Đến nội dung chính

Chương 73: Kích lai

admin 2.232 Chữ Cài Đặt

Chuyên nhằm vào tâm trí của kẻ địch để tấn công, dẫn kẻ địch vào mộng cảnh, tuy đây chỉ là một chiêu thức không có sát thương, cũng như khả năng thành công trên kẻ địch có linh trí cao rất thấp. Nhưng khi chiến đấu sinh tử bị chiêu thức này đánh trúng, chỉ một khắc u lạc thôi, cũng có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục, mà Ngân Cung Nguyệt, y chính là minh chứng.

Ban đầu Nguyễn Thiên dùng huyễn trận thức lên Thanh Thiên Bằng, để gông xiềng lại lực chiến của nó, và hắn đã thành công, bởi Thanh Thiên Bằng dù thực lực cường đại, thì nó cũng chỉ là một con hung thú không hơn không kém, linh trí không cao dĩ nhiên trúng chiêu là chuyện chắc cú.

Tiếp theo là dụ Ngân Cung Nguyệt đến gần để đánh chủ ý, ngay từ đầu hắn đã biết chắc chắn Ngân Cung Nguyệt sẽ không trúng chiêu, nhưng như đã nói chỉ cần một khắc u lạc, y đã bị hắn đánh lén.
Liếc nhìn Nguyễn Thiên thật lâu, hai mắt dần tối lại, cơ thể Ngân Cung Nguyệt không hiểu sau lại trở nên run rẩy, hai chân như mất lực đứng không vững nữa mà ngã người về sau. Bỗng ngay lúc ấy, một thân ảnh lão già hiện ra ngay cạnh đỡ lại y.

Nhìn vết thương sau đầu Ngân Cung Nguyệt, rồi lại nhìn lấy kiện giáp phủ bên ngoài nguyên thần của y, lão già tắt lưỡi cảm khái: “May là nhục thân của ngươi cứng cáp, còn có thần giáp bảo vệ nguyên thần, không thì…”

Nói rồi lão già đưa mắt nhìn sang Nguyễn Thiên: “Tiểu tử này ra chiêu cũng hiểm lắm!”

Minh bạch một điều Ngân Cung Nguyệt chưa chết, nhưng y mất máu quá nhiều nên mới ngất đi.

Bấy giờ Nguyễn Thiên song quyền xiết chặt, quyền phải của hắn cơ hồ thịt máu lẫn lộn đi. Đấm vào thần giáp, lực đạo gây ra lại phản chấn ngược về hơn phân nửa, tay hắn còn chưa bị hủy đã được coi là hỉ rồi.
Nguyễn Thiên quay lại nhìn lấy Ngân Cung Nguyệt đang hấp hối trong vòng tay lão già, trong con ngươi hắn không nhịn được mà lộ ra sát ý trần trụi. Dù không hài lòng về một chiêu vừa rồi của bản thân vì đã không giết được y, nhưng cũng tạm chấp nhận vì chí ít cũng đã lấy đi nửa cái mạng của y.

Dù cho khí lực hiện giờ suy nhược còn lại chưa đến 3 thành, nhưng Nguyễn Thiên nào quan tâm, chân đạp mạnh xuống mặt đất, song như thuấn di mà xuất hiện trước mặt Ngân Cung Nguyệt, hung hãn một quyền đặt ngay sát thiên linh cái y.

Nhưng quyền còn chưa tới, thì lão già đang đỡ y đã nhẹ vung tay đánh bật hắn bay về sau hơn trăm thước.

