Đến nội dung chính

Chương 97

admin 635 Chữ Cài Đặt

Á My: “Hôm nay chúng tôi đến đây chính là có chuyện cần bàn với gia đình trưởng tộc.”

Miễu mẫu: “Mời nữ nhân nói.”

Á My: “Như mọi người cũng biết, 3 ngày nữa sẽ là ngày ky nhật của Miễu nữ làng mọi người, lúc đó chúng tôi muốn…”

Miễu trưởng: “Không được, chúng tôi sẽ không đến.”

“Cái đó… xin phép đã xen vào câu chuyện, nhưng mà dù gì cũng là ngày kỵ nhật của con gái hai người sao hai người lại không đến chứ.”

Lúc cô tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, tất cả mọi người đều hốt hoảng mà bàn tán ồn ào khi nhìn thấy gương mặt của cô.

Miễu mẫu: “Miễn Mạn, Miễn Mạn con về với chúng ta sao?!”

“A di, hình như là người nhầm rồi, con là Linh Hyl là con gái của ba con Linh Quân.”

Bà nội Linh: “Con bé chính là con gái của Miễu Mạn, hôm nay chúng tôi mạo muỗi đến đây chính là muốn ra mắt con bé với mọi người ở đây.”
Miễu Hinh: “Là cháu gái của ta, là con gái của chị ta sao?!”

Tiểu Quản: “Thưa Miễu trưởng, Miễu mẫu, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Miễu mẫu: “Nếu đã cất công đến đây rồi thì mời mọi người cùng nhau vào dùng bữa.”

______________

Căn phòng ăn tại ngôi làng lại nằm ở ngoài trời với một bầu trời đầy ắp những ánh sao lung linh tỏa sáng trên màn đêm, các món ăn không có gì là mới lạ hoàn toàn như những buổi cơm mà anh và cô cùng nhau ăn.

Cô ngồi giữa Miễu mẫu và Miễu Hinh nên có cảm giác hơi căm thẳng, trong lúc ăn cơm hai người họ không người gắp hết món này đến món kia vào bát của Linh Hy.

Miễu mẫu: “Nếu đã là cháu ta thì nên bồi dưỡng thân thể cho tốt, con giống y như mẹ con vậy, cứ kén ăn, người mẹ con lúc còn trước cũng như con vậy.”

Miễu Hinh: “Đúng vậy, ở đây chúng ta cũng chẳng thiếu thứ gì, cháu đừng có ngại mà cứ ăn thoải mái, hết thì nấu tiếp.”
“A, dạ không từng này hơi quá sức với cháu rồi ạ, dì với bà cứ để con tự nhiên đi ạ.”

Sau bữa ăn, cô có ý muốn lại phụ giúp dọn rửa nhưng lại bị bà ngoại cô kéo vào phòng, một căn phòng lạ lẫm nhưng lại cảm thấy ở đây có hơi của mẹ cô.

Miễu mẫu: “Hy Hy, đây là căn phòng trước đây của mẹ con, từ lúc mẹ con mất, ta vẫn luôn giữ gìn mọi thứ trong căn phòng này một cách nguyên vẹn, chỉ chờ ngày con trở về với làng Miễu – một ngôi làng nhỏ bé và có tuổi đời gắn bó với nghề thầy thuốc.”

Nói rồi bà ấy đứng dậy đi đến tử kéo ngay bên cạnh lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kĩ, trên nắp hộp bám vài hạt bụi li ti nhỏ.

Bên trong chiếc hộp chính là chiếc vòng tay cẩm thạch anh hồng hiện đang được các giới cẩm thạch săn đón, với giá trị ngoài thị trường chiếc vòng tay nảy đã có giá trị lên đến hàng triệu đô la.
Miễu mẫu: “Hy Hy, đây chính là chiếc vòng tay lâu đời nhất của người Miễu, đây là kỉ vật của mẹ con và chỉ khi con đủ trường thành, mẹ con muốn tận tay trao nó cho con, chỉ tiếc là mẹ con… cho nên bà thay mẹ đeo chiếc vòng này cho con.”

“Ơ thôi bà ơi, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu, sao bà có thể biết được cháu cũng có dòng máu người nhà họ Miễu mà bà đem cho cháu làm gì chứ ạ?!”