Đến nội dung chính

Chương 98

admin 605 Chữ Cài Đặt

Miễu mẫu: “Cái này là báu vật gia truyền của chúng ta từ 3 đời trước rồi, nó sẽ được trao lại người cai quản sự nghiệp của nhà chúng ta.”

“Bà ơi, cháu xin lỗi, nhưng cháu đã kết hôn rồi, thậm chí còn có sự nghiệp riêng của bản thân ở thế giowis ngoài kia, vậy nên…”

Nói đến đây, vẻ mặt của Miễu mẫu chợt buồn lại, nhưng rồi lại ngẩng đầu lên tươi cười an ủi.

Miễu mẫu: “Không sao, vậy thì đây là vòng cẩm thạch anh tím, con xem, lúc mẹ con còn sống rất thích nó, còn muốn bà thay mẹ tận tay trao lại cho con.”

Bà ấy liền nắm lấy cánh tay Linh Hy rồi từ tốn đeo nó vào, vì cô biết đây là món đồ lúc mẹ còn sống rất thích nên nhận lấy muốn đem về bảo quản nó.

Miễu Hinh: “Mẹ ơi, thầy muốn nói chuyện với Hy Hy.”

Miễu mẫu: “Ừm, bảo ông ấy đợi chút, đi với bà nhá.”
“Dạ vâng ạ.”

Ba người đi ra chợt cắt ngang cuộc nói chuyện căng thẳng, Miễu trưởng kéo cô lại ngồi bên cạnh ông ấy.

Miễu Trưởng: “Hy Hy, ta biết con đã có một gia đình riêng ở bên ngoài kia, ta chỉ hy vọng rằng lúc nào con không còn nơi nào để trở về, thì hãy nhớ đến đây, chúng ta lúc nào cũng dang rộng vòng tay chào đón con.”

“Con cảm ơn ông ngoại.”

Miễu trưởng: “À, chiếc vòng ngọc.”

Miễu mẫu: “Thiếp đã đưa cho con bé nhưng nó không nhận nên em đành đưa chiếc cẩm thạch tím mà Miễu Mạn để lại cho con bé thôi.”

“Đúng đó ông ngoại, con biết đó là vật gia truyền chỉ để cho người thừa kế sản nghiệp mới có, mà con không phải là người thừa kế, nên con không thể nhận nó được đâu ạ.”

Miễu trưởng: “Con thật giống mẹ con đó, haha.”

“À ông ơi, con có 2 chuyện muốn nói.”
Miễu trưởng: “Con cứ tự nhiên đi.”

“Chuyện là Linh Á My tuy không phải là máu mủ với mẹ con, nhưng con bé cũng được mẹ con nhận và nuôi dưỡng nó, chuyện thừa kế sản nghiệp ông có thể xem xét đến nó ạ.”

Miễu trưởng: “Được, nào, Á My cô nương, đến đây.”

Linh Á My đang từ ngoài cửa bước vào thì bị tiếng hô gọi của ông ngoại cô la toáng lên làm giật mình rồi bị kéo ngồi đối diện ông.

Miễu trưởng xem xét hai lòng bàn tay rồi xem đường chỉ tay, thở dài một tiếng.

Miễu trưởng: “Con bé này có đường vận hanh thông, có phải trước đây có chuyện gì rất tồi tệ đã xảy ra với con bé hay không?”

Á My: “Vâng ạ, là chuyện của bố mẹ ruột con.”

Miễu trưởng: “Được rồi, con đừng buồn vì chuyện đó, nó cũng chỉ là một vật thế thân vô tình dính phải, từ năm con 28 tuổi, con đường tình duyên sự nghiệp sẽ rất thuận lợi, nhưng năm 36 tuổi sẽ có vận rủi lớn ập đến, chỉ cần biết cách tùy cơ ứng biến thì sẽ ổn.”
“Vậy còn chuyện thừa kế sự nghiệp nhà mình.”

Miễu trưởng: “Haiz… nếu con có tính kiên trì, chuyện thừa kế sản nghiệp của làng Mutary vấn đề chỉ ở chuyện sớm hay muộn, nhưng con đường học hỏi rất khó khăn vất vả, ta không chắc con bé có thể trụ được.”

Á My: “Con có thể ở lại đây học thử được không ạ?”

Miễu trưởng: “Được, chỉ cần có tinh thần, thì sẽ làm được.”

“Vậy là tốt rồi, con cảm ơn ông ạ.”