Không tới nửa canh giờ, nàng cùng đám Ngân Cung Nguyệt đã bắt gặp đoàn người xe kia ở trong một cái địa hình lòng chảo…
Bọn họ trong đêm vẫn đang ăn uống, ngủ nghỉ quây quần mà không hay biết nàng cùng đám tu sĩ đã ẩn nấp xung quanh, theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ…
“Đã ba ngày rồi, Nguyễn Thiên chàng ấy còn chưa về!”
Thấy Uyển Như bộ dáng lo lắng, Tam Tráng ngồi cạnh khẽ cười an ủi: “Muội cứ yên tâm, ta tin chắc với thực lực của Thiên đệ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu.”
“Ngộ nhỡ…”
Đại Ngưu lắc đầu, hướng Tam Tráng nói: “Ngươi xem không biết an ủi, thì đừng có an ủi người khác!”
Tam Tráng: “…”
Bỗng Nhị Mãnh từ sau nói cười đi đến ba người vị trí, y ngồi xuống giữa Đại Ngưu và Uyển Như, hai bác cháo trên tay đưa qua cho hai người.
“Đa tạ Nhị Mãnh huynh” Uyển Như cầm lấy bát cháo nhẹ cúi đầu nói.
“Nhị Mãnh, ngươi có quên ai không?” Tam Tráng ngồi đối diện Nhị Mãnh lên tiếng.
“Ha hả, đói hả, tự đi mà múc ăn.”
“Quá đáng!” Tam Tráng bực dọc, tức tưởi la, y vừa đến đã mang theo hai bát cháo cho hai người kia, vậy còn của hắn đâu? Hảo huynh đệ!
Uyển Như che miệng khúc khích cười, Đại Ngưu cùng Nhị Mãnh thì phá lên cười ghẹo, Tam Tráng cay muốn bể phổi mà giậm chân liên tục.
Uyển Như tay nâng bát cháo của mình đưa đến trước mắt Tam Tráng: “Hay Tam Tráng huynh dùng của Uyển Như đi, dù dì Uyển Như cũng không có tâm trạng ăn vào!”
“Cái này…”
Cả bốn người nhất thời trầm mặt, bọn họ cương nhiên là lo lắng cho an nguy của Nguyễn Thiên mà không nói ra thành lời.
Bầu không khí ngột ngạt rất nhanh đã qua đi, Nhị Mãnh lên tiếng: “Qua đêm nay nếu Thiên đệ còn chưa về, vậy chúng ta như lời đệ ấy nói trước lúc rời đi, lên đường trước tìm một nơi tái định cư.”
Tam Tráng, Đại Ngưu gật đầu: “Cứ chờ đợi như vầy cũng không phải là cách.”
Nói rồi cả ba không hẹn cùng nhìn sang Uyển Như, nàng trầm mặt húp lấy bát cháo trên tay, một lúc do dự rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Uyển Như nghe theo sắp xếp của mấy huynh.”
Nói rồi nàng ánh mắt xa xăm nhìn về hướng Bách Thú Lâm như đang trông ngóng điều chi, thấy nàng bộ dáng, Đại Ngưu, Nhị Mãnh, Tam Tráng ba người không hẹn cùng thở dài.
Bỗng bấy giờ từng đạo âm thanh xé gió từ tứ phương tám hướng truyền đến, khiến Đại Ngưu bốn người cùng đoàn người trong thôn chú ý. Vụt một tiếng tựa như thuấn di, mấy đạo âm thanh xé gió ban nãy, bấy giờ đã không biết từ lúc nào bao quanh lấy đoàn người bọn họ ở giữa, bởi 21 cỗ hơi thở cường giả.
Xoảng.
Một số người trong thôn dưới ánh nhìn của một trong số người mới đến đó, đã run rẩy đến nỗi làm rơi bát cháo trên tay xuống đất.
Đại Ngưu, Nhị Mãnh, Tam Tráng thần sắc khẽ ngưng trọng, ba người đã là ngưng thần tu sĩ, vậy mà dưới khí tức nhàn nhạt toát ra từ trên người đám tu sĩ áo xanh, vẫn khiến ba người cảm thấy run rẩy, hơn hết là ba người không sao nhìn ra sâu cạn của đám người đó.
Ngân Cung Nguyệt hai tay chấp sau lưng, nhìn xuống Đại Ngưu ba người lãnh đạm lên tiếng: “Người các ngươi đang chờ, là người đã giết Ngân Cung Giáp sao?”
Nàng khẽ cắn răng nhìn Ngân Cung Nguyệt lẩm bẩm: “Cứ thích ra vẻ ta đây, chẳng phải ba ngày qua ngươi như con chó điên à?”
Đại Ngưu, Nhị Mãnh, Tam Tráng ba người thì không được như nàng bộ dáng khó chịu, mà là vẻ lúng túng không biết nên nói ra làm sao. Ba người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, rồi Đại Ngưu hướng Ngân Cung Nguyệt bên trên ôm quyền nói: “Tiên trưởng, thật ra là…”
Không để Đại Ngưu nói hết câu, Ngân Cung Nguyệt đã vội phất tay: “Ngươi đã không thành thật muốn nói, vậy ta cũng không ép…”
Nghe đến đây Đại Ngưu cơ mặt khẽ dãn ra, y nghĩ Ngân Cung Nguyệt thấu tình đạt lý, nên vội cúi người ôm quyền khách khí: “Đa tạ tiên trưởng.”
