Đến nội dung chính

Chương 96

admin 682 Chữ Cài Đặt

Vào thế kỉ 19 – 20, ngôi làng bắt đầu hình thành bởi những người da trắng có vẻ đẹp như một thần thánh đa phương và di cư sinh sống tại một ngọn núi phía Tây ở Trung Quốc, nơi có nhiều loại thảo dược và cây độc, họ tận dụng chúng để trang trải cuộc sống.

Cho đến thế hệ cụ cố của mẹ cô, vì một vài biến động chuyển đổi nên ngọn núi đó dần bị thuộc vào khu quy hoạch của nhà nước, họ không thể ở lại thêm nên đành chuyển đến vùng núi phía Bắc của Trung Quốc, nơi đó đầy rẫy các loài cây đọc, khiến cuộc sống nghê kiếm sống đến giới hạn.

Nhưng rồi đến thế hệ của mẹ cô, chính bà ấy là người đã giải cứu người của ngôi làng, bà ấy đã dùng chính cơ thể của mình để thử nghiệm các chất độc từ các loài thực vật để chế tạo ra các loại thuốc giải mà khoa học không thể nào phát minh ra.
Bố Linh: “Mẹ con, bà ấy giống như một thánh nữ, chính là một món quà ý nghĩa mà ông trời đã ban cho ta, cô ấy tài sắc vẹn toàn, ngẫm lại bố thời ấy… như một ngọn cỏ dại nhỏ bé với một mộng tưởng trèo cao.”

Á My thấy bố mình nói như vậy, nghĩ đến lúc trước khi còn có đầy đủ bố mẹ, cô chỉ như một cái gai trong mắt họ, những điều mà cô cố gắng, cũng chưa từng được họ để ý đến.

“Được rồi bố, mọi chuyện dù gì cũng đã qua rồi, bố đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Lúc đến nơi thì trời đã chập tối, vì con đường đến ngôi làng toàn đất đá và nhỏ không thể lái xe đi vào tong nên họ đành đi bộ từ dưới chân núi đến ngôi làng có 3km chứ mấy.

Trước cổng làng có hai người đàn ông túc trực canh gác bên ngoài, thấy có người đến, một người đi báo với trưởng làng, một người ở lại cẩn trọng cảnh giác.
Sau đó họ được mời vào trong làng để dừng chân nghỉ ngơi, trưởng làng thấy khách liền ra ngoài đến tiếp đón.

Miễu trưởng: “Xin chào các vị lữ khách qua đường, không biết các vị đây có phải khách lạc đường hay không?”

Một người đàn ông bước ra kính cẩn cúi chào, mọi người của làng vây quanh cũng phải cúi người theo, lúc người đàn ông phát biểu xong, khi nhìn thấy gương mặt của bố Linh Hy liền nghiêm mặt lại.

Miễu trưởng: “Tại sao mấy người còn dám vác xác đến đây, không sợ chúng tôi sẽ bắt lại rồi đem mấy người đi làm vật thí nghiệm sao?!”

Bố Linh: “Thưa thầy, con…”

Miễu trưởng: “Đừng có gọi tôi là thầy, ông căn bản không xứng đáng có người thầy như tôi.”

Người đàn ông căm phẫn quát tháo lên lại bị một người phụ nữ yêu kiều bước ra ngăn lại.
Miễu mẫu: “Miễu trưởng, sao chàng có thể quát tháo người ta như vậy được, dẫu gì đó cũng là con rể của chúng ta là thê tử đã nên duyên vợ chồng với con gái chúng ta mà.”

Miễu Hinh: “Thất lễ với mọi người, kính mời vào trong chúng ta cùng nói chuyện.”

Bốn người nhà Linh Hy đi theo sau ba người đại diện, đến một căn phòng chỉ được xây nên từ đất đá nhưng lại được điêu khắc rất tỉ mỉ và mang lại cảm giác an toàn.

Bà nội Linh: “Xin chào Miễu trưởng, Miễu mẫu và mọi người, chúng ta đã từng gặp nhau hai lần, chắc mọi người cũng đã biết gia đình tôi.”

Dân Miễu: “Chúng tôi biết, hôm nay mấy người đến đây lại muốn mê hoặc phụ nữ của làng Miễu Chương rồi hành hạ họ cho đến chết sao, chúng tôi sẽ không để mấy người làm vậy đâu.”

Miễu Hinh: “Mọi người trật tự, xin hãy để thầy tôi nói chuyện với họ, mời các vị uống nước.”