Thấy thế Ngân Cung Nguyệt liền vội né tránh, Nguyễn Thiên bản sau theo đó mà nện mạnh xuống địa phương bên dưới y. Song khi y còn chưa kịp trở tay, một quyền của bản sau y đã tới ngay trước mặt y. Thời khắc ấy y chỉ kịp nghĩ một quyền ấy sẽ hung hãn chấn lên bản mặt mình, nhưng không, một quyền ấy của bản sau y ngay khắc cuối đã chuyển hướng bay xẹt qua mặt y, để lại một vết xước rồi hung hãn nện lên nguyệt kính sau lưng y.
“Cái gì?” Ngân Cung Nguyệt cả kinh, hoàn hồn mới hiểu được ý đồ của một quyền vừa rồi, chỉ thấy bấy giờ trên mặt nguyệt kính đã xuất hiện vô số vết rạn dài ngoằn, hết thảy là do bản sau của y làm ra.
“Răng rắc” ngay sau nguyệt kính của y vỡ thành từng mảng, Nguyễn Thiên bản sau bước ra từ nguyệt kính nằm trong đống đổ nát, theo đó dần tan biến. Mà bản sau của y bước ra từ huyết kính sau khi chấn vỡ nguyệt kính liền xoay người, hướng y công kích đến.
Ngân Cung Nguyệt thấy thế liền lách người về sau tránh thoát, song hướng Nguyễn Thiên căm phẫn gào lên: “Nguyễn Thiên ngươi đừng tưởng như này đã có thể thắng được ta.”
Nguyễn Thiên chỉ hừ lạnh không đáp, nhưng thủ ấn trên tay lại biến đổi, theo đó Ngân Cung Nguyệt bản sau một lần nữa hướng Ngân Cung Nguyệt hung hăng đánh đến.
Bấy giờ biến hoá phát sinh, chỉ thấy vòng xuyến trên cánh tay trái của Ngân Cung Nguyệt loé sáng, ngay sau một đầu hung cầm to lớn liền xuất hiện kế bên y.
“Thanh Thiên Bằng!” Đám thần hoả đang quan chiến bộ dáng ngạc nhiên cả kinh thốt, bọn họ đương nhiên không ngờ tới sự xuất hiện của đầu hung cầm này. Dù là ở tông môn của bọn họ, hay ở cả cái Thiên Viễn đại lục này, đầu hung cầm này đều rất là hiếm gặp. Bởi loài hung này gần như đã tuyệt chủng từ lâu, ở tông môn của bọn họ cũng chỉ có đúng một con, mà nó chỉ là một con chim non năm đó được Thanh Tử bắt về.
“Lẽ nào nói a…!” Một tên thần hoả cả kinh nghi vấn.
“Rất là có thể a, còn nhớ 5 năm trước nó chỉ là thể ấu thú, mới đó mà đã to lớn thế này!”
“Không ngờ điện chủ lại giao nó cho Ngân Cung Nguyệt, quả nhiên là yêu quý đệ tử này nhất a!” Một tên thần hoả tắt lưỡi cảm khái, đãi ngộ của chân truyền đệ tử, tùy tiện lấy ra một cái cũng là thứ cả đời bọn họ theo đuổi đi.
“Thanh Thiên Bằng, giết!” Ngân Cung Nguyệt chỉ tay về hướng Ngân Cung Nguyệt bản sau ra lệnh. Hung cầm nghe hiểu liền rích lên một tiếng, hai cánh dang rộng rồi vỗ mạnh, cả cơ thể to lớn của nó không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Ngân Cung Nguyệt bản sau, mà bên cạnh Ngân Cung Nguyệt bấy giờ, cũng không biết từ lúc nào chỉ còn mấy cái cọng lông vũ màu nâu rơi lả tả.
“Nhanh quá!” Nguyễn Thiên hít sâu một hơi thở ra cảm khái.
