Mỹ Linh: “Không sao, mẹ cũng từng làm mẹ nên mẹ cũng như con vậy, thấy con khóc là cứ cuống cuồng lên, thậm chí còn hậu đậu hơn con nữa kìa, với lại đây cũng là cháu của ông bà nội cũng phải để ông bà chăm chứ, đây đâu có mắc bệnh vô nhân tính như chồng chị đâu mà không nhận con nhận cháu.”
Giọng bà nửa đùa nửa hờn nói với cô, rồi đuổi cô đi thay đồ xuống ăn sáng, cô thì muốn cùng mẹ chăm để đỡ cực rồi cùng bà xuống ăn cùng.
Đột nhiên anh từ đâu lù lù xuất hiện từ đằng sau làm cô giật thót tim, bà Linh ngồi trên giường còn bị anh dọa cho giật mình liền vớ lấy cái gối ngay đầu giường ném vào người anh.
“Mẹ ném con làm gì?”
Mỹ Linh: “Tiên sư nhà anh, làm cái gì mà lên không nói tiếng nào hết vậy? Anh làm tôi với mẹ cu Táo gật mình kia kìa.”
“Thôi đưa cháu đây con chăm cho, mẹ với vợ xuống ăn sáng đi.”
“Nhưng mà còn chuyến công tác…”
“Anh bảo họ lùi lịch lại 9 giờ 15 đi, để anh ôm được ôm vợ lần cuối.”
Mỹ Linh: “Được rồi, muốn làm gì làm, chăm cu Táo cho cẩn thận đấy, để thằng bé mà khóc là tôi lên tẩn anh một trận đó, đi xuống ăn sáng đi con dâu.”
“Vâng, có gì vướng mắc anh kêu em nhá.”
Mỹ Linh: “Úi dời ơi, bộ giúp việc không biết hay sao mà còn phải kêu con chứ, cứ kệ nó.”
“Anh biết rồi, em mau xuống ăn đi, nhịn đói không tốt cho hệ tiêu hóa của em đâu.”
Hàn Linh: “Được rồi, chị đi xuống ăn sáng với em đi, em mới lấy bánh mì Bloomer đặt riêng cho chị nè.”
Hàn Linh nhanh chóng kéo cô xuống ăn sáng nếu không thì cô sẽ đứng đó dặn dò anh đến 8 giờ có khi còn chưa hết. Linh Hy lo lắng vì anh đây là lần đầu chăm con, con chưa kịp dỗ đã khóc réo inh ỏi nhà rồi.
Sau khi dùng bữa sáng hoàn thành, cô bắt đầu bận rộn với công việc chuẩn bị đồ dùng lặt vặt cho từng người rồi tiễn từng người đi xong, cô mới có thời gian cho bản thân và con.
“Alo, Tiểu Á My, ừm, mọi người đi hết rồi, chờ chút chị sẽ sang ngay đây.”
Linh Hy thông báo cho người nhà chuẩn bị về rồi vội vàng chạy xuống thông báo lại với quản gia Ly.
“Bác Ly ơi, bác ơi.”
Quản gia Ly: “Ôi trời, thiếu phu nhân xin hãy chú ý cẩn thận, người chạy vội thế lỡ ngã xuống thì làm sao đây?!”
“Không sao không sao, nhờ bác cho người lên đem hành lí của cháu và bé Táo xuống rồi kêu người chở tôi về Linh gia nhá, cháu và thằng bé sẽ ở bên đấy đến khi Hàn Duật về tầm 1 tuần gì đó, lúc đấy bác thông báo cho mọi người về quê hay về nhà nghỉ ngơi đi chơi gì đấy nhá, có quên cái gì thì cháu sẽ tự về lấy ạ.”
Quản gia Ly: “Được, tôi nhớ rồi, chắc là tôi sẽ rất nhớ tiểu thiếu gia đây.”
“Vâng, có lẽ thằng bé cũng sẽ rất nhớ bác lắm, quen tay bác chăm rồi.”
Bíp bíp!
Một chiếc xe Jagua E-Type SI 3.8 Coupe được sản xuất vào những năm thập niên 70 xuất hiện trước cổng nhà, cô liền chạy ra xem thử. Á My từ trong chiếc xe bước ra với một bộ quần áo mang style lâu đời nhất hiện nay – Old Money.
“Trời ơi, sao vừa mới về được mấy ngày mà đã tậu được chiếc này rồi?!”
Á My: “Thế mới là em gái của chị chứ, em đã nhắm mục tiêu vào chiếc xe này rất lâu rồi, đây là mẫu xe gần được trăm tuổi, nó là thứ khiến em đã giành giải xuất sắc trong bài luận văn vào những năm trước đây đó nha. Với kết cấu thân xe phần lớn là thống nhất, hệ thống treo độc lập trước và sau với phanh đĩa, được lắp bên trong ở phía sau và hệ thống lái thanh răng và bánh răng, trên toàn thế giới chỉ có duy nhất 6 chiếc đó chị.”