Bấy giờ trời đã tờ mờ sáng, ánh nắng nhu hoà nhưng lại dấy lên thê lương, rọi chiếu cảnh tượng độ nát của một mảnh địa hoang. Giữa một cái hố đá sâu chưa đến một thước, nam tử đôi mắt đang nhắm, nhưng một giọt lệ nóng mang theo hối hận, ai thán cùng căm phẫn lăng dài trên má hắn, rồi khẽ rơi xuống ngấm vào trong đất.
Nguyễn Thiên hai mắt đang nhắm mở bừng, lộ ra con ngươi chằng chịt những tơ máu, toàn thân hắn dâng lên một cỗ âm hàn khí tức. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hắn, nữ tử áo xanh bị hắn nắm đầu run rẩy lên tiếng: “Tha… Tha mạng!”
Nói rồi nàng ta bỗng nấc lên một tiếng, hai mắt trợn trắng, ngay sau cả nguyên thần và cái đầu của nàng ta đều bị Nguyễn Thiên nắm thành một đống sương máu. Cơ thể của nàng ta không còn đầu mà trực tiếp rơi xuống la liệt nằm trên đất, máu tươi từ phần cổ của nàng ta lênh láng chảy ra, thấm nhuộm huyết sắc cho mặt đất nơi đây.
Nguyễn Thiên hai lòng bàn tay xiết chặt thành quyền, hơi thở dần trở nên gấp gáp, hàn khí quanh thân ngày càng bành trướng.
“Nếu hôm ấy ta không rời khỏi, mọi người cũng không…!”
“Là ta, là ta… Là ta đã hại chết mọi người…!” Bấy giờ nhịp thở của hắn giống như dây đàn bị đứt mà phát ra một tiếng nấc.Nộ róng, chỗ tâm tình cố nén lại của hắn hoá thành một cơn đại hồng thủy mà phát tiết hết ra.
Từ xa nhìn lại thanh âm căm phẫn của hắn vang thiên vọng địa, quanh quẩn trong phạm vi trăm dặm, làm dấy lên từng hồi ba động. Mà theo đó linh lực trên người hắn cũng toàn bộ phóng thích, phong khởi khiến mặt đất nơi hắn đứng từng mảng từng mảng lớn tróc ra, cát bay đá chạy tứ tung.
Dưới linh áp cuồn cuộn liên tục giằng xé ấy của hắn, cơ thể còn xót lại của nữ tử áo xanh cũng hoá thành huyết vụ dính đầy trên ống tay áo hắn, đồng dạng từng mảng lớn đất đá cũng bị chấn cho hoá thành bụi phấn theo gió mà bay đi.
Bấy giờ từ Bách Thú Lâm nơi xa vị trí, 20 con hung cầm đập cánh che trời, hướng hoang địa nơi Nguyễn Thiên đang ai oán mà bay đến, nhìn kĩ sẽ thấy trên lưng bọn chúng còn có người đứng, hiển nhiên bọn chúng chỉ là phương tiện di chuyển của đám người đó mà thôi.
Nguyễn Thiên dù trong cơn thịnh nộ, có thể nói là mù quáng, nhưng đối với những kẻ không mời mà đến kia vẫn có phát giác. Một lần nữa cố nén lại tâm tình đang dập diều của mình, linh áp cùng sát ý toàn thân thâu diễm, điều tiết hơi thở tại chỗ, tránh cho quá xúc động mà làm ảnh hưởng đến những người vô tội.
“Chắc bọn họ là du mục sư nhỉ?” Nguyễn Thiên thầm nghĩ.
Rích, đám hung cầm không bay qua khỏi hắn mà nối đuôi nhau bay thành một vòng ngay trên đầu hắn. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, vừa định lên tiếng thì đã nhìn thấy y phục của đám người cưỡi hung cầm, khiến lửa giận trong lòng hắn sục sôi, từ cơ thể hắn sát ý cùng linh lực bạo phát, dựng thành một trụ huyết quang chọc thủng thiên vân.
Hai mươi con hung cầm nằm trên đường bay của trụ huyết quang nên đều bị đánh trúng, mà như diều đứt dây rơi xuống địa phương bên dưới. Sau khi trụ huyết quang biến mất, xung quanh Nguyễn Thiên đã có đến 20 thân ảnh vây lấy, bấy giờ một trong số đó, nam tử thanh tú, đồng tử màu xanh lam, phục y cùng màu mắt nhìn xuống hắn lên tiếng: “Ngươi, chính là Nguyễn Thiên?”