Bấy giờ móng vuốt bén nhọn của hung cầm, đã hung hăng chụp vào đầu lâu Ngân Cung Nguyệt bản sau, song cả nó và Ngân Cung Nguyệt bản sau, dưới chục con mắt đang nhìn chằm chằm mà biến mất. Xuất hiện lần nữa nó đã ở tít trên cao, bay lộn mấy vòng trên không, rồi mới ném đi Ngân Cung Nguyệt bản sau xuống địa phương bên dưới.
“Rầm.”
Nguyễn Thiên không nhịn được phải chấn kinh thần sắc một thoáng, nơi Ngân Cung Nguyệt bản sau rơi xuống đã xảy ra một vụ nổ, làm cho đất đá từng mảng lớn văng lên cả chục thước, cát bay đá chạy tứ tung.
Nguyễn Thiên nuốt vào một ngụm khí lạnh, điều đó nói lên lực đạo của con hung cầm ấy không hề tầm thường, hai tay hắn không dám chậm trễ mà liên tục kết ấn quyết, muốn nhanh chóng vực dậy bản sau của Ngân Cung Nguyệt ở bên dưới.
Song khi thấy bản sau của mình bấy giờ không còn sức uy hiếp, Ngân Cung Nguyệt cũng chỉ tay về hướng Nguyễn Thiên ra lệnh cho Thanh Thiên Bằng: “Lấy đầu hắn về đây cho ta!”
Ngân Cung Nguyệt vừa dứt câu, Thanh Thiên Bằng một lần nữa rích lên, hai cánh to lớn khẽ vỗ, cả cơ thể khổng lồ nhanh như thuấn di đã xuất hiện trước mặt Nguyễn Thiên. Nguyễn Thiên thần sắc đại biến, vốn biết con hung cầm này rất nhanh, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến nó lại nhanh đến biến thái như này, đem phạm vi trăm ngàn trượng thâu hẹp chỉ trong cái đập cánh.
Hắn cũng là không dám khinh suất mà đem huyết kính sau lưng lên đón đỡ, còn mình thì lui về sau tránh biến.
Thời khắc Thanh Thiên Bằng vừa chụp tới, thế nhưng huyết kính lại chắn trước mặt, thấy vậy nhưng nó bộ dáng không thèm nếm xỉa. Xung quanh cơ thể nó giống như mang theo kình phong, mỏ nó còn chưa chạm vào huyết kính, thì kình phong trên cơ thể đã đánh nát huyết kính, nó cứ vậy mà vọt thẳng đến Nguyễn Thiên hắn vị trí.
Nguyễn Thiên không nhịn được đồng tử thâu rụt, vội thoái lui, nhưng Thanh Thiên Bằng quá nhanh, nó vừa bay đến trước mắt Nguyễn Thiên hắn thì đột ngột dừng lại, kình phong quanh cơ thể nó theo đó mà thoát ra, hướng hắn liên tục xâu xé.
Nguyễn Thiên chỉ biết cắn răng chịu đựng mà vô lực ngăn cản quá trình, may là hắn đã tiếp nhận qua long mạch tẩy lễ, nhục thân được đập đi xây lại không biết bao nhiêu lần, nên sớm đã trở nên cứng cáp hơn bao giờ hết, trước cỗ kình phong tựa kiếm khí liên tục xâu xé, hắn có cũng chỉ là bị trầy da tróc vảy một tí. Song dưới dư lực của kình khí, hắn trực tiếp bị chấn bay về vách núi phía sau.
Tưởng chừng như hắn sẽ nện người lên cái vách núi ấy, nhưng không, Thanh Thiên Bằng đã nhanh hơn vung cánh chém ra một đạo thanh quang, thanh quang tựa như kiếm khí loé cái bay vụt qua hắn, để lại trên mặt hắn một vết máu dài.
Hắn còn chưa kịp kêu may, thì thanh quang kia đã cắt quả núi phía sau hắn làm hai nửa, khiến đôi đồng tử hắn càng thêm co rụt lại, cứ thử tưởng tượng mà xem nếu khi nãy thanh quang chém vào bản thân mình.