Miễn cưỡng dừng lại, nhìn vũng máu tươi trên đất, rồi khẽ lau đi chút máu nơi khoé miệng, Nguyễn Thiên lại một lần nữa lao đến Ngân Cung Nguyệt vị trí, quyết tâm phải lấy nốt nửa cái mạng còn lại của y. Nhưng bỗng lúc này, không biết vì sau hắn lại đình trệ không thể tiến lên, ngược lại cả cơ thể giống như bị thứ gì đó trấn nhiếp.
Đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy không biết từ khi nào xung quanh hắn đã có đến 17 thân ảnh đem hắn ở giữa vây lại. Cơ hồ hiểu ra mọi chuyện, Nguyễn Thiên trong con ngươi điên cuồng lại dấy lên một tia ai thán, hắn một thân thương tích, người ta ở đây lại có đến mười mấy tu giả thần hoả, coi như hôm nay hắn có mọc thêm cánh cũng khó toàn giữ mạng, chứ nói gì đến việc muốn đồng quy vô tận với người ta.

Nhếch mép cười tà, lão già đang đỡ Ngân Cung Nguyệt hướng Nguyễn Thiên lên tiếng: “Tiểu tử để ngươi nhảy nhót lâu như vậy, không phải do bọn ta vô năng, mà vốn muốn để Ngân Cung Nguyệt lịch luyện một chút, ai ngờ…”

Nói đến đây, trong mắt lão già loé lên một tia sát ý, Ngân Cung Nguyệt mà chết thì mấy người như lão cũng tuẫn táng theo, dù y bây giờ chưa chết, nhưng với bộ dạng mất nửa cái mạng này của y, bọn lão chưa chắc có thể sống sau khi bàn giao với Thanh Tử.

Lão đã bị đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan, hôm nay dù Nguyễn Thiên có chết hay không, thì sau khi trở về tông lão chưa chắc có thể sống. Mà người đưa lão vào cái thế này không ai khác ngoài Nguyễn Thiên, thế nên bấy giờ đối với Nguyễn Thiên lão mới nổi lên sát ý.

Mà không chỉ mỗi lão, 17, còn có nguyên thần của tên tu giả thần hoả bị Nguyễn Thiên đá nổ đầu, tính luôn Ngân Cung Nguyệt là điều chắc chắn, thì là 20 người, tất cả những người ở đây ngoài trừ chính hắn, đều nổi lên sát ý với hắn.

Nhìn về hướng lão già thần hoả, Nguyễn Thiên chỉ hừ lạnh không đáp, thoi động linh lực toàn thân đứng thẳng lên giữa mênh mông thần uy.

“Vẫy chết” một tên hung hăng lên tiếng, lời nói còn chưa dứt, một chưởng mang theo khí thế thái sơn áp đỉnh của hắn đã đánh đến trước mặt Nguyễn Thiên.

Thần sắc tinh biến, không dám thất lễ Nguyễn Thiên liền vung quyền lên đón đánh, “Đinh” quyền chưởng va đập lại tựa như kim loại va nhau, mà phát ra một âm ba thâm thúy, dư lực từ hai đòn hoá thành từng trận kình phong khuếch tán ra tứ phía, làm cho cát bay đá chạy tứ tung.

Thân ảnh thoái lui về sau, tên thần hoả hừ nhạt không nói, mà Nguyễn Thiên khí lực còn chưa đến 3 thành, hai chân đã lún xuống mặt đất bên dưới một đoạn. Không thể nghi ngờ, trong lần giao thủ này, tên thần hoả tu giả kia đã thắng.

“Hừ, sao không một chưởng đập chết tên đó?” Một tên hừ lạnh lên tiếng.

“Hắn bây giờ khác nào cá nằm trên thớt, chơi đùa một tí có làm sao!” Tên vừa giao thủ với Nguyễn Thiên cười tà nói.

“Ý kiến không tồi a.”

Không khỏi nhìn Nguyễn Thiên thật sâu, đám 17 tên thần hoả vây quanh Nguyễn Thiên sát ý trên người thâu diễm, nhưng lại lộ ra một nét mặt tà tiếu.

“Ngươi nói chơi, vậy chơi như nào a?” Một tên lên tiếng.

