xa, hiển nhiên một kích vừa rồi của Nguyễn Thiên đã chém hụt, lão đã né tránh.

Khôi phục đạo mạo, 16 tên thần hoả còn lại trong mắt có sợ hãi nhưng nhiều hơn là tức giận.

“Hắn đã, khôi phục đỉnh phong?”

Lão già thần hoả gật đầu, hai mắt nhìn Nguyễn Thiên đã không còn lấy một phần cảm khái như trước, mà thay vào đó toàn là sát ý.

“Bá.”

“Con bà nó, hắn thật không sợ chúng ta liên thủ à?”

Chỉ thấy lúc này một đạo kích mang huyết diễm hướng đám người lao đến, khẽ động thân hình, một tên thần hoả trung kì tay nắm thiết trùy từ trên đập xuống.

“Ầm” thiết trùy bổ xuống, bình hoang bên dưới lún xuống trăm trượng.

“Cái gì?” Tên cầm thiết trùy cả kinh la lên.

Loé lên rồi biến mất, xuất hiện lần nữa kích mang đã đến trước mặt lão già thần hoả, bất quá trước mặt lão bấy giờ là 5 tên thần hoả khác.

Nhìn kích mang đang lao đến, không một chút chần chừ, 5 tên thần hoả đã lấy ra binh bảo của mình đồng loạt đánh về trước. Kích mang không gì không chém kia dưới sự tấn công cùng lúc của năm đòn công kích, chống cự được trong giây lát liền nổ tung.

Nhưng năm đòn công kích của năm món binh bảo kia vẫn còn, từ trong linh áp lao ra, hướng Nguyễn Thiên đánh đến. Bất quá Nguyễn Thiên từ lâu đã không còn ở chỗ đó, năm đòn công kích ấy đương nhiên đánh xuống bình hoang bên dưới.

Trong lòng xẹt qua một tia bất an, 5 tên thần hoả lập tức khẽ động thân hình, bao quanh lấy lão già thần hoả và Ngân Cung Nguyệt bên trong bảo vệ lấy. Rồi một lần nữa, bọn họ cùng vung binh bảo trên tay đánh vào một hướng hư không.

“Ầm.”

Năm đòn công kích vừa đến, nơi hư không đó liền phát nổ, chỉ thấy bên trong linh áp xẹt qua một đạo huyết diễm rồi biến mất.

Nhíu mày thật sâu, lão thần hoả ôn ôn định mở miệng nói gì đó, thì một lưỡi kích đen tuyền đã đặt trước sóng mũi lão, lời định nói ra phải kẹt lại ở cổ họng.

Không kịp để lão nghĩ xong lý do vì sao Nguyễn Thiên lại xuyên qua được lớp phòng vệ của 5 tu giả thần hoả, thì phía sau Nguyễn Thiên đã nêu ra lý do cho lão.

Chỉ thấy tên thần hoả chắn trước mặt lão ban nãy, bấy giờ thây chia làm hai, binh bảo trên tay rớt ra, hắn cứ thế hình thần đều bị chẻ đôi, rơi xuống địa phương bên dưới, vẫn.

Đồng tử không nhịn được thâu rụt lại, cái chết đã gần trong gang tấc, tưởng chừng lão cũng đi tông, nhưng không, lưỡi kích đen tuyền kia không biết vì sao đã dừng lại trước thiên linh cái lão ngay thời khắc mấu chốt.

Không kịp nghĩ nhiều, lão lập tức tránh lui né khỏi lưỡi hái tử thần. Liếc mắt nhìn lại, hoá ra Nguyễn Thiên bị một nữ thần hoả nắm lại cổ chân. Thở ra một hơi nặng nề, lão lại dấy lên sát ý mãnh liệt, Nguyễn Thiên thế nhưng ba lần bảy lượt luôn chọn lão làm mục tiêu công kích. Dù biết hắn đánh chủ ý lên Ngân Cung Nguyệt, nhưng minh bạch một điều nếu để hắn đắc thủ, khi trở về tông môn lão sẽ chết.

Nguyễn Thiên đương nhiên một lần nữa đưa lão vào thế bất lưỡng lập, chọn bên nào cũng chết, lão mà không phẫn nộ thì lão không phải là con người.

Bên này Nguyễn Thiên cũng vô cùng tức giận, gần trong gang tấc, ngỡ sẽ đắc thủ nhưng lại bị nữ thần hoả này cản lại.

Mi mắt khẽ run, nhìn ra sát ý hồng thủy bên trong con ngươi của Nguyễn Thiên, khiến nữ thần hoả nhất thời đình trệ. Nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục, tuy nhìn cơ thể nàng gầy hơn Nguyễn Thiên, nhưng lực đạo của thần hoả sơ kì nói thế nào cũng vác lên được một quả núi.

Thế nên nàng hai tay nắm chặt cổ chân Nguyễn Thiên xoay mấy vòng rồi ném đi, nhưng Nguyễn Thiên nào dễ ăn như vậy. Ngay thời khắc nàng vừa quay cơ thể hắn, hắn đã dùng lưỡi kích vỗ vô đầu nàng, đánh bật nàng sang ngang.

Nguyễn Thiên nhất thời nóng giận đã bỏ qua truy kích Ngân Cung Nguyệt, mà thay vào đó là tấn công nữ thần hoả đó.

“Xẹt xẹt…”

Song đồng của đám thần không nhịn được co rút lại lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy lúc này vô số kích mang huyết diễm loé lên, cơ thể nữ thần hoả một chia hai, hai chia ba, ba chia bốn, bốn chia năm, năm chia đến hơn trăm mảnh khác nhau. Nguyễn Thiên ra tay nhanh đến nỗi, nàng đến cả tiếng rên cũng không kịp phát ra đã hoá thành từng khúc phiêu đãng rơi trong hư không.