Thấy thế Ngân Cung Nguyệt đang nói, đôi môi đồng dạng cũng dãn ra, khẽ nhếch lên ý cười: “Nhưng ta sẽ tự mình chứng thực!”
Nói rồi Ngân Cung Nguyệt bàn tay phải đưa về trước, Đại Ngưu cùng đoàn người còn chưa hiểu ý tứ của y, thì đã giật mình kinh hãi bởi một tiếng hét thất thanh
“A……………….!”
Từ bàn tay của Ngân Cung Nguyệt xuất hiện một cỗ hấp lực kỳ lạ, đem nguyên thần bên trong đầu lâu Đại Ngưu kéo ra.
Đại Ngưu dưới một màn này đau đớn kêu la nhưng bất lực ngăn cản quá trình, Tam Tráng, Nhị Mãnh, Uyển Như ở ngay bên cạnh y sửng sốt cùng hoang mang, đồng dạng vừa sợ hãi vừa lo lắng mà bất lực ngăn cản hành vi của Ngân Cung Nguyệt.
Nguyên thần rời khỏi nhục thân, Đại Ngưu lúc này chẳng khác với người chết là mấy, đến việc đứng cũng vô lực mà ngã về sau, may được Nhị Mãnh đỡ lấy.
“Ngươi muốn làm gì, thả nguyên thần Đại Ngưu ra!” Tam Tráng tức giận hướng Ngân Cung Nguyệt xông lên.
“Tam Tráng” Nhị Mãnh đám người can ngăn nhưng không kịp.
Tam Tráng còn chưa bay đến được trước mặt Ngân Cung Nguyệt, thì một thần hoả tu sĩ ngay bên cạnh hắn chỉ việc đưa mắt nhìn y, thì y đã thổ huyết té nhào ra đất.
“Tam Tráng!” Uyển Như, Nhị Mãnh lo lắng vội chạy đến dìu Tam Tráng trên đất dậy.
Bấy giờ Ngân Cung Nguyệt bàn tay chụp lấy nguyên thần của Đại Ngưu, rồi cưỡng chế kích nứt nó, song y thả thần niệm của mình vào trong thức hải của Đại Ngưu soát hồn. Nguyên thần của Đại Ngưu tại trong tay Ngân Cung Nguyệt đau đớn rên la, giẫy giụa nhưng không sao thoát được.
“Đại Ngưu!”
Mà đám người Nhị Mãnh bên dưới thấy cảnh này thì lo lắng cùng tức giận, Nhị Mãnh không nhịn được vừa định bước lên mở miệng quát mắng, thì một thần hoả tu sĩ đã lên tiếng: “Ở yên đó.”
Chỉ một câu nói nhưng lại mang theo một sự áp bách vô hình, lấy định lực của Nhị Mãnh cũng bất khả kháng mà cắn răng tại chỗ tức giận.
Nhìn lấy Ngân Cung Nguyệt đang soát thần Đại Ngưu trên cao, rồi nhìn sang Uyển Như đang sợ hãi ngay bên cạnh, Tam Tráng nói: “Lát nữa dù có gì xảy ra, muội cứ vờ như không thấy hãy chạy thật nhanh khỏi đây!”
“Làm sao ta có thể chạy…”
“Cũng đúng!” Tam Tráng trầm mặt, với thực lực của 21 tu sĩ kia, dù chỉ xuất ra một người cũng đủ chôn cả cái thôn này.
“Khi mọi người gặp nguy hiểm chứ?” Uyển Như nói.
Tam Tráng ngây người, xúc động cảm khái: “Đôi khi quá hiểu chuyện là một điều không tốt!”
Bấy giờ trên cao vị trí, thần niệm thâu về Ngân Cung Nguyệt hai mắt chậm rãi mở ra, hung quang bên trong con ngươi y chợt loé lên rồi biến mất, nên đoàn người Nhị Mãnh không phát giác ra. Chỉ có nàng cùng đám thần hoả tu sĩ là nhìn ra, mà thần sắt ngưng trọng hẳn: “Có tin tức liên quan đến hung thủ sao?”
Ngân Cung Nguyệt buông tay, nguyên thần rạn nứt của Đại Ngưu cũng từ từ lành lại rồi bay về nhập vào đầu lâu hắn. Thấy Đại Ngưu trong lòng Nhị Mãnh mở mắt, hai người Uyển Như và Tam Tráng ở gần nhất vội chạy đến vây lấy xem tình hình.
“Đại Ngưu” Uyển Như đám người xúm tụm nhìn xuống Đại Ngưu mừng rỡ ánh mắt.
Chỉ có nàng cùng với đám thần hoả tu sĩ ở đây là đưa mắt nhìn lấy Ngân Cung Nguyệt, bàn tay đang xoè ra của hắn bỗng nắm lại.