“Đừng có nói với ta là luân phiên ra chiêu đấy, khí lực của hắn sắp cạn rồi, chắc không quá 3 người nữa trong chúng ta ra tay hắn sẽ đi chết ngay?”

“Nếu không có mấy vết thương kia, nam tử này cũng thật là tuấn mỹ a, hay…” Một nữ thần hoả cười tà tiếu nói.

Như hiểu được ý trong câu nói của nàng, một tên cười khặc khặc nói: “Nói này, chúng ta dù dì cũng là danh môn chính phái a.”

Không khỏi lắc đầu buồn cười, 17 tên thần hoả coi Nguyễn Thiên hắn như người chết mà bàn luận cách chôn.

“Ngươi, cười cái gì?” Khó chịu nhìn Nguyễn Thiên bên dưới đang ôm bụng cười, một tên thần hoả lên tiếng.

“Sắp chết đến nơi còn cười được, hắn đấm nhau đến hư não rồi à?” Bọn người không để ý cái thằng bị hư não thật ra là Ngân Cung Nguyệt.

Nhìn Nguyễn Thiên thật sâu, lão già thần hoả đang đỡ Ngân Cung Nguyệt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Nguyễn Thiên cười dại ngày một lớn, sát ý trong con ngươi hắn cũng ngày một đậm, linh lực của hắn bị đốc thúc theo đó ngày một cuồn cuộn.

Bấy giờ đám thần hoả xung quanh mới cảm nhận được điểm bất thường này, bộ mặt của chúng liền mất đi vẻ tà tiếu, thay vào đó là sự ngưng trọng.

“Nói gì thì tên này khí lực còn lại không quá 3 thành, làm thế nào lại dần trở nên mạnh lên, cơ hồ còn sắp đạt đỉnh phong a?” Một tên thần hoả nghi hoặc.

Không chỉ hắn mà mọi người cũng đồng dạng khó tin, chỉ có lão thần hoả là nhíu mày thật sâu, song như bừng tỉnh mà quát lớn nhắc nhở: “Ra tay đi!”

“Hắn đang chuyển hoá chân nguyên thành linh lực đấy!”

“Chuyển hoá chân nguyên thành linh lực?” Đám thần hoả nhất thời ngốc trệ.

“Hắn lấy đâu ra nhiều chân nguyên đến vậy?” Một tên cả kinh la lên, được biết tu giả dưới thần hoả, lượng chân nguyên trong cơ thể không thể nhiều như vậy. Không phải là họ không thể có nhiều, mà căn bản họ không thể luyện hoá linh khí thành chân nguyên, cũng như theo thời gian chân nguyên bên trong họ cũng vô thức bị họ sử dụng đi, mà không thể nào bù lại được.

Nhưng Nguyễn Thiên trước mặt bọn họ đã phá vỡ định kiến đó, bởi hắn từng dẫn long mạch nới rộng kinh mạch, long mạch tinh cất còn xót lại đều chuyển hoá hết thành chân nguyên lấp đầy trong kinh mạch hắn. Vì hắn chưa thấp lên thần hoả, linh lực một thân đều nằm trong liên hoa, khi sử dụng, linh lực cũng được vận chuyển thông qua khí huyết, thế nên kinh mạch rảnh rỗi với đồng cấp, nhưng với hắn lại là một cái kho chứa đựng lực lượng dự phòng.

Tuy hắn không thể bù lại nếu chỗ chân nguyên trong cái kho đó hao hụt đi, nhưng hiển nhiên hắn có thể tùy ý thoi động, hay chuyển hoá chân nguyên trong cái kho ấy thành linh lực để sử dụng nếu muốn.

“Nghĩ nhiều làm gì, ra tay đi!”

Đám thần hoả cũng không đình trệ thêm nữa, hướng Nguyễn Thiên nghiêm túc đối phó, quyền chưởng từ tứ phương tám hướng vây hắn ở giữ đánh đến.