Y hỏi nhưng giọng đã chắc nịch, bởi hung quang đang chập chờn trong con ngươi, linh lực giao động màu xanh lam nhàn nhạt, cùng với sát ý trần trụi trên quanh thân y đã nói lên điều đó. Rất có thể y chỉ chờ Nguyễn Thiên hắn mở miệng, sẽ ngay lập tức phi thân đến, ngắt lấy thủ cấp hắn xuống.
“Ngươi, là Ngân Cung Nguyệt?”
Nguyễn Thiên đồng dạng, phục y nhuốm máu cùng tóc tai không gió mà lay, một bộ mặt âm trầm, đưa con ngươi chằng chịt tơ máu liếc xéo nam tử áo xanh khiến y khẽ rùng mình.
Nhìn lấy Nguyễn Thiên sát ý cùng linh lực giao động quanh thân cũng là mồn một phơi bầy, tựa như chỉ cần nam tử áo xanh mở miệng, hắn sẽ đem y phanh thành trăm vạn mảnh.
Vốn nghĩ hai người sẽ vươn cung bạc kiếm, đối chất với nhau một hồi lâu mới lao vào quyết chiến, nhưng diễn biến tiếp theo thật sự đã nằm ngoài dự liệu của đám người.
“Ngân Cung Nguyệt đâu rồi?” Một tên cả kinh la lên, đám người cũng trố mắt mà nhìn, Ngân Cung Nguyệt mới nãy còn đứng trước mặt bọn họ, mà bây giờ đã không thấy đâu.
“Cả cái tên kia nữa?” Đám người cùng ngây ra, hai người kia ấy vậy mà dưới chục con mắt đang nhìn chằm chằm, không biết làm cách nào mà biến mất biệt tích.
Đám người còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, thì “Đùng, choàng…” Ở giữa bọn họ, một vụ nổ oanh khiếp quỷ thần xảy ra, linh áp khởi phong khuếch tán bứt lui bọn họ ra xa cả ngàn bước.
“Đùng choàng!”
“Rầm rầm…”
“Đùng choàng!’
“…”
“Đây!” Đám người thất kinh nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy không biết từ bao giờ, hai đạo ánh sáng một xanh một đỏ với tốc độ tựa như thiểm điện liên tục va vào nhau trên không, tạo nên những vụ nổ khiến đám người bọn họ quan chiến thôi mà hoa hết cả mắt.
Nhìn kĩ lại mới thấy một xanh một đỏ lưu quang ấy, là Ngân Cung Nguyệt và Nguyễn Thiên đang điên cuồng đối chiến.
Cả hai đều mang theo sự thù hận sâu sắc đối với đối phương, mà sát ý cuồn cuộn, gương mặt thanh tú hay tuấn mỹ kia giờ khắc này nhìn chẳng khác nào hung thú. Sát niệm từ cả hai phóng thích, thậm chí bấy giờ còn ngưng hoá thành hắc vân che kín trời quang.
Ngân Cung Nguyệt vì mất đi đệ đệ mà căm phẫn, mỗi đòn đánh ra đều là sát chiêu. Nguyễn Thiên đồng dạng, mất đi Ngưu thôn, mất đi gia đình, mất đi huynh đệ mà nộ khí sung thiên, mỗi một đòn đánh ra đều là toàn công.
“Hai người này còn là ngụy thần không?” Đám người nuốt vào một ngụm khí lạnh mà cảm khái. Đám người đều là thần hoả tu sĩ, vậy mà trước hai sanh liên cảnh đánh nhau lại cảm thấy chảy mồ hôi lạnh, một điều tưởng chừng sẽ chẳng thể nào xảy ra, nhưng hôm nay nó lại rành rành ngay trước mắt bọn họ.
Nguyễn Thiên và Ngân Cung Nguyệt trong mắt bọn họ là ngụy thần, vì hai người chưa thấp lên thần hoả. Nhưng thật ra thời khắc này cả hai đều đã là thần hoả tu sĩ rồi, thần hoả của cả hai không được thấp lên bằng cách thiêu đốt liên hoa, trong lôi kiếp hình thành. Mà được thấp lên từ sự căm phẫn, oán hận, nộ khí và cả sự liều mạng, thần hoả này một khi thấp lên, cả hai sẽ chiến tử đến hơi thở cuối cùng.
