Đến nội dung chính

Chương 71: Bản sau

admin 2.085 Chữ Cài Đặt

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, hai người thời khắc này đã dần thấm mệt, khoảng cách giữa các lần va chạm của cả hai cũng ngày một kéo dài ra. Bấy giờ Ngân Cung Nguyệt trên cao, một thân y phục bị xé hơn nửa, hai tay kết ấn quyết rồi điên cuồng gào lên: “Thanh Lam Nguyệt Kính, tiêu trừ tà ma!”

Ngay sau tiếng quát chói tay của y, một cái kính to lớn xuất hiện sau lưng y, từ bên trong kính một Nguyễn Thiên màu xanh lam bước ra.

Nguyễn Thiên khẽ nhíu mày, tay lau đi vết máu trên khoé miệng, đồng dạng với Ngân Cung Nguyệt, y phục trên người hắn cũng bị rách hơn phân nửa, nhưng thứ lộ ra sau lớp áo của hắn không phải là da thịt, mà là một tấm vải màu đen có chút cũ kĩ.

“Nguyễn Thiên, không phải ngươi thèm muốn bí thuật này hay sao, hôm nay ta sẽ biểu diễn cho ngươi thấy uy năng thật sự của nó!” Nói rồi, Ngân Cung Nguyệt hai tay thi triển thuật ấn, Nguyễn Thiên bước ra từ nguyệt kính, hai con ngươi hoá thành màu máu, toàn thân nó dâng lên một cỗ giao động linh lực màu xanh lam, quang mang mang theo linh áp công đến Nguyễn Thiên vị trí.
Thấy vậy Nguyễn Thiên cũng là vội tránh đi, nhưng bấy giờ Nguyễn Thiên bước ra từ nguyệt kính gầm lên, song nâng quyền hướng hắn đánh đến, linh áp phô thiên cái địa làm hắn muốn tránh cũng không được, buộc phải nâng quyền lên đón đỡ.

Song quyền chạm nhau, rất nhanh Nguyễn Thiên đã nằm vào thế yếu khi bị chấn bay ngược về sau, trong khi Nguyễn Thiên bản sau lại hướng hắn tiếp tục công kích đến. Hắn cũng chỉ có thể đón đánh chứ không thể né tránh, bởi Nguyễn Thiên bản sau cứ như hình với bóng kè kè theo sát hắn.

“Khốn kiếp!” Liên tục bị bản sau của mình chấn lui, Nguyễn Thiên giận quá hoá điên, xách quyền cường công với nó.

Thấy Nguyễn Thiên thế nhưng lại chọn cứng đối cứng với bản sau, Ngân Cung Nguyệt cười lên đắt ý, rồi thủ ấn trên tay theo tiếng cười của y cũng dần biến đổi. Theo cái biến đổi thủ ấn của y, thiên địa linh khí xung quanh tựa như lũ quét mà đổ về nguyệt kính sau lưng hắn.
Sau khi nguyệt kính hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí, Nguyễn Thiên bản sau cơ thể cũng dần trở nên chân thực, nhiều chỗ giống với Nguyễn Thiên y như đúc, chứ không còn màu xanh lam lập loè nữa.

Dưới biến hoá này, Nguyễn Thiên cũng cả kinh, quyền của hắn sắp chạm vào quyền của bản sau, thì quyền ấn của bản sau từ màu xanh lam đã biến thành màu da người.

“Rầm” song quyền va đập tạo nên một cỗ phong cương khuếch tán tứ phía, thế nhưng thanh âm răng rắc không thể nào thoát được lỗ tai của Ngân Cung Nguyệt, y cười lên chế giễu: “Ngươi chỉ có thế thôi sao?”

Phong khởi qua đi, Nguyễn Thiên thân ảnh hiển lộ, tay trái nắm chặt quyền phải của mình, cắn răng trừng mắt nhìn lấy Ngân Cung Nguyệt. Đón lấy ánh mắt của hắn, Ngân Cung Nguyệt lại nghênh mặt lên đắt ý nhìn xuống hắn.
Bản sau của hắn lại một lần nữa nâng quyền đánh đến hắn vị trí, không kịp tránh ăn phải một quyền, hắn như diều đứt dây bay ngược về sau nện lên một vách núi.

“Ha ha…!” Thấy thế Ngân Cung Nguyệt ngửa đầu cười to.

“Đệ đệ, ca ca trả thù cho đệ đây!” Ngân Cung Nguyệt hít sâu một hơi nói, rồi y hướng chỗ Nguyễn Thiên rơi xuống chỉ tay: “Đi, ngắt lấy thủ cấp của hắn về đây!”

Nguyễn Thiên bản sau liền tuân theo mệnh lệnh của y, phi thân đến vách núi vị trí…

“Kết thúc rồi sao?” Một tên thần hoả tu sĩ lên tiếng.