“Rầm” quyền chưởng còn chưa đến, lấy Nguyễn Thiên làm trung tâm, huyết diễm linh lực từ cơ thể hắn đã cuồn cuộn phóng thích, hoá thành vô số kiếm mang loạn tạc khắp nơi chấn lui đám thần hoả.

Róng.

Nguyễn Thiên ngửa đầu róng lớn, hai mắt đỏ ngầu, sát ý bên trong con ngươi càng thêm nồng đậm, huyết diễm linh lực vẫn cứ cuồn cuộn tuôn trào như sóng dữ.

Sau khi ngừng róng, phạm vi một dặm quanh Nguyễn Thiên hắn vốn là hoang địa, nay còn không nhìn ra hình thù gì nữa. Phóng ngàn cao nhìn xuống mới thấy, địa phương bên dưới, một dặm quanh hắn đã bị khoét thành một cái động sâu hơn ngàn trượng.

Ngoài lão già thần hoả và Ngân Cung Nguyệt đã tránh lui xa, thì chỉ còn lại 17 tên thần hoả vẫn đang vây quanh Nguyễn Thiên, nhưng bộ dáng cơ hồ căng thẳng hơn không ít.

Ở một gốc nào đó của cái động bên dưới chân bọn họ, một đầu hung cầm nằm la liệt, nhìn kĩ đúng là Thanh Thiên Bằng không sai, tuy nó đã thoát khỏi mộng cảnh, nhưng đã bất tỉnh do bị linh lực từ Nguyễn Thiên phóng thích ra trấn nhiếp.

“Hắn đã, khôi phục khí lực?” Đám thần hoả bộ dáng nghi vấn.

Nhưng Nguyễn Thiên không để ý đến bọn họ, mà đưa mắt nhìn về hướng lão già thần hoả. Cỗ sát ý lãnh khóc trong con ngươi hắn, khiến cho lão ta thoáng giật mình, nhưng rồi nhìn xuống Ngân Cung Nguyệt trong tay, lão cũng đoán ra ý đồ của Nguyễn Thiên hắn.

“Muốn nhắm vào Ngân Cung Nguyệt, ha hả, tiểu tử ngươi đụng được lão phu đã.”

“Hừ” Nguyễn Thiên hướng lão già vị trí lăng không bước đến, nhưng còn chưa để hắn đi được ba bước, ba tên thần hoả ở đối diện hắn đã hùng hổ xông đến.

Hàn ý lạnh thấu xương loé lên, Nguyễn Thiên đưa tay về trước hướng ba người hô lớn: “Kích lai.”

Sâu dưới vạn trượng đổ nát mảnh địa hoang, một thanh chiến kích đen tuyền khẽ rung lên, phát ra một tiếng ngâm kỳ lạ, sau như đáp lại tiếng gọi của Nguyễn Thiên mà xuyên thủng mặt đất cằn cỗi lao đến hắn vị trí.

Lão già tay ôm Ngân Cung Nguyệt chợt cảm thấy lạnh sóng lưng mà vội lách người, ảnh kích ngay sau chợt loé lên bên vai lão rồi biến mất, chỉ để lại nơi đó một vết máu làm minh chứng cho việc nó đã từng ghé qua.

Hung hăng liếc nhìn Nguyễn Thiên đầy phẫn hận, nhưng lão còn đang mắc kẹt Ngân Cung Nguyệt nên không thể làm gì Nguyễn Thiên hắn.

Bấy giờ quyền chưởng của ba tên thần hoả đã đến trước mặt, nhưng Nguyễn Thiên vẫn không có mải mai nửa điểm để ý, nhưng trên tay hắn bỗng xuất hiện một thanh trường kích màu đen. Ba tên thần hoả tu giả trước mặt hắn, cũng bất giác ngay thời khắc hắn cầm được chiến kích, hai mắt bọn chúng liền trợn trắng lên, rồi… Sáu đoạn thân thể rơi xuống cái động sâu ngàn trượng bên dưới.