Nhưng mất đi nửa quả núi, Nguyễn Thiên cơ thể cũng chẳng còn vách núi để nện vào, thay vào đó là nện nhiều lần dưới hoang địa, trượt dài trăm thước mới miễn cưỡng dừng lại.
Thấy khói bụi thật lâu chưa tan, Ngân Cung Nguyệt khẽ cười: “Ngươi vạn vạn làm sao ngờ đến ta còn có chiêu này!”
“Thanh Thiên Bằng không tiếp tục công, có lẽ tiểu tử kia đã chết.”
Mấy tên thần hoả nhìn nhau rồi thở dài: “Uổng cho một nhân tài, tiếc là sinh lầm thời, cứ thế phải chết đi a!”
Cũng có một người nhìn ra vấn đề mà cảm khái lên tiếng: “Để hắn sống mới là tai hoạ đấy!”
Đám thần hoả cũng là gật đầu, bọn họ tuy có lòng mến mộ người tài, nhưng công bất tư dạ, người này tuyệt nhiên phải chết. Trước không nói nếu hắn không chết, bọn họ sẽ không hoàn thành mệnh lệnh của Thanh Tử, lúc ấy Thanh Tử nổi giận trách phạt, bọn họ sẽ là cửu tử nhất sinh. Sau nếu để một thiên tài trưởng thành, thật ra thiên tài dạng này có thể so sánh với Ngân Cung Nguyệt, phàm là chân truyền đệ tử đều là người có khả năng thành tựu chí tôn sau này. Vậy bọn họ giết người thân của thiên tài, coi như là triệt để đắt tội với một vị chí tôn trong tương lai đi.
Nghĩ đến đây cả đám không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thật sâu nhìn về vị trí Nguyễn Thiên rơi xuống.
“Khói bụi đến giờ này vẫn chưa tan, hắn ta thở ra cát à?” Ngân Cung Nguyệt lẩm bẩm.
“Khói bụi này có điểm kỳ quái?”
Bỗng tinh mang trong mắt loé lên, một lão thần hoả vội hướng Ngân Cung Nguyệt nhắc nhở: “khói bụi này vậy mà cách biệt thần thức dò xét!”
“Cái gì?” Không chỉ Ngân Cung Nguyệt kinh ngạc, mà cả đám thần hoả cũng đồng dạng ý tứ, bọn họ cùng thả ra thần thức thâm dò.
“Thần thức thế mà bị ngăn cách, không thể nào thâm dò được!” Sau khi thâu lại thần thức, Ngân Cung Nguyệt khẽ nhíu mày.
“Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì a?” Lão già thần hoả vuốt râu chau mày suy nghĩ.
“Kệ hắn có dụng ý gì, đã trọng thương thế thì chỉ chờ mổ thôi!”
“Thanh Thiên Bằng đi, lấy thủ cấp hắn về đây!” Ngân Cung Nguyệt phất tay ra lệnh cho Thanh Thiên Bằng.
Nhận lệnh, Thanh Thiên Bằng mở rộng hai cánh khẽ vỗ một cái, nó lại lần nữa làm đám thần hoả hoa hết cả mắt, lấy nhãn lực của bọn họ cũng chẳng làm sao theo kịp cái tốc độ đó.
Thoáng biến rồi lại hiện, Thanh Thiên Bằng đã dừng trước đám khói bụi do Nguyễn Thiên làm ra, kình phong từ trên người nó theo đó mà đánh xuống, đem màn khói bụi dày đặt đến cả thần thức cũng bị ngăn cản đó trước mặt đánh tan.
Lập tức hiển lộ một thân ảnh nam tử quen thuộc, dáng đứng thẳng tấp, nhìn lấy Thanh Thiên Bằng hắn còn cười nhạt. Thần sắc này của hắn so với lúc bị Thanh Thiên Bằng áp đảo quá là khác nhau đi, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy ban nãy và hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Người ta ở đây không ai khác, chính là Ngân Cung Nguyệt, thấy Nguyễn Thiên thế nhưng lại chưa chết, Ngân Cung Nguyệt cũng là bất giác giật mình, nhưng rất nhanh sau đã cười lên điên cuồng: “Ha ha ta đổi ý rồi, Thanh Thiên Bằng phanh hắn thành trăm vạn mảnh đi!”