“Chúng ta có nên ra tay giúp Cung Nguyệt không?” Một tên thần hoả lên tiếng.
“Không cần, cứ xem trước đã.”
“Thiết nghĩ Ngân Cung Nguyệt không thua được đâu, hắn còn có sát chiêu mà.”
“Thù của đệ đệ, hôm nay người làm ca ca như ta sẽ đích thân thanh lý môn hộ!” Ngân Cung Nguyệt gầm lên, chưởng ấn trên tay hoá lớn ép xuống Nguyễn Thiên vị trí.
Nguyễn Thiên con ngươi cay độc, quyền phải được gia trì bởi âm dương chi khí cùng linh lực, nâng lên đón đánh chưởng ấn của Ngân Cung Nguyệt: “Ngân Cung Nguyệt, nợ máu trả bằng máu!”
“Rầm” một tiếng khuynh thiên vọng địa, quyền chưởng va đập tạo ra một vụ nổ sáng rực cả một vùng trời, dư chấn dấy lên từng hồi ba động, không khí bên trên cuồn cuộn phong khởi, hoang địa bên dưới cát bay đá chạy tứ tung.
“Rầm rầm…”
“Uỳnh Uỳnh…” Cả hai vừa tách nhau ra lại một lần nữa lao vào quấn lấy nhau công kích, âm vang những tiếng nổ tung tựa sấm rền cứ liên tục không ngớt.
Đám thần hoả cảnh nhìn một màn này chỉ biết lắc đầu: “Hai người này cùng cảnh giới, nhất thời khó mà sanh ra sinh tử!”
“Xem ra chỉ có thể dựa vào chúng ta hoặc sát chiêu kia.”
Một thần hoả tu sĩ nhìn xung quanh chiến trường một lượt, rồi lại nhìn xuống mấy cỗ thi thể của đám hung cầm, tắt lưỡi cảm khái: “Súc sinh cũng chỉ là súc sinh, vốn còn muốn để chúng bây đối phó với tên kia một hồi, vậy mà chúng bây đến một cái móng của tên kia cũng chưa chạm được đã lăn ra chết hết, yếu đến đáng thương!”
Thật ra đám hung cầm đó cũng không yếu, bọn nó đều là hung thú cấp ba, suy ra hai mươi con cũng tính là hai mươi tu sĩ ngưng chủng cảnh. Hai mươi ngưng chủng tu sĩ cùng vây giết một tôn giả vẫn có thể, nhưng ngưng chủng cảnh suy cho cùng cũng chỉ là ngưng chủng cảnh, bọn nó cũng không phải là đám cá sấu ở Bảo Thiên cấm khu, mà đi đối đầu với một ngụy thần như Nguyễn Thiên, dơ tay nhấc chân tùy tiện đã có thể đem bọn nó xoá bỏ.
Chung quy lại cũng do bọn họ không nghĩ đến Nguyễn Thiên lại có nội tình thâm hậu như vậy, đã sánh được với chân truyền đệ tử như Ngân Cung Nguyệt.
“Khoan đã!” Một nam tử thần hoả, thần sắc khẽ ngưng trọng la lên.
“Sao?” Đám thần hoả xung quanh cũng không hiểu chuyện gì mà nhìn lấy y.
Nam tử thần hoả đó cô đúc con ngươi, bộ mặt giận dữ, sát ý quanh thân hiển lộ.
Có người nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được mà hỏi: “Ngươi lại làm sao a?”
“Mạn Thanh Thanh, nàng ấy phụ trách trông coi khốn trận, cũng chính nàng ấy đã bắn pháo truyền tin, vậy bây giờ nàng ấy đâu?” Nam tử hoang mang hỏi.
Đám người nhìn nhau, quả thật nãy giờ không thấy nữ tử trong lời kể của tên đó, bọn họ cũng là mém chút quên đi phe mình còn thiếu mất một người. Cũng không thể trách bọn họ, bọn họ vừa mới đến, Nguyễn Thiên đã nộ khí sung thiên, cùng Ngân Cung Nguyệt lao vào không chết không thôi, làm bọn họ chỉ biết trố mắt nhìn theo, nên mới quên đi việc cũng khá là quan trọng này.