“Ít nhất là hắn hiện tại chưa chết” một tên khác lại lên tiếng, chứng thực Nguyễn Thiên vẫn chưa chết, nhưng cũng không thể sống qua cung trăng này, chỉ cần bản sau của hắn tiếp cận, hắn sức cùng lực kiệt, cái chết trông thấy.

Bấy giờ Nguyễn Thiên bản sau vừa xông vào màn khói bụi, vung chảo quyết để ngắt lấy đầu Nguyễn Thiên thì.

“Ầm” Một quyền màu đỏ máu hung hãn nện lên mặt bản sau ấy, chấn nó bay ngược về sau mấy chục thước.

“Cái gì?” Đám thần hoả quan chiến kinh ngạc la lên, đồng dạng Ngân Cung Nguyệt cô đúc con ngươi nhìn lấy vách núi vị trí.

Một quyền màu đỏ máu ban nãy nện lên bản mặt của Nguyễn Thiên bước ra từ nguyệt kính, đã làm dấy lên một trận phong cương, khuếch tán thổi bay toàn bộ khói bụi nơi đó. Hiển lộ hai thân ảnh, một tàn tạ nằm trong đống đổ nát chính là Nguyễn Thiên, một còn lại khiến đám người dụi mắt nhìn cho kỹ.

“Ngân Cung Nguyệt!”

Huyền phù trên không, đứng chắn trước mặt Nguyễn Thiên, chủ nhân của một quyền vừa rồi, thế nhưng lại là một nam tử trong giống Ngân Cung Nguyệt y như đúc, có điều nam tử đó toàn thân một màu đỏ máu, huyết diễm linh lực không ngừng toát ra từ trên người y.

“Nhìn kìa!” Một tên thần hoả cả kinh chỉ tay.

Theo đó đám người nhìn lấy lòng bàn tay phải của Nguyễn Thiên, một tấm kính màu đỏ chậm rãi xoay chuyển bên trong. Bắt lấy ánh nhìn của đám người cùng Ngân Cung Nguyệt, Nguyễn Thiên bàn tay khẽ xoè rộng ra, tấm kính màu đỏ theo đó mà bay lên cao, rồi hoá ra to lớn đến không thua kém gì nguyệt kính phía sau Ngân Cung Nguyệt.

Đám người nhìn cái kính đỏ thẫm của Nguyễn Thiên, rồi lại nhìn sang nguyệt kính màu xanh lam của Ngân Cung Nguyệt. Song lại nhìn lấy hai thân ảnh, một xanh một đỏ đối lập nhau, minh bạch một điều.

“Thanh Lam Nguyệt Kính bí thuật!” Ngân Cung Nguyệt cả kinh, hai bàn tay xiết chặt thành quyền. Y nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, Nguyễn Thiên cương nhiên lại lấy được bí thuật này ra khỏi cấm chế cấp năm của sư phụ mình.

Như nhìn ra suy nghĩ của Ngân Cung Nguyệt, Nguyễn Thiên cơ thể rơi ra khỏi đống đổ nát, bay đến đứng song song với Ngân Cung Nguyệt bước ra từ huyết kính, rồi đưa tay về trước nhếch mép cười nói: “Ngươi có Thanh Lam Nguyệt Kính, còn ta có Huyết Diễm Xích Kính.”

“Mẫu thân nó!”

“Mẫu thân nó!”

“Mẫu thân nó!” Ngân Cung Nguyệt tức giận gầm lên, rõ ràng là bí thuật bất truyền của Thanh Lam tông y, nay rơi vào tay Nguyễn Thiên đổi màu lại đổi luôn cả tên.

Nguyễn Thiên cười nhạt, nhớ lại lúc Xích Long truyền lại Thanh Lam Nguyệt Kính cho hắn…

“Bí thuật này ngươi muốn học thành, cần phải hoán linh mới được” Xích Long nói.

“Hoán linh?”

“Hoán linh là đem linh lực hiện có của ngươi chuyển hoá thành một dạng linh lực khác, hợp cách để tu thành bí thuật này.”

“Sao đòi hỏi quá vậy?” Nguyễn Thiên thở dài.

“Dù ngươi có muốn hoán linh để học nó đi nữa, ta cũng không biết đường để giúp ngươi hoán linh đâu!”

“Là sao a?” Nguyễn Thiên cứ bị dắt đi lòng vòng, hắn còn chưa hiểu hoán linh đến cùng là ra làm sao, thì Xích Long đã nói nó không thể giúp hắn hoán linh.

“Ngươi có biết tại sao trong một tông môn, phần lớn đệ tử đều có linh lực đồng màu nhau không?”

“Thì do họ cùng tu luyện một công pháp chứ sao nữa!” Nguyễn Thiên dửng dưng đáp.

“Không sai, bọn họ đều có công pháp nhập môn, linh lực của bọn họ trước đây có tạp chất gì, mạnh yếu ra làm sao không quan trọng, chỉ cần họ học công pháp nhập môn của tông môn, họ sẽ có cùng đặc tính linh lực với đồng môn” Xích Long giải thích.