Ngân Cung Nguyệt một mặt điên dại, lại không nhìn đến sắc mặt ngưng trọng của đám thần hoả cảnh, và cả Thanh Thiên Bằng vẫn bất động nơi kia.
Tiếng cười qua đi, thâu diễm tâm tình, Ngân Cung Nguyệt một lần nữa nhìn về hướng Nguyễn Thiên, thời khắc này y mới cảm thấy khó hiểu mà quát to: “Thanh Thiên Bằng còn không mau…”
Ngân Cung Nguyệt còn chưa nói dứt câu, đã phải ngưng trọng nhìn lấy Nguyễn Thiên cước bộ thông dong, cứ thế nhẹ nhàng bước qua Thanh Thiên Bằng, mà Thanh Thiên Bằng vẫn đang bất động, nhưng nó không giống như chết, vì nó vẫn đang uyển chuyển dùng hai cánh giữ thăng bằng trên không.
Đồng tử không nhịn được thâu đúc lại, Ngân Cung Nguyệt tức giận quát lên: “Ngươi đã làm gì?”
“Làm gì ư, không phải ngươi đến đây liền sẽ biết sao?” Nguyễn Thiên dừng bước, hướng Ngân Cung Nguyệt nơi xa ngoắc ngoắc tay, ý khiêu khích trắng trợn.
Ngân Cung Nguyệt cũng là không nhịn được gầm lên, bỏ ngoài tai mấy câu khuyên ngăn của đám thần hoả mà lao đến Nguyễn Thiên vị trí.
“Thanh Lam chưởng, chết đi cho lão tử!” Ngân Cung Nguyệt thế nhưng đã rất nhanh xé gió lao đến Nguyễn Thiên vị trí. Chưởng ấn trên tay phát ra linh lực xanh lam gia trì nồng đậm, hướng thiên linh cái Nguyễn Thiên hắn hung hãn chấn đến.
Nguyễn Thiên thế nhưng vẫn đứng tại chỗ, một bộ dáng bình thản thong dong, hắn chỉ khẽ cong ngón tay búng ra một đạo ánh sáng, Ngân Cung Nguyệt còn chưa kịp nhìn rõ cái gì vừa mới xảy ra, thì một đạo ánh sáng màu vàng kim loé lên một cái đã bắn thẳng vào mi tâm y.
Hai mắt Ngân Cung Nguyệt nhất thời bỗng trở nên mê mang, nhưng rất nhanh liền lấy lại được thần sắc, nhưng chưởng ấn trên tay y đã đánh hụt. Y cùng chưởng ấn cắm thẳng xuống mặt đất phía sau Nguyễn Thiên, nhất thời đã gây ra một vụ nổ khiến cát bay đá chạy tứ tung, phong khởi dấy lên từng trận linh áp phô thiên cái địa.
Hết thảy qua đi, Ngân Cung Nguyệt đứng lên từ đống đổ nát, chấn kinh bộ dáng nhìn bóng lưng Nguyễn Thiên. Sau đầu y còn lưu một đống máu thịt be bét, mới nãy thôi, Nguyễn Thiên đã đống cho y một quyền ngay đó, nhằm ý tru diệt nguyên thần y, nhưng may là y có thần binh bảo vệ nguyên thần, nên vẫn lưu lại được cái mạng này.
Nhưng Ngân Cung Nguyệt không phải là chấn kinh bởi một chiêu này của Nguyễn Thiên, mà là chấn kinh vì đạo ánh sáng kia. Nếu không có nó, y đã không lơ đãng giữa chừng bị Nguyễn Thiên đánh lén.
Ngân Cung Nguyệt bật người lui về sau giữ khoảng cách với Nguyễn Thiên, lực chiến của y đã bị Nguyễn Thiên một quyền ban nãy kéo xuống rất nhiều.
Cắn chặt răng tức giận, Ngân Cung Nguyệt gằn từng chữ: “Huyễn trận thức!?”