“Mọi…” Đại Ngưu vừa mở miệng nói.
Thì bùm, nguyên thần bên trong đầu lâu y bỗng bạo nổ, đầu y dưới vụ nổ ấy giống như trái dưa hấu bị bể, mà máu thịt lẫn lộn văng tứ tung.
“Đại Ngưu!?” Nhị Mãnh, Tam Tráng cô đúc con ngươi kinh hãi hét lớn.
Uyển Như cũng ngay cạnh Đại Ngưu, nàng vui mừng còn đang hiển lộ trên gương mặt với một đống máu thịt của Đại Ngưu dính trên. Bấy giờ mới ý thức tình hình, mà nấc lên sợ hãi ngã người về sau như muốn ngất đi, may có Tam Tráng đỡ lại.
“Uyển Như!” Tam Tráng vội lau đi chỗ thịt máu dính trên mặt Uyển Như, rồi ra sức lây nàng dậy.
“Tam…” Uyển Như con ngươi chứa đựng sự kinh hãi, nàng bị hù cho thần vía rời thân mà chẳng thể nói tròn câu, chỉ có thể lấp bấp mấy tiếng rồi như mất sức mà nằm im trong vòng tay của Tam Tráng.
“Uyển Như, muội không được ngủ lúc này!” Tam Tráng la lên.
Ngân Cung Nguyệt trên cao nhìn xuống đoàn người đang nháo nhào, y đưa tay về trước chỉ Uyển Như trong tay Tam Tráng ra lệnh cho thần hoả tu sĩ: “Ngoài cô ta, toàn bộ đều sát!”
Nói rồi Ngân Cung Nguyệt chấp hai tay ra sau quay lưng đi, nàng thấy vậy cũng vội hành động, đưa tay về trước dùng linh lực đoạt đi Uyển Như trong tay Nhị Mãnh.
“Uyển Như!”
“Thả muội ấy ra, nếu để Thiên đệ biết các người làm hại muội ấy, các người sẽ không toàn thây đâu!” Thấy Uyển Như bị nàng xách trong tay như xách một con vịt chờ mổ, Tam Tráng căm phẫn gào lên.
“Ồ!” Nàng không nhịn được khẽ cảm thán, vốn còn nghĩ Ngân Cung Nguyệt nhìn trúng nữ tử này muốn bắt về làm lô đỉnh, bây giờ xem ra là y muốn dùng nữ tử này, để tóm được cái tên Thiên đệ trong lời nói của Tam Tráng.
“Chắc là khi soát hồn hắn đã nhìn thấy vấn đề, đoán chắt nữ nhân này là một người rất quan trọng với hung thủ!”
“Không hổ là đệ tử được Thanh Tử yêu quý, có chút bản lĩnh.”
Sau khi nàng bắt được Uyển Như, đám thần hoả cũng ngay sau đồng loạt xuất thủ, nói là xuất thủ nhưng thật chất bọn họ không động. Bọn họ chỉ đứng tại chỗ, dùng uy áp của mình chấn nhiếp xuống đoàn người. Tuyệt nhiên dưới uy áp của bọn họ, cả đoàn hơn năm mươi người, già trẻ gái trai đều không thoát khỏi kết cục hoá thành xương máu.
Nhị Mãnh, Tam Tráng hai người là tu sĩ nên còn chống đỡ được, nhưng nhìn người thân chết như rạ, Nhị Mãnh đã không nhịn được mà gào lên. Nhưng ngay lúc y vừa há miệng gào, thì một thanh chiến mâu đã bay đến xuyên qua cổ họng y, khiến y căm phẫn nín lại, chết đi trong sự không cam tâm, cơ thể y ngay sau đó cũng bị uy áp chấn thành mưa máu.
Khi thấy mọi người hầu như đều đã chết, đám thần hoả tu sĩ mới thâu lại uy áp của mình.
“Các người làm ăn kiểu gì vậy, còn xót một tên kìa?” Nàng hướng đám thần hoả lớn giọng trách quát.
“Hừ, vậy mà còn chưa chết!?” Đám thần hoả tu sĩ vậy mà không giận nàng, thay vào đó là nhìn xuống nam tráng bên dưới giọng tự trách.
“Khốn kiếp, Nguyễn Thiên sẽ không tha cho các ngươi!!!” Tam Tráng gào lên phẫn nộ, rồi hình thần cũng phân rã mà chết.
Đám thần hoả nhìn nhau: “Hắn nói, Nguyễn Thiên gì đó, là hung thủ giết Ngân Cung Giáp sao?”
Quay lại nhìn bãi chiến trường, Ngân Cung Nguyệt lãnh đạm ra lệnh: “Dùng nữ nhân kia làm mồi câu, tại đây dựng lên khốn trận canh bắt hung thủ cho ta!”
Nàng cùng đám thần hoả tu sĩ gật đầu tuân mệnh. Đám thần hoả tu sĩ phụ trách dựng trận, còn nàng phụ trách canh giữ trận, nếu hung thủ mắc vào trận, nàng phải lập tức bắn pháo truyền tin để Ngân Cung Nguyệt đích thân đến xử trí.