“Đúng rồi, lúc chúng ta đến tên kia nào mắc trong khốn trận, Mạn Thanh Thanh ta cũng không có cảm ứng.”
“Vậy, chỉ có thể là…” Đám người không hẹn cùng đưa mắt nhìn lấy Nguyễn Thiên đang điên cuồng chém giết với Ngân Cung Nguyệt nơi xa.
Bọn họ bộ mặt không tin tưởng, nghĩ cách nào cũng không nghĩ ra, lẽ nào Nguyễn Thiên nội tình lại có thể giết được thần hoả tu sĩ. Mà nam tử thần hoả kia lửa giận đã hoá thành thực thể, nổi lên từng đạo sát hoả quanh thân. Bởi Mạn Thanh Thanh với y là đạo lữ, nên chỉ cần nghĩ đến nàng là do Nguyễn Thiên giết, y lại không kiềm được muốn lao lên, nhưng lại bị đám thần hoả ngăn cản: “Ngươi không nhìn ra Ngân Cung Nguyệt muốn tự tay lấy mạng tên kia à, ngươi muốn báo thù, thì đợi báo với thi thể của hắn đi!”
Nhưng giờ khắc này nam tử nào có nghe lọt mấy lời này, y gầm lên một tiếng hất văng đám thần hoả ra, rồi hướng Nguyễn Thiên cùng Ngân Cung Nguyệt đang liều mạng mà lao đến. Đám người cũng chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng của y, y đã bị cơn giận che mờ lý trí.
“Không sao cứ để hắn đi đi, sớm giải quyết tên kia rồi chúng ta quay về bàn giao” một tên nói.
“Nhưng như vậy sẽ chọc giận Ngân Cung Nguyệt.”
“Ngươi không phải sợ hắn giận mà là sợ Thanh Tử trách mắng phải không?” Một tên lên tiếng.
Đám người nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, Ngân Cung Nguyệt dù thiên tư như nào, nếu không có Thanh Tử chống lưng, bọn họ là không thèm để y trong mắt chứ đừng nói đến là sợ y.
Bấy giờ nam tử thần hoả cảnh, một thân đằng đằng sát khí, hướng Nguyễn Thiên, Ngân Cung Nguyệt vị trí lao đến. Nam tử đem khí tức của mình bành trướng ép xuống để tách hai người ra, Ngân Cung Nguyệt bị nam tử chen ngang vào vị trí của mình, tức tối quát: “Cút!”
Nhưng nam tử thần hoả chỉ hừ lạnh không đáp, bộ dáng không để Ngân Cung Nguyệt trong mắt, bấy giờ chỉ có thù hận là hiển lộ bên trong, hướng Nguyễn Thiên hai tay kết ấn quyết mà gào lên: “Đền mạng đi!”
“Cút!” Nguyễn Thiên đang điên cuồng lao đến, lại gặp một nam tử thần hoả ngáng chân, một cước vốn dành cho Ngân Cung Nguyệt lại đá vào đầu tên thần hoả đó.
“Bụp.”
Dưới ánh mắt cô đúc của đám thần hoả tu sĩ, nam tử thần hoả cảnh ấy đã bị Nguyễn Thiên một cước đá nổ đầu. Đám người nuốt vào một ngụm khí lạnh, Nguyễn Thiên sau khi đá nổ đầu tên đó, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, mà trực tiếp lao vào cùng Ngân Cung Nguyệt quấn lấy.
Mặc cho cỗ thi thể không đầu của nam tử thần hoả đó, như diều đứt dây rơi xuống địa phương bên dưới. Lại rơi được nửa đường, cỗ thi thể của tên đó đã bị linh áp của hai người chấn thành huyết vụ.
Nhưng còn may là nguyên thần của nam thần hoả đó còn sống, đã lao về phía bọn người lẩn trốn.
Nhưng dù nam thần hoả tu sĩ đó sống hay chết, thì đám người thời khắc này cũng minh bạch một điều, nội tình của chân truyền đệ tử là ra làm sao, Nguyễn Thiên một đòn tùy ý đã đánh nổ đầu thần hoả tu sĩ, mà Ngân Cung Nguyệt từ nãy đến giờ đã tiếp bao nhiêu đòn tùy ý của hắn vẫn có thể lưỡng bại câu thương.