“Ý là, ta muốn học cái bí thuật này, thì phải đi mượn học công pháp nhập môn của Thanh Lam tông trước à?”

“Không cần rắc rối thế đâu, ngươi cứ việc tiếp tục tiếp nhận truyền thừa, ta sẽ sửa đổi bí thuật này cho phù hợp với đặt tính linh lực của ngươi là được thôi ấy mà” Xích Long cười khì khì nói.

“Sửa đổi bí thuật?” Nguyễn Thiên cả kinh.

Quay lại với hiện tại, đám thần hoả tu sĩ đứng một bên quan chiến mà liên tục tắt lưỡi cảm khái: “Không ngờ người này lại học thành bí thuật chân tiên truyền xuống a?”

Trong lời cảm khái của bọn họ cũng mang theo sự đố kỵ, ví như bọn họ cũng không mấy lần được nhìn thấy bí thuật này được thi triển, chứ nói gì đến được học nó, vậy mà một kẻ ngoại môn như Nguyễn Thiên lại có được nó, còn là học sao thay đổi luôn bản gốc.

“Cái này chưa hẳn là Thanh Lam Nguyệt Kính a, về cơ bản thì nó giống nhau nhưng…”

Không để tên đó nói hết câu, một tên khác ngoại hình có chút già lên tiếng: “Thanh Lam Nguyệt Kính là bí thuật chân tiên truyền xuống dành riêng cho Thanh Lam tông, không thể nào một người ngoài có thể học thành, nói gì đến thay đổi!”

“Nhưng không phải hắn đã thay đổi rồi đấy ư?” Một tên lên tiếng thắc mắc.

Tên thần hoả già kia cũng khẽ liếc nhìn Ngân Cung Nguyệt bản sau thật sâu rồi cảm khái: “Vậy chỉ có thể nói, tiểu tử đó có năng lực thay đổi bí thuật mà thôi!”

“Thay đổi!”

Đám người hít sâu một hơi rồi thở ra cảm khái, thay đổi với học là hai chuyện khác nhau, thay đổi chưa chắc đã học được, mà học chưa chắc đã thay đổi được. Mà thay đổi một thứ vốn không dành cho mình thành của mình, nhưng vẫn giữ được cốt lõi của thứ không học được là một chuyện chỉ có thiên tài mới nghĩ ra.

Thời khắc này đám thần hoả tu sĩ đã nhìn Nguyễn Thiên bằng một con mắt khác, một tên khẽ cảm khái: “Nếu có người đi ngang qua hỏi chúng ta kéo đông lại vây quanh một người để làm gì, chúng ta trả lời để thỉnh người đó về tông môn, bọn họ chắc chắn sẽ tin sái cổ nhỉ?”

Một tên gật đầu phụ hoạ: “Người này nếu không phạm vào tội buộc phải chết, thì với thiên tư của hắn, đặt ở tông môn ta sẽ làm cho mấy vị điện chủ tranh giành đến sức đầu mẻ trán, chỉ để có thể nhận hắn làm chân truyền đệ tử của mình cho xem.”

“Cái này còn phải nói sao!”

Bấy giờ Nguyễn Thiên hai tay kết thủ ấn, huyết kính trên cao điên cuồng hút lấy thiên địa linh khí xung quanh, rồi rót vào Ngân Cung Nguyệt bản sau, làm cho cả cơ thể nó từ màu đỏ dần trở nên chân thực.

Ngân Cung Nguyệt thần sắc đại biến: “Ngươi thật sự đã thay đổi bí thuật của tông ta sao?”

“Ta nào có bản lĩnh đó” Nguyễn Thiên cười nhạt thành thật nói, nhưng vào tai Ngân Cung Nguyệt lại thành ra lời giễu cợt.

Ngân Cung Nguyệt thẹn quá hoá cười: “Ha ha, đồ giả thì vẫn là đồ giả mà thôi!”

“Đi” Nói rồi y ra lệnh cho Nguyễn Thiên bản sau tấn công. Bản sau của Nguyễn Thiên nhận lệnh, thân ảnh tại chỗ khẽ động đã biến mất, xuất hiện lần nữa, quyền ấn đã đặt ngay sát thiên linh cái của Nguyễn Thiên.

Nhưng quyền của nó còn chưa xuống được thiên linh cái của Nguyễn Thiên, đã bị một bàn tay chụp lại, hiển nhiên bàn tay đó là của Ngân Cung Nguyệt bản sau. Sau khi chụp lấy bàn tay của Nguyễn Thiên bản sau, Ngân Cung Nguyệt bản sau liền ném nó đi, song nhanh như thuấn di mà Ngân Cung Nguyệt bản sau đã xuất hiện trên đường bay của nó, bồi thêm cho nó một cước bay thẳng về hướng Ngân Cung Nguyệt.