“Ờm… cái này… em chuyển hướng sang học thiết kế rồi sao?!”
Á My ngập ngừng, thấy người làm xách vali hành lí xuống liền đánh trống lảng đi rồi thúc giục cô lên đưa bé Táo xuống để về nhà.
Nói đến bé Táo cô liền giật mình vì từ nãy giờ quên béng mất con vừa mới ngủ được dăm mười phút, sợ con thức dậy không thấy mình vội vàng chạy té khói lên lầu.
___________________________
Trên chiếc xe đang chạy về Linh gia, Linh Hy vẫn không quên chuyện vừa nói đến khi hai người đứng trước cổng.
“Vậy là em đã thực sự chuyển ngành rồi sao?!”
Á My: “…”
“Được mấy năm rồi?”
Á My: “…”
“Nếu chị nhớ không lầm thì năm nay em đã ra đi làm việc rồi, mới nãy em nói chiếc xe này đã khiến em giành giải xuất sắc các bài luận văn trong những năm trước đây, nhưng lúc trước khi đi du học, rõ rang chị nghe bảo em chọn ngành nghệ thuật khắc hạo kia mà. Chị cũng đã xem đề thi chuyên ngành của em rồi, cho dù khắc họa chiếc xe Jaguar này thì đâu nhất thiết phải liên quan đến đọng cơ của xe làm gì! Hửm?!”
Á My: “Ờm… thì… chỉ là em tiện tay rảnh rỗi nghiên cứu thôi áy mà… hahaha…”
“Tiện tay sinh nông nỗi nên hốt luôn chiếc này.”
Á My: “Đứng rồi, à nhầm, không có.”
Linh Hy chợt phì cười trước bộ dạng lấp liếm một cách vụng về của Linh Á My.
“Thôi được rồi đừng lấm liếm che đậy gì nữa, thật ra từ lúc gặp em trong bệnh viện là chị đã biết em đã chọn ngành thiết kế về xe ngay từ đầu rồi, có nhà điêu khắc nào mà tay trắng nõn nà không một vết nứt và chai sần chứ.”
Á My: “Em tưởng, chị sẽ…”
“Không có đâu, ban đầu chị muốn ngăn em không nên đi ngành điêu khắc, nhưng mà thấy em quyết tâm chỉ vì mẹ như thế, làm chị ngày càng thấy lo lắng thêm, đời người chỉ sống một lần, vì vậy, đừng nên lãng phí thời gian sống để theo đuổi giấc mơ của người khác, Tiểu Á My à.”
Trên con đường về Linh gia, cô vừa ôm con vừa không ngừng hướng mắt nhìn chằm chằm khung cảnh ven đường qua cửa sổ, nhớ lại từng khoảng khắc, từng kỉ niệm đáng giá đã xảy đến với bản thân.
Đến nơi, Linh Á My bước xuống mở cửa bên phía ghế phụ cho mẹ con Linh Hy xuống, trước cửa nhà, bà nội và bố cô cùng với người làm trong biệt thự hân hoan chào đón cô trở về.
Bố Linh: “Hy Hy à, đi đường có mệt không con, đưa cháu ngoại cho bố nào.”
Bà nội Linh: “Người đâu, mau đem hành lí của tiểu phu nhân vào phòng, Hy Hy à, đưa chắt đây để cố ngoại xem chắt của cố như nào nào.”
Cô nhẹ nhàng đưa bé vào trong vòng tay của bà nội cô rồi cùng bố và em gái đi vào trong nhà. Vừa đặt mông xuống ghế, đã có đầy đủ trà bánh và hoa quả sẵn trước mặt cô.
Bố Linh: “Con ăn đi, đây đêu flaf những thứ bố và bà nội đã chọn lọc và chuẩn bị kĩ lưỡng những thứ con thích rồi, còn có… đây là trà bồ công anh, lợi sữa, có nhiều vitamin và khoáng chất cho con.”