Đến nội dung chính

Chương 90

admin 706 Chữ Cài Đặt

Người hầu: “Dạ… dạ nhưng mà tiểu thiếu gia đang khóc… ạ.”

“Khóc thì dỗ nó đi qua đây nói làm gì? Có mỗi cái việc dỗ một đứa bé sơ sinh khóc thôi mà cũng không làm được, cô còn muốn làm nữa không vậy?!”

Hàn Duật tức giận quát tháo lên người giúp việc khiến cô ta sợ run rẩy cả người.

“Được rồi, chồng à, cô đưa thằng bé sang bên đây giúp tôi nhá.”

Người hầu: “Dạ vâng, thưa thiếu phu nhân.”

Nói cô ta vội vàng chạy đi, cô quay sang nhìn anh đang bực ngang bực dọc vì có người phá hoại cảm xúc của mình.

“Được rồi, họ không dỗ được thì mình phải xem như thế nào chứ?! Đây là con mình kia mà.”

“Anh thuê họ về để phục vụ cho em, để chăm sóc cho em, để em không phải làm gì mà đến cả việc dỗ một đứa bé khóc cũng phải để em làm thì anh thuê họ về làm gì chứ?!”
“Lỡ con bị làm sao mà họ không biết thì làm sao đây anh?!”

“Bị gì thì kêu bác sĩ khám, làm quá vấn đề rồi đó.”

Người hầu đưa con của hai người đến, cô vội đưa tay ra ôm con mình.

Người hầu: “Dạ thưa thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia đã được chúng tôi kêu bác sĩ Thẩm khám rồi nhưng lại không có vấn đề gì, dù đã cho ăn nhưng tiểu thiếu gia vẫn cứ tiếp tục khóc ạ.”

“Phiền mọi người nhiều rồi.”

“Mau lui xuống đi.”

Người hầu: “Dạ vâng.”

Linh Hy cẩn thận ôm con vào lòng, nhẹ nhàng đứng dậy dỗ thằng bé ngủ, anh đi đến dìu cô lại ngồi ghế gần ban công phòng, rồi lấy chiếc chăn mỏng đắp lên chân cô, thêm cả một chiếc áo khoác lông.

“Bây giờ ngoài trời đang còn lạnh, em ngồi đây giữ ấm, để anh lại pha sữa cho con rồi cố nghỉ thêm chút, lúc nào muốn xuống thì gọi cho anh nha.”
“Em biết rồi, cảm ơn anh.”

Hàn Duật đứng dậy lại đầu phòng pha sữa cho con một cách cẩn thận từng bước như một chuyên gia rồi rút lui ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho hai mẹ con.

“Bé táo yêu của mẹ, sao tỉnh giấc mà khóc nhiều thế, úi giời ơi, khóc đến mức đỏ hết cả mắt rồi này.”

Táo: “Oa…”

“Đây đây, sữa của em đây, hôm nay mẹ hơi mệt nên em tạm thời măm măm sữa này trước nhá.”

Tại phòng khách, mọi người ai cũng đều đang chờ đợi sự hiện diện của cô.

Mỹ Linh: “Tiểu Duật, con bé Tiểu Hy sao rồi con?”

“Cô ấy không sao, bây giờ thì ổn rồi, mọi người đừng lo.”

Á My: “Sao không lo cho được chứ?! Chị tôi vừa mới thoát chết trong gang tất đã thế còn phải chịu cú sốc mất con nữa…”

Hàn Linh: “Aiya được rồi Á My tỷ à, chị mau ngồi xuống đi, dù gì mọi người cũng đang cố gắng chăm sóc tốt cho chị ấy rồi còn gì nữa.”
Linh Quân: “Tiểu Á My à, bây giờ ba nghĩ chị của con đã ổn hơn rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi, chẳng phải trong thời gian ở trong bệnh viênn con cũng đã chăm sóc cho chị rất tốt sao?! Chẳng lẽ con không tin bản thân mình? Như thế đâu phải là con gái của Linh Quân ta.”

Á My: “Vâng ạ, nhưng mà lỡ anh ta làm gì chị ấy thì sao ba?!”

Hàn Linh: “Sao chị có thể nghi ngờ anh hai của em như thế được chứ?!”

Hàn Triết: “Hàn Linh, con quen Linh Á My sao, ba nhớ là suốt 2 năm con ở nước ngoài kia mà?!”

Hàn Linh: “Đâu, tại có năm trường con tổ chức cho các sinh viên trước của trường quay lại giảng dạy chuyên môn của họ, chị ấy là giảng viên môn của con.”

Á My: “Được rồi, sau hai ngày chị sẽ quay lại, lần này chị tin em một lần.”

Hàn Linh: “Oke chị!”

Á My: “Nhưng… nếu em dám giấu hay dối chị thì chị sẽ không ngại đập chậu cướp hoa đó, trực tiếp xách người về, cả cháu trai của tôi.”

“Thôi đi o ơi.”