Đến nội dung chính

Chương 99

admin 595 Chữ Cài Đặt

Miễu trưởng: “Ừm, bây giờ trời cũng đã tối muộn rồi, nếu đi đường giờ này ắt sẽ gặp chuyện rủi, nên ông đã dặn người chuẩn bị phòng cho mọi người đây tá túc qua đêm rồi.”

Miễu mẫu: “Hinh Nhi, con đưa 2 từng người vào 1 phòng 1 nha.”

Miễu Hinh: “Dạ mẹ, mời mọi người đi theo tôi.”

“Vậy con xin phép ông ngoại, bà ngoại ạ.”

________________

Miễu Hinh: “Đây sẽ là phòng nghỉ ngơi của Linh tiểu thư và Linh nhị tiểu thư, còn phòng của lão Linh và ông Linh sẽ ở chéo dưới phòng của hai người.”

“Con cảm ơn dì, phiền dì nhiều quá rồi ạ.”

Miễu Hinh: “Đều là người cùng huyết thống, đừng khách khí làm gì, chuyện này cũng là ta thích nên mới làm, thôi, hai đứa nghỉ ngơi cho khỏe rồi ngày mai chúng ta nói chuyện sau.”

Mở đèn phòng lên, Linh Hy và Linh Á My đều phải há hốc mồm, vì tuy background của căn phòng tuy không được sang trọng, nhưng độ sạch sẽ ngăn nắp không kém cạnh gì những khách sạn 5 sao cao cấp.
Thậm chí có mùi hương gỗ Ngọc An, mùi đặc trưng trên cơ thể mẹ của cô, làm cho đầu óc gợi đến những hình ảnh của hai người khi còn bên mẹ.

Hai chị em cùng nhau ngả lưng lên giường trầm ngâm nằm nhìn chằm chẳm lên trần nhà như đang tập trung sũy nghĩ gì đó, một lúc sau Linh Á My chủ động đi tắm trước rồi để chị tắm sau.

Trong lúc chờ thì Linh Hy nhật được một cuộc điện thoại từ Hàn Duật.

“Alo anh.”

“Vợ ơi, anh nhớ em lắm đó nha, sao mấy ngày nay không liên lạc gì cho anh vậy? Em quên anh rồi ư?”

“Không có, vì sắp tới là ngày giỗ mẹ em, nên em và bố và bà nội đang có chuyện cần giải quyết trong ngày giỗ mẹ.”

“Vậy sao?! Anh xin lỗi, mấy hôm nay công việc bên này nhiều quá nên anh quên béng mất, sợ không về kịp giỗ mẹ, hay là để anh gọi bố mẹ anh với Hàn Linh đi, coi như thay mặt nhá?”
“Ơ không cần đâu, anh không về kịp cũng không sao, em báo trước với bố và bà nội rồi, anh cũng không cần phải gọi ba mẹ với con bé về đâu, ai cũng có việc bận của nhau mà.”

Á My: “Chị ơi, em tắm xong rồi nè.”

“Ừm, thôi tí nữa em tắm xong rồi em gọi lại cho anh nha.”

Á My: “Haizzz…”

Vì ở trong phòng quá nhàm chán nên Á My liền đi ra ngoài để nhìn quang cảnh về đêm của làng Mutary.

Lúc mới đến, cô có xin nhờ đi vệ sinh thì có một con đường từ phòng nghỉ dành cho khách có dẫn đến một lối đi nào đấy.

Vì bản tính tò mò nên cô chỉ mới tiến được ba bốn bước thì đã bị bắt gặp đưa đi ra khỏi chỗ đó, bây giờ nghĩ lại cô vẫn muốn khám phá thử xem con đường đó dẫn tới đây mà người ở đây lại không cho người lạ đi vào.

Bước qua tấm rèm che khuất tầm nhìn, con đường dẫn Á My đến một mảnh sân rộng thoáng nhưng lại được rào bằng những khúc gỗ kỳ lạ.
Đột nhiên có một tiếng động lạ phát ra ừ chiếc bụi rậm cách hàng rào vài mét, từng âm thanh lạ đó cứ thế phát ra hết bụi này đến bụi khác giữa màn đêm tĩnh lặng.