Bấy giờ đám thần hoả đã tâm phục khẩu phục với Ngân Cung Nguyệt, bọn họ mà đơn mã độc đấu với một trong hai người, thì chỉ có con đường chết mà thôi. Thế nên bọn họ chỉ dám đứng ngoài quan chiến, vạn nhất Ngân Cung Nguyệt gặp bất trắc hoặc khi y ra lệnh, thì bọn họ mới xông vào giao tranh vây giết Nguyễn Thiên.
“Xem ra phải đợi tên đó tiêu hao hết, hoặc bây giờ chúng ta cùng ra tay mới dễ dàng đắc thủ a.”
“Vậy bây giờ ra tay luôn đi!” Tên thần hoả bị Nguyễn Thiên đá nổ đầu gào to.
Lắc đầu, một lão thần hoả lên tiếng: “Hiếm khi Ngân Cung Nguyệt gặp được đối thủ, dù vì báo thù hay quyết đấu, ta tin chắc Cung Nguyệt muốn tự tay thu thập tên đó.”
Cuồn cuộn khí lưu giật, phong cương khuếch tán phá thương khung, một quyền ra, một chưởng đón. Ngân Cung Nguyệt cước bộ thoái lui về sau, điều tức không quá hai hơi thở lại hung hăng lao đến Nguyễn Thiên vị trí.
Đồng dạng, Nguyễn Thiên cũng cường hãn đánh đến Ngân Cung Nguyệt, Âm Dương Chí Cực Quyền cùng Thanh Lam Chưởng lại một lần nữa va chạm.
Dư lực từ hai đòn ươn ngạnh, trực tiếp đem hai người bứt lui về sau hơn trăm thước. Nhìn vào lòng bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình, Ngân Cung Nguyệt không nhịn được khẽ cắn môi uất hận, không nghĩ ra lý do nào hợp lý để giải thích, đường đường là một chân truyền đệ tử lại có chút yếu thế khi so chiêu với một tên tán tu.
Có cùng suy nghĩ với Ngân Cung Nguyệt, một lão thần hoả đang quan chiến cũng chau mày suy tư: “Sau ba ngày quan sát, tên này nội tình không chỉ bằng mà thậm chí còn nhỉnh hơn Ngân Cung Nguyệt.”
Không nhịn được lão thần hoả lên tiếng nhắc nhở Ngân Cung Nguyệt vài câu: “Cung Nguyệt đánh nhanh thắng nhanh!”
Ngân Cung Nguyệt thở dốc, không phải y không muốn mà căn bản không thể, chỉ có thể liên tục cùng Nguyễn Thiên tiêu hao theo thời gian dài mà thôi.
“Âm Dương Chí Cực Quyền.”
Nguyễn Thiên trên tay quyền ấn mang theo vô số xích thần trắng đen, hàn khí toát ra phủ kín phạm vi né tránh, lấy uy thế thái sơn áp đỉnh đè ép xuống Ngân Cung Nguyệt thiên linh cái.
Tâm tư xao nhãng, Ngân Cung Nguyệt không kịp tránh thoát, đành cấp tốc đan chéo hai tay trước mặt đỡ lấy một quyền.
“Ầm.”
Song thủ đón quyền, dư lực cường hãn hất văng cả hai về sau, ba động khủng khiếp kéo theo âm dương chi khí cuồn cuộn khuếch tán ra xung quanh, làm dấy lên từng trận kình phong hú hét chém phá tứ phía.
“Cứ như này, biết nào hai người tiêu hao hết a?” Một tên thần hoả lên tiếng.
“Hai người đánh lâu quá, có lẽ quên luôn chúng ta rồi.”
“Ba ngày rồi, đợi thêm cũng chẳng sao, cứ coi như trận chiến này là một lần lịch luyện của Ngân Cung Nguyệt đi” lão già thần hoả nói.
“Thanh Lam Kiếm Quyết” Ngân Cung Nguyệt hai tay kết ấn quyết, ngàn vạn thanh trường kiếm màu xanh lam phía sau y như tên rời cung lao đi, thoáng chốc đã vây kín Nguyễn Thiên bên trong.
“Đinh.”
“Đùng choàng…”
Nhìn chiến trường của hai người Nguyễn Thiên và Ngân Cung Nguyệt, rồi lại nhìn nhau, đám thần hoả không hẹn cùng gật đầu, tiếp tục đứng bên ngoài quan chiến.