Đến nội dung chính

Chương 95

admin 637 Chữ Cài Đặt

Á My: “Aiya bố à, được rồi, chị ấy đâu phải là heo đâu, chị ấy về bố phải để chị ấy thoải mái chứ, sao lại dồn hết như thế vào chị ấy được?!”

“Được rồi bố, con cảm ơn, bố cứ để con tự nhiên đi ạ, với lại nhiều như thế này con nghĩ… nên để lại mà nuôi Tiểu Á My nhà chúng ta nữa, đúng không?”

Á My: “Nè, ý chị nói em là heo hay gì mà để lại cho em, cho dù để lại thì em cũng phải mất chục ngày mới tiêu hóa hết đươc đống này chớ?!”

Bố Linh: “Nói gì vậy, chị đang nghĩ tố cho con đó, như vậy My My nhà chúng ta sẽ không bao giờ kêu đói được nữa.”

Á My: “Bố, đến cả bố cũng chọc con, dỗi, lên phòng chơi với táo đây.”

Trước khi đi, Á My còn không quên cầm một đĩa trái cây lên phòng, cô vui vẻ nhìn bóng lưng cô em gái nhí nhảnh rời đi mà miệng không ngừng cười, bố cô cũng vậy.
“À đúng rồi bố, 3 ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ, bố và bà nội định làm gì chưa?”

Nối đến ngày giỗ của mẹ Linh Hy, bố cô chợt thở dài một cái rồi nhấp một ngụm trà, đứng dậy kêu người lên lầu đi lấy quyển sổ rồi ngồi xuống nói.

Bố Linh: “Bố và bà nội cũng đã bàn xong đến chuyện này rồi, bày binh bố trận cũng đã lên kế hoạch xong xuôi rồi nhưng mà còn một vấn đề là…”

“Vấn đề gì vậy bố?”

Người hầu đưa quyển sổ mà bố cô bảo đem xuống, ông mở ra cho cô xem kế hoạch tổ chức ngày giỗ cho mẹ cô.

Bố Linh: “Con xem đi, có gì không hợp hay có vấn đề góp ý gì cứ nói, rồi bố nói con vấn đề này sau.”

Linh Hy xem từng trang từng trang một cách rất kĩ lưỡng rồi gật gật đầu tỏ ý tán thành với những gì ông đã lên kế hoạch.

“Không có gì không hợp lí đâu bố, chúng ta cứ theo như vậy mà làm đi ạ, vậy vấn đề cuối cùng là gì vậy ba?”
Bố Linh: “Lúc biết tin mẹ con mất, bên ngoại của con đã rất căm phẫn gia đình chúng ta và kể từ đó, tất cả buổi tiệc kể cả tiệc mừng thọ của bà nội con hay là tiệc gì mà Linh gia tổ chức kể cả giỗ mẹ con, họ cũng chưa bao giờ tham gia hay gửi một lời gì đến chúng ta, tiệc gì liên quan đến con hoặc My My thì may ra bố còn thấy họ có gửi quà và lời hỏi thăm đến hai đứa.”

“Vậy nên là…”

Bố Linh: “Vậy nên, con chính là chìa khóa để hóa giải mối hiềm khích giữa hai nhà chúng ta, nếu không được, bố chỉ muốn họ đến nhìn lại cô con gái của họ đã mất 10 năm qua, để mẹ con được nhìn thấy rằng gia đinh của cô ấy vẫn còn quan tâm đến cô ấy rất nhiều.”

“Bố biết gia đình ông bà ngoại ở đâu chứ?!”

Bố Linh: “Ừm.”

“Được, vậy chiều nay 3 giờ chúng ta xuất phát, 2 giờ chiều mai kêu người tiến hành chuẩn bị buổi tiệc.”
Bố Linh: “Vậy bố sẽ nói chuyện này với bà nội và My My.”

_______________________

Dến ba giờ kém mười, mọi người sắp xếp đồ đi đến thị trấn Mutary, tuy đây chỉ là một ngôi làng nhỏ bé, không danh không tiếng nhung lại là một ngôi làng cổ với các bài thuốc chữa những loại bệnh hiếm.

Trên đường đi, bố cô kể tường tình về ngôi làng Mutary – nơi mà mẹ cô đã sinh ra và lớn lên.